“Thierry. Cậu đã có chữ ký của Công nương Deborah trên tờ đơn đăng ký chưa?”
Thierry vò đầu bứt tai trước câu hỏi đầy ám ảnh của Ngũ Công chúa.
“Ta xin lỗi, nhưng dạo này Công nương ở lì trong nhà nên ta không thể gặp cô ấy.”
“Lý do?”
“Nghe bảo là bị ốm.”
“Ta không tin đâu, không thể nào! Là bạn thân tương lai của cô ấy, ta nên đến thăm cô ấy nhỉ?”
“Không. Người cứ để cô ấy vậy một thời gian đi. Đó chỉ là bệnh do căng thẳng thôi.”
“Cô ấy bị ốm do căng thẳng? Sao có thể?”
“Đám người hầu của Seymour rất kín mồm kín miệng, nhưng người ta đồn rằng Công nương đã để mất viên kim cương hồng duy nhất trong Đế quốc. Cô ấy không biết và đã đến chợ đêm sau buổi vũ hội, và có vẻ như đã bị móc túi.”
“Trời đất!”
Công nương Deborah chắc đã ôm cổ và ngất xỉu.
Món trang sức nổi tiếng nhất Đế quốc đã bị mất; và ngay cả khi cô ấy có là Công nương của Seymour, điều đó cũng thật tiếc của.
Viên ngọc, thứ đã thu hút sự chú ý vì độ hiếm có khó tìm từ lần đầu xuất hiện, đã được tăng thêm danh tiếng và giá trị của nó tại Vũ Hội Hoàng Gia.
‘Isidor đã đóng góp rất lớn vào việc tạo ra nhiều tiếng vang hơn xung quanh món trang sức.’
Tình cảm của Công tước Seymour dành cho Công nương và sự nổi tiếng của Isidor kết hợp lại, và món trang sức đã trở thành biểu tượng cho sự ghen tị của các tiểu thư.
Có lẽ giá bây giờ còn cao hơn nhiều so với khi Công tước Seymour đấu giá được.
“Vì nó đã rơi vào tay bọn trộm, chắc món trang sức đã được rao bán trên thị trường chợ đen.”
Ngũ Công chúa ngạc nhiên xong bày vẻ mặt thương tâm.
“Người ta cũng nói Philap Montez, người đã thất bại trong việc đấu thầu viên kim cương hồng trước đó, đang cố lấy lại món trang sức bị mất của Công nương Deborah.”
Ngũ Công chúa cau mày lại.
“Nhìn lại thì không ổn lắm. Lỡ như Philap bí mật lấy được và tặng nó cho Mia Vinoche, liệu Công nương Deborah sẽ để yên sao?”
“Làm như có chuyện đó ấy. Lần này Công nương có thể thực sự mất bình tĩnh và phát điên đó.”
Thierry tặc lưỡi lẩm bẩm.
***
“Hnnn. Hnn!”
Bước chân của Công nương Deborah trông không có chút năng lượng nào, nên Cookie lo lắng lượn lờ quanh chân cô.
Thương chủ Blancia nheo mắt khi nhìn vào gương mặt tái nhợt và đôi môi run rẩy của cô.
“Công nương. Cô không cần phải diễn trước mặt ta.”
“Ta chìm đắm trong nó đến nỗi tự lừa dối bản thân luôn rồi. Lòng ta đau nhói, cảm giác hụt hẫng như thể thực sự đánh mất món trang sức đó a.”
Thấy Công nương lẩm bẩm với vẻ nghiêm túc, không giống nói đùa, Isidor nắm chặt tay, nuốt tiếng cười xuống.
Một tuần trước.
“Vờ như làm mất viên kim cương hồng? Đó là những gì anh có thể nghĩ ra sao?”
Ban đầu, Công nương Deborah rất nghi ngờ kế hoạch của Thương chủ và sửng sốt.
“Ta xin lỗi, nhưng đây là cách dễ nhất và đơn giản nhất để bán lại món trang sức mà không làm mất lòng Công tước Seymour.”
“Ai sẽ tin việc ta để mất nó đây? Chẳng ai dám động vào ta. Nói đúng hơn, nói con chuột đã trộm chuông của mèo nghe còn thuyết phục hơn đấy.”
“Đó là lý do một lễ hội, nơi cô đeo mặt nạ đi trên đường là thích hợp nhất.”
“...”
“Nhiều kẻ móc túi ở chợ đêm lễ hội rất nhanh nhạy, Các hiệp sĩ lão luyện còn mất nữa là, nên việc tất cả những vật có giá trị của cô dù được hộ tống mà vẫn bị mất cũng không có gì lạ. Mọi người sẽ chỉ nghĩ cô tiểu thư quý tộc bị cướp khi đang lang thang đây đó thôi.”
“Haha. Và nếu như ta thực sự để mất nó?”
“Sau khi rời Hoàng cung, cô hãy triệu hồi túi ma thuật không gian và đặt món trang sức vào trong. Sau đấy thì vờ như đã bị mất nó được một lúc.”
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng Công nương Deborah cũng chấp nhận đề nghị của Thương chủ.
“Thương chủ, để đổi lại việc trở thành nhân vật chính của màn lừa đảo này, hãy lấy cho ta một lời mời đến buổi đấu giá được tổ chức trước chiếc bình đen.”
“Công nương cũng quan tâm đến buổi đấu giá này à.”
Không ngờ, Công nương cũng biết về ‘Bình Noir’, một sự kiện đấu giá khét tiếng chỉ được tổ chức vào những ngày nhất định.
“Ta sẽ khuyến khích cô tham dự. Việc kết nối phần kết của Vũ Hội Hoàng Gia và phần mở đầu của cuộc đấu giá sẽ khiến màn lừa đảo này trở nên thuyết phục hơn.”
Tuy nhiên, Isidor đã giấu thông tin có lợi, rằng ‘Bình Noir’ sẽ đấu giá vật mà Công tước Seymour sẽ thích.
‘Xin lỗi, nhưng thông tin đó sẽ được cơ thể thật của ta dùng, để ta còn ghi điểm.’
Công tước sẽ rất vui và biết ơn cô vì đã tặng cho ông ấy cuốn sách được viết bởi Bellemont, gia chủ đời thứ 6.
Một viễn cảnh khá đẹp sẽ được tạo ra, nơi cô để mất món trang sức khi đi vào chợ đêm để mua quà cho Công tước Seymour.
Ít có người cha nào lại mắng con gái mình vì sự bất cẩn của họ trong tình huống như vậy.
‘Có vẻ như Công tước Seymour quý Công nương Deborah hơn mình nghĩ…’
Công tước Seymour cũng có tên trong danh sách những người dám thu hồi viên kim cương hồng mà Công nương Deborah đã mạnh dạn để mất.
‘Nhưng mình không thể bán cùng một thứ cho Công tước Seymour lần hai.’
Trên hết, khách hàng quý giá của hắn sẽ không muốn thế.
“Thương chủ. Anh đã bán viên kim cương hồng với giá bao nhiêu?”
Công nương Deborah hỏi với giọng sắc bén đặc trưng.
“Ta đã bán nó với giá gấp 2,5 lần giá trúng thầu.”
Giống như lần đầu tiên Thương chủ gặp Công nương, hắn tung đồng tiền vàng lên và đón nó bằng mu bàn tay.
Rồi, khi thấy mặt có hình tượng bán thân của vị Hoàng đế đầu tiên, hắn mỉm cười.
“Ta thật may mắn. Mọi việc đã diễn ra tốt đẹp, nhờ Công nương đã nâng cao giá trị của món trang sức tại vũ hội.”
“Tên dễ dãi, ý ta là, tên giàu có nào đã mua nó với cái giá đấy?”
“Ta đã bán nó cho một nhà sưu tầm ngoại quốc, người chuyên sưu tầm đồ hiếm. Ông ta là một kẻ lắm tiền nhiều của.”
“Ngoại quốc sao. Anh đã cứu ta khỏi một màn trông thấy đấy. Gửi nó đến một nơi xa xôi sẽ yên tĩnh hơn là để nó lang thang trong Đế quốc. Như thế cũng cứu chúng ta khỏi những rắc rối trong tương lai.”
Như Công nương Deborah nói, tương lai sẽ sáng lạn hơn.
‘Mặc dù mình đã phải chịu một số mất mát.’
Sau khi bí mật liên hệ với những người sẵn sàng mua viên kim cương hồng, Montez là người trả giá cao nhất, không tính Công tước Seymour, tiếp theo mới là nhà sưu tầm kia.
Tuy nhiên, Isidor không định giao viên kim cương hồng cho Philap Montez.
Hắn nghịch đồng tiền vàng, che giấu tâm trạng phức tạp của mình.
Vì đó không phải một quyết định giống Isidor, người chỉ hướng về lợi nhuận.
Ngoài ra, viên kim cương hồng dự kiến sẽ ra mắt thêm hai lần nữa trong tương lai nên giá trị của nó sẽ giảm dần. Một tình huống hoàn hảo để chọc tức Philap.
‘Nhưng mình vẫn thấy không thích nó…’
Hầu hết đều nghĩ, nếu Philap lấy lại món trang sức mà Công nương để mất, anh sẽ tặng nó cho Mia Vinoche, nhưng Isidor không đồng ý.
Đó là trực giác của một người đàn ông.
Có lẽ là do biểu cảm của Philap khi anh nhìn chằm chằm hắn trước khi bản nhạc cuối cùng của vũ hội bắt đầu.
Với một cái nhếch mép, hắn tung đồng xu bị lỗi, thứ chỉ được chạm khắc với mặt ngửa có hình Hoàng đế, một lần nữa.
***
‘Thương chủ à, tôi yêu anh nhiều lắm đấy.’
Lúc nghe tin Thương chủ đã bán viên kim cương hồng mà tôi không cần với giá gấp 2,5 lần, tôi suýt thì thổ lộ cảm xúc của mình luôn.
Tôi muốn ôm người đàn ông may mắn đó, người chỉ có mặt ngửa khi tung đồng xu.
‘Quả nhiên, mình phải có một người may mắn để còn hưởng ké nữa.’
Đề nghị chia mỗi người một nửa vì nó sẽ bán được với giá gấp đôi, nói thật, tôi nghĩ hắn đã chém gió phân nửa.
‘Cuối cùng, lượng lớn tiền vàng đã nằm trong tay mình.’
Cho đến nay, tôi đã thu thập tiền vàng bằng cách bán đồ trang sức từng chút một một cách không hiệu quả.
Tôi vừa mở miệng, vừa xoa dịu trái tim bắt đầu đập nhanh.
“Đến lúc giải quyết số tiền thu được từ việc bán món trang sức rồi.”
“Ta chắc chắn các phép tính tiền đã được tính ngay khi ta yêu cầu kết quả.”
Thương chủ khẽ di chuyển ngón tay của hắn.
Sau đó, bốn hộp lớn bay trong không trung và rơi xuống bên cạnh tôi với tiếng động lớn.
“Hnn!”
Cookie mở to mắt, vội vàng lùi lại bên cạnh Thương chủ, và đột nhiên gầm gừ, lộ ra hàm răng hướng về những chiếc hộp chứa tiền vàng.
‘Đây là tiền mặt lạnh, cứng, ý mình là, tiền vàng mình hằng mơ ước.’
Khi nắp hộp gỗ mun sáng bóng được mở ra, những đồng tiền vàng được gói chặt sáng lấp lánh.
“Đó là những chiếc hộp được người mua món trang sức gửi đến. Số tiền đã được xác nhận, và chỗ đó là phần của Công nương.”
Đời ngọt thế đời ơi.
Trong tâm trạng phấn khích, tôi quét những chiếc hộp lớn vào chiếc túi ma thuật không gian, sau đó lộ ra vẻ nghiêm túc và trang trọng trên mặt mình.
“Ta có thể dùng một tách trà khác không?”
Hắn gẩy ngón tay và rót trà đen nóng.
“Thương chủ. Chúng ta nói về việc kinh doanh đi. Chúng ta là đối tác mà.”
Tôi nhấp một ngụm trà và nói với giọng nghiêm túc.
Vẫn còn quá sớm để khui sâm panh ăn mừng.
Tôi đang trong tình trạng không thể hài lòng chỉ với khoảng 2 tỷ.
Bởi hệ thống địa vị nghiêm ngặt tại đây, sẽ có rất nhiều hạn chế xã hội nếu ta không có tước vị quý tộc.
Ở một mức nào đó, ngay cả những Bằng Sáng Chế mà tôi nhận được nhiều nhất cũng sẽ trở thành những thứ vô dụng.
Thật buồn khi địa vị quý tộc của tôi biến mất chỉ vì tôi không kết hôn, nhưng thật thất vọng và buồn khi nghĩ tiền lương hưu hàng tháng của mình cũng sẽ bay mất.
‘Nên là, mình phải đi thẳng tới 10 tỷ won.’
Tôi nắm chặt tay với tham vọng.
“Giờ ta đã có tiền, ta sẽ đầu tư hết vào việc kinh doanh của ta.”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới