Ngay cả Công tước Seymour cũng phải ngạc nhiên trước tốc độ giải công thức của tôi, nên chắc điều này còn lạ hơn đối với giáo sư.
Tôi có thể hiểu ở mức độ nào đó; nhưng thái độ của giáo sư Kyle, người đã cho rằng tôi là một kẻ gian lận và đã đe doạ các học viên khác, thật vô lý.
“Điều gì đã khiến thầy nghĩ ta có thể hành động như vậy ngay cả khi thầy không có bằng chứng?”
Khi tôi nở một nụ cười giả tạo vì điều này thật nực cười, nét mặt của giáo sư Kyle đanh lại trong giây lát.
“Có vẻ như cô hành động như thế vì cô có người chống lưng, nhưng cho dù Công tước Seymour có đứng về phía cô, thì cũng thật kiêu ngạo khi nghĩ Học Viện và Hiệp Hội Pháp Sư cũng sẽ như vậy.”
“...”
“Ai cũng phàn nàn về việc cô ở đây là nhờ có cha của mình, mặc dù cô không có khả năng.”
“...”
“Và cô còn gian lận, trong tình huống lố bịch như thế này! Ngay cả khi cô yêu cầu tôi che đậy nó thì cũng không được đâu. Cô hiểu không?”
“Ta không hiểu.”
“Tôi biết cô không có năng khiếu học tập, nhưng giờ tôi cạn lời rồi. Dù sao thì… Vì cô là phụ nữ, nên cô chỉ hứng thú với mỗi việc ăn diện mà thôi. Nói thật nhé, thật vô lý khi tôi phải dạy cho Công nương, người còn chẳng phải một đứa trẻ, những thường thức chung cơ bản rằng cô không nên gian lận.”
Nói đi nói lại, cách nói chuyện của vị giáo sư này cũng ra gì đấy.
Lên lớp thì chẳng bỏ sức ra giảng dạy, và cũng chẳng có thái độ lịch sự và cân nhắc đối với người khác.
“Thầy đang quá đáng đấy.”
Tôi trừng mắt nhìn anh ta.
“Tôi quá đáng đấy, thì sao? Làm gì có ai nghe thấy! Nếu cô thấy bị xúc phạm thì cô nên xem lại bản thân như nào đi, Công nương! Nếu cô muốn đánh tôi thì cứ việc. Có tai to mặt lớn làm chỗ dựa thì muốn làm gì cũng được, đúng không?”
Tôi nhìn anh ta khi anh ta bắt đầu than vãn và cố nén nụ cười cay đắng.
Tôi đã tự hỏi tại sao anh ta lại vượt qua giới hạn như vậy khi anh ta không có bất kỳ bằng chứng nào. Giáo sư Kyle đang cố khiêu khích tôi và bắt đầu loan tin Công nương đã đánh nhau với anh ta.
Tôi đã mang tiếng xấu vì vào đây bằng ảnh hưởng của cha rồi.
Ngoài ra, tôi cũng từng có tiền án vì đã ném một viên ma thạch vào một học viên của Khoa Pháp Thuật.
Giáo sư Kyle có niềm tin rằng sẽ thắng tôi trên chiến trường dư luận.
‘Giống như anh ta sẽ tát và đánh mình vậy.’
“Công nương Deborah. Cô thực sự phải bám lấy Khoa Pháp Thuật như một con đỉa sao? Không khí trong lớp quá u ám, sao cô không đưa ra quyết định đúng đắn vì phẩm giá của gia đình Seymour đi…”
Thay vì cao giọng và mất bình tĩnh, hay làm loạn lên bằng cách lật bàn, như ý định của anh ta, tôi chỉ nhếch miệng và cười ranh mãnh.
“Ta không làm gì cả, nên ta chẳng biết thầy đang nói về cái quái gì. Ta chưa bao giờ gian lận như giáo sư đang nói.”
“Cô đang giả vờ vô tội vì cô tin Công tước Seymour sẽ đứng ra bênh vực cô sao? Hãy nhớ những gì xảy ra trong Học Viện không thuộc thẩm quyền của Hiệp Hội. Nếu cô cứ ngoan cố như vậy, tôi sẽ nói chuyện với Trưởng khoa.”
Nhưng Trưởng khoa là chú của tôi mà nhỉ?
Tất nhiên, tôi không thực sự thân với chú của mình lắm…
Sau khi mất họ Seymour trong cuộc chiến giành quyền thừa kế, Hầu tước Bert đã không mấy hoà thuận với người anh sinh đôi của mình, Công tước Seymour.
Tôi nhìn chằm chằm vị giáo sư đang đe doạ và mở miệng.
“Giáo sư đã kết luận rằng ta gian lận bằng cách đe doạ các bạn cùng lớp và thẩm vấn ta mà không có lấy một bằng chứng rõ ràng nào. Nên ta không có gì để nói.”
“Hừ!”
“Không đưa được bằng chứng về việc ai đã cho ta đáp án sao. Vậy, ta đi dây.”
“Cô! Chậc. Không tôn trọng giáo sư của mình gì cả!”
Tôi bước ra ngoài, bỏ lại giáo sư Kyle, người đang nghiến răng nghiến lợi, đằng sau, và vỗ chiếc quạt vào lòng bàn tay.
‘Có lẽ điều này sẽ làm cho mọi thứ dễ dàng hơn.’
***
Sau đó, tôi đã ‘ăn diện’ lộng lẫy hơn, như giáo sư nói, như để kháng nghị.
Tôi đeo những món trang sức khổng lồ trên tai, và chiếc váy của tôi được cố tình trang trí nhiều đến kinh khủng, nên một số người đã nhìn tôi với cái miệng há hốc khi tôi đi qua.
Tôi bắt chéo chân một cách kiêu ngạo rồi quay lại với đáp án mà tôi đã giải nhanh hơn bất cứ ai bằng chiếc bút lông màu hồng cực lộng lẫy của mình.
‘Mình là một sinh viên kỹ thuật, nhưng vẫn phải nói, đây đúng là một miếng bánh dễ xơi…’
Một ánh mắt nhức nhối dán chặt vào tôi, người đã giải quyết mọi thứ trong 30 phút. Mặc dù bình thường phải mất những 2 tiếng.
‘Gì chứ?’
‘Đừng nói cô ta đã giải xong rồi đấy?’
Sau đó, trợ giảng đã chấm điểm ngay, và bài của tôi được điểm tuyệt đối.
Gương mặt của ai đó nhìn vào tờ kiểm tra được đặt xuống bàn nhăn lại một cách dữ dội.
‘Làm việc chăm chỉ nhé. Mọi người.’
Tôi thầm cổ vũ cho họ và bước ra khỏi lớp.
***
“Chắc chắn là có gì đó. Tốc độ đấy không thể nào tin được.”
“Thật vô lý khi ả Công nương độc ác đó lại có thể giải công thức nhanh như vậy. Chắc chắn.”
“Giáo sư hẳn đã cho cô ta đáp án!”
Vài nam thanh niên thuộc lớp Lý Thuyết Công Thức Ma Thuật tin rằng giáo sư Kyle đã giúp Công nương Deborah.
Vì mỗi khi Công nương làm bài kiểm tra, cô đều giải rất nhanh như thể đã biết đáp án.
Công nương thậm chí còn không có trong danh sách phải kiểm tra lại.
Mọi người đều đồng tình rằng không đời nào cô có thể làm được việc đó, trừ khi cô dựa vào giáo sư.
“Cô ta thực sự đi quá xa rồi!”
Một trong những nam thanh niên than thở và đập tay lên bàn.
“Cô ta còn chẳng thèm che giấu sự thật giáo sư đang giúp cô ta. Thật nực cười làm sao, cách hành xử vô liêm sỉ đó!”
“Cô ta không việc gì phải sợ vì cha cô ta là Hội chủ của Hiệp Hội Pháp Sư. Vào Khoa Pháp Thuật mà không thể dùng mana đã là một đặc ân, nhưng ta không thể tin là cô ta dám tạo ra cảm giác bất hoà như thế này. Cô ta thực sự đi quá xa rồi.”
“Người ta đồn Công tước Seymour đã chi rất nhiều cho con gái của mình. Viên kim cương mà ngài ta giành cho Công nương Deborah đáng giá hơn một căn nhà phố còn gì? Là lỗi của Công tước Seymour khi Công nương trở nên trơ trẽn như vậy.”
Và trong số họ, có một người đã liên tục xúi giục họ, thậm chí còn lôi Công tước Seymour vào và nói xấu ông.
Con trai thứ ba của Hầu tước Lemont.
William Lemont.
“Ta sẽ trở thành thành viên của Hiệp Hội sau khi tốt nghiệp, nhưng bây giờ ta bắt đầu lo lắng về số phận của mình khi phải phục vụ ngài ta với tư cách Hội chủ của Hiệp Hội rồi đấy.”
Cậu ta thì thầm, cố ý nhắc đến từ ‘Hội chủ’.
Có bảy trưởng lão dưới trướng Hội chủ của Hiệp Hội Pháp Sư. Trong số các trưởng lão, tất nhiên cũng có những người đang chờ thời cơ, nhắm đến vị trí Hội chủ; và Hầu tước Lemont là một trong số đó.
Hầu tước Lemont có thù oán mạnh mẽ đối với Hoàng đế, vì ngài ta chỉ tin tưởng và giao vị trí Hội chủ cho gia đình Seymour.
Ngoài ra, trái ngược với Seymour, người luôn nỗ lực củng cố quyền lực Hoàng thất từ thời khai quốc, Lemont là một thành viên của Thượng viện, cơ quan đại diện cho quyền lợi của giới quý tộc.
Vì đã có mâu thuẫn từ lâu nên William đang xúi giục các thanh niên làm lớn chuyện này, việc sẽ gây bất lợi cho Seymour.
Việc này cũng do các con trai của Hầu tước Lemont thua xa cặp song sinh của Seymour về mặt trình độ.
‘Lúc nào cũng bị so sánh.’
Nên William luôn muốn bằng cách nào đó, hạ bệ dòng chính của Seymour.
“Hội chủ của Hiệp Hội, người được cho là khôn ngoan và lạnh lùng, đã bị lung lay bởi cảm xúc cá nhân, và năng lực của ngài ta rất đáng ngờ!”
“Chờ đã, William. Nói như vậy không phải rất nguy hiểm sao? Công tước Seymour là pháp sư bậc 7 duy nhất trong Đế quốc. Đẳng cấp của ngài ta nằm ngoài tầm với…”
Ngay cả khi có người cẩn thận nhắc nhở những lời khó nghe của mình, William chỉ khịt mũi.
“Ngay cả khi ngài ta là seymour, cậu vẫn phải nói những gì mình phải nói. Ý cậu là ta nên giữ mồm giữ miệng khi sự bất công đang diễn ra ngay bên cạnh sao? Là một quý tộc, việc lên tiếng để bảo vệ công lý là điều hiển nhiên còn gì.”
“Hừm.”
“Lần này, ta định sẽ viết một đơn kiến nghị, đề nghị trục xuất Công nương Deborah khỏi Khoa Pháp Thuật.”
“Đơn kiến nghị?”
“Chính xác! Ta không thể đứng nhìn cô ta được đối xử đặc biệt chỉ vì là hậu duệ của Seymour. Ta không biết rắc rối nào sẽ đến khi ả đàn bà còn không có mana được phép vào đây chỉ vì quyền lực của cha mình, và thậm chí còn đi xung quanh như một con chuột chết nữa.”
“Ta đồng ý với William! Không thể để ả đàn bà xấu xa và độc ác đó bám rễ trong ngôi trường này.”
George, người đã bị Deborah tát thẳng mặt hôm trước bằng cây quạt của cô, đã ủng hộ William và cũng chuẩn bị đơn kiến nghị sau lưng cô.
Mặt khác, giáo sư công thức ma thuật, Kyle, đang hành động như sắp điên tới nơi vì bản thân tình huống này không công bằng.
Anh ta không nhận được bất kỳ lời hứa nào để được thăng chức hay hối lộ từ Công tước Seymour, nhưng ngay tức khắc, anh ta đã trở thành một giáo sư đồi bại, người đã giúp Công nương Deborah từ trong tối.
‘Chết tiệt, mình sẽ không bực bội như vậy nếu như đã nhận được ít nhất một lợi ích!’
Anh ta vì Công nương mà căng thẳng đến mức tóc tai rũ rượi.
“Này, trợ giảng!”
Kyle, người đang gãi đầu không thương tiếc, đã gọi trợ giảng của mình.
“Vâng, ngài Kyle.”
“Bằng chứng cho việc Công nương gian lận bằng cách đe doạ các học viên. Cậu vẫn chưa tìm ra sao?”
“Công nương dường như không tương tác với các học viên khác, chứ đừng nói đến bằng chứng. Cô ta luôn một mình…”
“Điều đó có lý sao? Tôi chắc chắn một số tên đã thông đồng với cô ta và cho cô ta đáp án!”
“A.”
Đôi mắt của trợ giảng tối sầm lại.
Không thể có bằng chứng cho dù anh ta có tìm kiếm như nào đi chăng nữa.
Nói thật, theo cách trợ giảng thấy, Công nương dường như đã ghi nhớ các đáp án bị rò rỉ và viết ra chúng.
“Người ta đang làm ầm lên, nói tôi là một giáo sư đồi bại đang giúp Công nương đấy!”
Kyle rất khó chịu.
Phải có ai đó đã giúp cô, nhưng anh ta không biết người đó là ai.
Anh ta phải có ít nhất một manh mối dù là nhỏ nhất để điều tra các nam quý tộc, nên điều đó thật bực bội và khiến anh ta phát điên.
“Chết tiệt. Cứ đà này, tôi sẽ phải nhận hết trách nhiệm mất.”
Chợt.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới