“Miguel. Hãy cho ta ý kiến trung thực của anh về phong cách này. Ta sẽ khiêm tốn đón nhận nó.”
‘Nói phong cách đó có hợp với mình hay không là điều tôi muốn làm với cô dâu tương lai của tôi á.’
Miguel, người độc thân từ trong trứng, vỗ tay một cách máy móc, để lại nỗi buồn sau lưng.
“Rất phong cách. Rất nghệ thuật, từ đầu đến chân ạ.”
“Đó là một sự thêm vào. Gương mặt là nét chấm phá.”
“... Đúng thế ạ.”
“Ta phải yêu cầu cửa hàng mang thêm kiểu đồ này mới được.”
Giữa tất cả những điều này, Isidor đã kiếm được rất nhiều tiền thông qua một cửa hàng quần áo ở Quận Horun.
Tất cả quần áo hắn mặc đều được làm từ một cửa hàng quần áo tên Kallos, do Blancia điều hành; và gần đây, Kallos đã bận đến mức kín chỗ cho nửa năm.
Bởi các quý tộc thích sành điệu đều lén lút sao chép thời trang của Isidor.
“Ngài Miguel. Ngài có biết cửa hàng đã làm ra chiếc áo ghi lê mà ngài Isidor mặc ở đâu không?”
Những người bận rộn thường hỏi Miguel, phụ tá thân cận của Isidor, rằng đống đồ đó đến từ đâu; và anh ta, người đã được Isidor dặn trước, đã tiết lộ thông tin về cửa hàng một cách vô kỷ luật.
Cuối cùng, tên tuổi của Kallos đã lan khắp giới xã hội trong vòng chưa đến nửa ngày.
Hình như các cửa hàng nổi tiếng khác cũng đang hối hả sản xuất những thiết kế tương tự trang phục mà Isidor mặc, nhưng của Kallos đã ở một đẳng cấp khác.
Nó đã nhận được danh hiệu là nơi những người đàn ông nổi tiếng nhất Đế quốc thường xuyên ghé qua.
Họ không thể bán vì họ không có cà vạt lụa trắng mà Isidor đã đeo cùng áo sơ mi để nhấn mạnh cảm giác ngay thẳng của hắn, cũng như găng tay được làm từ da dê.
Tuy nhiên, Isidor không thể hoàn toàn hạnh phúc với thành công kinh doanh của mình, như thể hắn có được nó nhờ sự may mắn thuần tuý.
Bởi vì dù đã hết mình với vẻ đẹp của bản thân, Công nương Deborah thậm chí còn không nhìn hắn một cách đàng hoàng.
‘Một giây…’
Mặt khác, thấy Isidor với vẻ thông minh sâu sắc, Miguel không khỏi vừa thấy khó chịu vừa thấy khâm phục.
Chỉ với một chút thay đổi trong trang phục của hắn, Isidor đã toát lên sự rung cảm của bậc thánh nhân trong thần thoại.
Với tay chống cằm, một lần nữa chiêm ngưỡng dấu ấn mà Công nương Deborah đã vẽ, Isidor khẽ mấp máy môi như thể hắn đang đọc một bài thơ.
“... Nghĩ lại thì, cô ấy vẽ rất đẹp.”
“Hả?”
“Cô ấy chắc hẳn đã rất chăm chỉ với đôi tay nhỏ bé đó…”
Di chuyển đầu của mình, Isidor vô thức nắm và mở bàn tay đeo găng của mình.
Hắn nhớ khi nắm tay cô để xác định toạ độ của chiếc túi ma thuật không gian.
Khi hắn nhớ đến bàn tay trắng và nhỏ đó luồn vào tay mình, cổ hắn đột nhiên thấy nóng.
“Công tử. Chẳng lẽ ngài…”
Miguel cau mày khi thấy cổ chủ nhân nhà mình đỏ lên khi cầm bức vẽ của Công nương Deborah.
Khi Miguel đang vòng vo, Isidor hơi nhướng mày.
“Chuyện gì?”
“Ngài thấy nóng ạ?”
“Ừ. Ta nghĩ ta đang thấy nóng, như anh nói…”
“Quả nhiên! Mùa xuân năm nay ấm hơn nhiều so với năm ngoài. Tôi cũng nghĩ thật ngột ngạt khi ở trong bóng tối. Tôi thấy mình cần quần áo làm bằng chất liệu mỏng hơn… E hèm. K-Không có gì đâu ạ.”
Khéo léo xoa lòng bàn tay, Miguel nhìn biểu cảm của Isidor.
Sự thật là, anh ta cũng để mắt đến một bộ trang phục xuất hiện trong Kallos. Miguel cũng không muốn tụt hậu trong lĩnh vực thời trang.
“Tới Kallos đo đi. Nếu anh nói cho họ tên của ta, họ sẽ may một bộ cho anh ngay.”
“Vâng. Cảm ơn ngài!”
“Vì anh là cánh tay phải của ta, nên ta sẽ đặc biệt giảm cho anh 1 đồng bạc, chốt giá cuối là 19 vàng và 99 bạc.”
“Cảm ơn… ngài…”
Không biết lời nói của anh ta có chân thành hay không, nhưng sự cảm kích của Miguel không kéo dài lâu.
“Grrr…”
Khi sự im lặng nổ ra giữa hai người, Cookie, người vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào lối vào nơi Công nương Deborah đã rời đi, đột nhiên gầm gừ với vẻ hung dữ.
Triệu chứng cai nghiện đã bắt đầu.
Isidor vội vàng xoa dịu Cookie, thử lại cách cư xử với một cậu bé mới lớn.
“Cookie. Ngươi giận vì ta không chơi với ngươi sao? Khi chúng ta về nhà, ta sẽ cho ngươi điểm tâm ưa thích nhé.’
Nói bằng giọng ngọt ngào và tốt bụng, hắn tháo găng tay ra và vụng về vỗ nhẹ vào lưng Cookie vài lần.
Tai của Cookie, vốn đang dựng lên, đã hạ xuống một chút. Cảm nhận được kết cấu mềm mại của bộ lông thú, hắn bỗng thấy tò mò.
Nếu hắn cởi găng tay, cảm giác nắm tay Công nương Deborah sẽ như thế nào?
Tuy nhiên, sự tò mò yếu ớt đọng lại trong lồng ngực hắn đã biến mất như tuyết ngay khi hắn trở về nhà.
Về ngôi nhà phố, nơi có một cây cột vàng chạm nổi một con rồng thể hiện sự uy nghiêm của mình, Isidor vô cảm bước vào.
***
‘Có nhiều nam giới trong Học Viện đeo kính tròn vậy, chẳng lẽ là vì hắn?’
Tôi lắc đầu khi thấy Isidor, người hôm nay cũng được nhiều người vây quanh.
Xuất hiện với phong cách thư sinh toát lên vẻ trí thức, hắn đã gây náo loạn cả Học Viện.
‘Kính chính xác là sở thích của các tiểu thư. Ban đầu Belreck cũng là bậc thầy trong lĩnh vực này.’
Kiểu tóc được chải chuốt có phần xoã tự nhiên xuống trán, chiếc áo vest màu xanh hải quân làm nổi bật vòng eo hẹp và cặp kính gọng vàng có vẻ phù hợp với mái tóc vàng của hắn, đã làm tôn lên vẻ bảnh bao của hắn.
Có quá nhiều điều để thích ở hắn, tôi không biết bắt đầu từ đâu. Bản thân hắn đã là một thần tượng chuyên nghiệp rồi.
‘... Nhưng mà, tôi sẽ chỉ cho 9/10 thôi. Xin lỗi nghen.’
Tôi quay đi, thật ảo não.
Tôi không thể tin là hắn đang làm kính tròn trở nên phổ biến.
Ngay lập tức, tôi cảm thấy choáng váng như thể tôi đã trở lại khuôn viên của Đại Học Kỹ Thuật, ở Địa Ngục Joseon, nên tôi không còn cách nào ngoài trừ một điểm.
‘Chậc, phải chọn kiểu gọng kính theo dáng mặt mình chứ, đằng này đều chọn đeo kính gọng tròn và vàng…’
Bất cứ khi nào bắt gặp những người sao chép nửa mùa phong cách trí thức của Isidor, tôi lại cau mày với cảm giác nghi ngờ.
‘... Nhưng bọn họ đu trend cũng quá công khai đi?’
Trong Học Viện này có quá nhiều người bắt chước vô đạo đức thời trang mà người khác cố hết sức tạo nên, theo ý họ.
Hình như tôi ghét những phong cách trùng lặp; và việc Isidor liên tục thay đổi trang phục và kiểu tóc dường như chỉ phản tác dụng.
Hắn chắc chắn sẽ mệt mỏi, vì mọi thứ hắn làm đều lan nhanh như một xu hướng.
‘Đẹp trai quá cũng có tội. Dù sao thì, cũng có một biểu tượng thời gian trong tiểu thuyết mà.’
Chợt, tôi nhớ đến một người nổi tiếng đã trúng số độc đắc chỉ từ việc mặc quần áo.
Quần áo và giày thể thao người nổi tiếng mặc lúc nào cũng sẽ được bán hết trong chưa đầy một giây.
‘Nếu mình tài trợ cho Isidor, thì mình sẽ kiếm được bội tiền.’
Bị ảo tưởng về việc sử dụng hắn như một người mẫu và kiếm được nhiều tiền, tôi muộn màng nhận ra mình đã bị lạc.
Khung cảnh của nơi tôi đang đứng một mình, khác hẳn với toà nhà chính của Học Viện được trang trí lộng lẫy hay toà nhà ma thuật, nơi có bầu không khí u ám và tĩnh lặng.
‘Dựa vào việc mình không có ký ức về nơi này, đây không phải toà nhà tinh linh.’
Vì Deborah thường xuyên quanh quẩn toà nhà tinh linh để cố gắng chạm mặt Philap bằng cách nào đó, tôi đã kết luận rằng đây là nơi huấn luyện của các hiệp sĩ hoặc dùng để học Thần học.
‘Mình vẫn không biết mình đang ở đâu, thế thì sao mình lại nghĩ như thế?’
Tôi nhìn xung quanh và đi vào con đường hẹp trải dài qua những tán cây rậm rạp.
Nhưng dù tôi có bước đi bao nhiêu thì con đường cũng không có điểm cuối.
Là một người mù đường, tôi đã rất bối rối.
Giá như có một hầu nữ đáng tin cậy thì việc này đã không xảy ra.
‘Sao Deborah lại không có lấy một cánh tay phải chứ!’
Bình thường, việc có ít nhất một người hầu đáng tin cậy là điều cần thiết, đúng không?
Nhưng tôi lại không có.
Thực ra, con gái của những quý tộc cấp cao, như tôi đây, thường không đi lang thang một mình theo ý họ như tôi.
Mặc dù có khá nhiều nam thanh niên đi lang thang một mình, nhưng con gái từ các gia đình cấp cao sẽ thuê các tiểu thư đáng tin cậy làm người hầu cho họ.
Bởi vì có thể kiếm được nhiều lợi ích khi trở thành người hầu của một quý tộc cấp cao, nên cũng có rất nhiều người muốn trở thành người hầu của Deborah trong những ngày đầu nhập học.
Nhưng mà, không lâu sau đó, tất cả đều khóc lóc và xin được nghỉ việc, nói họ không thể chịu được tính cách của Deborah.
‘Trong khi đó, người hầu đã được thay 13 lần. Nhớ không nhầm thì có ít nhất 9 người bị đau bụng dữ dội không do nguyên do và bị rụng tóc do căng thẳng.’
Cuối cùng chỉ có hai người ứng cử cho năm nay.
Hai người mà tốt hơn là tôi không nên nhận.
Melli Mayans và Aisha Doche.
Tôi cảm thấy ớn lạnh ngay khi phụ tá của Công tước Seymour cho tôi xem tên của những người đã ứng tuyển vào vị trí người hầu.
Họ là những phản diện đã làm khổ nữ chính cùng Deborah.
Lý do khiến tôi nổi da gà là vì thái độ mà họ thể hiện trong nguyên tác khi Deborah bị đưa ra xét xử vì tội báng bổ.
Hai người hầu giả làm nạn nhân trong sự đe doạ của Deborah và đã che đậy những việc làm sai trái của họ.
Họ vừa không đáng tin cậy vừa tàn nhẫn, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thoả mãn mong muốn ích kỷ của bản thân.
‘Không có gì lạ, bên cạnh phân, chắc chắn chỉ có ruồi nhặng.’
Nhưng tôi không phải Deborah thật, tôi đâu có điên đến mức mang theo một đám ruồi nhặng bên cạnh?
Nên tôi đã nói rõ vài lần vào đầu học kỳ rằng tôi sẽ đến Học Viện một mình.
Tuy nhiên, việc đi một mình như thế này không dễ như tôi nghĩ.
Tôi cần ai đó hướng dẫn tôi, vì tôi là người mù đường, cũng như cho tôi biết những tin đồn xoay quanh tôi và tất cả thông tin hữu ích.
‘Làm thế nào để mình có một người biết giữ bí mật và có năng lực đây?’
Trong lúc tôi vô cùng lo lắng, tựa cơ thể mệt mỏi vào một gốc cây, tôi đã quay đầu lại, vui vẻ khi nghe thấy phía xa có tiếng sột soạt.
‘Mình sẽ phải đe doạ họ dẫn mình đến sân sau của Học Viện, nơi có xe ngựa rồi.’
Mạnh dạn đi về phía phát ra âm thanh trong khi suy nghĩ những điều xấu xa, tôi lặng lẽ quay đi ngay khi nhìn thấy mái tóc hồng.
Chết tiệt.
Không thể tin là tôi đã gặp người số một mà tôi muốn tránh.
“Á!”
Tôi đã cố lẻn đi và vờ như không nhìn thấy cô ta, nhưng Mia Vinoche đã ngã xuống, hét lên một tiếng khiến người khác không thể làm ngơ.
“Au…”
Cô ta rên rỉ khi ngồi xuống, đáng thương nhìn tôi, với đôi mắt to đầy nước mắt.
“... xin lỗi tiểu thư, nhưng cô có thể giúp tôi không? Tôi không thể đứng dậy được.”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới