Nhận ra đã quá thời gian quy định, Patrick trầm ngâm nhìn vào chiếc đồng hồ của mình.
Rồi, dường như anh ta đã nhớ lại bi kịch của một trong những giáo sư danh giá nhất Đế quốc, người đã bị treo ngược ra ngoài cửa sổ.
“T-Thưa Công nương. Hôm nay sẽ không có bài tập về nhà ạ. Cảm ơn người đã lắng nghe bài giảng khiêm tốn của tôi. Tôi đã xúc động trước sự hiếu học của một quý cô xinh đẹp và trẻ tuổi…”
Anh ta cứ lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa.
“Biến.”
“V-Vâng!”
Ngay khi tôi hạ lệnh, Patrick liền mất dạng.
‘Anh ta không nghĩ mình sẽ làm bài tập nên chẳng thèm cho ha.’
Tôi nghĩ bừa cho xong.
Sau lớp sử học, tôi có một lớp lý thuyết, sau đó là lớp ma thuật, cũng là lịch trình cuối cùng trong hôm nay.
Thật ngạc nhiên khi Deborah lại phát cáu với bốn giờ học buổi sáng này.
‘Lười không tốt đâu…’
Tôi lắc đầu và đi về phía toà biệt viện, nơi một pháp sư từ Hiệp Hội đang đợi.
“Người đã đến, thưa tiểu thư.”
Khi tôi bước vào phòng tập riêng ở dãy phụ, một người phụ nữ tóc xám đen chào tôi và cúi một góc 90 độ.
Bàn tay của cô ta đang run lên vì sợ hãi.
Tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc tham dự cái lớp này.
Cho đến nay, số gia sư ma thuật mà Deborah từng có đã quá nhiều để đếm.
“Không phải là ta không thể cảm nhận mana, là do đám giáo viên ngu ngốc và bất tài! Ta là hậu duệ dòng chính của Seymour!”
Deborah không bao giờ thừa nhận việc cô ấy không có tài năng về ma thuật. Cô ấy đổ lỗi cho người hướng dẫn và ném bất cứ thứ gì cô ấy vớ được.
Chỉ cần nhìn chỗ trưng bày những món hàng giả có thể bị ném đi, tôi có thể thấy Deborah tồi đến mức nào.
Huyết thống của Seymour nổi tiếng là có quan hệ chặt chẽ với mana, thế thì sao có chuyện Deborah không thể làm gì được?
Hầu hết nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này đều dùng ma thuật như một tiêu chuẩn, tài năng kiếm thuật, thậm chí còn chơi cả tinh linh.
‘Nhưng ác nữ lại bị cho một cái debuff (kìm hãm) sao…’
Thở dài vì khả năng còn kém hơn cả sàn nhà, tôi vội vàng biến những suy nghĩ tiêu cực này thành tích cực.
Deborah có vẻ đẹp và tài năng choáng ngợp về những thứ không liên quan đến ma thuật.
Đối với tôi, thế là đủ rồi.
Nữ chính của tiểu thuyết đã phải chịu sự ngược đãi nhiều như thước đo khả năng của cô ta.
Ngược lại, Deborah thì đầy mặc cảm và đã hành hạ mọi người.
Nếu tôi tem tém lại, tương lai sẽ không có sự cố nào.
“Như vậy đã đủ chưa?”
Sau giờ học, tôi vui vẻ ăn hết 77 cái bánh hạnh nhân được cho là ngon nhất thành phố.
Sau cả ngày la cà, các hầu nữ cẩn thận chuẩn bị bồn tắm vào buổi tối.
“Thưa tiểu thư, nhiệt độ vừa không ạ?”
“Vừa rồi.”
Một tiếng thở dài dễ chịu thoát khỏi môi khi tôi ngâm cơ thể vào bồn tắm chứa đầy nước và cánh hoa.
Các hầu nữ nhẹ nhàng xoa bóp cơ bắp của tôi bằng một loại dầu có mùi thơm tự nhiên.
Rồi họ cẩn thận và tỉ mỉ gội đầu cho tôi.
Ban đầu tôi còn ngượng khi có người tắm rửa cho, nhưng họ quá xảo quyệt nên tôi đành phải quen với sự tiện lợi này.
‘Tốt quá.’
Sau khi mặc chiếc áo choàng lụa nhẹ nhàng bám vào da, tôi nằm xuống giường và rơi vào suy nghĩ phức tạp.
Mọi thứ diễn ra ngày hôm nay thật yên bình.
Tôi hy vọng những ngày tiếp theo cũng sẽ thế, nhưng để việc đó xảy ra, tôi phải thay đổi tương lai của Deborah, ác nữ trong tiểu thuyết.
Tôi nằm bẹp trên giường một lúc lâu trước khi đứng dậy và bước vào phòng học của mình.
Thắp sáng phòng với một viên ma thạch phát quang, tôi bắt đầu sắp xếp các sự kiện trong tiểu thuyết mà tôi có thể nhớ.
Deborah là kiểu ác nữ điển hình, người sẽ có kết cục xấu sau khi quấy rối nữ chính Mia Vinoche.
Từ việc sáo rỗng như kéo tóc hay tặng người ta cái tát, cho đến việc Mia uống phải thức uống có độc, thứ có thể làm tan chảy thực quản của cô ta.
Hành vi khủng khiếp nhất là Deborah còn làm một con búp bê trông giống hệt Mia để nguyền rủa cô ta.
Chính Thái tử, một trong những anh cá của Mia Vinoche, đã vạch trần sự tàn bạo của Deborah.
‘Những hành vi khủng khiếp của cô ấy đã được tiết lộ tại một trong các chương.’
Thái tử đã cáo buộc Deborah tội báng bổ.
‘Đó là một chiến lược thông minh.’
Chỉ có một người có nhiều quyền lực hơn Hoàng đế và các quý tộc cấp cao khác.
Là vị Thánh.
Thánh Nyla, người đã xua đuổi cái ác bằng cả tính mạng mình, là sự tồn tại được tôn vinh nhất Đế quốc.
Vị Thánh đã chia cơ thể mình thành sáu mảnh để lập nên một kết giới mạnh mẽ được gọi là Nữ thần và ai ai cũng ngưỡng mộ người ấy.
‘Nhưng mà, sao một vị Thánh có thể cứng đến vậy?’
Mia Vinoche có Thần lực cao đến mức có thể so sánh với một vị Thần như Thánh Nyla. Do đó, tuyên bố của Thái tử của về việc ‘báng bổ Nữ thần’ của Deborah đã gây nhiều ảnh hưởng và sức nặng vì những việc làm xấu xa của cô ấy từ trước đến nay.
Ngay cả khi Deborah là một trong những hậu duệ của gia tộc khai quốc, thì với tội báng bổ Thần thánh của quốc gia, cô ấy đã bị đưa lên toà án.
Một ban bồi thẩm đã được thành lập bởi một trong những anh cá của Mia và Deborah, người đã bị đánh bại trong phiên toà, đã bị giam cầm trong một tu viện.
Deborah đã làm quá nhiều việc điên rồ, nên tác giả đã bị chỉ trích vì kết thúc vở kịch này chỉ bằng việc gửi Deborah đến tu viện.
Tác giả có ý gì khi lặp lại lời này?
“Cô ấy là một cô gái đến từ nhà Seymour. Là con gái của gia tộc có công khai quốc, thế nên cô ấy không thể chết.”
Có những độc giả đã bỏ đọc cuốn tiểu thuyết vì nỗi ám ảnh của tác giả với việc bám lấy thiết lập.
‘Để tránh tu viện, mấu chốt ở đây là không được bắt nạt nữ chính.’
Lý do cho sự sa sút của Deborah, dù là một Seymour, rất đơn giản.
Cô ấy đã động đến nữ chính của cuốn tiểu thuyết.
‘Nhưng mình không có ý định quấy rối Mia.’
May thay, Deborah vẫn chưa gặp nữ chính, vì cuốn tiểu thuyết chỉ mới bắt đầu.
Lần đầu tiên tôi nhận ra cuốn tiểu thuyết mình từng đọc và thế giới tôi đang ở này giống nhau, là khi Công tước Seymour đề cập đến ‘vòng cổ kim cương hồng’.
Nó có liên quan đến chương đầu tiên của cuốn tiểu thuyết.
Gần thung lũng, mana mạnh mẽ từ một vết nứt bí ẩn đã khiến Philap Montez, một trong những anh cá của nữ chính, bị thương nghiêm trọng.
Mia Vinoche, nữ chính, là người đã chữa thương cho Philap, bằng Thần lực của cô ta.
Giống hầu hết các tiểu thuyết hậu cung ngược, Philap đã trúng tiếng sét ái tình với cô ta ngay lần đầu họ gặp nhau, khi Mia cứu mạng anh ta.
Anh ta muốn làm bất cứ việc gì có thể cho hoàn cảnh nghèo khó của một quý tộc sa ngã.
“Tiểu thư Mia, ta thực sự muốn trả ơn nàng vì đã cứu mạng ta.”
Nhà Montez, giống Seymour, đều là một trong bốn gia tộc khai quốc, nên lời nói của anh ta không thể xem nhẹ được.
Mia chỉ lắc đầu và mỉm cười ngọt ngào khi Philap đề nghị muốn cho cô ta mọi thứ.
“Việc đó, tôi chỉ làm những gì phải làm thôi.”
“Tiểu thư Mia…”
“Hy vọng ngài sẽ sớm bình phục.”
Ấn tượng bởi tấm lòng thuần khiết của Mia, Philap, người tình cờ biết sắp đến sinh nhật cô ta, muốn tặng cho cô ta một món quà tuyệt vời.
Anh ta nghe ngóng khắp nơi để tìm bất cứ thứ gì phù hợp để tặng cô ta. Đó là khi anh ta phát hiện ra sự tồn tại của chiếc vòng cổ kim cương hồng.
Vì đây là lần đầu tiên khai thác được một viên kim cương hồng, và tóc của Mia cũng là màu hồng, nên Philap nghĩ chiếc vòng cổ kim cương hồng này là món quà thích hợp nhất cho cô ta.
Tuy nhiên, Deborah, người quá háo hức muốn thể hiện, cũng nhắm đến viên kim cương hồng duy nhất trong Đế quốc.
Các quý tộc khác bắt đầu hứng thú với việc cả Seymour và Montez đều nhắm đến viên kim cương hồng. Đồng thời, giá trị của viên đá quý cũng tăng vọt.
Để kết thúc mọi chuyện, Philap Montez là người đã mua chiếc vòng cổ kim cương hồng trong tiểu thuyết.
Giá đã tăng cao đến mức ngay cả Deborah cũng không thể mua nổi. Công tước Seymour, người đã chán ngán Deborah, không có ý định mua nó cho cô ấy.
Mia Vinoche ngây thơ, không quen với giá trị của viên ngọc, đã xuất hiện ở Học Viện với chiếc vòng cổ kim cương hồng lộng lẫy.
‘Rồi chiếc vòng cổ đã thu hút sự chú ý của Deborah…’
Deborah đã giật chiếc vòng cổ khỏi cổ của Mia và làm cổ của cô ta bầm tím.
Sau đó, sự dày vò của Deborah đối với Mia ngày càng tệ hơn, đặc biệt khi Mia nắm được trái tim của Philap, người mà Deborah đã thích từ khi còn nhỏ.
‘Đầu tiên, mình sẽ không bao giờ túm tóc cô ta. Ngay cả khi có thấy cô ta đeo vòng cổ kim cương hồng thì cũng sẽ làm như không thấy.’
Tôi cười giả dối khi viết ra những điều phải coi chừng để có thể sống sót trong cuốn tiểu thuyết chết tiệt này.
Để có thể tránh được kết cục tồi tệ vì là ác nữ, Deborah sẽ dễ dàng sống sót hơn Yoon Do-hee trong Địa Ngục Joseon.
(Cách nói được dùng bởi người trẻ của Hàn Quốc, ám chỉ một xã hội như sịt.)
Deborah có cả sự giàu có lẫn sắc đẹp, nhưng tôi chẳng có gì.
Tôi phải kiếm một công việc để kiếm sống, nhưng đặc điểm của tôi quá tầm thường.
Tôi bị bắt và phải lãng phí tiền bạc vào mấy thứ vô bổ, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự lo cho cuộc sống riêng của bản thân.
Kể cả khi tôi may mắn kiếm được việc, thì tôi lại gặp khó khăn sau khi gia nhập công ty vì chuyên ngành của tôi không phù hợp với việc đó.
‘Mình thực sự muốn thi lại.’
“Do-hee, mày biết bản thân không thể học thêm năm nữa nếu chỉ ở nhà, đúng chứ?”
Ngay trước kỳ thi đại học, tham vọng làm giàu của ba tôi ngày càng lớn hơn, vì thế mà thành tích của tôi thấp hơn nhiều so với kỳ thi thử.
Tôi muốn thi lại đại học, nhưng không thể vì hoàn cảnh gia đình không cho phép.
Không, tôi không thể đưa ra việc đó vì tôi quá tốt bụng và để tâm đến những gì họ cảm thấy.
Tôi đã nghĩ mình là một người tự mãn và nghĩ mọi thứ sẽ tốt hơn nếu tôi làm việc chăm chỉ và quen với nó.
Tôi thở dài khi nhớ lại kiếp trước. Đặt bút lông xuống, tôi đứng dậy khỏi ghế.
‘Từ giờ mình phải cảnh giác.’
Tôi không thể chỉ dành thời gian để phởn được.
Không, tôi phải cải thiện hoàn cảnh của bản thân để tránh kết cục tồi tệ.
‘Việc quan trọng nhất hiện tại là cải thiện quan hệ với Công tước.’
Sẽ có chuyện lớn nếu Công tước, người không ưa tôi, bỏ rơi tôi.
Ngay cả khi ông ta bày ra thái độ lạnh lùng với Deborah, thì tất cả tiền tài và lợi ích mà Deborah có vẫn là từ Công tước mà ra. Nếu tôi để mất ông ta, tôi sẽ mất tiền tài.
Duy trì quan hệ với Công tước sẽ rất đáng giá.
‘Deborah là đứa con duy nhất trông giống với người vợ đã mất của ông ta.’
Kéo tấm rèm cửa sổ sang bên, tôi nhìn xuống khu nhà phố tối tăm của Seymour.
‘Mình phải hành động.’
Có một khu vườn bí ẩn quanh toà nhà chính, nơi đặt thư phòng của Công tước.
Đó là nơi mà hoa nở nhưng không tàn quanh năm suốt tháng vì ma thuật bảo tồn mạnh mẽ.
Công tước Seymour, người yêu vợ tha thiết, vẫn giữ vườn hồng mà bà ấy chăm sóc lúc còn sống.
Ngoài ra, khu vườn cũng khá quan trọng trong cuốn tiểu thuyết R19 này vì đó là nơi nữ chính Mia, và con trai cả của Công tước, Rosad, chia sẻ cảnh yêu đương khá… tàn bạo.
Nhờ việc mô tả chi tiết, tôi vẫn có thể nhớ rõ ‘đằng đó’ của khu vườn.
‘Khi đó không nghĩ tới việc nơi đấy sẽ có cảnh xác thịt với nhau.’
Nghĩ đây là một cơ hội, tôi đặt tờ giấy da vào ngăn kéo và khoá chặt nó lại.
***
‘Deborah quá yên tĩnh.’
Ý nghĩ đó chợt nảy ra trong tâm trí của Công tước Seymour khi ông nhìn chằm chằm sổ sách có ghi các khoản chi tiêu của con gái mình.
Ông hiểu con gái hơn ai hết. Ngoại trừ số tiền dùng cho đồ xa xỉ vào tháng trước, gần đây Deborah chi rất ít.
Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ vì nó đang bị quản chế?
Sự ngạc nhiên lướt qua đôi mắt lạnh lùng của ông.
Bị quản chế không có nghĩa là nó không thể tiêu tiền.
Ai cũng biết ngày nào con bé cũng gọi ai đó từ những cửa hàng phục trang và trang sức.
Con gái ông, người trung thành với những ham muốn của mình, đang yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Con bé đã tuyệt thực và tự làm hại bản thân chỉ vì một món trang sức cụ thể.
Deborah, người chỉ có thể nguôi ngoai khi có được thứ bản thân muốn, sẽ không từ bỏ viên kim cương hồng, thứ đã trở thành vấn đề gây tranh cãi nhất trong toàn lịch sử của Đế quốc.
Dĩ nhiên, Công tước Seymour không bị ảo tưởng bởi hành vi của Deborah. Ông vẫn không có ý định lấy chiếc vòng cổ kim cương hồng đó về cho con gái.
‘Càng nghĩ về nó, ta càng thấy bực. Sao nó dám đe doạ ta bằng cảm xúc chứ?’
Ông sẽ không bao giờ cho nó những gì nó muốn. Công tước Seymour trong khi nghĩ đã nghiến răng.
“T-Thưa đại nhân, tiểu thư đang ở trong vườn ạ…”
Chính lúc đó.
Khi phụ tá báo cáo, gương mặt của Công tước đã trở nên dữ tợn.
“Cái gì?!”
Công tước nhảy ra khỏi chỗ, giận dữ trước báo cáo của phụ tá.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới