Isidor, người bận rộn suốt một thời gian, giờ đã luôn ở bên cạnh, và khi tuyết lớn rơi đầy, hai bé song sinh trở nên vô cùng háo hức.
“Tuyết!”
Vanessa chạy quanh vườn như một chú cún, không thèm mặc áo khoác ngoài tử tế mà cứ để tuyết rơi vào người, trong khi Vares lại ngắm nhìn lớp tuyết phủ trắng xóa trên mái nhà với ánh mắt mơ màng.
Dù là anh em sinh đôi khác trứng, sự khác biệt rõ rệt trong tính cách của hai đứa luôn khiến tôi thấy lạ lẫm.
Điều thú vị là dù tính cách khác nhau như thế, tình cảm giữa chúng lại vô cùng khăng khít.
“... Mẹ.”
Đột nhiên, Vares, đang đứng im lặng, gọi tôi.
“Gì vậy con?”
“Tuyết rơi thì, tiên tuyết có xuất hiện không ạ?”
“... Tiên tuyết?”
‘Chắc là thằng bé thấy tiên trong cuốn truyện cổ tích dạo này hay đọc…’
Tôi đang đấu tranh tư tưởng gay gắt, không biết nên nói sự thật hay giữ gìn tuổi thơ cho con, thì Isidor cất giọng dịu dàng hỏi.
“Vares, tiên tuyết là loại tiên như thế nào?”
“Màu trắng, có cánh như bướm ạ.”
“Vậy chúng ta đi xem tiên được không?”
Nghe lời Isidor nói, tôi trợn tròn mắt.
“Isidor, thật… có tiên thật sao?”
Khi tôi thì thầm với ánh mắt nghi ngờ và hơi lo lắng, hắn mỉm cười và khẽ ghé tai tôi.
“Gần khu nhà gỗ có thứ gì đó giống tiên.”
“Cha. Mình đi xem tiên thật ạ?”
Vares đã ngước nhìn Isidor với vẻ mặt tràn đầy kỳ vọng.
“Ừ. Đi thôi.”
“Mau lên ạ!”
Vares, vốn dĩ hiền lành, hiếm hoi phấn khích giục chúng tôi, còn tôi, cũng cảm thấy xao xuyến một cách thầm kín trước lời nói về tiên, nên đã chuẩn bị cho chuyến đi chơi xa hiếm hoi.
Và thế là, gia đình chúng tôi đã quyết định đi du lịch nhà gỗ một cách ngẫu hứng.
***
“Nhiều tuyết quá!”
“Vanessa, con ra ngoài như thế sẽ bị lạnh đấy.”
Ngay khi cỗ xe ngựa vừa đến gần khu nhà gỗ, tôi lập tức ôm chặt Vanessa, người đang định lao ra ngoài nhanh như một viên đạn, và nhanh chóng đội cho con chiếc mũ giữ ấm tai có đính tai thỏ trắng.
‘Dễ thương quá đi mất…?’
Tôi muốn ngắm nhìn con bé đội mũ thật lâu, nhưng ngay khi tôi vừa buộc dây cằm xong, Vanessa đã chạy vụt ra ngoài và in những dấu chân khắp bãi tuyết trắng xóa.
Vares, với chiếc mũ giữ ấm tai màu nâu hình gấu, nắm chặt tay Isidor và từ từ bước xuống xe ngựa.
“Kéc!”
Vanessa, đang la hét vì quá phấn khích và chạy nhảy khắp nơi, lăn tròn trên bãi tuyết như một chú chó con, khiến tôi khẽ thở dài.
“Cô bé tinh nghịch này.”
Tôi nhẹ nhàng xoa má ửng hồng như hoa hồng của con bé, và đứa trẻ chớp chớp đôi mắt to tròn, bất ngờ hỏi một câu không liên quan.
“Mẹ! Sao tuyết lại rơi ạ?”
Nhìn Vanessa, dạo này hỏi nhiều hơn hẳn, tôi khẽ mỉm cười.
“Khi ông Mây cảm thấy lạnh vào mùa đông, ông ấy sẽ tạo ra những bông tuyết và gửi xuống trần gian. Giống như một món quà của ông Mây vậy.”
“Oa!”
Vanessa cảm thán ngắn gọn, rồi nắm một nhúm tuyết nhỏ bằng bàn tay bé xíu và định nhét vào túi.
Có lẽ con bé rất thích tuyết.
“Vanessa. Bỏ vào túi sẽ tan chảy đấy, con làm thế này thử xem.”
Khi tôi nắm tuyết thành một quả tròn, Vanessa chớp đôi mắt đỏ rực, và dùng bàn tay nhỏ như ngón rau má làm theo tôi.
“Cục của mẹ đẹp quá.”
Vanessa tỏ ra hứng thú với cục tuyết tròn vo của tôi, khác hẳn cục tuyết méo mó của con bé.
“Mẹ đưa cho con nhé?”
“Vâng!”
“Hai mẹ con đang làm gì thế?”
Isidor và Vares, đang ngắm nhìn một chú sóc mùa đông, tiến lại gần chúng tôi.
“Vanessa, con làm cục tuyết đó để ném tuyết với cha à?”
Vanessa nghiêng đầu trước câu hỏi của Isidor.
“Ném tuyết ạ?”
“Ném tuyết là trò chơi mà người nào ném trúng tuyết vào đối phương nhiều hơn sẽ thắng.”
Isidor ném một cục tuyết về phía cái cây để làm mẫu, nhưng Vanessa buồn bã lắc đầu.
“Con không ném đâu. Cục này mẹ cho con mà.”
Tôi nhìn Vanessa ôm cục tuyết quý giá vào lòng, rồi nặn thêm một cục tuyết tròn nữa và đặt xuống đất.
Với tính cách của Vanessa, con bé sẽ muốn mang cục tuyết này vào tận nhà gỗ, nhưng vào trong nhà thì tuyết sẽ tan ngay nên tôi định để nó ở ngoài.
“Nếu con đặt cục tuyết của con lên trên cục này, nó sẽ thành người tuyết đấy.”
“Người tuyết! Con thấy trong truyện cổ tích rồi.”
Vanessa hớn hở, cẩn thận đặt cục tuyết đang ôm trong lòng lên trên cục tuyết dưới đất.
“Vanessa. Con đặt tên cho người tuyết đi?”
“Đây là người tuyết Vanessa ạ. Con muốn làm thêm người tuyết Vares nữa.”
Vanessa nhanh nhẹn nặn tuyết, và Vares ở bên cạnh cũng hì hục giúp đỡ rất nhiệt tình.
Hai anh em song sinh hợp sức làm xong một người tuyết nữa, và ngay sau đó, Vanessa lại bừng ý chí, bắt đầu nặn một cục tuyết lớn hơn.
“Cục này là người tuyết Mẹ!”
“Con cũng làm người tuyết cho mẹ nữa sao?”
“Vâng. Con sẽ làm cho cha nữa. Thật to luôn!”
Vanessa dường như đã hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui làm người tuyết.
Khi Isidor lăn cục tuyết lớn cao ngang thắt lưng để làm người tuyết của cha, con bé còn nhảy cẫng lên vì thích thú.
‘Vào một trong những ngày tuyết rơi, tôi sẽ nặn một người tuyết khổng lồ…’
“...!”
Khoảnh khắc đó, liệu có phải chỉ là sự trùng hợp khi câu nói mà thực thể để lại bỗng nhiên xuất hiện?
Cảm thấy lồng ngực đột nhiên ấm áp và rung động, tôi cứ thế nhìn Vanessa đang cười hạnh phúc.
“... Mẹ ơi?”
Thấy tôi đứng bất động một cách kỳ lạ, Vares nắm lấy vạt áo tôi, và vì cảm thấy nước mắt như sắp trào ra một cách vô cớ, tôi vội hít mũi và ôm chầm lấy Vares.
“Cảm ơn hai con, đã đến bên mẹ.”
“Ưm ưm?”
Khi cảm xúc dâng trào lắng xuống một chút, tôi nắm chặt tay Vares và nói.
“... Người tuyết của cha đã làm xong rồi. Chúng ta đi xem thử nhé.”
Nuốt xuống cảm xúc cứ liên tục trào dâng, tôi bước về phía những người tuyết đang tụ họp.
“Đây là người tuyết gia đình đầu tiên của chúng ta.”
“... Hừm, nói là hoàn thành thì có vẻ còn hơi trống trải.”
Khác với tôi đang cảm thán, Isidor nhìn quanh với vẻ hơi tiếc nuối, rồi nhặt cành cây khô trên bãi tuyết, làm cánh tay cho cả bốn người tuyết.
Nhìn cảnh đó, tôi tháo hết cúc áo khoác mùa đông của mình, gắn làm mắt cho người tuyết.
“Oa! Giống hệt trong truyện cổ tích!”
Vanessa nhìn gia đình người tuyết với vẻ mặt vô cùng tự hào, và Vares vỗ tay nhỏ lách tách.
Đúng lúc đó.
Một vệt sáng trắng lập lòe từ xa, và một thứ gì đó giống như bông tuyết bắt đầu bay lượn và nhảy múa xung quanh những cành cây cắm trên người tuyết.
‘Chẳng lẽ là bướm...?’
Làm sao có thể có những con bướm trắng muốt như bông tuyết giữa mùa đông lạnh giá này…
Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ trước cảnh tượng huyền bí và tuyệt đẹp, Vares hét lên với giọng run run.
“Tiên tuyết kìa!”
Nhìn khuôn mặt ửng hồng vì phấn khích của con, tôi hạ giọng tối đa và thì thầm với Isidor.
“Con bướm đó… là tiên mà chàng nói đúng không?”
“Đúng vậy. Khu vực quanh nhà gỗ này là môi trường sống của bướm tuyết. Thực ra, dân địa phương gọi loài bướm này là Tiên Tuyết.”
“Quả nhiên, là tiên thật…”
Cảm thấy như bước vào thế giới tuổi thơ, tôi dõi theo cảnh bướm tuyết bay đậu trên những cành cây, rồi nhận ra Vares đang khẽ lẩm bẩm, chắp hai tay lại như đang cầu nguyện.
“... Vares, con làm gì vậy?”
“Ước ạ. Tiên tuyết sẽ thực hiện điều ước.”
Tôi cứ nghĩ thằng bé sẽ đòi mang tiên về nhà, nên tôi rất ngạc nhiên trước câu trả lời bất ngờ của Vares.
“Điều ước? Con đã ước gì thế?”
“... Con ước gia đình mình được ở bên nhau mãi mãi, và lúc nào cũng hạnh phúc ạ.”
“Ngoan quá.”
Lời nói hiền lành và ấm áp của thằng bé lan tỏa hơi ấm vào tim tôi.
Tôi lại cảm thấy dâng trào, và ôm chặt hai bé song sinh đáng yêu và quý giá hơn bất cứ điều gì trên thế gian này.
***
Bóng tối dần bao phủ xung quanh khu nhà gỗ.
Những bông tuyết nhẹ nhàng bay lượn, lướt qua cửa sổ, và hơi ấm từ lò sưởi lan tỏa khắp căn phòng.
Tôi bước đến chỗ hai bé song sinh đang ngồi trước lò sưởi, đắp chăn ấm áp, và đưa cho chúng cốc socola nóng có marshmallow bên trên.
“Oa. Socola!”
“Nóng đấy, con thổi rồi uống nhé.”
“Vâng.”
Vares cẩn thận thổi nhẹ, và hơi nước trắng bói bao quanh khuôn mặt rồi tan vào không khí.
Vanessa chăm chú nhìn cảnh marshmallow tan chảy rồi từ từ nhấp một ngụm.
“Ngon quá.”
Một nụ cười ngọt ngào nở trên khóe miệng Vanessa.
Sau khi uống hết cốc socola nóng khiến đôi má bầu bĩnh ửng hồng, hai anh em song sinh bắt đầu gật gù vì buồn ngủ.
“Công chúa và Hoàng tử của ta. Giờ phải đi vào xứ sở mộng mơ thôi, phải không?”
“Ưm ưm.”
Isidor nhẹ nhàng bế những đứa trẻ mắt đã gần như nhắm nghiền, đặt lên giường.
“Ngủ ngon nhé, các con.”
Tôi thì thầm khi nhìn hai bé song sinh say ngủ, thở đều đều, rồi vuốt ve bàn tay nhỏ bé và hôn nhẹ lên trán chúng.
Bên ngoài, tuyết vẫn không ngừng rơi, gõ nhẹ vào cửa sổ, và gia đình người tuyết vẫn đứng đó dưới ánh trăng.
Thời gian trôi đi, những người tuyết này rồi sẽ tan biến, nhưng ký ức của ngày hôm nay sẽ đọng lại trong tim như những bông tuyết, mãi mãi không tan.
<Hết>
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới