[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 41

Đăng lúc 22:32 06/05/2026
19K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

   Em gái anh, vốn là con vịt xấu xí của Seymour, bất ngờ tạo ra công thức cải tiến đột phá và nhanh chóng trở thành nhân vật nổi bật trong lĩnh vực lý thuyết ma thuật.

 

   Thật khó để chấp nhận tình huống phi lý này là thật, nhưng điều còn tồi tệ hơn đã xảy ra.

 

   ‘Khốn nạn.’

 

   Ngay khi Belreck thấy công thức của Deborah, anh đã thấy lạnh sống lưng.

 

   Trông nó rất hữu dụng đối với các pháp sư chiến đấu, những người coi tốc độ thi triển rất quan trọng.

 

   Và, trong tất cả, đối thủ và người anh song sinh của anh, Rosad, là một pháp sư chiến đấu.

 

   Ngay từ đầu, công thức ma thuật của Simeon được thiết kế để giành chiến thắng, và nó không thể tách rời khỏi các pháp sư chiến đấu.

 

   Công thức là sự sắp xếp lượng mana luân chuyển đều đặn trong khu vực, và trong khi dùng sự đều đặn này, các pháp sư chiến đấu sẽ khuếch đại hiệu ứng ma thuật và biến đổi hình dạng của nó để đánh kẻ thù.

 

   Tuy nhiên, đây cũng là một lĩnh vực khó đối với tất cả mọi người vì nó sử dụng mana từ không gian bên ngoài chứ không phải mana tích trữ trong cơ thể.

 

   ‘Quá trình thi triển đặc biệt mất thời gian.’

 

   Nhưng Deborah đã cô đọng quá trình thi triển chậm và phức tạp này thành một quá trình đơn giản.

 

   Anh thậm chí còn nghe nói nếu sử dụng công thức cải tiến do Deborah nghĩ ra, hầu như không có bất kỳ tổn thất mana nào xảy ra do thời gian niệm chú quá lâu.

 

   Đây thực sự là một cuộc cách mạng đối với các pháp sư chiến đấu, những người coi tốc độ là mạng sống.

 

   Có lẽ Rosad đang phát điên vì sung sướng đi?

 

   Chỉ với 7 bạc, ta có thể hưởng tất cả lợi ích.

 

   Mặc dù đã đăng ký gói tháng nhưng anh thực sự không hưởng được gì.

 

   “Trông ngài không được khoẻ ạ.”

 

   Thuộc hạ nói với giọng điệu lo lắng.

 

   “Ta đau đầu thôi.”

 

   Belreck, người đang rũ hàng mi dài xuống một cách chán nản với vẻ u ám, nhắm chặt mắt.

 

   “Ngài Belreck. Nhưng, gần đây ngài đã đạt được bước tiến lớn trong nghiên cứu ma cụ của mình mà.”

 

   “Rồi sao hả?! Ta phải luôn có lợi thế tương đối! Cả hai cầu thủ đều chơi bằng chân, nhưng Deborah chỉ đưa đôi cánh cho Rosad! Ta không thể không đau đầu sao?”

 

   “Công thức cải tiến tuyệt vời đến mức đó ạ?”

 

   Belreck bật ra một tiếng cười giả tạo.

 

   Tuyệt vời?

 

   Anh cảm thấy xấu hổ vì được gọi là thiên tài bậc nhất trong số các nhà nghiên cứu của Hiệp Hội Pháp Sư.

 

   Ngay cả người anh song sinh của anh, người luôn đi trước anh một bước, cũng chưa khiến anh cảm thấy đau khổ như vậy.

 

   Khoảnh khắc nhìn thấy công thức, quá khứ, nơi anh đã phớt lờ và coi thường Deborah, mở ra như một bộ phim, và Belreck lần đầu được trải nghiệm cảm giác muốn trốn vào một cái lỗ chuột.

 

   ‘Tại sao Deborah lại hành động như một con ngốc khi nó thông minh chứ?’

 

   Anh cảm thấy xấu hổ và không có tự tin để đối mặt với em gái mình.

 

   Anh không muốn đụng mặt cô chút nào, vậy nên gần đây anh đã kẹt trong Hiệp Hội thay vì về nhà.

 

   “Ngươi nói tuyệt vời?”

 

   “K-Không phải ạ?”

 

   “Ngươi đang hỏi loại câu hỏi đó?! Ta không muốn nói chuyện với một kẻ ngu như ngươi. Ta cảm thấy mình cũng sắp ngu đến nơi rồi. Cút.”

 

   Sau khi đuổi thuộc hạ đi với vẻ khó chịu, Belreck còn một mình trong phòng và đưa tay lên mặt với cảm xúc lẫn lộn.

 

   “Nhưng Louis Gargell, tại sao tên mặt thộn đất tây đó lại tự dưng chạy tới đây? Phiền chết đi được.”

 

   Anh đã đau đầu nhờ Deborah rồi, nhưng sự tuỳ tiện của Louis Gargell khiến tâm trí Belreck càng thêm rối loạn.

 

   Vài ngày trước, anh đã trao đổi thư với Louis Gargell vài lần với ý định giới thiệu em gái của anh.

 

   Trong quá trình này, anh đã nhận được một số thỏi bạc như phần thưởng, nhưng đó cũng là phong tục.

 

   Một người anh giới thiệu em gái của mình cho người khác là lẽ thường tình.

 

   ‘Mình tưởng nó sẽ chẳng đi đến đâu.’

 

   Anh đã cố sắp xếp một dịp, nhưng bản thân quá bận với việc nghiên cứu nên việc này bị trì hoãn ngày này qua ngày khác; và phía của Louis Gargell cũng khá mơ hồ.

 

   Tuy nhiên, sau khi nghe tin Deborah đã làm rất tốt, tên khốn Gargell đó bỗng thay đổi thái độ nửa vời và bắt đầu gửi quà đến.

 

   Giữa lúc này, anh không thể hiểu Deborah nghĩ gì mà lại chấp nhận những món quà từ Louis Gargell.

 

   Không phải cô thích Philap sao?

 

   Anh nghĩ cô sẽ vứt những món quà từ tên mặt thộn đất tây đó mà chẳng thèm liếc chúng chứ.

 

   Trong khi cảm thấy cay đắng, thuộc hạ của anh đã lao vào phòng.

 

   “Thưa Công tử.”

 

   “Chuyện gì?”

 

   “Công tước Seymour gọi ngài tới thư phòng của ngài ấy ngay ạ.”

 

   ***

 

   Belreck, người đã tốc biến từ Hiệp Hội về toà nhà chính của dinh thự thông qua vòng tròn ma thuật, hoang mang trước bầu không khí kỳ lạ.

 

   “Ngồi đi.”

 

   “Vâng.”

 

   Vẻ mặt của cha anh hôm nay đặc biệt khác thường.

 

   Giữa lông mày ông có một nếp nhăn sâu, và đôi mắt bạc lạnh lùng có dấu hiệu tức giận.

 

   Cảm thấy áp lực, Belreck nâng tách trà nóng với cảm giác lo lắng.

 

   “Belreck.”

 

   “Vâng, thưa cha.”

 

   “Ta nghe đồn con đang cố sắp xếp cho con trai cả của Bá tước Gargell với Deborah.”

 

   Mặc dù anh thực sự sẽ thử điều như thế, nhưng tại sao việc này đột nhiên bị thổi đến tai cha anh rồi?

 

   Công tước Seymour nói với Belreck, người trông có vẻ nghi ngờ, với vẻ không hài lòng.

 

   “Ta cũng nghe lý do Deborah không thể vứt quà của tên đó đi vì danh dự của con với tư cách người thúc đẩy.”

 

   ‘Nó chưa bao giờ là người quan tâm đến cảm xúc của mình, thế thì tại sao nó lại dùng mình làm cái cớ…’

 

   Belreck cảm thấy vô cùng bối rối.

 

   Ngoài ra, anh thắc mắc tại sao cha lại toả ra bầu không khí đẫm máu như vậy.

 

   Trước đây, khi Deborah quấy rối một cô gái quanh quẩn bên Philap và thậm chí moi tiền từ gia tộc đối lập, cha anh đã nói điều này với vẻ mặt mệt mỏi.

 

   “Mặc dù thằng nhóc đó đã từ chối đề nghị của con bé, nhưng nó định tiếp tục bám lấy cái tên Montez đó bao lâu nữa? Thật xấu hổ mà. Nếu con có nghĩ tới chàng trai nào khác thì hãy mau giới thiệu chúng đi!”

 

   Nên Belreck nghĩ hành động của anh không có gì sai.

 

   Trên hết, Deborah cũng đủ tuổi kết hôn rồi.

 

   “Việc anh trai giới thiệu một thanh niên tốt cho em gái mình là chuyện thường tình ạ. Deborah cũng đủ lớn để nghĩ về chuyện kết hôn rồi…”

 

   Trước khi Belreck có thể nói xong, Công tước Seymour lập tức bùng nổ.

 

   “Thằng nhóc này! Có bình thường khi giao em gái con cho nhà Bá tước ở tận phía Tây, nơi xa lãnh địa của Seymour nhất, và trên hết, là ở nông thôn không hả? Tại sao con lại làm điều ngu ngốc mà ta thậm chí còn không bảo con làm chứ?”

 

   “N-Nhà Gargell sở hữu một mỏ bạc lớn. Cha cũng từng bảo con giới thiệu Deborah cho một chàng trai khác…”

 

   “Ta bảo khi nào? Ta chưa làm giờ làm điều đó!”

 

   Belreck suýt đánh rơi tách trà trên tay vì cách cha anh tự tin phủ nhận điều đó.

 

   ‘Điên thật mà. Tầm này năm ngoái cha đã nói rất rõ ràng.’

 

   Tuy nhiên, nếu anh thốt ra những lời thiếu tế nhị đó, tình hình sẽ còn tồi tệ hơn; nên chỉ có đôi môi mỏng của Belreck run rẩy.

 

   ‘Cha là người có đầu óc và khách quan nhất cơ mà.’

 

   Cha anh, người từng nhìn Deborah với vẻ thảm hại, đã biến mất.

 

   Trước mặt anh chỉ còn một người vô lý đến đáng sợ.

 

   ‘Đã có điều không ổn từ khi ông ấy mua cho nó viên kim cương hồng.’

 

   Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

 

   Khi anh kiềm chế sự bối rối của mình, Công tước Seymour, người đã nguôi ngoai phần nào, hắng giọng vài lần.

 

   “Dù sao thì, đừng bận tâm đến hôn nhân của Deborah. Con hiểu chưa?”

 

   “Nhưng, nếu con bé không có người để đính hôn, chẳng phải để con thúc đẩy sẽ tốt hơn ạ?”

 

   Mặc dù Deborah lần đầu thể hiện khả năng giống một Seymour, nhưng mong muốn loại bỏ cô khỏi tầm mắt của anh càng sớm càng tốt vẫn không thay đổi.

 

   ‘Vì Deborah mà mình đã mất một trong những thuộc hạ mà mình đã đưa vào thư viện.’

 

   Ông sẽ chỉ trích anh trong bao lâu?

 

   Tuy nhiên, ngay cả khi anh có thúc đẩy thì việc kết hôn sẽ chỉ diễn ra khi gia chủ cho phép; nhưng cha anh chỉ tức giận.

 

   “Con tưởng mình đang làm rất tốt sao, thật là, sự can thiệp của con là không cần thiết! Ta không biết liệu có phải vì ngày nào con cũng kẹt trong Hiệp Hội không mà chẳng ý thức được… Thôi nào, chậc!”

 

   “Con chỉ lo cho em gái mình như một người anh trai thôi ạ…’

 

   “Ta lo cho con hơn đấy, nếu con vẫn muốn tọc mạch thì mang ra đây một Băng pháp sư giỏi hơn ta đi. Rồi ta sẽ cẩn thận cân nhắc.”

 

   ‘Đùa hả trời?’

 

   Thế giới này có người có thể vượt qua cha anh trong Băng thuật ư?

 

   ‘Ý cha là cha muốn có một pháp sư xuất sắc làm con rể mình á. Cha nghiêm túc à?’

 

   “Điều đó… con sẽ ghi nhớ. Con xin lỗi vì đã khiến cha rối trí vì những hành động hấp tấp của mình ạ.”

 

   “Nếu con hiểu rồi thì có thể đi.”

 

   “Vâng.”

 

   Bước ra khỏi thư phòng của cha với vẻ mệt mỏi, Belreck thở dài thườn thượt.

 

   Cảm giác như mọi thứ cứ rối tung rối mù lên.

 

   ‘Khi còn nhỏ, bất cứ khi nào mình gây ra những rắc rối không cần thiết, mình đều có dự cảm này.’

 

   Và dự cảm không lành của anh khá chính xác.

 

Truyện tranh:

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 41

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới