‘Tại sao Isidor lại tọc mạch với mình?’
Ban đầu, tôi nghi hắn muốn đạt được thứ gì đó từ chỗ cha tôi.
Vì tôi đã được tặng viên kim cương trị giá một căn nhà phố, hắn có thể nghĩ Công tước Seymour rất quý tôi.
Tuy nhiên, nếu mục tiêu của hắn là tôi chứ không phải Công tước, thì không thể giải thích lý do hắn đưa cho tôi cuốn sách của gia chủ đời thứ 6 của Seymour.
‘Hắn có thể thoả thuận với cha bằng cuốn sách đó mà.’
Giả dụ Isidor thích tôi đi…
‘Khá nguy hiểm ha.’
Rất có hại cho tim mạch và huyết áp của tôi.
Đèn cảnh báo bật sáng và tôi tạm dừng màn xét xử của mình; nhưng do thái độ kỳ lạ của Thương chủ đối với Isidor, tôi đã có một suy nghĩ bất chợt.
Isidor và Thương chủ, chẳng lẽ họ có quan hệ?
Việc một nhân vật tên Isidor, người không xuất hiện trong tiểu thuyết, đang chen vào, phải chăng hắn có liên quan tới Thương chủ?
Ngoài ra, có một mối liên hệ giữa hai bên mà tôi đã bỏ qua.
‘Thái tử.’
Isidor là bạn thân của Thái tử, còn Thương chủ là kẻ bày mưu tính kế cho Thái tử.
Có khả năng Thương chủ quen Isidor và giả vờ như không quen.
Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán, không hề có bằng chứng.
‘Mình có nên yêu cầu một hội thông tin khác điều tra về Isidor không?’
Nếu kết quả khác nhau, đó sẽ là một suy luận khá có cơ sở…
“Thưa Công nương, nhiệt độ nước thế nào ạ?”
Hầu nữ hỏi trong khi tôi chìm đắm trong suy nghĩ, và tôi chợt tỉnh ra.
“Làm nó mát hơn chút.”
“Vâng.”
Tôi đã nghỉ ngơi trong khi nhận sự xoa bóp nhẹ từ những người hầu, rồi mặc một chiếc áo choàng và nằm xuống giường.
‘Mệt quá, đánh một giấc thôi.’
Mặc dù cơ thể thấy nặng nề nhưng hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra nên tôi không tài nào ngủ được.
Philap biến mất, và người chiến thắng thay đổi.
Cuộc thi cũng rất kỳ quặc. Diera đã bị lung lay bởi một hiệp sĩ vô danh và thua Isidor trong 3 giây.
Tuy nhiên, không mất nhiều thời gian để giải đáp thắc mắc về cuộc thi.
***
Hôm sau.
Vị hiệp sĩ vô danh với vóc dáng to lớn, người đã gây bất ngờ lớn trong cuộc thi cưỡi ngựa đấu thương, đã tới Armand.
Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với Oryx, sau này sẽ được gọi là thương hiệp sĩ bất bại.
Tại thủ đô, nơi sức nóng của cuộc thi vẫn chưa giảm, những câu chuyện về các hiệp sĩ tham gia lần này đã được bàn tán sôi nổi.
“Ngôi sao của cuộc thi lần này là Oryx Myrkane nhỉ. Ta không ngờ một chiến binh thiên bẩm như vậy lại ẩn mình trong một điền trang nông thôn mà ta chưa bao giờ nghe nói đến.”
“Ta thì nghe cậu ấy vẫn còn là học việc và không phải hiệp sĩ chính thức, nên mọi người đang làm ầm ĩ việc cố gắng chiêu mộ cậu ấy đó.”
Ai cũng ghen tị vì nó là một sự kiện đổi đời.
Này là do phần lớn con trai thứ hai và thứ ba của các gia đình quý tộc cấp thấp đều muốn nhập ngũ hoặc được phong làm binh sĩ cho các quý tộc cấp cao để trở thành hiệp sĩ chính thức.
“Miễn là họ luyện tập để nắm vững Aura, sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ có danh hiệu hiệp sĩ.”
Ngoài ra, trong trường hợp của Oryx, nó rất hữu ích vì cậu ấy có thể được cử làm đại diện cho đội hiệp sĩ của gia tộc bất cứ khi nào có giải cưỡi ngựa đấu thương.
“Mà, cậu ta sẽ chọn nơi nào nhỉ? Cậu ta quá tuổi để gia nhập đội Hiệp sĩ Hoàng gia rồi.”
“Nghe người ta đồn cậu ấy quyết định đầu quân cho nhà Hầu tước Granbert.”
“Hả? Ta lại nghe Công tước Serig đã do thám cậu ta…”
“Không phải Bá tước Belluge ư?”
Tên của các gia tộc nổi bật được nhắc đến một cách ngẫu nhiên.
Không quan trọng có đúng hay không. Đây là bằng chứng cho thấy Oryx là một chủ đề nóng.
Và ngay sau đó, nơi chốn của Oryx đã được xác định.
Những thanh niên dự đoán đó sẽ là gia tộc Serig, nơi được biết đến với kiếm thuật chỉ sau gia tộc Orge, đã rất ngạc nhiên trước cái tên không ngờ tới.
“Seymour?”
Oryx Myrkane đã đến thẳng Armand và đợi tôi hơn nửa ngày.
“Trong cuộc thi, tôi đã suýt ngã quỵ vì mất nước và cảm thấy chóng mắt, và thức uống của quán đã giúp tôi hồi sinh.”
Cậu ấy tha thiết yêu cầu quản lý của Armand rằng cậu ấy muốn báo đáp lòng tốt của vị quý tộc đã gửi thức uống; và cuối cùng, Oryx và tôi đang một mình ở trong tầng hầm của Armand.
‘Đây là hiệu ứng cánh bướm.’
Các triệu chứng được cải thiện bằng cách uống thức uống ion, màn trình diễn của Oryx được cải thiện và kết quả của cuộc thi đã hoàn toàn thay đổi so với những gì chúng nên trong tiểu thuyết.
“Tôi muốn báo đáp lòng tốt của người ạ.”
Cậu ấy nói với giọng rất nghiêm túc.
Mà, cậu ấy 17 tuổi thật hả?
Nhìn từ xa thì không giống lắm, nhưng đối mặt trực tiếp thì cậu ấy như một con gấu hoang vậy.
Cổ và cánh tay dày như khúc gỗ, đôi mắt to và sắc, và những vết xước lướt qua hàng lông mày rậm của cậu ấy.
‘Nhìn thôi đã thấy mạnh rồi.’
Dù sao thì, cậu ấy là học sinh cấp 3.
Khi tôi hạ cảnh giác, nghĩ cậu ấy sẽ không làm lớn chuyện, tôi vẫn không thể không thấy hơi sợ.
“Tôi là một người hữu dụng ạ.”
Khoảnh khắc khi lời khuyên của Thương chủ về việc có một hiệp sĩ tuyên thệ trước, khi đó là một việc hiếm hoi, đã chạm vào trái tim tôi một cách háo hức.
“Hửm. Ngươi muốn báo đáp lòng tốt của ta?”
Tôi hỏi, cố hết sức giấu đi sự run rẩy.
“Vâng. Nhờ sự thương xót của người mà tôi đã được hồi sinh.”
Cậu ấy giải thích rằng sau khi nhận được giải thưởng hạng 3 khổng lồ, cậu ấy đã có thể kiếm tiền để gửi cho em gái, và cậu ấy cũng có cơ hội để trở thành một hiệp sĩ giỏi.
Cậu ấy nói bản thân đã định bỏ làm hiệp sĩ và đi làm lính đánh thuê để kiếm tiền nếu cậu ấy không tham gia cuộc thi cưỡi ngựa đấu thương này.
“Đó là một tình huống tuyệt vọng, và thức uống đó đã giúp tôi rất nhiều.”
Đôi mắt to như của con bò của cậu ấy rung lên.
“Cảm ơn người vì đã cho tôi khoảnh khắc toả sáng mà tôi sẽ không bao giờ quên được ạ.”
Mặc dù cậu ấy nói bản thân cảm động bằng cái miệng rỗng, nhưng việc cậu ấy trực tiếp đến trả ơn tôi mà không làm quá lên nghĩa là, cậu ấy thật lòng.
Cậu ấy thực sự cảm động.
‘Người này thực sự hợp làm nô lệ số 3.’
“Ta hiểu ý trong lời nói của ngươi.”
Sau một lúc do dự, tôi mở miệng.
“Tuy nhiên, ngươi định báo đáp ta như thế nào? Ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nếu được đào tạo như một hiệp sĩ, nhưng bây giờ, Oryx, ngươi chẳng có gì ngoài sức mạnh thể chất.”
Cậu ấy mở miệng với vẻ kiên quyết.
“Ngay cả khi đây chỉ là sức mạnh khiêm tốn của tôi, tôi cũng muốn dùng nó cho một người cao thượng. Mẹ tôi luôn nói nếu một người không biết báo đáp lòng tốt thì không khác gì một con vật.”
“Dù cho ta có thể là ai, ngươi vẫn sẽ làm việc cho ta?”
“Vâng.”
Cậu ấy hẳn đã nhận được đề nghị chiêu mộ từ một gia đình quý tộc nổi tiếng. Tôi không thể tin là cậu ấy sẵn sàng từ bỏ việc leo cao hơn vì tôi.
‘Mình thích sự cương quyết của cậu ấy.’
Khi nhìn chằm chằm gương mặt thành thật này, tôi đã kéo mũ áo choàng che mặt xuống.
Mắt Oryx hướng về phía tôi, to như bóng đèn, và miệng cậu ấy khẽ mở.
‘Có vẻ ngạc nhiên nhỉ.’
Cậu ấy sẽ là một gián điệp nếu như không biết ác nữ nhà Seymour.
Tuy nhiên, Oryx là người đã đến để báo đáp lòng tốt của tôi trước.
Ngay cả khi cậu ấy không hài lòng với việc có tôi là chủ nhân, tính cách của cậu ấy sẽ không cho phép cậu ấy rút lại lời đã nói đâu nhỉ?
Tôi hơi nhếch khoé môi.
“Đánh giá từ mặt của ngươi, dường như ngươi biết ta là ai.”
“T-Tôi xin lỗi, nhưng tôi không biết người là ai ạ. Tôi chỉ mới tới thủ đô chưa lâu.”
“Hửm? Nhưng trông ngươi như biết rồi mà.”
“L-Là do n-người rất đẹp. Tôi rất ngạc nhiên. T-Tôi xin lỗi. T-Tôi vô cùng biết ơn ạ.”
‘Sao cậu ấy có thể không biết khi Isidor đã làm ầm lên như vậy nhỉ?’
Cậu ấy bất lực lắp bắp, và tôi đã im lặng một lúc trước khi mở miệng.
“Ta là Deborah Seymour.”
“Chúa ơi! Thật vinh dự vô hạn khi được gặp Công nương của gia tộc Seymour vĩ đại ạ!”
‘Có vẻ như cậu ấy biết Seymour là gì.’
Cậu ấy xoa gáy và liên tục gật đầu.
“Ta rất vui khi ‘Siêu Trợ Thủ’ mà ta đã làm ra sau thời gian dài nghiên cứu rất hữu ích đối với một chiến binh tài năng như ngươi. Ta cũng rất ấn tượng trước cách ngươi đến đây để báo đáp lòng tốt của ta.”
Khi tôi lại gần một bước, nhấn mạnh từ lòng tốt, cậu ấy lắc đầu với gương mặt đỏ bừng như thể đang lo lắng.
“Ta sẽ cho ngươi một cơ hội để báo đáp. Ta sẽ để ngươi gia nhập đội hiệp sĩ của Seymour, để ngươi có thể học cách dùng Aura và trau dồi sức mạnh của ngươi.”
Cậu ấy đột nhiên được gia nhập đội hiệp sĩ của Seymour, và liên tục nói đó là vinh dự với vẻ hoang mang.
‘Nếu là đội hiệp sĩ của Seymour, đó không phải lựa chọn tồi cho Oryx.’
Tôi biết cậu ấy thực sự đã được đánh tiếng từ hai nhà Serig và Belluge.
Seymour không cần phải so sánh với họ.
‘Thậm chí còn tốt hơn nhiều.’
Có định kiến cho rằng đội hiệp sĩ sẽ yếu chỉ vì Seymour là gia tộc đại diện cho ma thuật.
Seymour đang xây dựng một quân đoàn riêng với những kỹ năng đáng gờm.
Trong số đó, ‘Ouroboros’, tổ chức nằm trực tiếp dưới sự chỉ huy của gia chủ, là một nhóm vũ khí con người, nên vài người đã gọi họ là chó của Seymour.
Túm cái quần lại, các hiệp sĩ của Seymour cũng rất giỏi.
“Đó lại là một vinh dự. Thưa Công nương.”
“Hết lời để nói chưa?”
“Dạ?”
“Đây là khế ước mà ngươi sẽ làm việc với tư cách thuộc hạ của ta, kể từ bây giờ.”
“A…”
“Chỉ cần ký vào đây là được.”
Im lặng nhìn cậu ấy đang ngẩn ngơ nhìn khế ước, tôi quơ quơ tờ giấy và thúc giục cậu ấy.
“Ký đi!”
“A, vâng!”
Khẽ run rẩy, cậu ấy lấy bàn tay to bằng cái nắp nồi quấn quanh cây bút lông đã nhúng mực và ký tên ở dưới.
Có một điều mà tôi học được từ Belreck. Thật thuận lợi khi có được khế ước một cách nhanh chóng trong khi người kia còn đang hoang mang.
Khi tôi nhìn vào bản khế ước với Oryx, tôi khó nuốt trôi nụ cười xấu xa trên môi.
Có một điều khoản trong khế ước nói rằng nếu cậu ấy trở thành hiệp sĩ chính thức, cậu ấy sẽ tuyên thệ với tôi và trung thành cho đến cuối đời.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới