[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 191

Đăng lúc 05:38 07/05/2026
19K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

   Tôi nhìn quanh thay vì trả lời sự phàn nàn của Isidor, rồi thốt lên một tiếng kinh ngạc bất chấp.

 

   “Con thú nhồi bông đó… giống quá.” 

 

   Tôi nói, mắt dán chặt vào một món đồ chơi bằng vải nhung treo trên một quầy bán hàng gần đó.

 

   Đó là một con cáo vàng với đôi mắt đang cười.

 

   “Giống ai cơ?”

 

   “Thì giống chàng đó, Isidor. Chàng có sức quyến rũ của một con cáo mà.”

 

   “Để ta lấy nó cho nàng.”

 

   Để giành được giải thưởng, người tham gia phải ném bóng trúng mục tiêu.

 

   “Không thể nào!”

 

   “Tôi chưa bao giờ thấy ai thắng đậm như thế!”

 

   Isidor ném bóng với độ chính xác cực cao, đánh hạ mọi mục tiêu. 

 

   Những người chứng kiến gần đó mắt chữ o mồm chữ a.

 

   Tất nhiên, chủ sạp không thể không đen mặt.

 

   “Nàng thấy hôn phu của mình tài năng như nào chưa?”

 

   Isidor tự hào nói, một lúc sau quay lại với vòng tay đầy đồ chơi thú nhồi bông.

 

   “Rồi rồi, ta mà lại không rõ hôn phu của mình như nào ư.”

 

   “Ta đã luôn lo rằng mình có thể làm mọi người chán ngán nếu như ta quá hoàn hảo.”

 

   “Điều đó không làm giảm sự quyến rũ của chàng cáo đâu.” Tôi đáp, lấy con cáo nhồi bông từ tay hắn.

 

   Không hiểu sao tôi lại thấy bị thu hút bởi con cáo nhỏ quyến rũ này.

 

   “Ta thì muốn con này.” Hắn nói, lấy ra một con thú nhồi bông từ cái bọc trên tay.

 

   “Một con rắn trắng à. Khá dễ thương.”

 

   “Nó làm ta nhớ đến gia đình của nàng.”

 

   Tôi bật cười.

 

   “Nhân tiện, nàng có thấy gần đây cha đã cởi mở với ta hơn không?”

 

   “Cha…?” Tôi lặp lại.

 

   “Chúng ta đã cùng nhau đón năm mới và cùng ăn bánh kếp. Điều đó đã làm chúng ta trở thành một gia đình rồi, ta nên gọi ông ấy như thế chứ. Nàng thấy sao?”

 

   Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Isidor hướng ngoại tới mức này.

 

   Có lẽ hắn là người đàn ông duy nhất ở Đế quốc này có khả năng đối phó với những người đàn ông lạnh lùng giống hệt rắn ở nhà.

 

   Tôi không biết hắn đã làm gì, nhưng hắn đã chinh phục được cả Rosad.

 

   “Deborah.”

 

   “Hử?”

 

   “Chúng ta đi ngõ bên trái hay bên phải?”

 

   “Quyết định bằng cách tung đồng xu đi. Sấp thì đi phải, ngửa thì rẽ trái.”

 

   Khi đi sâu hơn, chúng tôi liên tục thấy nhiều lối rẽ vì những toà nhà đổ nát được xây dựng không theo quy hoạch.

 

   “Lại phải.”

 

   “Lần thứ tư rồi đó. Người ta nói liên tục ra mặt ngửa thì may mắn lắm. Ta đoán những điều tốt đẹp đang đón chờ chúng ta.” Hắn nói.

 

   “Đó không phải đồng xu may mắn của chàng à?”

 

   “Ta nghĩ giữa chúng ta không còn bí mật nào nữa.” Hắn nói, vừa chỉ cho tôi thấy đó là một đồng xu bình thường.

 

   Khi hắn thuyết giảng cho tôi, bảo tôi phải nói với hắn ngay khi tôi cảm thấy không khoẻ, đừng có kiếm cớ, chúng tôi đã đi vào một con hẻm có bầu không khí kỳ lạ.

 

   Nó yên tĩnh hơn lối vào chợ đêm, nơi đông đúc, và có thể nghe thấy tiếng nước ngoài từ nhiều gian hàng bày bán đủ thứ kỳ quặc.

 

   “Isidor, nếu mắt ta không bị gì thì ta tin đó là da quái vật chứ không phải da động vật.”

 

   “Nàng sẽ nhận thấy mình có thể tìm được đủ thứ trên đời và thứ mình có thể tưởng tượng ra khi đi sâu hơn vào chợ đêm. Một chiếc thuyền cập bến với hàng buôn lậu mỗi đêm bằng cách sử dụng một nhánh sông gần đó. Nếu nàng không thoải mái, chúng ta có thể dịch chuyển tức thời ra khỏi đây.”

 

   ‘Trông hơi nguy hiểm, nhưng cũng khá vui.’

 

   Tôi đang tự hỏi nên làm gì thì nghe thấy tiếng động phát ra từ con hẻm đối diện.

 

   “Đang có chuyện gì ở đó vậy?” Tôi hỏi.

 

   “Nàng tò mò hả, chúng ta cùng đi xem đi. Đừng đi một mình như lúc nãy.”

 

   Sau khi nắm chặt bàn tay to lớn của hắn, tôi đi về phía một nhóm người. Rồi tôi cau mày trước những gì mình thấy.

 

   “Ghê quá!”

 

   “Lũ du mục kinh tởm!”

 

   “Cút đi! Ngươi đang phá hỏng việc kinh doanh đấy!”

 

   Những người đàn ông đang ném đá vào một bà lão trông có vẻ mệt mỏi, có vẻ là người của một bộ lạc du mục, và mọi người chỉ đứng nhìn chứ không cố can thiệp.

 

   Trong con hẻm trải dài phía sau bà lão, những dân du mục khác đang ngồi thành từng nhóm với quầy hàng của riêng họ, bày đồ thủ công.

 

   Họ run rẩy vì sợ hãi khi nghe những lời đe doạ lớn tiếng của đám côn đồ.

 

   “Có rất nhiều gian khác nhưng đám người đó nhắm vào dân du mục vì họ có vẻ là mục tiêu dễ nhắm đến hơn hẳn.” Tôi bình luận.

 

   “Đủ rồi.” Isidor nói.

 

   Hầu hết những người đàn ông giật mình và lùi lại khi thấy một người đàn ông cao lớn như này, nhưng đại ca của bọn họ lại trừng mắt giận dữ.

 

   “Tránh ra. Lũ du mục này là những sinh vật ghê tởm, reo rắc lời nguyền khắp nơi.”

 

   “Ta cũng là dân du mục này.” Isidor nói dối, không trễ một nhịp nào.

 

   Hắn nhặt một hòn đá và ném nó.

 

   “Oái!”

 

   Hòn đá đập vào tay tên đại ca, lúc này đang cầm một cây gậy.

 

   “Giờ ai mới là kẻ cản đường nhỉ?” Isidor thân thiện nói, nhặt cây gậy mà người đàn ông đánh rơi và bẻ nó như đang bẻ một cành cây.

 

   Đám người đó thở hổn hển và bỏ chạy, kinh hãi trước sức mạnh phi thường.

 

   “Bà không sao chứ?” Isidor quay sang bà lão, rồi cau mày, vẻ bối rối hiện rõ trên mặt.

 

   ‘Biểu cảm đó là sao?’ Tôi tự hỏi.

 

   “Lão bà.” Hắn nói, bỗng nghiêm túc nhìn bà lão, nhìn vào mắt bà ta.

 

   “Bà có rảnh không?”

 

***

 

   ‘Hình như mình biết bà lão này… Bà ta là thầy bói du mục được đồn là cực kỳ tài năng.’

 

   Một trong những lính của Isidor từng kể cho hắn về bà thầy bói này.

 

   Người phụ nữ được cho là có khả năng kỳ lạ, đoán được chi tiết về cuộc sống và tương lai của mọi người, nhưng bà ta chưa bao giờ để tâm việc mở cửa hàng đàng hoàng để kiếm tiền từ thiên phú của mình.

 

   Càng bực hơn nữa là vì bà ta luôn lang thang khắp nơi nên những ai nghe tin đồn về bà ta chưa bao giờ xác định được vị trí của bà ta.

 

   “Thương chủ, bà ta được cho là vô song khi nói đến việc xem bói hôn nhân và dự đoán sự tương hợp trong hôn nhân. Hầu tước phu nhân Yeger, người đã có con dù khá có tuổi, cho biết bà ấy có thể mang thai vì bà ta đã nói ngày nào là ngày tốt nhất để thử!

 

   Sau đó là phu nhân Sophia, người đã đi dự tiệc vào ngày mà người phụ nữ này tiên đoán và gặp được người đàn ông mà sau này cô ấy sẽ kết hôn…”

 

   Isidor, lúc đó còn đang vật lộn để chế ra kim cương màu, lập tức trở nên cáu kỉnh khi nghe được thông tin vô nghĩa này.

 

   “Ngươi thấy ta chưa đủ bận à. Trông ta có giống kẻ có thời gian để đi khắp nơi tìm người đọc được tình yêu không?”

 

   “Nhưng Thương chủ à! Nếu tìm được bà ta thì chúng ta có thể bán thông tin cho các quý tộc hoặc thương nhân giàu có với giá cao mà!”

 

   “Ngươi tưởng ta trả cho ngươi hậu hĩnh như thế là để kiếm được chút tiền tiền vặt đó à? Nếu ngươi có thời gian tìm dân du mục biết tiên tri tình yêu thì tìm thêm cho ta dữ liệu về biến đổi màu sắc của chất rắn đi.”

 

   “T-Tôi xin lỗi ạ.”

 

   Đó là thái độ của hắn khi trước.

 

   ‘Mình chẳng biết gì cả. Tình yêu, hôn nhân, rồi sự tương hợp trong hôn nhân… Chúng cực kỳ quan trọng.’

 

   Một mô tả về ngoại hình của người phụ nữ đó đã có trong báo cáo mà kẻ buôn tin mang đến cho hắn vào thời điểm đấy.

 

   Là một bà lão khoảng 70 tuổi, có đôi mắt hơi khác màu, và ngón đeo nhẫn của bà ta được cho là đặc biệt dài.

 

   Người phụ nữ mở to mắt khi thấy Isidor, nhận ra hắn có thể đã nhận ra bà ta ngay lập tức.

 

   “Bà có rảnh không?”

 

   Người phụ nữ đang nhìn chằm chằm trong ngạc nhiên bỗng đứng dậy và cúi đầu thật sâu.

 

   “Bà không cần phải làm vậy đâu…” Deborah ngượng ngùng nói, những giá trị Nho giáo từ kiếp trước vẫn còn chảy trong huyết quản cô.

 

   “Gần đây tôi đã dự rằng mình sắp được gặp người cao quý nhất. Tôi vừa thấy trên người ngài toả ra hào quang hoàng kim.”

 

   ‘Hoàng kim? Bà ta thực sự có mắt nhìn.’

 

   Isidor một lần nữa chắc rằng đây chính là bà thầy bói trong lời kể.

 

   “Tôi rất vinh dự khi được gặp hai vị.” Bà ta nói.

 

   “Ta cũng vậy. Ta được biết bà là một thầy bói rất có năng lực.”

 

   “A… Ngài đã biết rồi sao.”

 

   “Thật ra bọn ta tình cờ gặp bà thôi.” Isidor hắng giọng, “E hèm! Người ta nói bà đặc biệt giỏi về bói hôn nhân.”

 

   “Vâng, đúng là như thế. Ở lĩnh vực đó thì lời bói của tôi là chính xác nhất.”

 

   “Còn về thù lao–”

 

   “Ôi, không cần đâu. Tôi rất vui khi được tận mắt chứng kiến luồng hào quang hoàng kim ạ.” Bà ta nói, lấy ra một bộ bài tarot cũ từ những nếp gấp quần áo.

 

   Những lá bài luôn có sẵn, cho thấy bà ta là bậc thầy trong nghề.

 

   “Ánh sáng sẽ cùng ngài đi muôn nơi. Không biết ngài tò mò điều gì?”

 

   “Ngày tốt nhất để tổ chức hôn lễ của bọn ta. Ta muốn biết đó là khi nào. Và…”

 

   Isidor do dự một lúc.

 

   “Cả sự tương hợp trong hôn nhân nữa.”

 

   “Bà ấy giỏi tới mức đó ư?” Deborah thì thầm, và Isidor nhẹ nhàng gật đầu.

 

   Chẳng mấy chốc, ánh mắt nghiêm túc của họ đã hướng đến những lá bài tarot.

 

***

 

   “Ta không tin vào bói toán và mê tín, nhưng thật tốt khi bà ấy chỉ nói những điều tốt đẹp.”

 

   “Thật vậy.”

 

   Việc xem bài tarot chủ yếu để giải trí, nhưng không nghe thấy điều làm nản lòng vẫn tốt hơn mà.

 

   Bà thầy bói mà Isidor bảo lãnh đã nói cho chúng tôi vài điều.

 

   “Hai vị cực kỳ hợp nhau. Lá Tình Nhân và Mặt Trời cạnh nhau và không đảo ngược. Điều đó nghĩa là hai người cực kỳ hợp nhau về mặt thể chất.”

 

   Chúng tôi đều gần như nghẹt thở.

 

   “Tính cách cả hai đều tốt, có thể giao tiếp hoà hợp. Cho dù bất đồng quan điểm cũng hiếm khi xảy ra cãi vã.”

 

   “Bà nói đúng. Bọn ta chưa từng cãi nhau từ lúc làm đối tác kinh doanh.”

 

   “Và nếu như hai người ở bên nhau, hai người sẽ có may mắn gấp ba hoặc bốn lần về tài chính thông thường. Hai người rất hợp nhau và sẽ sống hạnh phúc hơn nữa sau khi kết hôn.”

 

   “Khi nào tổ chức hôn lễ là thích hợp nhất?”

 

   “Việc xem bói cho tôi biết ngày tháng và địa điểm không quan trọng đối với hạnh phúc của các vị, nhưng tốt nhất nên kết hôn khi hoa đang nở. Các vị sẽ còn may mắn nữa khi có con. Nhìn có vẻ như hai vị đã có mọi thứ, nhưng…”

 

   “Nhưng?”

 

   “Gia đình của tiểu thư đây rõ ràng rất khó nhằn.”

 

   Tôi nổi da gà khi nghe điều này.

 

   “Tuy nhiên… Thật may khi tính cách của quý ngài sâu sắc và ẩm ướt như một hang động ngầm, làm ngài ấy có thể hoà hợp với loài rắn.”

 

   Mặc dù bà ta nói khá chuẩn, nhưng việc chỉ nói những điều tốt đẹp, khiến tôi nghi ngờ về tính trung thực của bà ta.

 

   ‘Mình không nên nghĩ quá nhiều. Đó chỉ là bói toán thôi.’

 

   Tôi thoả mãn khi biết rằng chúng tôi đã kết thúc buổi hẹn hò cuối cùng của kỳ nghỉ với lời chúc phúc từ một thầy bói nổi tiếng.

 

Truyện tranh:

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 191

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới