[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 5

Đăng lúc 18:58 06/05/2026
19K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

   Deborah đang đào bới trong vườn hồng?

 

   “Nó không làm việc đấy ở một khu vườn bình thường, mà lại ở vườn hồng của vợ ta ư! Deborah đang ở đâu?!”

 

   Công tước Seymour hét lên. 

 

   Sao nó dám động vào khu vườn đó.

 

   Ông tức giận đến nỗi còn không quan tâm mình đang hành động như thế nào. 

 

   ‘Đứa trẻ ngu ngốc.’

 

   Đến khi nào nó mới hành động giống một người bình thường đây? 

 

   Huyết áp tăng cao và cổ ông cứng ngắc. Ông cứ nghĩ mình đã thấy điểm tồi tệ nhất của con gái, nhưng hoá ra đó chỉ là bề nổi. 

 

   “Nó đang ở chỗ nào?”

 

   “Cô ấy đang ở trong vườn hồng ạ. Cô ấy chỉ làm hư một phần nhỏ của khu vườn, nên xin ngài hãy bình tĩnh…” 

 

   “Cút ra!”

 

   Công tước, người không kiên nhẫn với phụ tá, lập tức bước về phía khu vườn của vợ mình. 

 

   Vườn hồng được đặt dưới một thần chú bảo tồn, ở ngay bên cạnh thư phòng của Công tước. 

 

   Nhưng ông đã dừng lại trước khi có thể bước vào trong. 

 

   Ông không thể di chuyển chân vì nghĩ bản thân sẽ nhớ đến sự thiếu vắng của vợ nếu ông bước vào.

 

   Bình thường ông không vào đó, nhưng Công tước, với sự tức giận dâng trào, đã không thể những suy nghĩ kia ngăn cản ông. 

 

   Ông dồn dập bước đến chỗ Deborah, người đang đứng giữa khu vườn. 

 

   “Ngươi!”

 

   “Cha đến rồi ạ?” 

 

   Deborah nói như thể nó đang đợi ông. 

 

   Rồi, bước chân giận dữ của Công tước đã dừng lại trong vô thức.

 

   Mái tóc dài của Deborah được buộc lỏng, rũ một bên vai. Bây giờ con gái trông rất giống với người vợ quá cố của ông. 

 

   Không chỉ như vậy. 

 

   Trong tất cả mọi thứ, Deborah lại chỉ cài một đoá hồng trắng ở ngực cũng như trên tóc. 

 

   Vợ ông thường dùng hoa hồng trắng làm cài tóc cho Deborah khi nó còn nhỏ. 

 

   Công tước biết người đang đứng trước mặt không phải vợ ông, nhưng ông lại có suy nghĩ trái ngược khi hình ảnh hiện tại của con gái đã kích thích những ký ức mờ ảo về người vợ. 

 

   “... N-Ngươi đang làm cái quái gì ở đây vậy?!”

 

   Công tước, cuối cùng cũng kiềm chế lại, cố tỏ ra nghiêm nghị. 

 

   Nhưng sự hung dữ ban đầu đã giảm đi đôi chút. 

 

   “Con đang dạo một vòng để ngắm những bông hồng này. Đây là một loài hoa khó có thể thấy trong mùa đông mà.”

 

   Deborah không sợ hãi khi bắt gặp ánh nhìn của ông, với đôi mắt đỏ hồng giống như vợ của ông. 

 

   ‘Nó đã biết ta sẽ nổi giận nên đã cố tình sao chép hình tượng của mẹ nó?’

 

   Thật xấu xa.

 

   Miệng của Công tước nở một nụ cười lạnh.

 

   “Ngươi mà cũng ngắm hoa? Một kẻ chỉ mê trang sức như ngươi đã chán ngấy hoa rồi cơ mà.”

 

   “Những bông hoa này đâu khác gì kim cương đâu ạ?”

 

   Câu trả lời của Deborah khiến trán ông nhăn lại. 

 

   “Ý ngươi là sao?”

 

   “Con nghĩ những bông hồng không hương, không héo, và không bao giờ bị sâu bọ nhắm đến này, cũng không khác gì những kim cương không bao giờ thay đổi.”

 

   Công tước Seymour nhìn con gái trong sự ngạc nhiên. 

 

   Đúng như Deborah nói, nếu chỉ dựa trên thuộc tính thì hoa hồng trong khu vườn này và kim cương không có sự khác biệt nào. Cả hai đều không có mùi. 

 

   Tuy nhiên, lòng kiêu hãnh của Công tước trong tình huống này đã không cho phép ông chấp nhận logic của Deborah. 

 

   “Hoa của mẹ ngươi khác với món trang sức xa xỉ kia. Coi chừng lời nói.”

 

   Công tước đáp lại bằng giọng lạnh lẽo. 

 

   “Đây không phải những gì bà ấy từng trồng.” 

 

   Deborah, người đang nghịch vài bông hồng, hạ đôi mi tím của mình xuống. 

 

   “Gì cơ?”

 

   “Hoa hồng sẽ tàn khi mùa đông đến, nhưng đó không phải lý do chúng đẹp sao ạ? Bởi vì chúng sẽ nở khi thời tiết ấm áp mà?”

 

   “Ngươi không muốn thừa nhận bản thân đã sai nên đang nguỵ biện sao. Thật ngu xuẩn.”

 

   Biểu cảm của Công tước cứng lại. 

 

   Ông đang cố né tránh những từ nghe có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng điều đó là không thể. 

 

   ‘Nó đã động não chút, nhưng…’

 

   Hành động đào bới vườn hồng của vợ ông không bao giờ có thể bỏ qua được.

 

   “Đó không phải nguỵ biện đâu ạ.”

 

   Deborah đột nhiên lấy từ trong túi ra một thứ gì đó.

 

   “Cha hãy kiểm tra bức thư mà bà ấy viết đi ạ.”

 

   Công tước mở to mắt khi ông thấy tờ giấy màu tím nhạt mà Deborah đang cầm trên tay. 

 

   Trừ khi ông nhìn nhầm, thì đó là loại giấy mà lúc nào vợ ông cũng dùng. Hình những con bướm ở các cạnh cũng y hệt. 

 

   “Đây là một bức thư từ mẹ ạ.”

 

   Với đôi tay run rẩy, Công tước nhận bức thư từ con gái.

 

[ Marien Seymour gửi George Seymour. ]

 

   Trên lá thư được bảo quản cẩn thận, ông đã thấy một nét chữ rất quen thuộc.

 

   “Cái này từ đâu ra…?”

 

   Trong khoảnh khắc, cảm giác như cổ họng ông bị nghẽn và ông không thể nói rõ ràng được.

 

   “Con đã tìm thấy nó ở đây.”

 

   Công tước nhìn xuống phần đất bên dưới những bụi hồng, nơi Deborah đã đào lên, trước khi vội vàng đọc thư. 

 

   Trong khi đọc thư của Marien, thứ mà ông chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của nó, ông đã có cảm giác xa lạ như thể bản thân đã trở lại quá khứ. 

 

***

 

   Tôi thở ra một hơi chậm mà đến tôi còn không biết là mình đã nín lại. 

 

   Công tước Seymour đã bỏ đôi mắt lạnh lùng và hung dữ khi ông ta đọc thư của vợ mình. 

 

   ‘Mình sợ đến mức suýt khóc luôn.’

 

   Đúng là một người cha dữ tợn.

 

   Deborah thực sự được sinh ra với một trái tim mạnh mẽ. Đổi lại nếu là tôi ở kiếp trước, chân tôi chắc đã bó chân chấm com rồi. 

 

   ‘Mình đã phải mạo hiểm tính mạng chỉ để gửi một bức thư cho cha.’

 

   Điên thật mà… 

 

   Sau khi than thở trong lòng, tôi đã lợi dụng Công tước trầm lặng và đa cảm để trở về dinh thự.

 

   “Con xin phép.”

 

   Ông ta say mê đọc thư của Công phi quá cố đến nỗi dường như quên mất tôi. 

 

   Tôi nhanh chóng chuồn khỏi vườn và ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch. 

 

   ‘May là đã tìm thấy thư.’

 

   Lý do tôi mạo hiểm đi đào khu vườn yêu quý Công tước, là vì thư của Công phi được chôn dưới bụi hoa hồng. 

 

   Trong nguyên tác, nữ chính, người bị cặp song sinh bắt cóc, đã tìm thấy thư ở giữa vườn hồng. 

 

   Việc đó đã xảy ra trong tiểu thuyết. 

 

   “Mia, tại sao nàng lại bỏ chạy? Nếu nàng ở bên ta, khu vườn tuyệt đẹp này sẽ là của nàng.” 

 

   Rosad cưỡng ép kéo nữ chính vào vườn hồng, vật kỷ niệm của Công phi quá cố. 

 

   “Ngài Rosad, xin đừng làm thế.”

 

   “Sao nàng lại muốn ném bản thân vào bụi gai, dù nàng có thể có những bông hồng giống như đá quý sẽ không bao giờ thay đổi này? Nàng bị ngốc sao? Hay nàng đang cố tình khiêu khích ta?”

 

   Rosad thô bạo đẩy Mia đến gần một bụi hồng và cô ta đã bị trầy xước bởi gai từ bụi cây… hửm?

 

   Khi nhìn vết trầy, cô ta đã thấy rìa của thứ trông như một cái hộp nhô ra khỏi mặt đất, bên dưới bụi hồng. 

 

   Tối đó, Mia nói muốn một mình đi dạo trong vườn, và đã cô ta đã đào chỗ đấy lên. 

 

   Linh tính mách bảo cô ta rằng chắc chắn có một thứ bí ẩn nào đó được chôn dưới vườn hồng. 

 

   Cuối cùng nữ chính đã tìm thấy một chiếc hộp đẹp có chứa thư mà Công phi đã viết trước khi qua đời. 

 

   “Công tước Seymour, tôi sẽ đưa cho ngài thư của Công phi, đổi lại, xin ngài hãy đưa tôi ra khỏi đây.”

 

   Mia có thể thoát khỏi nanh vuốt của cặp song sinh là do cô ta đã giao dịch với Công tước Seymour, người rất yêu vợ mình. 

 

   ‘Cốt truyện vẫn còn nhiều thứ, nhưng mình phải ra khỏi đây đã…’

 

   Để đổi lại việc có được vật phẩm cấp S từ việc đào vườn hồng, tôi thề là sẽ giúp nữ chính không bị bắt cóc.

 

   ‘Mình đã ngạc nhiên khi thấy khu vườn lớn hơn mình nghĩ.’

 

   Nhưng khi Rosad ngăn Mia trốn thoát qua cửa sổ nhà kính và đẩy cô ta đến gần một bụi hồng… Hừm, tôi đã biết toạ độ cụ thể của nơi chôn thư nhờ nó. 

 

   Ngoài ra, tôi nghĩ chắc chắn sẽ có dấu vết của thứ bị chôn. 

 

   ‘Cô ta vô tình bị gai làm xước, nhưng nó đáng giá.’

 

   Tôi đã tìm và đào phần đất trống một cách không tự nhiên dưới bụi cây, và đã có được chiếc hộp trong tiểu thuyết!

 

   ‘Không có gì sai, nhưng có điều khiến mình không hiểu nổi…’

 

   Rõ ràng, thư là thứ duy nhất Mia giao dịch với Công tước trong tiểu thuyết.

 

   Nhưng chiếc hộp tôi tìm thấy không chỉ có thư của Công phi mà còn có cả nhật ký của bà ấy nữa.

 

   Tại sao Mia chỉ giao dịch thư với Công tước khi chữ viết chắc chắn là của cùng một người? 

 

   ‘Dù không biết tại sao, nhưng nó có lợi cho mình.’

 

   Nhờ những gì được viết trong phần đầu của cuốn nhật ký, tôi đã biết Công phi thường cài hoa hồng trắng cho Deborah khi còn nhỏ. 

 

   ‘Ngoài ra, ở đây cũng có vài thông tin hữu ích.’

 

   Các kiểu tóc và trang phục hợp với vẻ ngoài của Công phi như nào trong các bức chân dung của bà ấy. 

 

   Vị Công tước máu lạnh đã chịu đựng sự vô lý của Deborah vì gương mặt của cô ấy trông rất giống Công phi quá cố. 

 

   ‘Đó là một thiết lập tốt. Mình sẽ dùng nó làm lợi thế.’

 

   Dĩ nhiên, vì nó quá rõ ràng nên có thể bị phản tác dụng nếu tôi dùng nó thường xuyên. 

 

   ‘Lần này nó hiệu quả rồi.’

 

   Ra khỏi khu vườn y như mê cung, tôi bắt gặp phụ tá của Công tước đang đợi ở gần đó. 

 

   “Tiểu thư, mọi thứ vẫn ổn chứ ạ?”

 

   “Vẫn ổn. Quan trọng hơn, ta có việc này muốn hỏi ngươi.”

 

   “Người nói đi ạ.”

 

   Đôi mày của phụ tá nhíu lại trước những yêu cầu theo sau của tôi. Chắc ông ta đang nghĩ về yêu cầu kế tiếp của tôi ha. 

 

   “Cũng không có gì to tát. Không nói với cha ta là được.”

 

   Nhưng tôi thực sự không quan tâm việc ông ta sẽ nói với Công tước.

 

   Bỏ lại phụ tá với vẻ mặt nghi ngờ, tôi trở về dinh thự.

 

***

 

   Công tước Seymour vuốt cằm khi đọc thư của vợ mình. 

 

   ‘Hoá ra Deborah đã trích phần này.’

 

[ … Em đã nghĩ đến việc này khi nhìn vào khu vườn phủ đầy tuyết. Bởi vì khi hoa rụng, chúng còn đẹp và rực rỡ hơn khi chúng nở. ]

 

   Công tước, người đang bị khối lượng công việc đè nặng, đã nghỉ ngơi trong chốc lát và đọc lại bức thư của vợ mình. 

 

   Ông đã đọc đi đọc lại bức thư mà con gái đưa hàng trăm lần trong suốt hai ngày qua. 

 

   Vì nó cho ông cảm giác gặp lại vợ một lần nữa.

 

   Bức thư bao gồm những từ ngữ nhẹ nhàng và thân thiện, làm ông cảm giác như có thể nghe được giọng nói thân thương đó. 

 

[ Kể từ ngày gặp chàng, ngay cả những ký ức không vui cũng trở nên có ý nghĩa. ]

 

   Sau khi đọc xong phần này, ông đã nhìn ra vườn hồng. 

 

[ Khoảnh khắc hoa nở và chịu đựng cái lạnh không phải rất đẹp sao? ]

 

   Sau khi thu hồi thần chú bảo tồn, những bông hồng nở rộ từng lấp đầy lối vào của khu vườn, đã trở lại sỏi đất tăm tối. 

 

   Từ giờ trở đi, ông sẽ chỉ nhìn vào những bông hồng đang nở và rụng đi mỗi khi mùa thay đổi. 

 

   Ông không nghĩ vườn hồng, thứ được trang trí không theo mùa như vậy, lại là thứ vợ muốn. 

 

   ‘Nếu mình không làm phép trên khu vườn thì bức thư này sẽ được tìm thấy trong quá trình cắt tỉa bụi rậm và dọn dẹp đất.’

 

   Ông thở dài vì tấm thân thảm hại này. Dụi mắt chút rồi ông tiếp tục đọc thư. 

 

[ Dĩ nhiên, chàng đang bị kẹt trong đống thần chú ma thuật khó nhằn, nên chàng không thể hiểu sự nhạy cảm tinh tế của em. ]

 

[ Em muốn uống socola nóng quá, dừng viết bức thư này tại đây thôi. ]

 

   Ông huýt sáo, làm tóc mái hơi đung đưa. Ông đã làm thế mỗi khi đọc phần này. 

 

   Marien thường viết thư chỉ có tính hình thức.

 

   Không có bức thư nào được viết một cách thoải mái ngoại trừ những bức trao đổi ngắn của họ. 

 

   ‘Mình đọc nhanh quá rồi.’

 

   Ông nên tiết kiệm một chút mới phải. 

 

   Nghĩ đó là ý tưởng trẻ con, ông để bức thư vào ngăn kéo và quay lại làm việc. 

 

   Giờ là mùa đông nên trời chuyển tối khá nhanh. 

 

   Dù bây giờ đã khuya, nhưng ông vẫn còn một núi giấy tờ phải ký. 

 

   Ông lắc chuông để gọi người hầu. 

 

   “Vào đi.” 

 

   Cốc cốc, Công tước xoa đầu khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

 

   ‘Hửm?’

 

   Deborah đã xuất hiện với phụ tá của ông, khi mà ông nghĩ đó sẽ là một người hầu khác.

 

Truyện tranh:

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 5

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới