[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 52

Đăng lúc 23:33 06/05/2026
19K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

   “Hôm nay cô chủ động thật.”

 

   Gương mặt hắn đến gần hơn.

 

   Gương mặt đẹp trai phi thực tế mỉm cười tinh nghịch trước mũi tôi.

 

   Dù cho vẻ đẹp này khiến tôi nghẹt thở, tôi vẫn thầm lặng người.

 

   “Anh đang giỡn ta à?”

 

   Với đôi mắt mở to, hắn nhanh chóng chỉ tay lên trời.

 

   “Nhìn kìa. Nó bắt đầu rồi.”

 

   Trên trời, một luồng sáng dữ dội do pháp sư bắn ra đang bay đi, để lại một vệt dài phía sau.

 

   Đùng! Đùng!

 

   Khi tiếng pháo hoa nổ liên tiếp, bầu trời đêm loé lên một tiếng gầm, và pháo hoa hình hoa thuỷ tiên vàng bắt đầu chiếu sáng bầu trời đêm.

 

   ‘Oa.’

 

   Thật ngoạn mục, nên tôi đã thốt ra một tiếng kêu nhỏ.

 

   Pháo hoa nở đỏ rực như hoa hồng, rồi lại rực rỡ nở ở chỗ này chỗ kia như cúc vạn thọ tây.

 

   Nó toả ra rạng rỡ như hạt giống hoa bồ công anh và lấp lánh sang trọng như hoa tulip.

 

   Ma thuật mơ mộng trải ra như thể cả bầu trời đã trở thành một vườn hoa khổng lồ.

 

   Khi nghe thấy tiếng hò reo của mọi người ở xa, tim tôi đã thắt lại.

 

   ‘Giờ mà có gà với bia nữa thì đúng đỉnh của chóp.’

 

   Tôi lơ đãng nhìn lên bầu trời, ước rằng giây phút này có thể kéo dài thêm ít lâu nữa.

 

   Pháo hoa, toả ra đủ hình dạng và màu sắc gợi nhớ đến vườn hoa, nhanh chóng biến thành màu hồng nhạt và bay lượn như những cánh bướm trên bầu trời cao rộng.

 

   Tôi vô thức đưa tay về phía bầu trời đêm, nơi những ngôi sao dường như đang rơi xuống như tuyết.

 

   “... Thật đẹp.”

 

   Sau khi nhỏ giọng lẩm bẩm, Isidor, người đứng bên cạnh tôi, nhẹ nhàng đồng tình.

 

   “Đúng là rất đẹp.”

 

***

 

   Sau khi màn bắn pháo hoa kết thúc, chúng tôi đã quay về nhà đấu giá bằng cách dùng cuộn dịch chuyển của Isidor.

 

   Tôi đã có tâm trạng mơ hồ trong suốt thời gian ngắm cảnh đêm, và chỉ khi về nhà đấu giá, tôi mới có thể hồi tỉnh lại.

 

   ‘Hệt như lâu lắm rồi mình mới có một giấc mơ tuyệt vời.’

 

   Ngay cả khi ngồi trên xe ngựa về nhà, dư ảnh của những chùm pháo hoa lộng lẫy vẫn còn lập loè trước mắt tôi.

 

   Tài liệu cổ mà Isidor tặng cho tôi không hề khiến tôi chú ý; nên tôi đã gấp nó lại và dựa vào cửa sổ, ngẫm lại ngày hôm nay.

 

   ‘Phải nói, cả vũ hội và màn bắn pháo hoa đều khá vui.’

 

   Tôi cũng biết được sự thật mới rằng khiêu vũ xã giao rất thú vị và vui nhộn một cách đáng ngạc nhiên.

 

   Nụ cười thân thiện của Isidor và đôi bàn tay to của hắn lần lượt xuất hiện trong tâm trí tôi như một dòng hồi tưởng, và tôi nhanh chóng lắc đầu.

 

   Tôi rất phấn khích và tim đập nhanh, có lẽ vì đây là một tình huống giống sự kiện mà tôi không hề ngờ tới dù chỉ một chút từ khi bước chân vào cuốn tiểu thuyết bi kịch này.

 

   ‘Giờ trở lại thực tại rồi, mình phải tỉnh táo lại.’

 

   Tôi vỗ nhẹ vào má và bước xuống xe.

 

   “Công nương!”

 

   Ngay khi tôi đặt chân xuống, phụ tá của cha tôi trông có vẻ mệt lử và tiến về phía tôi với tốc độ bàn thờ.

 

   Thấy ông ta thở hổn hển, tôi nhướng mày.

 

   “Có chuyện gì?”

 

   Không giống tôi, người vừa tận hưởng cảm giác như một giấc mộng ngắn ngủi, phụ tá kiệt sức như thể ông ta vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng.

 

   “Công tước rất lo cho người vì người về nhà quá muộn ạ.”

 

   “Hửm? Ta về khá nhanh mà. Ta đã về ngay sau khi màn bắn pháo hoa kết thúc.”

 

   Tôi lo rằng liệu mình có quá thẳng thắn với tư cách kẻ gây rối của Seymour không.

 

   “Việc đó… Ý tôi là, dù thế nào thì, Công tước rất quan tâm Công nương nên ngài ấy mới lo lắng vậy ạ.”

 

   Trông như thể mất trí, phụ tá lẩm bẩm những điều vô nghĩa.

 

   “Ông ấy lo lắng vậy sao, ta đi gặp ông ấy vậy.”

 

   Tôi đi thẳng đến thư phòng của cha.

 

   “Con về rồi ạ.”

 

   Công tước Seymour không đáp lại lời chào của tôi mà nhìn ra cửa cổ với hai tay chắp sau lưng.

 

   Là tôi tưởng tượng à?

 

   Tôi có thể cảm thấy một cảm giác không rõ của sự thất vọng ở tấm lưng rộng của ông ấy.

 

   “Có vẻ như con đã có khoảng thời gian vui vẻ. Thật tốt khi thấy con có biểu hiện tươi sáng như này.”

 

   Ông ấy chấp nhận lời chào của tôi hơi muộn.

 

   Không có sự khó xử trong cuộc trò chuyện, nhưng có chút không hài lòng trong giọng điệu và biểu cảm của ông ấy.

 

   ‘Đừng bảo, do mình đi quẩy một mình đấy?’

 

   Hội Hoa Xuân đông vui, náo nhiệt nên đó không phải lễ hội mà những người có tuổi tích cực tham gia.

 

   Công tước Seymour cũng không thích Hội Hoa Xuân ra mặt, nói bầu không khí của Hiệp Hội sẽ chẳng đâu vào đâu.

 

   “Con nghe rằng người đã rất lo lắng.”

 

   Tôi nói với cảm giác nghi ngờ.

 

   Công tước hắng giọng và mở miệng.

 

   “Con nói gì vậy, lo lắng ư. Con đã rất vui mà? Ta chỉ hỏi khi nào con về thôi, nhưng hình như phụ tá đã phóng đại điều đó.”

 

   “Con hiểu rồi.”

 

   “Nhưng mà sao con lại trông như vậy?”

 

   Vì tôi đã mặc áo choàng và ra vào khu chợ đêm đông đúc nên bộ dạng của tôi có hơi lôi thôi.

 

   “Và con đang cầm thứ gì kia?”

 

   Công tước chỉ vào cuốn sách đạo đức của hiền giả mà tôi đang giữ bên mình.

 

   “À, con đã đến chợ đêm và…”

 

   Trước khi tôi kịp nói hết, ông ấy đã nổi giận với vẻ rất khó chịu.

 

   “Chợ đêm?! Nhưng đó là một nơi ồn ào và chật chội. Quả nhiên, tên Visconti ranh mãnh đó, ta biết hắn sẽ làm theo ý mình mà. Không thể tin là hắn dám đưa con gái ta đến nơi thấp kém đó!”

 

   Tôi thở dài khi nhìn Công tước đi đi lại lại trong giận dữ.

 

   ‘Cha không thích Isidor đến thế à.’

 

   Hôm nay, isidor đã đến đây để hộ tống tôi đến Hoàng cung.

 

   Mang một bó hoa đến đón đối tác cũng là phép lịch sự thường thấy đối với một quý ông của Đế quốc.

 

   “Chưa kể đến chiếc váy, viên kim cương hồng trông rất hợp với con. Suy cho cùng, con là con gái ta, nên không có gì là không hợp với con cả.”

 

   Công tước, người đã gián tiếp khen ngợi trang phục dạ hội của tôi, đã cứng miệng ngay khi ông ấy thấy Isidor bước xuống xe ngựa với bó hoa lộng lẫy.

 

   Chú chim nhạn lém lỉnh mặc bộ đồ màu hồng nhạt có biểu cảm rất hồn nhiên.

 

   ‘Màu hồng quá cực đoan đối với Công tước Seymour bảo thủ.’

 

   Nghĩ Isidor đang bị cha hiểu lầm, tôi nhanh chóng mở miệng.

   

   “Con đã đi chợ đêm một mình sau khi vũ hội kết thúc. Ngài Isidor không liên quan gì ạ.”

 

   “Nếu con muốn mua thứ gì thì có thể cử người hầu đi mà, sao phải đến tận đó chứ?”

 

   “Con nghe đồn nhà đấu giá ở đấy có món đồ hiếm, nên con muốn tận mắt kiểm tra ạ.”

 

   “Con đã đến nhà đấu giá, nơi những kẻ lưu manh tụ tập? Chậc chậc, thứ quái quỷ gì đây?”

 

   Công tước, người đã lấy cuốn sách đạo đức của hiền giả trong khi cằn nhằn, chợt cau mày lại.

 

   ‘Ô? Đó là gương mặt biết điều gì đó.’

 

   Sau khi xem qua tập giấy da cũ với tâm trạng nghiêm túc, ông ấy đã lấy ra một chiếc gương nhỏ từ trong ngăn kéo và phản chiếu các chữ cái.

 

   Lạ thay, khi thứ ngôn ngữ ngoại quốc không thể hiểu nổi, được phản chiếu trong gương, hai bên trái phải bị đảo ngược, lại trông giống một chữ viết tay xấu nhưng có thể đọc được.

 

   Và trong lời tựa của cuốn sách, ‘bởi Bellemont’ được viết ở đó.

 

   ‘Bellemont…? Mình đã nghe cái tên đó rất nhiều.’

 

   “Cuốn sách này được viết bởi Bellemont Seymour, gia chủ đời thứ sáu! Ông ấy thuận tay trái nên có thói quen viết như thế này, trông như mật mã.”

 

   ‘À há, hoá ra đây là ý của Isidor khi bảo nó sẽ hữu ích với mình.’

 

   Mặc dù không phải cuốn sách đạo đức được viết bởi hiền giả cổ đại nhưng nó lại là một cuốn sách có giá trị lớn đối với gia tộc Seymour.

 

   “Ta không thể tin là Bellemont có để lại một cuốn hồi ký như này.”

 

   Giọng của Công tước khẽ run lên vì ngạc nhiên và xúc động.

 

   ‘A?! Mình biết vẻ mặt đó.’

 

   Biểu cảm của một fan hâm mộ khi săn được hàng good về bias của họ.

 

   Có lẽ Công tước kính trọng Bellemont nhất trong số các gia chủ.

 

   ‘Isidor, cảm ơn anh.’

 

   Đã đâm lao rồi thì theo lao thôi.

 

   Không cần phải nói sự thật.

 

   “Đây là món quà dành cho cha của con. Trông tay chủ trì y hệt phường lừa đảo, nhưng con rất mừng vì đã mua đúng món đồ.”

 

   Theo lời tôi, Công tước lướt qua tài liệu cổ với đôi tay hơi run.

 

   “Con bỏ Vũ Hội Hoá Trang và đến nơi chật chội đó để mua quà cho ta ư…”

 

   E hèm. Tội lỗi đang dâng lên trong tôi.

 

   “D-Dĩ nhiên rồi. Vậy, con có thể đi chưa ạ? Như cha có thể thấy, con trông không ổn lắm.”

 

   Tôi từ từ đánh bài chuồn.

 

   “Chắc con mệt lắm, thế mà ta lại giữ con lại.”

 

   “Không hề ạ. Chúc người có một đêm yên tĩnh. Thưa cha.”

 

   Tôi cảm giác hình như kỹ năng diễn xuất và sự lém lỉnh của tôi được cải thiện từng ngày.

 

   Để lại Công tước Seymour, người đang lâng lâng trong đầm lầy ảo tưởng, tôi bước vào toà nhà riêng và kinh hoàng hét lên khi cởi bỏ áo choàng.

 

   “Aaaaa!!”

 

   Nó đâu rồi?!

 

   “Đây chắc chắn là mơ.

 

   “Mình đã bỏ nó vào túi trong của váy mà!”

 

   Sao lại không có ở đây!

 

   Vì tôi không thể mang các ma cụ chưa qua phê duyệt vào Hoàng cung nên tôi đã không mang theo túi ma thuật không gian bên mình.

 

   “T-Thưa Công nương, có chuyện gì thế ạ?”

 

   Những người hầu đang chờ gần đó vội bước vào với vẻ bối rối trước tiếng hét thất thanh của tôi.

 

   “Viên kim cương hồng của ta…! Hình như ta đã đánh mất nó ở chợ đêm rồi. Ta chắc chắn đã bỏ nó vào túi mà. Không thể có chuyện này được!”

 

   Giá của một căn nhà phố… Hơn 1 tỷ tiền trúng số…

 

   Tôi nằm xụi lơ xuống giường.

 

Truyện tranh:

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 52

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới