[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 190

Đăng lúc 05:38 07/05/2026
19K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

***

 

   Ngoại trừ hai ngày đầu tiên của năm mới, Isidor dành toàn bộ kỳ nghỉ với tôi, trong khi thăm thú quanh thủ đô.

 

   Hắn đã lên kế hoạch cho một lộ trình tỉ mỉ như hoạt động quân sự, và việc đi theo lộ trình đó cho phép tôi thấy chi tiết tất cả các điểm tham quan du lịch mà tôi mới chỉ nghe nói đến, hoặc vô tình đi ngang qua, khắp thành phố.

 

   ‘Đây là một buổi hẹn hò… nhưng mọi thứ được sắp xếp đâu ra đó, cảm giác như một tour du lịch trọn gói của thủ đô Azutea. Chỉ có điều, hướng dẫn viên của mình là một bữa tiệc thị giác, khiến cho tour này trở thành tour sang chảnh nhất hiện có…’

 

   “Ồ.”

 

   Hôm nay là ngày cuối cùng của tour – tức kỳ nghỉ của chúng tôi – và hôm nay chúng tôi ngồi xe ngựa, thấy một trang trại cừu lướt qua bên ngoài cửa sổ.

 

   “Thủ đô mà lại có một trang trại cừu lớn và ấn tượng như vậy sao.”

 

   Những chú chó chăn cừu chạy quanh chăn dắt, và đàn cừu trắng đang leo lên ngọn đồi phủ đầy tuyết, tạo nên một cảnh tượng khá hấp dẫn.

 

   “Isidor, đằng kia cũng có cừu kìa.” Tôi nói và tiến lại gần cửa sổ.

 

   Isidor nheo mắt cười và kéo nhẹ cánh tay tôi.

 

   “Chúng ta ra ngoài ngắm nhé?”

 

   “Được.”

 

   “Có một căn nhà gỗ ở giữa đồi. Phong cảnh từ đó còn đẹp hơn.”

 

   Hắn đột nhiên ôm tôi vào lòng và niệm thần chú dịch chuyển tức thời, đưa chúng tôi đến gần trang trại hơn trong chớp mắt.

 

   Vì chúng tôi không mặc kín nên một cơn gió lạnh khiến tai tôi đau nhức. Isidor siết chặt vòng tay ôm lấy tôi.

 

   “Lạnh quá sao?”

 

   Thân hình to lớn của hắn chắn gió, làm cơ thể chạm vào nhau trở nên ấm áp.

 

   “Tai nàng đỏ hết rồi.” Hắn nói, liên tục áp môi vào tai tôi.

 

   “Người chàng ấm thế?”

 

   “Ta có thể cho nàng biết lý do sau khi chúng ta kết hôn.”

 

   “Ư, Isidor!”

 

   Tôi phàn nàn về trò đùa của hắn, nghe có vẻ dâm dục một cách kỳ lạ với tai tôi. Rồi, tôi phát hiện một điều thú vị và bỏ hắn lại phía sau.

 

   “Nàng đi đâu thế? Nếu là trò đuổi bắt thì–”

 

   “Gá!”

 

   Tôi đang chạy về phía có thể nhìn thấy một vật nhỏ màu trắng mắc kẹt trong hàng rào ở xa thì bị bong gân vì một tảng đá nhô ra bị vùi trong tuyết.

 

   “Có sao không?” Isidor nói, chạy nhanh đến bên tôi, gương mặt tái mét.

 

   Tôi lảo đảo và bám vào mép hàng rào gần đó.

 

   Cơn đau khiến tôi ứa nước mắt, và khi nhận ra thứ tôi thấy mắc kẹt trong hàng rào không phải một con cừu tội nghiệp mà là một khối len, tôi càng thấy thất vọng.

 

   ‘Thật xấu hổ mà!’

 

   “Nàng bị thương rồi…”

 

   Isidor nói sau khi nhìn xuống dưới váy tôi, cứng người khi thấy vết thương. Trông như thể hắn đã thấy thứ gì đó khủng khiếp.

 

   Tôi cắn môi, nhận ra sai lầm của bản thân.

 

   Những vết thương như thế này đối với tôi rất dễ lành trong những trường hợp bình thường, nhưng tôi không thể lành theo cách mà tôi đã từng làm trong quá khứ với tình trạng hiện tại.

 

   “Thần lực của nàng có vấn đề ư? Sao không nói cho ta biết?”

 

   Ánh mắt hắn tràn đầy lo lắng, tự trách và kinh ngạc.

 

   Tôi quay lại nhìn Isidor và nhanh chóng trấn an hắn.

 

   “Thần lực của ta không bị gì, không hẳn, chỉ là nó chưa hồi phục hẳn. Do ta đã dùng rất nhiều. Nhưng nó đang tự nạp lại dần rồi, và–”

 

   “Nàng không gặp vấn đề sức khoẻ nào đúng không? Di chứng của quỷ khí chẳng hạn…”

 

   Yết hầu hắn nhấp nhô lên xuống khi hắn nói, giọng đầy lo lắng.

 

   Hắn càng sốc hơn vì tôi biết hắn đã mơ thấy cảnh Thánh Nyla bị đầu độc bởi cùng một lực lượng và qua đời ngay sau đó.

 

   “Không có. Ta không nói với chàng vì ta không muốn chàng lo lắng không cần thiết.

 

   Hắn khuỵu xuống đất, sức lực như đã rời khỏi cơ thể. Rồi hắn thở dài.

 

   “Chắc là đau lắm…”

 

   Hắn quỳ xuống và xem xét kỹ vết thương. 

 

   Sau đó, hắn bỗng nhấc tôi lên và bắt đầu chạy, và chúng tôi nhanh chóng đến căn nhà gỗ ở phía sau trang trại.

 

   “Tự ý vào như vậy có ổn không?”

 

   “Trang trại này là của ta.”

 

   Hắn nói một cách thản nhiên, giống như cháu trai của tài phiệt trong phim Hàn Quốc, vừa nói vừa rút thứ gì đó trông giống hộp cứu thương khỏi ngăn kéo.

 

   “Oái!” Tôi nói.

 

   Hắn đột nhiên kéo chân tôi lên đùi hắn.

 

   “Loại thuốc này do Nhà Thờ làm ra, nên nàng sẽ khoẻ ngay thôi.”

 

   Xé lỗ thủng trên tất của tôi ra, hắn bắt đầu bôi thuốc lên vết thương ở bắp chân tôi.

 

   “Chờ đã, có thể thoa nhẹ nhàng hơn được không?”

 

   “Không. Ta đang tức giận.”

 

   Hắn thô lỗ nói, mặc dù tay thì di chuyển thận trọng hơn rồi.

 

   “Chàng buồn vì ta không nói à?”

 

   “Nếu như rắc rối ập đến khi nàng cứ giữ khư khư như này thì sao? Và lo lắng cho nàng thì có gì sai? Nàng nên nghĩ những người yêu nhau phải chia sẻ mọi thứ chứ?”

 

   Hắn cằn nhằn, bao lời tuôn ra khỏi miệng hắn.

 

   Hắn nghiến chặt răng, rõ ràng vẫn còn kích động.

 

   “Xin lỗi.”

 

   “Nàng nghĩ ta muốn nghe lời xin lỗi à?”

 

   Isidor đột nhiên lao tới, cắn vào mắt cá chân tôi.

 

   “Được rồi. Từ giờ ta sẽ nói hết, được chưa! S-Sao chàng lại làm như thế hả? Bẩn lắm!”

 

   Hắn bất chợt cắn vào mắt cá chân của tôi và tôi phải vật lộn để thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn.

 

   “Ta tưởng chàng chỉ làm những việc như thế sau khi chúng ta cưới chứ?”

 

   “Nàng không thấy ta làm như này là đang kiềm chế sao? Nếu nàng muốn ta tiếp tục cắn mắt cá chân và xương mắt cá chân của nàng thì cứ tiếp tục giữ bí mật với ta đi.”

 

   ‘Chàng là chó à?’

 

   Trông hắn như sắp liếm sạch bàn chân của tôi vậy, nên tôi đã chùn bước và thề rằng sẽ không giữ bí mật gì nữa.

 

   “Uống đi.”

 

   “Thôi nào. Cái gì đây?”

 

   Tôi hơi bực mình vì sự trả thù giống chó của hắn, nhưng cốc socola nóng mà hắn mang đến đã nhanh chóng xua tan điều đó.

 

   Tôi luôn dễ dàng nguôi ngoai. Điều đó ổn, và thậm chí còn đúng hơn với Isidor.

 

   “Tuyệt vời…”

 

   “Ta biết.” Isidor nói, nghĩ tôi đang nói về hắn.

 

   “Tầm nhìn ở đây không có gì sánh bằng!”

 

   Hắn trừng mắt.

 

   Cảnh quan từ căn nhà gỗ đẹp đến nỗi đó là một trong những điều tuyệt vời nhất mà hắn đã cho tôi xem trong suốt kỳ nghỉ của chúng tôi.

 

   Tôi chăm chú nhìn những đám mây mềm mại, bồng bềnh trên bầu trời trong khi uống socola ngọt ngào cùng kẹo dẻo nổi trong đó.

 

   Thỉnh thoảng tôi thúc nhẹ hắn bằng chân của mình.

 

   “Isidor, đây có phải điểm dừng chân cuối của kỳ nghỉ không?”

 

   Tôi hỏi, nhìn bầu trời chuyển sang màu xanh đậm hơn khi đêm xuống.

 

   Isidor hắng giọng.

 

   “Gần đây có một khu chợ đêm.”

 

   “Hahaha!”

 

   “Sao nàng lại cười hả? Nên cảnh báo ta trước chứ. Ta suýt lên cơn đau tim rồi.” Hắn bực bội, một tay đặt lên ngực.

 

   “Chỉ là, đây là buổi hẹn hò được lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng nhất mà ta từng tham gia. Ta đã có rất nhiều niềm vui trong suốt thời gian chúng ta bên nhau. Và ta không ngờ thủ đô lại có nhiều nơi đẹp như thế.”

 

   “Chúng ta vẫn chưa làm được một phần nhỏ những điều ta muốn làm cùng nàng đâu.”

 

   “Chàng làm ta tò mò rồi đấy.”

 

   “Khi ta làm việc vào ban đêm và nhớ nàng, ta đã thêm trung bình khoảng 20 vào danh sách gần như mỗi ngày. Nó chưa hoàn thành, nhưng nàng có thể xem nếu nàng muốn.”

 

   “Từ giờ chúng ta có thể đi tất cả những chỗ đó.”

 

   Hắn im lặng nhìn tôi.

 

   “Chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn khi chúng ta kết hôn.”

 

   “Nàng nói đúng…”

 

   Hắn nheo mắt cười với tôi, nhẹ nhàng áp môi vào môi tôi một lúc, rồi cọ mũi vào má tôi với một nụ cười nhẹ.

 

   “Chúng ta đi chợ đêm trước khi trời tối nhé?” Tôi hỏi.

 

   “Được.”

 

***

 

   “Nghĩ lại thì, đây không phải lần đầu tiên chúng ta cùng đi chợ đêm.” Tôi bình luận.

 

   “Chúng ta không có cơ hội ngắm cảnh như thế này trong Hội Hoa Xuân.”

 

   “Đúng ha, vì mục đích lúc đó là vờ như ta đã làm mất viên ngọc mà.”

 

   ‘Ai mà ngờ mình lại kết hôn với Thương chủ Blancia nhỉ?’

 

   Isidor dường như cũng nghĩ vậy và nắm chặt tay tôi hơn khi chúng tôi len lỏi qua đám đông. Tay chúng tôi ấm đến nỗi, những ngón tay đan vào nhau, tới mức tôi chẳng thấy lạnh.

 

   Chợ đêm, được tổ chức tại cổng giữa của Quận Horen vào dịp năm mới, rất đông người. Chúng tôi đi con đường ít người hơn qua chợ, trùm mũ kín mặt.

 

   Những chiếc đèn treo trên cao càng sáng hơn khi trời tối dần, và nhiều loại thức ăn được bán trong các quầy hàng khác nhau hấp dẫn chúng tôi bằng mùi thơm ngon của chúng.

 

   Có những người tung hứng và những người đang diễn kịch, và Isidor cau mày, dường như không thể bỏ qua cảnh tượng trước mắt chúng tôi.

 

   “Kinh quá. Nếu họ định đóng vai nàng thì nên làm cho đàng hoàng chứ.”

 

   Hoá ra các diễn viên bắt chước tôi bằng cách đội tóc giả màu tím. Tôi sửng sốt tới mức không nói nên lời.

 

   “Nào nào! Tượng Thánh nữ đã đánh bại quỷ dữ chỉ có 40 xu mà thôi!”

 

“Tôi còn có móc chìa khoá của cô ấy đây!”

 

   Mọi người thậm chí còn rao bán ngay bên cạnh các diễn viên, và tôi gãi cằm, không biết nên nghĩ gì cho phải.

 

   “Hơi ngại thật. Ai lại đi mua mấy thứ đó chứ– Mà thôi, kệ đi.”

 

   Isidor đã có mặt ở quầy hàng, mua mọi thứ lọt vào mắt hắn.

 

   “Các ngươi chỉ có vậy sao?” Hắn hỏi.

 

   “Dạ?”

 

   “Không còn thứ gì khác à?”

 

   “Không ạ. Tôi đã đưa hết cho ngài rồi.”

 

   Isidor đi quanh để kiểm tra xem mọi thứ đã được bán hết chưa.

 

   “Chàng chê không có chỗ để tiêu tiền à?” Tôi bình luận.

 

   “Ta cảm thấy tức giận khi nghĩ đến cảnh mấy tên lạ hoắc nào đó trên phố sẽ cầm chiếc móc khoá có hình giống hệt vị hôn thê của ta.”

 

   Tôi trợn mắt nhìn hắn.

 

   “Nàng đột nhiên trở nên nổi tiếng mà. Ta lo lắng lắm.”

 

   ‘Đây là suy nghĩ của người giàu à.’

 

Truyện tranh:

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 190

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới