Trong tiểu thuyết, Diera Orge, người có nhân cách cao thượng và công minh, chưa bao giờ là một nhân vật ham muốn của cải thế gian.
Mô tả về việc anh ta được các hiệp sĩ kính trọng vì là một kẻ trong đầu chẳng có gì ngoài việc luyện tập và kiếm đã xuất hiện nhiều lần trong tiểu thuyết.
Nếu Diera nhận một món đồ từ ai đó, thì đó phải là thứ mà anh ta đặc biệt hứng thú hoặc cần.
‘Xét tính cách của Diera, không đời nào anh ta sẽ nhận một thứ thô kệch như một cái bình hay một chiếc vòng tay.’
Ở tuổi 20, anh ta đã đảm nhận chức vụ Phó chỉ huy đội Hiệp sĩ; và thứ duy nhất mà vị thiên tài được mệnh danh là Kiếm sư quan tâm là–!
Kiếm.
Chỉ có cái đó thôi.
Tình cờ, có một thanh kiếm cũ gỉ sét nằm trên bàn.
‘Có vẻ như thanh kiếm đó là giải độc đắc?’
Làm ơn, cho cái giá thấp chút đi.
Và không có đối thủ cạnh tranh nào.
Sau khi cảm thụ nguồn năng lượng tuyệt vời của vũ trụ, tôi cầu nguyện và chờ thanh kiếm lên sàn; không lâu sau đó, người chủ trì đã cầm vật phẩm lên.
“Nào nào, xin hãy chú ý! Đây là thanh kiếm khốn nạn mà Hiệp Sĩ Bóng Đêm, kẻ cuồng chiến của Quỷ giới từng mang. Mọi người hãy nhìn vào phần trên cùng của chuôi kiếm, với đồ trang trí đầu lâu này đi! Các vị không thấy nổi da gà sao? Giá khởi điểm, 50 vàng.”
‘Cơ mà sao có thể ấp ra một Thánh thú rùa dễ thương với một cây kiếm sắt dã man vậy nhỉ?’
“50 vàng.”
Nó có lý không?
Tôi cảm thấy bất an trong giây lát, nhưng đã nhanh chóng tăng tiền đấu thầu của mình.
“100 vàng.”
“100 vàng! Quý bà tuyệt vời kia đã ra giá gấp đôi!”
Tôi thậm chí còn được tâng bốc.
Người đàn ông sắp có được thanh kiếm với giá 50 vàng đã cho tôi, người đang cảm thấy không chắc chắn, sự tự tin lớn lao.
‘Mình đã gặp may.’
Ngạc nhiên thay, ngay từ cái liếc đầu tiên, tôi đã có thể thấy một con ngựa đen được khắc trên chuôi kiếm ở thắt lưng của người đàn ông.
Con ngựa đen (Hắc Mã).
Biểu tượng của Hắc Hiệp sĩ.
Và Diera là Phó chỉ huy của Hắc Hiệp sĩ, một trong bốn đội Hiệp sĩ lớn của Đế quốc.
Rõ rồi, chính người đàn ông đó đã tặng thanh kiếm mà anh ta đấu giá được hôm nay cho Diera.
“110 vàng.”
Như thể đã nhắm đến thanh kiếm ngay từ đầu, người đàn ông, dường như là cộng sự thân thiết của Diera, không lùi bước và tăng giá.
“220 vàng.”
“Oa!”
Tuy nhiên, tôi đã thể hiện quyết tâm của bản thân bằng cách tăng giá gấp đôi một cách vô điều kiện, và người đàn ông kia đã ngậm miệng với vẻ cứng nhắc.
Tôi thanh toán ngay lập tức, và thanh kiếm cũ khốn nạn, thứ được cho là vật phẩm độc đắc, nằm gọn trong tay tôi.
‘Mới nhìn cái hình dạng này thôi, nó đã có vẻ khác xa so với một vật phẩm ấp trứng.’
Hy vọng thứ này sẽ không làm vỡ quả trứng và giết nó. Tôi sẽ phải thực hiện một số nghiên cứu ha.
Khi mục đích đã định của tôi hoàn thành, tôi bắt đầu thả hồn xem cuộc đấu giá để giải trí.
Vảy rồng, sừng quỷ, có cả đôi khuyên tai chứa linh hồn của Nữ đế cổ đại.
Đủ những thứ kích thích tiêu thụ mọc lên như nấm.
‘Người đó thực sự giỏi trong việc lôi kéo mọi người.’
Tôi cũng muốn đeo đôi khuyên tai chứa linh hồn của Nữ đế cổ đại để thoả tính tò mò.
‘Giá như nó không vượt quá 400 vàng.’
Trong lúc bên trong nhà đấu giá đang nóng hơn nữa, người chủ trì đột nhiên giơ lên một cuốn sách cũ.
“Thưa quý vị! Tài liệu cổ này là một cuốn sách đạo đức của một hiền giả cổ đại, nó chứa đựng trí tuệ và những bài học về cuộc sống. Giá khởi điểm là 60 vàng.”
‘Chà.’
Bầu không khí bỗng trở nên trang nghiêm như bị dội gáo nước lạnh.
Đạo đức.
Đó là một chủ đề rất xa vời với một đám đông giống tôi, những người đổ xô đến nhà đấu giá đầu cơ với hy vọng kiếm chác được chút đỉnh.
‘Đã vậy còn đắt kinh.’
“60 vàng.”
Cuối cùng, chỉ có một người tham gia đấu giá.
Chủ nhân của cuốn sách đạo đức là một người đàn ông cao lớn trong chiếc áo choàng trắng sáng bóng.
Ngay cả đường viền quai hàm sắc nét thoạt lộ ra dưới lớp áo choàng cũng đủ để biết anh ta đẹp trai cỡ nào.
‘Quả nhiên, tâm trí đạo đức nên được gắn với chiếc bình phù hợp.’
Rồi, khi tôi đang gật gù, trong lòng thầm ngưỡng mộ. Người đàn ông có được cuốn sách đạo đức của hiền giả đột nhiên bước dần về phía tôi.
‘Gì thế?’
“Lại gặp cô ở đây rồi.”
Giọng điệu nhẹ nhàng, trầm thấp quấn lấy màng nhĩ của tôi.
Khi người đàn ông kéo chiếc mũ trùm đầu xuống, đôi mắt lục bảo sáng như ngọc và mái tóc vàng lộng lẫy lấp lánh.
Với chiếc mặt nạ che nửa mặt màu trắng, hắn mỉm cười, nhấn nhẹ vào quầng mắt dễ thương của mình.
Người đó là Isidor.
“Sao anh biết là ta?”
Khi được hỏi với cảm giác thắc mắc, hắn nhếch mép và nâng mặt nạ lên.
“Các hiệp sĩ luôn có kỹ năng quan sát tốt. Chỉ cần nhìn dáng đi, dáng người và tư thế đứng của họ là ta có thể dễ dàng nắm trọn danh tính của người mà ta đã khiêu vũ cùng. A, tóc của cô cũng lộ ra nữa.”
Hắn chỉ vào lọn tóc tím đã rơi ra khỏi áo choàng của tôi.
‘Ặc.’
Tôi đã bị cuốn vào đám đông khi bước vào chợ đêm, nên tôi còn chẳng để ý tóc mình bị lộ ra.
Hắn nghiêm túc liếc qua cuốn sách đạo đức trong khi tôi nhanh chóng sửa lại mái tóc rối bù của mình.
Hắn tập trung cao độ ở nơi ồn ào và đông đúc này.
“Nó thực sự chỉ là những bài học về cuộc sống và trí tuệ, hay nó còn có thông tin hữu ích gì khác?”
Khi tôi tò mò hỏi, Isidor đã đưa cuốn sách cũ cho tôi.
“Ta sẽ tặng nó cho cô như một món quà. Nếu cô tò mò thì đọc nó nhé.”
“Tại sao?”
Không có lý do gì để từ chối một thứ miễn phí, nhưng nó hơi đường đột.
“Khi nhìn nó, ta lại nghĩ mình không hề cần nó. Nhưng đối với Công nương, nó có thể khá hữu ích.”
Tôi nhún vai trước lời của hắn.
“Chà. Ta cũng chẳng cần đâu. Anh biết rồi mà, ta không phát triển đạo đức, sự khoan dung, cách ứng xử hay mấy thứ tương tự.”
Tôi nghĩ bản thân sẽ không bao giờ hứng thú với hướng đi đúng đắn nữa.
“Haha!”
Hắn cười như thể điều đó thật buồn cười và trao cuốn sách cho tôi.
“Vừa hay. Cuốn sách này không có những nội dung không cần thiết đó.”
“Có điều gì tuyệt vời sao?”
Cách để kiếm tiền, bằng mọi cách chăng…
“Có lẽ?”
Hắn cười như một đứa trẻ tinh nghịch.
“Hừm. Vậy ta sẽ nhận nó.”
‘Nhưng đây là ngôn ngữ Đế quốc nhỉ?’
Trong khi tôi cẩn thận xem xét văn kiện cổ mà tôi thậm chí còn không thể đoán được ý nghĩa, Isidor đã hỏi.
“Công nương Deborah. Cô còn muốn mua thứ gì nữa không?”
“Không.”
“Ở đây ồn thật, chúng ta ra ngoài xem pháo hoa đi. Nó sẽ sớm bắt đầu thôi.”
Pháo hoa á?!
Isidor đã đưa ra một đề nghị rất hấp dẫn.
Màn bắn pháo hoa là sự kiện đánh dấu sự kết thúc của Hội Hoa Xuân, được chuẩn bị chu đáo bởi các pháp sư Hoàng gia.
Nó tuyệt vời đến nỗi vẫn còn đọng lại trong ký ức của tôi.
Kiếp trước ngập trong điểm số và công việc bán thời gian nên tôi chưa bao giờ thực sự tận hưởng kiểu lãng mạn này, nên tôi đã bị cám dỗ.
Và Isidor cũng là đối tác cho vũ hội của tôi hôm nay.
Mặc dù có vài điều kỳ quặc ở người đàn ông quyến rũ này, nhưng không có gì bất thường khi cùng nhau xem pháo hoa.
“Đi thôi.”
Tôi đeo mặt nạ trong khi biện minh cho bản thân bằng cách này cách họ.
Sau khi đề nghị xem pháo hoa được chấp nhận, con ngươi màu lục bảo bên trong chiếc mặt nạ của Isidor mở to.
Hắn từ từ chớp mắt, rồi quay đi.
“Chúng ta sẽ đi lối này.”
Mở cửa sau đang đóng chặt của nhà đấu giá, hắn lấy ra một tờ giấy có hình một vòng tròn ma thuật màu vàng trên lối đi trống trải.
“Đó là cái gì?”
“Một phép dịch chuyển khoảng cách ngắn. Vì đây là một sự kiện thú vị, nếu chúng ta bỏ lỡ dù chỉ một giây thì không phải sẽ rất phí sao?”
“Giờ ra ngoài thì có thể xem ngay mà.”
“Thứ lỗi cho ta. Vì chúng ta có hai người nên chúng ta phải bám vào nhau.”
Isidor đột nhiên nắm lấy cánh tay tôi.
Khi tôi còn đang ngơ ngác trước hành động đột ngột của hắn, cùng với tiếng xé giấy, cảnh vật xung quanh chợt trắng xoá và thay đổi ngay tức thì.
“Ta có thể xem nó từ bất cứ đâu, nhưng ở đây tốt hơn nhỉ?”
Không chỉ tốt hơn nhỉ đâu.
Trước mắt tôi, một khung cảnh tuyệt vời phi thực tế mở ra ở đằng xa.
Nơi Isidor dịch chuyển đến là đỉnh của một toà tháp, nơi có thể nhìn thấy quang cảnh ban đêm của Quận Horun trong nháy mắt.
‘Tuyệt diệu.’
Tôi không thốt nên lời trước khung cảnh tuyệt đẹp mà bản thân không thể không rung động này.
Cây cầu vòm nối Quận Yones và Quận Horun, dòng sông chảy qua nó, những con ngõ với chợ đêm cùng lồng đèn đỏ, những ngôi nhà san sát nhau, Học Viện nguy nga với mái vòm, Hoàng cung tráng lệ với ánh đèn nhiều màu sắc…
Tôi, người liên tục tỏ thái độ thờ ơ khi coi nơi này chỉ là thế giới trong sách, cảm thấy sốc nặng và xúc cảm kỳ lạ khi ở trên đỉnh tháp này.
Không phải vì tôi đã bị cuốn vào một cuốn sách, mà vì tôi cảm thấy như được mời đến một thế giới mới.
Chậm chạp thu cảnh đẹp vào mắt, tôi kéo chiếc áo choàng rườm rà và tháo mặt nạ ra.
Isidor cũng tháo mặt nạ ra và cảm nhận làn gió mát bên cạnh tôi, cùng với biểu cảm hài lòng trên mặt hắn.
Có lẽ bầu không khí thoải mái của hắn đã lan sang tôi; cơ mặt tôi, vốn đã cứng đờ cả ngày, đã giãn ra.
“Sắp bắt đầu rồi.”
Vuốt nhẹ tóc mái bị gió làm rối, hắn dựa vào lan can phía trước.
“Cẩn thận!”
Dường như lan can quá yếu để chống đỡ cơ thể to lớn của hắn, nên tôi đã vô thức nắm lấy cổ áo của hắn và kéo hắn về phía tôi.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới