“Em biết Enrique học kiếm thuật từ chàng, nhưng không ngờ thằng bé lại giỏi đến vậy.”
Đêm hôm đó.
Tôi kể cho Isidor, người vừa trở về sau buổi huấn luyện quân sự, về những chuyện đã xảy ra ở Học Viện hôm nay.
Hắn mỉm cười với ánh mắt đầy tự hào.
“Là sư phụ của Enrique, ta cảm thấy rất tự hào.”
“Nhưng Enrique không phải ma kiếm sĩ bẩm sinh như chàng. Liệu việc cùng lúc luyện cả ma thuật và kiếm thuật có quá sức không...?”
“Học trò của ta có tài năng xuất chúng trong việc ngưng tụ và kiểm soát mana. Nếu khả năng đó được phát huy tối đa, về bản chất nó không khác gì một Kiếm sư có thể phóng Aura.”
“Kiếm thuật và ma thuật khi đạt đến đỉnh cao cuối cùng sẽ hợp nhất thành một.”
Tôi gật đầu đồng tình với một nhận thức mới, nhưng rồi dừng lại.
Isidor, người đang ngồi thư giãn trong bộ quân phục màu xanh hải quân đậm, bắt đầu cởi cầu vai và cúc áo, có vẻ như định đi tắm.
‘Chà chà, bộ quân phục hiệp sĩ phiên bản mới này rất hợp với hắn.’
Chiếc thắt lưng khéo léo làm nổi bật vòng eo, khiến vóc dáng thon gọn của hắn càng thêm ấn tượng.
Những chiếc cúc và đường viền vàng với họa tiết tinh xảo cũng làm tôn lên vẻ quý phái và tinh tế vốn có của Isidor.
‘... Tiếc ghê.’
Tôi không thích việc Isidor phải vắng nhà để huấn luyện quân sự, nhưng lại không nỡ để hắn đi trong bộ quân phục này.
Tôi cứ nhìn chằm chằm, như muốn khắc ghi hình ảnh đó vào mắt.
Hắn nghiêng đầu.
“... Nàng có gì muốn nói à? Với kinh nghiệm của ta, nàng đang giấu một điều gì đó mà có lẽ ta sẽ rất khó xử khi nghe.”
“Ơ? Hả, không có!”
Bị hắn nói trúng tim đen, tôi phản ứng quá khích như một tên trộm bị phát hiện và lúng túng chống chế.
“Chỉ là... buổi huấn luyện quân sự chắc vất vả lắm nhỉ.”
“Có phải ta có mùi mồ hôi không? Lẽ ra ta nên tắm trước.”
“Không, không phải, chỉ là em thấy thời gian huấn luyện lần này có vẻ dài hơn so với mùa đông năm ngoái thôi.”
“Đúng vậy. Để đối phó với những con quỷ cấp cao, việc huấn luyện quân sự thông thường là không đủ. Bọn ta phải thử nghiệm nhiều đội hình và chiến thuật khác nhau nên thời gian huấn luyện bị kéo dài.”
“Ra là vậy.”
Tôi cảm thấy cổ họng mình cứ đổ mồ hôi nên dùng tay quạt.
Đột nhiên, Isidor tiến lại gần.
Hắn dùng bàn tay ấm nóng xoa nhẹ vành tai tôi, khiến tôi nuốt nước bọt.
“Trong thời gian qua, nàng không nhớ ta sao? Ta thì nhớ nàng đến phát điên.”
“... Chàng vẫn thoắt ẩn thoắt hiện bằng phép dịch chuyển đó thôi…”
Khi hắn nhìn chằm chằm tôi như muốn nuốt trọn, tôi cảm thấy ngượng ngùng và làu bàu một cách hờn dỗi.
Thực ra, cứ mỗi lần nghỉ giải lao, Isidor lại dịch chuyển về, trao cho tôi một nụ hôn mãnh liệt hơn thường lệ rồi biến mất ngay lập tức.
“Nàng có biết ta đã đau khổ thế nào vì sợ bị bắt tội đào ngũ nên không thể thoải mái gặp nàng không?”
Nhớ đến hình ảnh Công tước Visconti trở thành kẻ đào ngũ, tôi thấy buồn cười và bật cười.
Chợt, hắn ôm chầm lấy tôi và nuốt trọn đôi môi tôi như một con thú đang đói.
“... Ư!”
Một nụ hôn dồn dập, mạnh mẽ đến mức khiến tôi quay cuồng, đầu óc choáng váng.
Khi cảm giác như não đang tan chảy và tôi gần như hết hơi, hắn cắn nhẹ môi dưới của tôi rồi bế bổng tôi lên.
Lưng tôi chạm vào tấm ga giường mềm mại lúc nào không hay.
Hắn nằm trên người tôi, từ từ lấy lại hơi thở.
“... Deborah, nàng cười lên, ta vẫn phát điên như thường.”
Tôi ngây người nhìn hắn, rồi nuốt nước bọt vì cảm thấy khát.
“Em cũng vậy. Isidor, vì chàng mà tim em lúc nào cũng đập quá nhanh.”
Tôi vươn tay vuốt ve gò má sắc sảo của hắn, rồi từ từ dùng đầu ngón tay lướt qua đôi mắt tinh anh, sống mũi và cằm.
Thời gian trôi qua, khuôn mặt đập trai của Isidor ngày càng trở nên trưởng thành và luôn thu hút ánh nhìn của tôi.
Nhưng điều khiến tôi bị cuốn hút và nắm lấy trái tim hơn cả, chính là tình yêu thương không đổi trong đôi mắt màu ngọc lục bảo đó.
“... Ôm em đi. Isidor.”
Tôi vòng tay qua cổ hắn và nói.
Isidor hơi nhíu mày, cười một cách ngập ngừng.
“Nàng nói thế, ta khó mà kiềm chế được đấy.”
“Không cần kìm chế đâu.”
Anh ấy nín thở, vội vàng cởi nốt cúc áo quân phục.
Tôi bất chợt nắm lấy tay hắn.
“Cái…”
“Cái gì?”
“… Chàng không cần cởi cái đó đâu…”
“À à.”
Isidor chợt hiểu ra điều gì đó, nheo mắt ranh mãnh như một con cáo.
“Lẽ ra ta phải chú ý đến sở thích của vợ mình hơn, ta đã quá chậm chạp rồi.”
“Cái đó... chỉ là, em thấy có vẻ có nhiều cúc áo quá. Bất tiện.”
“Chỉ còn bốn chiếc cúc thôi, nhưng cứ cho là vậy đi.”
Hắn làm ra vẻ rộng lượng.
Tôi thấy bực, giật mạnh chiếc thắt lưng da màu đen và cắn nhẹ môi dưới, giống như cách hắn đã làm với tôi.
“Nói chỉ còn bốn cái, có vẻ chàng vẫn còn thong thả lắm nhỉ.”
Nụ cười trên mắt hắn chợt biến mất.
“Không đâu. Đối với nàng, ta chưa bao giờ có sự thong thả nào trong trí nhớ của mình.”
Isidor thì thầm vào tai tôi như một lời thú nhận, khiến đầu ngón tay tôi run lên.
Ngay sau đó, đôi môi nóng bỏng của hắn chạm vào cổ tôi.
Với cảm giác nóng rực đang lan tỏa khắp cơ thể, tôi cảm thấy choáng váng và nắm chặt lấy bờ vai rắn chắc của hắn.
***
Không biết tuyết có rơi suốt đêm hay không, khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ nhuốm màu xanh nhạt của buổi bình minh, trắng xóa như một bức tranh.
Khi tôi lim dim nhìn ra ngoài, một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo tôi.
Sự ấm áp từ cơ thể Isidor dần đánh thức ý thức lơ mơ của tôi.
“Nàng ngủ ngon chứ?”
Hắn hỏi, hôn nhẹ lên cổ tôi.
Khác với tôi đang kiệt sức, làn da Isidor sáng bóng và khuôn mặt tràn đầy sự thỏa mãn.
‘Trong khi mình thì khản cả họng.’
“Vẫn buồn ngủ lắm. Tại người nào đó không cho em ngủ sớm.”
Vì cảm thấy khó chịu, tôi lầm bầm, giật nhẹ mái tóc vàng rối trên trán hắn.
Hắn nheo mắt đầy vẻ lười biếng.
“Ta nhớ chính cô vợ dũng cảm của ta đã khiêu khích và nài nỉ trước cơ mà.”
“Một Công tước lúc nào cũng phải đưa ra những phán đoán lạnh lùng, sao lại dễ dàng bị khiêu khích như vậy?”
“Một người vừa xinh đẹp vừa dễ thương như nàng thì làm sao ta có thể đưa ra phán đoán lạnh lùng được? Ta không làm được. Thà từ bỏ chức Công tước còn hơn.”
Hắn than vãn, dụi đầu vào vai tôi.
Trông hắn giống như một con thú lớn đang làm nũng.
Tôi vuốt ve đầu hắn một lúc rồi lại ngáp ngắn vì cơn buồn ngủ ập đến.
“Ta sẽ hát ru cho nàng. Ngủ thêm đi.”
Hắn thì thầm dịu dàng, lấy cánh tay làm gối cho tôi.
Tôi gác đầu lên lồng ngực rắn chắc của hắn và lại chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, tôi bắt gặp đôi mắt ngọc lục bảo đang nhìn chằm chằm vào mình.
Mặc dù trời u ám, khuôn mặt tự phát sáng của Isidor vẫn khiến cơ thể tôi tiết ra serotonin.
Có lẽ vì chưa tỉnh ngủ hẳn, tôi cứ ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt hắn, suy nghĩ vẩn vơ.
Isidor nhẹ nhàng vuốt ve mắt tôi và nói.
“Ngủ lâu thế rồi, nàng có đói không?”
Như để đáp lại, bụng tôi kêu lên ùng ục, khiến tôi hơi ngượng ngùng mím môi.
“Ta biết mà. Giờ này nàng lúc nào cũng đói.”
Isidor cười và rung dây chuông.
Không lâu sau, người hầu mang bữa ăn vào phòng.
“Nào, há miệng ra.”
Isidor phết bơ lên bánh mì và đưa vào miệng tôi.
Giờ đã quen, tôi cứ thế há miệng nhận lấy.
Sau một ngày làm việc vất vả, Isidor đặc biệt thích dính chặt lấy tôi, chăm sóc tôi từng li từng tí.
Sau bữa ăn và một bồn tắm nhẹ nhàng, Isidor như đã chờ đợi từ trước, cầm lược đến và chải tóc cho tôi một cách từ tốn.
Nhìn qua gương, khuôn mặt Isidor trông rất vui vẻ, như thể đang tận hưởng sở thích của mình.
“Trên thế gian này, có lẽ chỉ có làn da của nàng mới mềm mại như mái tóc nàng thôi.”
Nói những lời ngọt ngào, Isidor thoa dầu thơm hoa lên đuôi tóc tôi, rồi vùi mũi vào mái tóc tím dài một lúc trước khi buông ra.
Nhìn cảnh tượng này, không ai có thể tưởng tượng được hắn từng bị chứng sợ vi trùng.
“Em cũng làm cho chàng nhé.”
Khi tôi định chải mái tóc vàng của hắn, miệng Isidor hơi cứng lại.
Hắn thích chăm sóc tôi một cách tỉ mỉ, nhưng khi tôi muốn phục vụ hắn, hắn lại tỏ ra căng thẳng một cách lạ thường.
Tóc hắn khá ngắn nên không mất nhiều thời gian, nhưng trong lúc tôi chải, cổ và da đầu hắn đã trở nên nóng bừng.
Tôi vuốt ve chiếc cổ hơi ửng đỏ của hắn, rồi bất chợt ôm chặt hắn từ phía sau.
Hắn khẽ hít một hơi.
“… Haa. Lại khiêu khích nữa rồi.”
“Công tước Visconti à. Nếu lúc nào cũng không thể đưa ra phán đoán lạnh lùng như vậy thì sao đây?”
“Deborah, thật sự, hay ta từ chức cho rồi…?”
“Ráng chịu đến khi bọn trẻ ra mắt nhé.”
“… Nếu bọn trẻ lớn hết, ta sẽ từ bỏ tất cả những công việc phiền phức và dính lấy nàng cả ngày. Hãy chuẩn bị tinh thần đi.”
Isidor nói với giọng nghiêm túc, một lời đe dọa không hề đáng sợ chút nào.
Tôi mỉm cười thật sâu và ôm chặt eo hắn hơn.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới