Loque Visconti mà Nyla gặp ở sa mạc không tử tế cũng chẳng tình cảm, nhưng anh ta có điều gì đó khá kỳ lạ.
“Làm sao ta có thể tin tưởng giao bình nước cho cô được? Đây, uống đi.”
Mặc dù mắc chứng sợ vi trùng nghiêm trọng, anh ta luôn buộc cô ấy phải uống nước từ lòng bàn tay mình.
“Trông anh mạnh hơn tôi nhiều. Làm sao tôi có thể cướp bình nước từ anh được?”
“Cô biết tên ta đúng không? Vậy thì dùng đi.”
Khi hết lý do cho hành vi kỳ lạ của mình, anh ta sẽ tìm lỗi trong những điều nhỏ nhặt nhất. Và anh ta cũng có khả năng chỉ trích rất gay gắt.
“Thánh nữ cái quái gì chứ. Nhà Thờ chỉ đưa ra một danh hiệu mỹ miều để họ có thể sai khiến cô như một nô lệ với rất ít tiền, chỉ vì cô có quá nhiều Thần lực.”
Tuy nhiên, Nyla tin rằng, bất chấp những lời lẽ cay nghiệt của anh ta, anh ta là một người tốt.
Không giống Plaire, anh ta tử tế với những người yếu thế và không bao giờ lạm dụng sức mạnh của mình.
Sự kiêu ngạo của anh ta không xuất phát từ sự ngạo mạn.
Nhiều khả năng sự kiêu ngạo và lòng tự trọng của anh ta đến từ việc sinh ra trong giới quý tộc.
Dù sao thì, Nyla bắt đầu đi du hành cùng Loque Visconti, giết những con quái vật quỷ độc hại và thanh tẩy vùng đất khô cằn.
Cô ấy được yêu mến và tôn trọng ở khắp mọi nơi cô ấy đến.
Ngoài ra, Loque Visconti còn giành được danh hiệu Người bảo vệ Thánh nữ và Ma kiếm sĩ Ánh Sáng, mặc dù bản thân anh ta dường như ghét bị gọi bằng một trong hai danh hiệu đó, cho rằng chúng khiến anh ta rùng mình.
Plaire Montez cảm thấy một sự thua kém và ghen tị mạnh mẽ hướng về Loque Visconti.
‘Giống hệt Philap.’
Plaire, người muốn giành được sự công nhận từ người cha đã phớt lờ mình bằng cách được Thánh nữ lựa chọn, đã chọn con đường tà ác và hợp tác với một con quỷ sau khi nghe tin Thánh nữ và Loque Visconti sắp đính hôn.
Philap rõ ràng là hoá thân của Plaire, dựa trên cách anh ta bị ám ảnh bởi những gì anh ta không thể có và không từ thủ đoạn để có được nó.
‘Ai có thể ngờ gã ta lại phản bội như vậy, dù là một hiệp sĩ của Nhà Thờ chứ?’
Sau khi lập giao ước với một con quỷ, Plaire đã dụ Loque đến một khu dân cư và thủ tiêu anh ta một cách bí mật.
“Loque!”
Tôi thở hổn hển, ngồi bật dậy trên giường.
***
“Nàng gặp ác mộng à?”
Nghe giọng nói nhẹ nhàng của Isidor từ từ làm nhịp tim tôi trở lại bình thường.
Thường thì Isidor là người cọ xát vào tôi và bám víu vào sáng sớm, nhưng hôm nay lại là tôi chui vào vòng tay hắn.
Khi tôi áp má vào lồng ngực ấm áp, săm chắc của hắn, hắn nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy tôi.
“Đó hẳn là một giấc mơ thực sự tồi tệ.”
“Ta đã thấy một ký ức… Đôi khi ta có những hình ảnh rõ ràng về kiếp trước của mình trong mơ.”
“Tổ tiên của ta lại không đối xử tốt với nàng sao?” Hắn nói, tận dụng mọi cơ hội để châm chọc bản thân trong quá khứ của mình.
Hắn vuốt những ngón tay dài dọc theo gáy tôi, nơi đang ướt đẫm mồ hôi.
“Ta không thấy Loque. Ta nghĩ đó là Plaire Montez. Có lẽ gã ta là hoá thân trong quá khứ của Philap.”
“Thằng chó đấy…” Isidor nói, cau mày.
Hắn có tất cả ký ức của Loque Visconti.
“Ta không mơ thấy anh ta kể từ khi anh ta bị đuổi khỏi thủ đô. Thật kỳ lạ, và hơi đáng lo ngại. Ta hơi lo lắng.”
Tôi nhìn lên mặt Isidor, thấy vẻ mặt hắn cứng đờ.
“Philap dạo này đang làm gì vậy?”
Hắn không trả lời tôi ngay.
“Chàng cũng là kẻ đưa tin của ta đấy.”
“Nhưng ta là chồng của nàng trước, và với tư cách là chồng, ta không muốn nàng lãng phí thời gian nghĩ về cậu ta.”
“Ta tưởng chàng nói vợ chồng là một mà? Chúng ta không được có bí mật gì với nhau. Và thực thể đó đã cho chàng thấy rồi còn gì, rằng ta chưa bao giờ thích Philap cả. Cả kiếp này và kiếp trước, chàng là người duy nhất đối với ta.”
Môi hắn hơi run rẩy, tai từ từ đỏ ửng. Hắn xoa tay lên mặt, thở dài.
“Ta đoán là ta đã hiểu lầm nàng từ trước đến nay rồi.”
“Hiểu lầm? Hiểu lầm gì?”
“Nàng có thể hoàn hảo theo nhiều cách, nhưng ta luôn nghĩ gu đàn ông của nàng rất tệ. Chắc là ta sai rồi ha.”
Tôi không biết phải nói gì với điều này.
“Ta đoán ý ta là ta lại yêu nàng lần nữa.”
“Chàng thật trơ trẽn.”
Hắn cười toe toét, nhẹ nhàng đặt môi lên trán tôi. Hắn miễn cưỡng trả lời khi tôi hỏi lại về Philap.
“Còn về Philap… Gần đây mọi chuyện liên quan đến cậu ta khá thú vị. Hành vi của cậu ta ở vùng nông thôn cũng ngang ngược, và cậu ta đã bị tước bỏ vị trí người thừa kế. Mẹ cậu ta, Công phi, dường như đã làm ầm lên, nên cậu ta được phép giữ họ Montez, nhưng…”
“Anh ta bị tước bỏ vị trí người thừa kế, nhưng anh ta lại không làm gì ư? Điều đó không giống anh ta cho lắm, với cái tính khí đó.”
“Ta đã mong cậu ta sẽ tiếp tục hành vi ngang ngược của mình, nhưng hành động của cậu ta gần đây rất khó hiểu. Cậu ta đã liên lạc với Nam tước Ignis nên ta đang tìm hiểu lý do.”
“Nam tước Ignis?”
Mắt tôi mở to. Tôi đã thấy cái tên đó gần đây.
“Làm sao nàng biết Nam tước Ignis? Ông ta chưa bao giờ rời khỏi vùng của mình, và ông ta là một quý tộc vô danh, cấp thấp…”
“Ta không biết Nam tước, nhưng ta biết ngọn núi lửa cùng tên.”
Thường thì giới quý tộc lấy họ dựa trên các địa danh trong lãnh địa của họ.
“Đó là một ngọn núi nằm gần khu vực chàng đang phát triển suối nước nóng.”
Tôi đã ngạc nhiên khi nhìn thấy bản đồ kế hoạch phát triển của hắn vì tôi đã nhận ra ngọn núi lửa được hiển thị trên đó – nhờ kiến thức của Nyla.
‘Ơ.’
Tôi bắt đầu ráp nối những gì Philap đang lên kế hoạch.
“Tên đó chẳng bao giờ thay đổi nhỉ?” Tôi lẩm bẩm, và Isidor nhướng mày.
“Nàng biết gì à?”
“Chúng ta cần phải đi ngay.” Tôi lập tức ra khỏi giường, “Chúng ta cần đi gặp Nam tước Ignis!”
***
Nhà Ignis là một gia đình quý tộc cấp thấp được ban tước hiệu chưa đầy hai thế kỷ trước.
Họ vốn là một gia đình lính đánh thuê, nhưng sau khi bảo vệ người dân trong khu vực khỏi những con quái vật thường xuất hiện ở vùng núi lửa, Hoàng đế đã ban cho họ đất đai và họ.
Mặc dù vùng đất của ông ta không có giá trị kinh tế và dễ bị quái vật tấn công, Nam tước Ignis rất tự hào là người bảo vệ ngôi làng.
Trong mắt người dân trong vùng, ông ta là quý tộc được kính trọng nhất.
Ông ta không giàu có hay nổi tiếng, nhưng ông ta đã sống một cuộc đời tương đối mãn nguyện.
Tuy nhiên, Philap Montez gần đây bắt đầu lảng vảng như một mùi hôi thối, và gần như khiến ông ta phát điên.
Con trai của gia tộc Montez đã hành quân vào lãnh địa của Nam tước với một yêu cầu vô lý.
“Ngài Philap, tôi xin nhắc lại. Hang động dẫn ra phía sau núi lửa không phải là nơi ai cũng nên mạo hiểm.”
“Tránh ra.”
“Tất cả lối vào đã bị phong ấn bằng ma thuật từ lâu vì quái vật lửa đã xâm chiếm hang động, và sẽ có thảm hoạ nếu một con quái vật lang thang về phía nhà của người dân tôi khi lối vào mở. Ngay cả những con quái vật ít nguy hiểm hơn cũng có thể gây ra những đám cháy nguy hiểm lan rộng do nguyên tố của chúng–”
Nam tước Ignis, người đã giải thích chi tiết lý do tảng đá khổng lồ chắn lối đi không thể di chuyển sang bên, giật mình lùi lại.
Cảnh tượng đôi mắt giận dữ của Philap Montez khiến ông ta nuốt nước bọt sợ hãi.
Ông ta đã tin rằng mình đã trải qua đủ khó khăn trong công việc lính đánh thuê, nhưng cơn giận kiêu ngạo của một quý tộc cấp cáo lại là một chuyện khác.
“Nam tước Ignis.”
“Gaa!”
Sự thù địch cuộn trào từ người đàn ông theo từng đợt đủ để khiến đầu gối Nam tước run rẩy.
“Ta đã cảnh báo ngươi rồi. Ta không thích phải lặp lại lời đã nói. Ta cũng đã đưa cho ngươi một chỉ thị khác. Khi ta trở lại, ngươi phải mở lối vào, và bản đồ bên trong mà ngươi đã lập khi còn làm lính đánh thuê.”
“Ư!”
Nam tước rên rỉ khi bộ giáp của ông ta bắt đầu nóng lên – do tinh linh của Philap gây ra.
“Ta tưởng ngươi là một người đàn ông có lý trí. Thật thất vọng.”
Nam tước không nói gì.
“Ngươi nghĩ ngươi sẽ là kẻ duy nhất phải chịu hậu quả khi cản đường ta à? Một người ở vị trí của ta có thể giết cả gia đình ngươi mà không ai hay biết.”
Philap vừa triệu hồi Selena, một tinh linh cấp cao, để gieo rắc thêm nỗi sợ hãi vào người đàn ông thì Nam tước nhắm mắt lại và hét lên.
“Thứ lỗi cho tôi!”
“Nếu ngươi xin lỗi thì giao bản đồ ra và tránh sang bên.”
“Công phi Deborah!”
Nhưng Nam tước lại hét lên một cái tên không ngờ tới.
“Tôi muốn tự mình xử lý việc này vì nó liên quan đến lãnh địa của tôi, nhưng tôi không đủ mạnh…”
Mắt Philap mở to.
Anh ta nhìn thấy một hình bóng mặc áo choàng nhảy xuống từ một tảng đá gần đó một cách dễ dàng.
“Nam tước đã thấy chưa? Tên đó không phải loại biết lắng nghe đâu.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Philap tự hỏi liệu anh ta có đang nghe nhầm không.
Anh ta gầm lên khi nhìn thấy đôi mắt hồng ngọc đỏ quen thuộc đã ám ảnh giấc mơ của mình.
“Deborah!”
“Philap, ngươi không cần phải hét tên ta như vậy. Đế quốc này không có người không biết nó.”
“Cô làm gì ở đây?”
Deborah đã đến lãnh địa của Nam tước Ignis ngay khi cô có giấc mơ đáng ngại về Plaire Montez và đã được Nam tước thông báo về những gì đã diễn ra hôm trước.
“Thưa phu nhân, tôi sẽ cố gắng nói chuyện phải trái với cậu ta.”
Sự kiên quyết của Nam tước Ignis rằng ông ta có thể tự mình xử lý mọi thứ đã trì hoãn việc cô xuất hiện, nhưng đó không phải vấn đề chính.
“Ngươi nghĩ gì thế? Ta ở đây để đảm bảo công lý sẽ được thực thi trên vùng đất này, đúng như bổn phận của một Thánh nữ.”
“Ha! Đừng có ngớ ngẩn. Từ bao giờ cô là Thánh nữ chứ?”
Philap nói một cách chế nhạo.
“Việc theo dõi ta như thế này có phải hành vi thích hợp của một Thánh nữ không? Chắc cô không thể quên ta vì cô đã đuổi theo ta đến tận đây nhỉ. Cô đã quên khuấy cách cô đuổi ta ra khỏi thủ đô rồi sao?”
“Vẫn chẳng khác gì vật chứa cho sự tự cao tự đại ích kỷ.”
“Nếu ta tự đại thì cô đầy rẫy sự dối trá. Ta không biết làm sao cô đột nhiên có được Thần lực trong khi trước đây cô thậm chí không thể cảm nhận mana, nhưng hành động công bằng và tốt đẹp bây giờ sẽ không xoá được quá khứ đáng xấu hổ của cô đâu.”
“Nhìn vào mắt ta đi. Ngươi có thấy bất kỳ dấu vết nào của quá khứ trong nó không?”
Philap nghiến răng. Cô nói đúng.
Đôi mắt lạnh lẽo mà anh ta nhớ, đầy ám ảnh, không còn thấy đâu nữa.
Thay vào đó là một ánh sáng mạnh mẽ, rực cháy làm anh ta khó chịu.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới