Isidor nhìn đứa trẻ một lúc, rồi quỳ gối xuống để chào.
“Ta là Isidor Visconti.”
“Ta là Enrique Seymour.”
Enrique, người đã chào hỏi một cách thẳng thừng như đang vẽ ranh giới, nắm chặt tay Công nương hơn với cái nhìn cảnh giác.
“Rất vui được gặp em. Công tử Enrique.”
Nhìn người đàn ông như được rắc bụi vàng này, Enrique chu môi như một chú gà con mà không đáp lại.
“...”
Isidor, người lần lượt gặp các thành viên trong nhà cô mà không hề có sự chuẩn bị trước, cảm thấy xấu hổ và làm ẩm đôi môi khô khốc của mình.
“Chắc Enrique lo lắng lắm nhỉ.”
Deborah, người đang ở thế khó, đã giải thích thái độ lạnh lùng của Enrique theo tiêu chí của riêng cô và xoa đầu cậu.
Enrique ngước nhìn Deborah với vẻ mặt ngây thơ như một chú cún con, như thể cậu chưa bao giờ nhìn Isidor bằng ánh mắt sắc bén.
“Lần đầu tiên em gặp người quen của chị mà. Và em không quen ở với những người mà em chưa từng gặp…”
“Chị hiểu.”
Isidor, người đã bị hạ cấp thành người quen không chút do dự, không thể không có cảm xúc lẫn lộn khi nhìn Công nương chào hắn với vẻ ân cần.
“Em không cần phải quá khắt khe với hắn vì hắn là một người tốt… ý chị là, vì hắn là một người đẹp trai. Enrique à.”
Deborah khẽ mỉm cười và đứa trẻ lắc lắc tay mình.
‘Giữa lúc này mà nàng ấy vẫn thật xinh đẹp.’
Isidor thoáng bị phân tâm bởi biểu cảm trìu mến của cô, rồi đầu ngón tay của hắn run lên trước ánh mắt cay xè của đứa trẻ.
‘Thằng bé ghét mình ư?!’
“Em rất hào hứng vì đây là lần đầu tiên em được đi xem opera với chị đó.”
Enrique mở to đôi mắt sắc lạnh nói.
“Thật sao? Chị cũng vậy.”
Deborah gần như không kìm được nụ cười tươi và nhìn Isidor như thể đang yêu cầu sự tán thành.
“Ngài Isidor. Em trai ta rất thông minh và đáng khen nhỉ?”
“Ừ. Thực sự rất dễ thương.”
Enrique dễ thương đến mức khiến hắn liên tưởng đến một chú mèo con lông xám. Theo cách nào đó, đôi mắt của đứa trẻ giống với Công nương, nên trông còn dễ thương hơn.
Chợt, đứa trẻ nói với gương mặt giận dữ.
“Em không dễ thương. Em sẽ cao hơn cho xem.”
“Đúng… Đúng vậy. Enrique rất ngầu.”
Công nương Deborah nhanh chóng thêm vào.
‘Có vẻ như thằng bé không hề muốn nghe việc mình dễ thương.’
Như thể hắn đã phạm một lỗi lớn, vẻ mặt của đứa trẻ thậm chí còn trở nên không thân thiện hơn trước. Isidor lại cảm thấy ảm đạm rồi.
“...”
Ngay sau đó, trong nhà hát, Enrique đã tự nhiên ngồi xuống ghế giữa Deborah và Isidor.
‘Mình không ngờ được tình huống này luôn.’
Hắn đã nghĩ ít nhất hắn sẽ được ngồi cạnh Công nương. Chỉ có một đứa trẻ dễ thương ngồi ở giữa, nhưng hắn cảm giác như có một bức tường lớn ngăn cách giữa cô và hắn.
Họ còn chưa chính thức hẹn hò, nhưng dòng dõi trực hệ của Seymour đã ghét hắn. Ví dụ, loại trà mà hắn gửi cho Công tước Seymour, thứ đắt hơn cả bụi vàng, đã được trả lại nguyên vẹn. Như thể bảo hắn tự đi mà uống.
‘Có gì đó sai sai.’
Isidor lúng túng nghĩ, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
“Chị ơi. Vở opera thực sự rất hay. Và em thích màn trình diễn đàn organ.”
Enrique nắm chặt tay Deborah với đôi mắt lấp lánh. Mặc dù có một kẻ xấu bên cạnh phải bị đánh bại, nhưng cậu không thể không phấn khích khi được đi chơi với chị gái.
“Lần sau chúng ta lại đi nữa nhé!”
“Ừm. Chúng ta sẽ đi thường xuyên.”
Công nương Deborah cong mắt và mỉm cười trìu mến.
‘Không thể tin là nàng ấy lại đặt cuộc hẹn tiếp theo dễ dàng như vậy. Và còn thường xuyên…’
Isidor bây giờ thậm chí còn ghen tị với cả em trai của Công nương.
Enrique hào hứng trò chuyện với Deborah về vở opera, rồi bảo cô ghé qua cửa hàng lưu niệm trước nhà hát.
Trong khi Deborah đang nhìn giá sách nơi đặt cuốn tiểu thuyết gốc của vở opera, Isidor đã đi về phía quầy đồ chơi.
‘Nó là một đứa trẻ nên chắc là thích đồ chơi đi?’
Hắn tự mãn chọn món đồ chơi tinh xảo nhất có hình chiếc xe ngựa và lại gần Enrique.
“Công tử Enrique. Đây là món quà gặp mặt của ta. Sau này chúng ta hãy gặp thường xuyên nhé.”
Isidor mỉm cười ngọt ngào nhất có thể và tặng cho đứa trẻ món quà, nhưng Enrique đã từ chối.
“Cha bảo ta không được nhận quà từ những người mà ta không quen vì nó nguy hiểm.”
Đó là cái nhìn kiên quyết nói lên mánh khoé nông cạn này sẽ không bao giờ có hiệu quả.
‘Không thể nào.’
“Và còn nữa, cha nói chị nên học hành chăm chỉ trong thời gian này.”
Isidor cảm giác mơ hồ rằng Công tước Seymour có thể đứng sau vụ này.
“Công nương Deborah cân bằng rất tốt giữa việc học và thời gian rảnh, nên em không cần phải lo đâu, Công tử Enrique.”
“Dù– Dù thế nào thì, không thể là anh được!”
Có lẽ vì cha mình đã không nói điều đó, những lời tiếp theo của Enrique đã hấp tấp.
Khi cả hai đang trò chuyện, Deborah, người đã chọn được một cuốn sách, đã lại gần họ.
Cả hai đồng thời với lấy chiếc ghim hình bông hoa tím mà Prima Donna của vở opera đã cài trên đầu. Hai bàn tay chồng lên nhau, rồi vội vàng tách ra.
‘Cái này hợp với chị/nàng ấy nhất.’
Trong khoảnh khắc, nó đã hiệu quả.
“Chị ơi!”
“Deborah.”
“À, ừ?”
“Đây.”
Cả hai đang giữ cùng một chiếc ghim, nên Deborah đã rất ngạc nhiên.
Ngay sau đó, Enrique đã hí hửng với đôi tay ngắn của mình và nhảy lên để có thể cài ghim lên đầu Deborah.
“Đây ạ!”
“Quả nhiên, không có ai giống Enrique ngọt ngào của chúng ta ha.”
Ấn tượng trước vẻ đáng yêu đến rụng tim, cô đã ôm chặt lấy Enrique mà không nghĩ ngợi gì hết.
‘Mình đã đánh bại anh ta!’
Như một con mèo bắt được cá, đôi mắt Enrique sáng lên, đắc thắng nhìn người đàn ông dát vàng với vẻ sửng sốt.
***
“Ngài Isidor. Anh không dỗi… ý ta là, không giận, đúng không?”
Một ngày sau khi xem vở opera, tôi đã gặp Isidor tại nhà hội ở Học Viện. Tôi lo hắn cảm thấy hơi bị xúc phạm vì sáng nào hắn cũng gửi thư qua Muffin và bỏ qua đúng hôm nay.
“Sao ta có thể chứ? Vì nàng đã nói đó là một buổi hẹn hò nên ta đã mong chờ cả ngày và thậm chí còn nghĩ xem nên xức nước hoa gì. Không đời nào ta lại giận chỉ vì nàng đến cùng em trai.”
‘Quả nhiên, dỗi thật rồi.’
Cảm thấy khó xử, tôi mở miệng.
“Thực ra, trước đây ta không để ý nên chưa bao giờ cùng em trai đi đâu cả. Chính vì thế mà ta không thể từ chối. Và ta cũng muốn giới thiệu với anh đứa em trai dễ thương và thông minh của ta.”
“...”
“Mặc dù hai người không thể thân thiết vì Enrique khá nhút nhát.”
Tôi nghiêng đầu khi Isidor làm một biểu cảm mơ hồ gì đó.
“Có chuyện gì sao?”
Hắn lắc đầu và đặt một chiếc khăn tay lên băng ghế trên con đường mà chúng tôi đang đi. Chợt, một cơn gió lạnh thổi qua, chiếc khăn tay định bay đi nhưng hắn đã dễ dàng giữ chặt nó bằng ma thuật.
“Ngồi đi.”
“À, ừ.”
Hắn cởi chiếc áo khoác vải len và trải nó lên đầu gối tôi.
“Ta thực sự không khó chịu chút nào. Nếu ta là em trai nàng, có lẽ ta cũng sẽ theo nàng ra ngoài. Thằng bé chỉ đi theo thôi ư? Nó hẳn đã nhận ra ngay rằng ta có ý định xấu và định khiến ta lùi bước.”
Hắn cười như một con cáo khi nheo mắt lại.
“Ta nghĩ nàng sẽ đến tìm ta trước, cho nên sáng nay mới cố ý không gửi thư. Hôm nay ta chỉ muốn gặp nàng thôi.”
Hắn vén nhẹ mái tóc rối tung trong gió của tôi ra sau tai.
“Công nương quả là người tốt bụng.”
Tôi ngây người chớp mắt, rồi hắng giọng khi tai mình như muốn bốc hoả khi đôi găng tay da chạm vào.
“Ta k–không thực sự tốt bụng.”
“Không sao đâu, vì nàng rất tốt với ta. Ta cũng thích điều đó hơn vì nàng lạnh lùng và khó tính với người khác.”
“...”
“Enrique nhỏ bé rất dễ thương, nên ta sẽ tạo ngoại lệ.”
“Đúng chứ? Em ấy rất dễ thương nhỉ?”
“Ừ. Đến mức nguy hiểm luôn. Từ bây giờ ta phải cố gắng hơn nữa rồi.”
Isidor nhếch mép cười và nhìn chằm chằm tôi như thể có điều muốn nói.
“Sao thế?”
“À, tối nay nàng có thời gian không…”
Hắn chưa nói xong thì xa xa đã truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.
‘Ai vậy? Là thành viên của Epsilon à?’
Lối đi này nằm ở một nơi mà các thành viên hiếm khi đi đến, nên tôi cảm thấy bối rối và xấu hổ cùng lúc. Họ chắc chắn sẽ nghĩ chúng tôi đang bí mật hẹn hò.
‘Mà, bọn mình đã ở bên nhau trước mặt bàn dân thiên hạ rồi, nên cũng phải có một số tin đồn. Việc bọn mình bí mật hẹn hò cũng đúng nữa.’
Tôi đoán người ta vẫn cho rằng tôi đã đe doạ Isidor, nhưng người xuất hiện lại là thuộc hạ của Isidor, không phải thành viên của Epsilon. Tôi có ấn tượng mơ hồ về anh ta, nhưng tôi nhớ anh ta vì tôi đã thấy anh ta đến và đi.
“Miguel. Sao thế?”
Isidor hỏi với giọng cộc lốc.
“Công tử. Có chuyện rồi ạ.”
Anh ta liếc tôi. Tôi cảm thấy mình nên rời đi nên tôi đã đứng dậy.
“Ta sẽ liên lạc với nàng sau.”
Tôi gật đầu trước lời của hắn và di chuyển nhanh. Có lẽ vì tôi đã đọc được bầu không khí nghiêm túc toát ra từ vẻ mặt nghiêm trọng của anh ta, tôi đã trở nên lo lắng nặng nề.
‘Hy vọng không có chuyện gì nghiêm trọng.’
Isidor là một Munchkin vô lý, nên hắn có thể xử lý nó. Trong khi thấy lo lắng, tôi đã leo lên xe ngựa.
(Muchkin - Ý chỉ một nhân vật áp đảo trong trò chơi.)
Không mất nhiều thời gian để biết chuyện gì đã xảy ra với Isidor nổi tiếng.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới