“Cô định đầu tư vào đâu?”
“Đầu tiên, vị trí.”
“Phần quan trọng nhất nhỉ.”
“Ngay cả khi phải tốn một mớ tiền, ta vẫn định mở cửa hàng đầu tiên tại quảng trường Quận Horun, nơi có dân số nổi lớn. Ta đang cân nhắc quảng trường đài phun nước gần Hiệp Hội Pháp Sư.”
“Cô đang đề cập đến nơi có đài phun nước của Đệ nhất Hoàng đế, ở cổng Đông Học Viện?”
“Anh nghĩ sao về nơi đó?”
“Không hoàn hảo như cổng Tây, nhưng đó không phải vị trí tệ. Nhược điểm là các pháp sư không hay đến những cửa hàng bán món tráng miệng, đó có thể là một bất lợi.”
“Ta có kế hoạch cho việc đó rồi. Hãy điều tra bất động sản gần đó đi.”
“Đã hiểu.”
“Thứ hai, ta sẽ đầu tư vào ngoại thất và nội thất của toà nhà.”
Tôi lấy ra bản phác thảo ngoại thất và nội thất mà tôi đã vẽ trong vài tuần và cho anh ta xem.
Một bức tranh có lẽ dễ hiểu hơn trăm lời nói.
Vì nó là bản phác thảo chứa bầu không khí của quán cà phê sẽ được xây dựng.
‘Chuyên ngành thực sự của mình là kiến trúc, thứ mà mình đã dành rất nhiều thời gian và tiền bạc.’
Điều tệ là bức tranh mà tôi vẽ bây giờ trông đẹp hơn nhiều so với bài tập cuối cùng mà tôi vẽ trong khi thức trắng đêm để giành lấy suất học bổng khi tôi học đại học.
Cảm giác như tôi đã nhận được vũ khí thượng đẳng.
Cơ thể Deborah có thể làm tốt mọi thứ, chỉ tiếc là cô ấy không nhạy cảm với mana thôi.
“Trông nó rất tuyệt. Ta muốn có bức vẽ này.”
Thương chủ, người đã nhìn bức vẽ một lúc với vẻ ngưỡng mộ, nói bằng giọng khẩn khoản.
“Đấy chỉ là bản nháp, từ giờ ta sẽ tiếp tục chỉnh sửa nó.”
“Nhưng đây là cái gì?”
Thương chủ hỏi, chỉ về bên nơi toà nhà được vẽ.
“À, ta định bảo anh quyên góp dưới cái tên ‘Leticia’.”
Để tham khảo, ‘Leticia’ là tên doanh nghiệp mà tôi thành lập.
‘Nói đúng ra thì nó không hoàn toàn thuộc sở hữu của mình.’
Thương chủ và tôi chia sẻ cổ phần, nên có thể nói Leticia là một doanh nghiệp chung với hai giám đốc.
Vì quý tộc Đế quốc không coi việc tích cực tham gia các hoạt động thương mại là một việc tao nhã nên theo cách này, tôi đã đặt doanh nghiệp lên trước và tiến hành việc kinh doanh đằng sau nó.
Tiếng xấu của tôi đồn xa, nên tôi cần một doanh nghiệp để che giấu tai tiếng của mình hơn nữa.
Thương chủ nhìn bức tranh và gõ nhẹ ngón tay của anh ta.
“Nếu quyên góp những thứ này, chúng ta chắc chắn sẽ được giảm thuế. Cô nên nộp đơn trước cho Bộ Hành Chính Quận Horun.”
Khi tôi nảy ra một ý tưởng, Thương chủ đã ngay lập tức gợi ý một phương pháp cụ thể.
Quả nhiên, với một đối tác làm ăn giỏi việc hành chính thì hiệu quả làm việc không phải chuyện đùa đâu.
‘Vị trí và phương hướng đã được xác nhận xác định, mình sẽ sớm bóc lột Belreck thôi.’
Tôi thầm nhếch môi khi nhớ lại sự bất cần của nô lệ số 2.
***
Đôi mắt nâu đỏ của Philap loé lên.
“Ta đã bảo ngươi là cướp về nếu tên đó không chịu bán cơ mà, nhưng chắc là ngươi quá coi nhẹ mệnh lệnh của ta rồi.”
Người hầu cận bị anh ta đạp mạnh vào bụng ngã ra sàn, nôn ra máu.
“Tôi thực sự xin lỗi. Ngài Philap, xin hãy thương xót…”
“Ngươi nghĩ xin lỗi là xong chuyện à? Nếu muốn cứu cái mạng chẳng đáng một xu của mình thì đi tìm món trang sức mà Công nương đánh mất bằng mọi cách đi.”
Đang nắm lấy tóc của thuộc hạ, người đã bất tỉnh vì đau đớn, Philap chửi thề trước lệnh triệu tập của cha mình.
Công tước, người đã trở về, đã triệu tập đứa con trai duy nhất của ông ta và khiển trách.
Kỳ vọng của ông ta đối với cậu con trai thế hệ thứ 3, đứa con trai duy nhất của ông ta, rất cao, nên sự can thiệp của ông ta cũng vậy.
“Khốn kiếp, lão già đó lại gọi đến để mắng nhiếc. Phiền thật sự.”
Đúng như dự đoán, cha anh ta bắt đầu thao thao bất tuyệt ngay khi gặp anh ta.
“Philap, cho dù tiểu thư Mia có là vị cứu tinh của đời con thì con cũng một vừa hai phải thôi! Con không thấy xấu hổ khi phụ kiện của ả đàn bà đó và tên của con lên xuống cùng nhau sao?”
“...”
“Con trai cả của Seymour đang nâng uy tín của nó lên cao nhất bằng cách đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại những kẻ man rợ, còn con thì đang làm cái quái gì hả!”
Từ Seymour đã làm căng thẳng biểu cảm của Philap.
“Nếu con định làm ầm ĩ như vậy thì ít ra cũng phải lấy được thứ đó chứ! Con thậm chí còn bị Công nương Seymour áp đảo và chế giễu.”
Tay anh ta nắm chặt và bắt đầu run lên.
“Những gì anh cho ta lúc này đây, là thực phẩm ôi thiu mà ta có thể từng muốn ăn một lần, nhưng giờ nó hết hạn rồi, ta không thể ăn nó nữa.”
Công nương dám mô tả anh ta là đồ ôi thiu.
Khi trước cô bám lấy anh ta đến mức anh ta phát ốm và mệt mỏi vì nó, giờ cô trở mặt và chế giễu anh ta một cách lạnh lùng với đôi mắt đỏ rực.
Mỗi khi nhớ đến đôi mắt đỏ lạnh lùng đó, một cảm giác khó chịu như thể ai đó đang cào xé bên trong chiếm lấy anh ta, và thật khó để chịu đựng nó.
Ngay cả khi đứng trước cậu con trai đang run lên vì bị khinh thường, Công tước cũng không quan tâm.
“Philap. Con như vậy chỉ đang quảng bá sự kém cỏi của bản thân mà thôi, hãy gạt ham muốn với món trang sức đó sang bên và ngừng phát tiết lên các thuộc hạ của con đi. Ta đã nói bao nhiêu lần rằng đức tính rất quan trọng. Đầu ngón tay của ta cũng không thể đếm nổi bao nhiêu hầu cận đã bị con suýt giết nữa!”
“...”
“Con đã làm quá đủ cho cô gái tóc hồng đó rồi. Nếu con còn định cho cô ta nhiều hơn nữa thì cô ta sẽ trèo lên đầu con luôn đấy, dừng tại đây đi.”
Philap liên tục mở và ngậm miệng, rồi cong môi lên và cắn chúng.
Chợt, anh ta bối rối.
Thực ra, anh ta không vì Mia mà phát tiết lên các thuộc hạ.
Để khôi phục niềm kiêu hãnh bị tổn thương một chút, anh ta đã ám ảnh với món trang sức mà Công nương để mất.
Anh ta muốn có được nó và cười thoả lòng trước mặt cô.
Viên kim cương hồng đó ngay từ đầu không dành cho cô, và cũng không phải để cô sở hữu.
Cô sẽ làm ra biểu cảm như nào nếu anh ta nói là sẽ tặng nó cho Mia?
Đó là thứ mà cô quý đến nỗi để những tin đồn về việc cô bị ốm lan truyền rộng rãi kia mà, nên cô sẽ không thể có bầu không khí và hành động như khi cô ở buổi vũ hội được.
“Philap! Con có hiểu không?!”
Công tước Montez buộc phải có câu trả lời từ con trai mình, người chỉ im lặng đứng đó và ngây ra.
Bị chọc tức bởi Philap, người đang ngậm chặt miệng, cuối cùng, Công tước giơ tay lên.
Chát!
Má anh ta quay đi vài lần kèm theo tiếng chát chúa.
“Ngu ngốc. Muốn bị nhốt vào ngục thì cứ làm như mình muốn đi.”
Nghe đến từ ngục, những đường gân xanh xuất hiện trên mu bàn tay của Philap.
Không có mối đe doạ nào hiệu quả hơn thứ đó đối với Philap.
“... Con xin lỗi.”
“Đừng làm việc gì ngu ngốc, và thời gian này, chỉ ở nhà để rèn lại cách ứng xử. Hiểu chưa?”
Anh ta muốn cười nhạo Deborah, nhưng thực tại đã vả cho không trượt phát nào.
Philap, người đang thô bạo lau đi vết máu chảy ra từ miệng bằng mu bàn tay, nuốt xuống cảm giác bất lực và thất bại, cúi đầu.
***
“Kết quả không tốt lắm. Cô Mia. Tôi chắc chắn người đó sẽ tức giận!”
Phu nhân Ophelia cắn móng tay với vẻ lo lắng.
‘Sao mọi thứ có thể diễn biến theo chiều hướng tệ nhất chứ…’
Mia Vinoche, người đã không nổi bật tại vũ hội ngay cả khi có Philap Montez làm đối tác, cuối cùng vẫn không giành được vị trí Hoa Của Năm.
Cô ta đã được nhắc đến trong giới xã giao nhờ vào Thần lực thuần khiết và những việc tốt đều đặn, nhưng cô ta đã bị chôn vùi không một vết tích do sự lập dị của Công nương Deborah.
‘Không thể tin là cô ta lại xin Bằng Sáng Chế cho một công thức và được Ngũ Công chúa để mắt tới!’
Kế hoạch càng bị cản trở bởi Công tử Visconti, người đã xuất hiện trong bộ lễ phục có màu sắc khác thường.
Ai cũng thắc mắc không biết Công nương Deborah đã làm gì hắn và không có chỗ cho Mia xen vào khi các quý tộc không ngừng bàn tán.
Sẽ thật tuyệt nếu đó là tất cả.
Có lý do cho việc Ophelia thay đổi màu tóc của Mia thành màu hồng bằng giả kim thuật.
Bà ta đã cố khiến mọi người liên tưởng cô ta với Thánh Nyla chỉ bằng cách nhìn vào mái tóc hồng của cô ta, nhưng bây giờ giới thượng lưu sẽ vô cớ nghĩ về Công tử Visconti bất cứ khi nào họ thấy màu hồng.
Tệ hơn nữa, Philap đang bị quản chế và không thể làm gì.
Sự hỗ trợ từ kẻ không tiếc tiền và nâng địa vị của Mia đột nhiên bị cắt đứt.
“Mất quá nhiều thứ, vậy mà chẳng đạt được gì.”
Mia cau mày khi nhìn Ophelia, người bắt đầu cắn móng tay khá thô bạo, đủ để chảy máu.
“Phu nhân Ophelia. Nhưng tôi đã thành công trong việc chứng minh cho Tư Tế rằng Thần lực của tôi là tuyệt đỉnh mà.”
Trước sự lẩm bẩm của Mia, Ophelia nghiến răng nghiến lợi.
“Tôi đã nói với cô nhiều lần rồi mà? Giới quý tộc thích những câu chuyện tiêu khiển.”
“...”
“Thần lực tuyệt vời ư? Ừ, nó tuyệt vời đấy. Nhưng cách cô thể hiện sự tuyệt vời đó cho người khác quan trọng hơn nhiều. Cô có hiểu không?”
Giọng của Ophelia càng sắc bén hơn.
“Tư Tế ngưỡng mộ cô thì sao? Phía Công nương Deborah kích thích và vui vẻ hơn nhiều, nên giới xã giao sẽ không chú ý đến một đứa con gái tồi tàn và tầm thường của một nhà quý tộc sa ngã như cô. Đúng chứ?”
“...”
“Cô nghĩ tôi nói đùa khi bảo cô phải trở thành Hoa Của Năm bằng mọi giá à? Cô Mia chẳng nỗ lực gì cả. Cứ như vậy, cô sẽ không bao giờ có thể đánh bại một người được sinh ra để nổi bật như Công nương Deborah đâu.”
Ophelia nắm lấy đôi vai mảnh mai của Mia, siết chặt nó.
Cô ta đã không thể trở thành Hoa Của Năm, nên kế hoạch tiếp theo của họ không thể thực hiện được.
Vì cô ta đã đánh mất những đặc quyền chỉ dành cho Hoa Của Năm.
Đó là một cơ hội để được ưu tiên chỉ định một nữ quý tộc danh giá làm người đi kèm, nhưng Mia đã để mất tất cả.
“Cô có biết để làm ra Máu Thánh cần bao nhiêu hy sinh và công sức không?”
Đôi mắt đối diện cô ta ánh lên sự lạnh lẽo.
“Tôi đã hy sinh rất nhiều để biến cô thành Hoa Của Năm, nên cô cần phải suy ngẫm về kết quả.”
Móng tay dài của Ophelia ghim sâu vào làn da mỏng manh của cô ta.
Máu từ vết thương sâu hoắm chảy ra, làm ướt cổ áo trắng của Mia.
Mùi máu tanh vô cùng khó chịu.
Đến mức khiến cô ta buồn nôn.
‘Cảm giác như sắp nôn vậy. Mình muốn giết hết bọn họ.’
Sát khí đã đâm chồi.
Mia nắm chặt tay đến nỗi móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay.
Đặc biệt là cô gái nhà Seymour đó.
Nhớ lại đôi mắt đỏ như máu của Deborah, Mia nuốt xuống cảm giác buồn nôn và cắn môi.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới