[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 64

Đăng lúc 23:33 06/05/2026
19K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

   ‘Nóng.’

 

   Michelle, người đã co rúm lại như một ma cà rồng bị tấn công, đã có thể vào cửa hàng sau nửa tiếng.

 

   Vì thời tiết nóng bức nên ai cũng sẽ tìm đến thức uống mát lạnh.

 

   “Thứ gì đó lạnh. Thứ gì đó lạnh…”

 

   Trong khi cô ấy lẩm bẩm như một con ma, một nhân viên đã mang cho cô ấy một ly sinh tố, nói là để thử vị.

 

   “Ồ?”

 

   Khoảnh khắc cô ấy nhấp một ngụm, pháo hoa đã nổ trong đầu cô ấy.

 

   Kết cấu sống động như có cả trái cây bên trong này là cái quái gì vậy?

 

   ‘Tuyệt vời.’

 

   Cơn khát của cô ấy biến mất ngay tức khắc, và cảm giác sảng khoái sâu sắc lan đến thực quản và dạ dày. Ngoài ra, sự tươi mát khi cắn miếng trái cây vẫn còn trong miệng cô ấy.

 

   Cảm giác mát hơn kem vì nó ít có cảm giác khó chịu.

 

   Đây là thức uống thực sự hợp với mùa.

 

   Sau khi uống ly sinh tố, cô ấy lập tức đăng ký làm thành viên màu tím và lại xuất hiện ở Armand vào hôm sau.

 

   Vì dùng búp bê thay cho người hầu nên sự xuất hiện của cô ấy càng thêm nổi bật.

 

   Người ta bí mật đồn rằng người sành ăn nổi tiếng, Michelle Granbert, đã xuất hiện tại Armand trong bốn ngày liên tiếp.

 

   Cô ấy đã trở thành thành viên bạc đầu tiên, và lựa chọn số một của cô ấy là sinh tố.

 

***

 

   ‘Tiến triển rất tốt.’

 

   Hôm nay cũng vậy, tôi nhìn những vị khách đang xếp hàng trước Armand với cảm giác vui vẻ, sau đó di chuyển đến Hiệp Hội Pháp Sư vì có phần thuyết trình cho buổi hội thảo đã được lên lịch vào buổi chiều.

 

   ‘Ông ấy lại tới nữa.’

 

   Sự xuất hiện của cha tôi chẳng thể khiến tôi ngạc nhiên nữa.

 

   Tôi đã nói là sẽ sớm công bố công thức mới, nên có vẻ như ông ấy đã dành thời gian để tham dự.

 

   Hội thảo hôm nay là nơi quy tụ của các quan chức cấp trung của Hiệp Hội.

 

   Thật may khi bài thuyết trình hôm nay rất hữu ích cho những người này.

 

   Khi tôi hoàn thành phần trình bày về phương trình bậc ba, thứ có hữu ích khi thay đổi dòng chảy của đường cong mana phân bổ trong không trung, đã có rất nhiều tràng pháo tay.

 

   ‘Người ta nói các pháp sư rất kiêu ngạo và tự phụ. Phản ứng tốt hơn mình nghĩ.’

 

   Sao cứ có cảm giác đây là phần kết của một vở opera thay vì một bài giảng nhỉ?

 

   Thậm chí còn có pháp sư đến gần tôi trong khi ông ta dùng khăn tay lau nước mắt.

 

   “Ta không thể ngăn nước mắt tuôn rơi vì bài giảng vô cùng xúc động. A, cho phép ta tự giới thiệu. Ta là Bá tước Almare, người quản lý tầng 9 của Hiệp Hội.”

 

   Tầng càng cao, pháp sư càng đỉnh.

 

   Tầng 13 là địa bàn của cha tôi, còn 11 và 12 là địa bàn của các trưởng lão nên có vẻ như ông ta đã được thăng chức từ khi còn rất trẻ.

 

   Khi đó, một pháp sư trung niên với thân hình to lớn bỗng chen vào giữa tôi và Bá tước Almare.

 

   “Cái tên này chẳng biết cư xử gì cả! E hèm. Ta là Hầu tước Keshisi, Lục Trưởng lão của Hiệp Hội Pháp Sư. Ta rất ấn tượng trước sự logic, khả năng tư duy, cái nhìn sâu sắc, óc sáng tạo, khả năng suy luận cùng nỗ lực của Công nương. Không hổ là con gái của Công tước Seymour.”

 

   Sau khi thấy người đàn ông nói như bắn rap, tôi vô cùng sửng sốt.

 

   “Nếu cô tới Hiệp Hội, bất cứ lúc nào cô cũng có thể lên tầng 11. Ta sẽ tặng cô một chuyến tham quan phòng nghiên cứu. Haha.”

 

   “... Ngài thực sự là thành viên của dàn hợp xướng thiếu nhi.”

 

   ‘Quản lý tầng 9 và thậm chí cả một Trưởng lão? Đây không phải hội thảo dành cho các quan chức cấp trung sao?’

 

   Tại sao những vị tai to mặt lớn này lại xuất hiện?

 

   Sau đó, có vô số yêu cầu bắt tay.

 

   “Con bé vẫn còn nhiều thứ để thể hiện. Đừng tâng bốc nó quá.”

 

   Với vẻ nghiêm nghị, cha tôi tiến tới với đôi tay chắp sau lưng và ngăn ông ta lại, nhưng Lục Trưởng lão tên Kenshisi vẫn không ngừng luyến thoắt.

 

   ‘Người nhà Seymour không thích nói hai lời vì tính họ tồi.’

 

   “Trưởng lão Kenshisi, ta phải đi dùng bữa tối rồi. Ta đã hứa với con gái rằng sẽ dùng bữa tối với nó, nên ta sẽ đi trước.”

 

   ‘Quả nhiên, cắt đứt không thương tiếc.’

 

   “Ngài sẽ có một bữa tối yên bình với con gái sao! Tôi rất ghen tị đó, thưa Công tước. Con trai tôi chỉ toàn một lũ vô vọng… Ai! Không biết kiếp trước tôi đã tạo nghiệp gì nữa.”

 

   “Ông đang phóng đại quá đấy… Vậy, đi thôi. Deborah.”

 

   Không ngoài dự đoán. Là Hội chủ Hiệp Hội, ông ấy có thể bất cần trong cuộc sống xã hội của ông ấy.

 

   “Deborah, hôm nay con muốn ăn gì?”

 

   “Bít tết ạ.”

 

   Tôi hơi đói, nên tôi nghĩ mình có thể cho cha xem một mukbang thịt điêu luyện.

 

   ‘Trời đất ơi, vừa nãy. Hội chủ vừa nhếch mép lên khoảng 1mm và mỉm cười đó.’

 

   ‘Thiên địa quỷ thần ơi…’

 

   ‘Mọi người có nghe thấy không? Ngài ấy vừa hỏi về một bữa ăn…’

 

   Một cuộc trò chuyện kỳ lạ đã được nghe thấy từ phía sau, nhưng nó đã sớm bị lãng quên vì miếng bít tết.

 

***

 

   “Không có bất đồng nào trong việc học viên xuất sắc đại diện cho Khoa Pháp Thuật trong nửa đầu năm nay là Công nương Deborah.”

 

   Trước lời của Trưởng khoa Học Viện, Hầu tước Bert, vị giáo sư lớn tuổi ngập ngừng trước khi mở miệng.

 

   “Tôi phải thừa nhận em ấy rất tuyệt. Tuy nhiên, từ khi Công nương Deborah trực tiếp tiết lộ < Công Thức Cải Tiến Cấp Cao > tại Hiệp Hội Pháp Sư… Ư.”

 

   Nhìn vị giáo sư thở dài với gương mặt lo lắng, Bert xoa nhẹ cằm.

 

   Dạo này cháu gái ông đang tích cực tham gia những buổi hội nghị được tổ chức tại Hiệp Hội, tiếp tục làm tăng giá trị luận văn của cô.

 

   Ngoài ra, cô còn khoe rằng lần này cô đã nâng cấp học thuyết của mình nữa.

 

   ‘Cấp cao à. Nó đã làm một việc rất tuyệt.’

 

   Nó khá khoa trương và chính đáng, nên ông đã nghe rằng có khá nhiều người tò mò về nội dung của luận văn mà Công nương đã công bố.

 

   “Công nương vẫn chưa tốt nghiệp, nhưng em ấy lại đang thuyết trình mà không hề thông qua Học Viện.”

 

   “Không biết động thái của em ấy có hơi giáo điều không.”

 

   “Giáo sư Kyle đã bị kỷ luật và giáng chức rồi! Tôi nghĩ trái tim rạn nứt của Công nương Deborah đã được chữa lành phần nào.”

 

   Trưởng khoa Bert cảm thấy kỳ lạ khi nhìn bộ dạng không hài lòng của vị giáo sư kiêu ngạo.

 

   ‘Tức là con bé đang phát huy tốt thành tích của nó. Tới mức các giáo sư đều không hài lòng.

 

   Chợt, giọng của Deborah, khi xin ông tổ chức cuộc họp tìm ra sự thật, vang lên trong tâm trí ông.

 

   ‘Nó rất táo bạo.’

 

   Ngoài mặt phàn nàn thật bất công, nhưng thực tế, hẳn là cô đã dùng tình huống một cách tài tình.

 

   “Em ấy có một khía cạnh thú vị.”

 

   Sau một hồi suy tư ngắn ngủi, Trưởng khoa Bert mở miệng.

 

   “Nửa cuối năm còn lại, chúng ta hãy cố tạo một dịp đặc biệt để Công nương trình bày luận văn ngay trong Học Viện. Bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Hiệp Hội đang hỗ trợ Công nương.”

 

   Mọi thứ đã thành ra như vậy rồi, nên chiến lược là bí mật kiếm một số lợi ích ngay cả khi đã muộn đi chăng nữa.

 

   Dù sao cũng không có học viên nào mà ông sẽ đề cử, ngoại trừ Deborah.

 

   Cô hiện đang là người thu hút sự chú ý nhất tại Hiệp Hội Pháp Sư, nhưng nếu như Khoa tiến cử một học viên khác, phía Học Viện sẽ chỉ góp thêm sự hài hước, như buổi họp tìm ra sự thật vậy.

 

   “Em ấy sẽ chấp nhận nó ạ?”

 

   Tính tình Công nương như nào ai cũng biết, nên vị giáo sư trẻ khá lo lắng.

 

   “Ta sẽ thử thuyết phục. Chúng ta đã đạt được sự nhất trí rồi, ta đi đây.”

 

   Sau khi nhanh chóng kết thúc cuộc họp của Khoa Pháp Thuật, Trưởng khoa Bert đứng dậy và đến văn phòng Chủ tịch trong toà nhà chính của Học Viện.

 

   Vào cuối mỗi học kỳ, Học Viện Pangea đều sẽ lựa chọn những học viên xuất sắc thông qua một quy trình sàng lọc nghiêm ngặt và ghi tên họ vào Đại Sảnh Danh Vọng.

 

   Đại Sảnh Danh Vọng là công trình đã tồn tại từ khi thành lập Học Viện, là nơi có bề dày lịch sử và ý nghĩa của Đế quốc.

 

   Và các Trưởng khoa cũng như giáo sư hy vọng những học viên xuất sắc nhất sẽ thuộc về Khoa của chính họ.

 

   Những học viên xuất sắc nhất sẽ được đề tên mình trong Đại Sảnh Danh Vọng, được trang trí bằng vòng nguyệt quế và ngành học cùng Khoa tương ứng sẽ được viết bên dưới.

 

   ‘Phải lên tinh thần cho những học viên chưa tốt nghiệp.’

 

   Có một cảm giác căng thẳng kỳ quái, và Chủ tịch Học Viện trang nghiêm nói.

 

   “Từ trước tới nay, Học Viện đã nuôi dưỡng những nhân tài xứng làm người dẫn dắt Đế quốc. Nhân tài là tương lai của chúng ta, nên ta mong danh hiệu học viên xuất sắc nhất sẽ thuộc về những người có tiềm năng phát triển. Ngoài ra…’

 

   ‘Sao ông ta lại ở đây?’

 

   Hầu tước Bert nheo mắt khi nhìn ông già được gọi là Hiền giả, người đang ngồi bên cạnh Chủ tịch.

 

   Sau khi nói xong, Chủ tịch cuối cùng cũng nói ông ta sẽ nhận đề cử của các Khoa.

 

   Hầu tước Bert rời mắt khỏi ông già và mở miệng.

 

   “Deborah Seymour đủ tiêu chuẩn để nhận danh hiệu học viên xuất sắc nhất.”

 

   Cô đã có một luận văn chất lượng cao chưa từng có, không chỉ bó hẹp trong Học Viện mà còn mang tính thực tiễn cao, nên cô có đủ tư cách.

 

   “Ngoài ra, Deborah Seymour cũng đã cải thiện đáng kể điểm số của em ấy trong môn nghệ thuật tự do so với học kỳ trước.”

 

   Nghe những lời của Trưởng khoa Bert, các giáo sư từ những Khoa liên quan đến nghệ thuật tự do đều gật đầu.

 

   “Điều này nghĩa là em ấy đã tiến bộ vượt bậc. Chúng ta cần phải có một tấm gương để các học viên khác cố gắng cải thiện, để rồi được đền đáp xứng đáng.”

 

   Nói xong, Hầu tước Bert xoa cằm, trong lòng thầm cảm khái.

 

   ‘Mình lại vô tình đề cử các cháu của mình rồi.’

 

Truyện tranh:

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 64

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới