[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 32

Đăng lúc 22:32 06/05/2026
19K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

   ‘Buồn ngủ quá…’

 

   Hôm nay tôi cũng đi dạo trong khuôn viên Học Viện giống như một con sói cô độc, bị thế giới bài trừ.

 

   Tôi không thể ngáp vì đang mang danh ác nữ; nên khi tôi cắn môi, nước mắt đã ứa ra.

 

   Khi đi về phía lớp học với đôi mắt đỏ ngầu như một con ma, tôi đã bắt gặp một cảnh khó có thể làm lơ ở khuôn viên phía sau toà nhà ma thuật.

 

   ‘Có chuyện gì vậy?’

 

   Tôi đã tỉnh táo hơn chút.

 

   Bởi tình hình có vẻ căng.

 

   Một nam quý tộc to con đang giày vò một cô gái với thân hình bé nhỏ.

 

   Tên khốn đó còn không nhận ra tôi đang đứng ở góc như một con ma, và bắt đầu tranh cãi với cô gái kia.

 

   “Arin, cô thực sự sẽ tiếp tục đến đây sao?”

 

   “...”

 

   Khi cô gái thu mình, cặp kính dày cộp trên sống mũi cô ấy trượt xuống.

 

   “Ta nghe nói gia đình cô đã bị phá sản, thế mà cô vẫn cố bám riết lấy Học Viện. Nói thật nhé, nghỉ học không phải tốt hơn sao? Ngay cả khi người khác không thể hiện ra, họ vẫn sẽ cười nhạo việc cô trông giống một kẻ ăn xin đấy.”

 

   Người đàn ông cười xấu xa, giẫm lên gấu váy cũ nát của cô gái.

 

   “D-Dừng lại đi. Làm ơn!”

 

   “Sao cơ? Nó bẩn sẵn rồi nên ta có giẫm thêm chút nữa thì cũng chẳng có vấn đề gì đâu.”

 

   “Dừng lại đi, nó sẽ rách mất.”

 

   Khi người đàn ông dang rộng chân và kéo gấu váy mạnh hơn, gương mặt cô gái tái mét.

 

   “Học Viện kiểu gì vậy trời, tại sao lại chứa chấp một đứa có thể run bần bật chỉ vì sợ quần áo của mình sẽ bị rách chứ. Cô vẫn còn nuối tiếc vì phải nghỉ chương trình dành cho những người tài năng sao, nhưng ta thấy cô nên biết vị trí của mình đi thì hơn đấy?”

 

   Trong khi khiêu khích cô ấy, người đàn ông đã giật lấy một trong những cuốn sách mà cô gái cầm trên tay.

 

   “Xem nào. Hừm… Ứng Dụng Của Công Thức Mana Trung Gian. Cô định sẽ dùng nó vào việc gì, khi cô trông giống một đứa ăn xin hả? Lấy chúng làm củi đốt có khi còn có ích hơn.”

 

   Anh ta bắt đầu xé từng trang sách một.

 

   Cô gái tái mét, sợ hãi nhảy cẫng lên. Nhưng cô ấy quá nhỏ con nên không thể với tới.

 

   “Dừng lại, trả nó cho tôi!”

 

   “Cô nghĩ điều gì sẽ thay đổi nếu cô xem một cuốn sách như thế này? Tại sao phụ nữ lại cần công thức? Nhìn vào tỷ lệ nam nữ trong các lớp học công thức đi, rõ quá mà. Từ xưa đến giờ, đàn ông đều chiếm số đông trong các pháp sư thượng cấp đấy. Arin.”

 

   “...”

 

   “Đừng ôm mộng hão huyền nữa, về nhà lấy chồng hay làm gì đó ở nơi có thể chứa chấp cô ấy. Cô biết cô sẽ không thể làm gì khi già đi, đúng không? Cô biết mà? Cô cũng dễ thương đấy, nên…”

 

   “Ngươi ngậm mồm vào được chưa?”

 

   Cuối cùng tôi xuất hiện trước mặt họ.

 

   Với vẻ mặt ghê tởm nhất.

 

   Từ nhận xét phân biệt giới tính cho đến quấy rối tình dục.

 

   Thật khó để bỏ qua khi thấy một người đàn ông đang quấy rối một cô gái trong khi anh ta dùng ngón tay ấn vào má cô ấy.

 

   Tôi thậm chí còn bực hơn vì trong kiếp trước, một trong những sinh viên về thăm trường đã kiên trì hỏi rằng tại sao phụ nữ lại vào khoa Kỹ Thuật.

 

   Đáng giá từ hoàn cảnh, anh ta đang giày vò cô ấy vì anh ta có mặc cảm về việc không thể tham gia chương trình dành cho người có tài năng, và rất dễ để đối phó với một phụ nữ có gia cảnh thấp kém hơn anh ta.

 

   ‘Thảm hại. Con lợn này.’

 

   Tôi biết tôi đã hơi tọc mạch; nhưng tôi sẽ bị táo bón nếu tôi nhịn mất, và điều đó không tốt cho làn da trắng như ngọc bích này.

 

   “C-Công nương Deborah?”

 

   Ngay khi thấy tôi, người được biết đến với danh tiếng xấu xa, tên đàn ông to lớn lập tức tái mét.

 

   Anh ta làm bộ mặt trông như người đã thấy một con rắn độc bỗng nhảy ra từ bụi rậm vậy.

 

   “Ngươi đang nhìn cái gì hả? Nếu biết rồi thì hạ mắt xuống và cút đi.”

 

   Tôi nói, khinh thường anh ta một cách đầy áp bức.

 

   Anh ta cao đến nỗi khiến hầu hết đàn ông phải choáng ngợp, ngay cả khi họ có đi giày cao gót.

 

   “C-Công nương. Cô cứ đi đi, sao tự dưng lại làm như vậy với tôi chứ?”

 

   “Ta phát bực vì ngươi quá xấu xí.”

 

   Khi tôi thốt ra điều đó, đôi má phúng phính của người đàn ông đỏ bừng.

 

   “C-Cô nói gì vậy? Trước giờ cô chưa từng gặp tôi, thế mà giờ lại đột nhiên gây sự với tôi như thế này. Tuy tôi đã nghe tin đồn, nhưng không phải cô mới là người quá đáng sao? Kể cả khi cô có là con gái của Công tước Seymour đi nữa, thì cũng phải có giới hạn chứ!”

 

   “Không phải ngươi mới là kẻ nói chuyện cẩu thả sao? Ta còn tưởng tai mình sắp rữa ra rồi đấy.”

 

   Tôi, người đã thấy quá nhiều thứ, xoắn sợi dây treo trên quạt lại như một thứ vũ khí và dựa vào một chân.

 

   “Ngươi mới nói phụ nữ yếu về số lượng. Đối với ngươi, trông ta có giống một người đàn ông không?”

 

   Chiếc cằm bầu bĩnh của người đàn ông run rẩy.

 

   “V-Việc đó, tôi không có ý nói đấy là Công nương Deborah, tôi chỉ đang nói chung chung thôi. Không phải nữ luôn kém số lượng hơn nam sao? Trong số các pháp sư chiến đấu, cũng chỉ có vài phụ nữ…”

 

   “7, 7.”

 

   “Hả?”

 

   “Bằng 49.”

 

   Khi tôi dùng quạt đánh vào má anh ta, đôi mắt người đàn ông mở to trong sự nhục nhã.

 

   “Chúng ta hãy chơi một trò với tư cách đại diện cho phái nam và phái nữ đi, để xem ai yếu về số lượng và xác nhận mớ lý thuyết vớ vẩn mà ngươi cho là ‘đúng’.”

 

   “G-Gì cơ?”

 

   “Thấy ngươi có thể tự tin nói những điều vô nghĩa như thế; hình như ngươi khá tự tin về những con số. Đây chỉ là trò tính toán căn bản thôi, đừng nói là ngươi sợ rồi đấy?”

 

   Tôi bĩu môi và khiêu khích anh ta, để mọi thứ đi theo hướng tôi muốn.

 

   “D-Dĩ nhiên là không!”

 

   “8, 9.”

 

   Và hầu hết thời gian, khi một vấn đề ập đến trước mắt ta, ta sẽ tập trung theo bản năng.

 

   “... 7-70.”

 

   “72, chậm quá đấy.”

 

   Tôi bắt đầu vỗ má anh ta một cách không thương tiếc khi chơi trò bảng cửu chương mà cả nam lẫn nữ ở mọi lứa tuổi ở Hàn Quốc đều phát ngán và mệt mỏi vì.

 

   Người đàn ông trả lời chậm hơn tôi một giây, dường như đã thích nghi với trò chơi và bắt đầu thốt ra câu trả lời nhanh hơn chút.

 

   Và, như thể đang chờ điều đó, tôi lập tức đưa ra quân bài tiếp theo.

 

   “12 lần 9?”

 

   “C-Cái này!”

 

   Tôi có thể thấy tâm trí anh ta đang rung lên, trước sự xuất hiện đột ngột của số có hai chữ số.

 

   Đây là bảng 12 lần, nên tôi đã đưa ra câu trả lời của mình với sự xoay chuyển hoàn toàn.

 

   “Bằng 108.”

 

   Tôi bắt đầu nâng từng con số một.

 

   Tôi có thể tự tin chơi đến bảng 19 lần.

 

   Khi tôi học tiểu học, thần thoại về việc người Ấn ghi nhớ tới bảng 19 lần đã lan truyền khắp Địa Ngục Joseon, nơi đang bùng lên cơn sốt giáo dục. Và giáo viên chủ nhiệm mới, vì muốn đạt được kết quả tốt nên đã bắt học sinh phải thuộc đến bảng 19 lần, trong khi dùng gậy đánh chúng tới tấp.

 

   ‘Khi thi CSAT, mình không thực sự cần nó lắm, thế mà mình lại dùng nó ở đây.’

 

   Những thứ hoàn toàn vô dụng trong kiếp trước giờ đang có chút ích ở nơi này.

 

   Tôi cảm thấy hơi chết lặng và tiếp tục trò chơi.

 

   “13 lần 7?”

 

   “C-Chờ đã! Công nương. Cái này…”

 

   “Bằng 91. 14 lần 9?”

 

   “T-Tôi sai rồi! Tôi đã dám phát ngôn không ra gì trước mặt Công nương.”

 

   Cuối cùng, anh ta cúi đầu với tôi với gương mặt phập phồng.

 

   “Mắt ta mỏi vì ngươi quá xấu xí đấy. Cút.”

 

   Tên to con, kẻ đã cười toe toét khi quấy rối con gái nhà lành, vội vàng gật đầu và bỏ chạy.

 

   Tôi tặc lưỡi khi nhìn vào tấm lưng khó coi và đánh mắt qua cô gái mà tên khốn kia đã giày vò.

 

   “Híc!”

 

   Cặp kính dày cộp của cô gái nhanh chóng trượt xuống sống mũi.

 

   Thấy cô ấy tay chân run rẩy, hơi thở gấp gáp, chắc là tôi trông khá đáng sợ khi cầm quạt đánh tên to con kia.

 

   ‘Deborah thực sự rất mạnh…’

 

   Đôi mắt to nhìn tôi ươn ướt như sắp khóc, và gương mặt đỏ bừng.

 

   Khi tôi nhẹ nhàng nhìn cô ấy, tai và gáy của cô gái dần đỏ lên.

 

   ‘Có vẻ như tôi đã làm phiền cô rồi.’

 

   Hừm! Có vẻ như hôm nay, tôi vẫn bảo toàn được cái danh ác nữ của mình.

 

   Tôi nhìn xuống cô ấy bằng ánh mắt lạnh lùng, đi qua khuôn viên tối tăm, và bước vào lớp học trên tầng hai.

 

***

 

   ‘Trời đẹp thật.’

 

   Tôi yên vị tại chỗ ngồi hoàn hảo, nơi có ánh sáng chiếu vào và cho tôi cảm giác ổn định, và lấy tay chống cằm.

 

   ‘... Đêm qua không ngủ được nên giờ mình buồn ngủ quá.’

 

   Tôi đang gật gù dưới ánh mặt trời thì giáo sư Kyle bước vào lớp công thức sau một thời gian dài.

 

   Anh ta luôn bước vào với vẻ phờ phạc và mệt mỏi, cho chúng tôi làm bài kiểm tra rồi bước ra ngoài; nhưng không hiểu vì lý do gì mà hôm nay, giáo sư đã bắt đầu giảng bài.

 

   Giáo sư, người đang viết những công thức dài ngoằng trên bảng đen, kiên nhẫn nhìn tôi và mở miệng.

 

   “Mọi người. Các bạn có biết bài kiểm tra phải được làm một cách trung thực không? Chúng ta không được dung thứ cho hành động bí mật chia sẻ đáp án. Nếu có ai yêu cầu các bạn nói cho họ nghe đáp án, hãy báo ngay cho tôi.”

 

   Tôi, người đang thẫn thờ chống cằm, hơi nghiêng đầu.

 

   Cảm giác giáo sư Kyle vừa mới xỉa xói tôi vậy.

 

   Như thể suy đoán của tôi đúng, giáo sư đã gọi tôi sau khi lớp học kết thúc.

 

   “Công nương Deborah.”

 

   Với gương mặt rất mệt mỏi, anh ta dụi đôi mắt thâm quầng của mình và mở miệng.

 

   “Ừm, giáo sư.”

 

   “Tôi đã bỏ qua vì chúng chỉ là những bài kiểm tra nhỏ, nhưng sẽ tốt hơn nếu từ giờ cô không làm việc đó nữa.”

 

   Tôi nhướng mày.

 

   “Ta đã làm gì?”

 

   “Việc sao chép đáp án của các học viên khác là phạm luật. Có vẻ như có vài học viên buộc phải giúp vì xuất thân Công nương, nhưng cô không nên làm những việc xấu như gian lận. Cô hiểu chứ?”

 

   Tôi đã cảm thấy lạ khi nghe giảng rồi, chắc đấy là cảm giác khinh bỉ ha.

 

   ‘Ừm, chắc là mình bị hiểu nhầm.’

 

   Tôi không viết quy trình giải trung gian mà chỉ viết mỗi đáp án, xong ra về.

 

   ‘Việc đó quá phí thời gian.’

 

   Do đó, chắc giáo sư nghĩ tôi đã đe doạ vài học viên để có đáp án mỗi lần có bài kiểm tra.

 

Truyện tranh:

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 32

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới