“Chắc là ngon lắm. Một số hiệp sĩ còn dùng nhiều hơn.”
Các hiệp sĩ đã trung thành phục vụ như những đại sứ cho cửa hàng của tôi.
Tương tự cách các công ty nước giải khát tài trợ thức uống thể thao miễn phí cho các vận động viên.
Và cuộc thi cưỡi ngựa đấu thương hôm nay nổi tiếng đến mức có thể so sánh với trò All–Star ở kiếp trước của tôi.
Không có sân khấu nào tốt hơn sự công khai này.
“Trông họ rất thoả mãn khi uống nó.”
“Trời nóng như vậy thì sẽ có thứ có vị tệ sao?”
“Nhưng ngay cả các hiệp sĩ đến từ những gia tộc cấp cao cũng đang uống nó.”
Điều đáng khích lệ nhất là cả Isidor và Diera, những ngôi sao nổi tiếng của nơi này, đều đang uống cạn thức uống từ Armand.
‘Cảm ơn hai người nha.’
Việc này đã đủ để đạt được hơn 200% mục đích của tôi.
Vì bọn họ đã cho thấy sự cần thiết và tiện lợi của việc mua mang đi ngay trước mặt mọi người và cũng thành công trong việc giới thiệu thực đơn mới, thức uống ion.
Trong khi theo dõi các trận còn lại với tâm trí thoải mái, tôi đã nghiêng đầu khi trận tiếp theo diễn ra theo cách hoàn toàn không ngờ tới.
‘Không thể tin là Diera lại chật vật như vậy. Lạ quá.’
Các trận tứ kết đang diễn ra.
Dĩ nhiên, ai cũng nghĩ Diera sẽ giành chiến thắng và tiến vào trận chung kết một cách nhanh chóng, nhưng một con ngựa ô đã xuất hiện.
Vị hiệp sĩ vô danh, người đóng vai trò chính trong hai trận trước đó, đang đối chọi quyết liệt với Diera, khiến ai nấy cũng phải đổ mồ hôi.
Vị hiệp sĩ vô danh này nhanh nhẹn một cách thần kỳ mặc dù có kích thước to lớn, nên cậu ấy đã tránh được những đòn tấn công trực diện của Diera.
Cậu ấy bình tĩnh để cây thương của Diera lao vào mình.
Keng!
Một cuộc đấu khác đã xảy ra sau đó, và hiệp sĩ vô danh đã đập vào vai Diera và vượt qua anh ta.
Mặt khác, cây thương của Diera đã va vào tấm khiên gỗ và bật ra một cách vô ích.
‘Người kia vừa đạt được điểm cao hơn.’
Một sự kiện bất ngờ đã xảy ra, và một sự im lặng chết người bao quanh đấu trường, theo đúng nghĩa đen.
Lần đầu tiên trong hôm nay, Diera để thua đối thủ.
Mặc dù chưa có người chiến thắng vì tứ kết có 3 vòng, nhưng thật sốc khi thiên tài của gia tộc Orge lại để thua một hiệp sĩ vô danh.
Tỷ số là 1 – 1.
Vòng cuối còn căng thẳng hơn, và sau tổng cộng 5 đòn đánh, Diera đã giành được chiến thắng trước hiệp sĩ vô danh.
Nhưng tôi không thể rũ bỏ cảm giác trọng tài đã thiên vị Diera hơn một chút.
‘Chắc là do quen thói.’
Diera đến từ gia tộc Orge, nổi danh với kiếm thuật.
Điều thú vị là vị hiệp sĩ vô danh kia, kẻ thua cuộc hơn là người chiến thắng, lại nhận được nhiều sự chú ý hơn.
“Người đó là ai? Trông cậu ấy trẻ quá.”
“Coi bộ giáp tồi tàn và con ngựa kia đi, có lẽ không thuộc đội hiệp sĩ nổi tiếng đâu, nhưng cậu ấy thật tuyệt vời!”
“Các đội danh tiếng sẽ chiêu mộ cậu ta cho mà xem.”
Diera đã giành chiến thắng không trọn vẹn và lết vào trận chung kết.
Bên trận tứ kết còn lại, Isidor và con trai thứ ba của gia tộc Serig, người thuộc Lam Hiệp sĩ, đã đối đầu với nhau; và Isidor đã thắng mà không gặp khó khăn gì và tiến vào trận chung kết.
‘Trông Diera không ổn lắm.’
Chắc là lo trận trước đã có sự thiên vị nên Diera, một người quyết tâm và chính trực, đang ngồi đờ người ra.
Cuối cùng, Diera đã không thể hiện được kỹ năng một cách đàng hoàng từ vòng đầu tiên, và đã bị đánh bại bởi đòn tấn công của Isidor bằng cách ngã ngựa.
“Người chiến thắng năm nay là ngài Isidor Visconti, đội phó Bạch Hiệp sĩ!”
Oa–!
Trong cái nóng như thiêu đốt, tôi không thể không tắt ngúm trước kết quả.
‘Mình đã cược vào Diera.’
Vì đã biết được kết quả chung cuộc do đọc tiểu thuyết, tôi nghĩ sẽ thật ngu ngốc nếu không đi cá cược.
‘Này chẳng phải như bơi được trên đất sao?’
(Ý chỉ nhiệm vụ dễ dàng.)
Phải nói, thật may khi tôi không cược một khoản to vì tôi đã bí mật để tâm đến Isidor.
‘Nội dung của tiểu thuyết lại thay đổi rồi.’
Rõ ràng sẽ có cảnh Philap vô cùng ghen tị với chiến thắng của Diera.
Tuy nhiên, dưới mái hiên có gia huy của Montez, không có ai ngoài Công tước và Công phi Montez.
‘Giờ mới nghĩ tới, Philap bốc hơi đi chỗ nào rồi?’
Trong khi bối rối vì nội dung nguyên tác và hoàn cảnh hiện tại khác nhau, tôi đã nghe thấy tên mình phát ra từ bậc đài vòng của các hiệp sĩ với giọng nhẹ nhàng.
“Ta xin dành vinh quang của chiến thắng hôm nay cho Công nương Deborah, người đã chúc ta may mắn.”
Isidor nới lỏng chiếc khăn tay buộc vào cán thương và vẫy nhẹ nó.
Thời điểm này vốn dĩ phải có một tràng pháo tay cổ vũ nhiệt tình; nhưng ngay sau khi hắn nói xong, một sự im lặng khó xử đã chạy qua hàng ghế khán giả.
Mọi người đều quay về phía tôi như thể được liên kết chặt chẽ.
‘Trời má, tình huống gì đây…’
Người chiến thắng sẽ dâng vinh quang cho một quý cô.
Đó là chuyện thường tình, nhưng bầu không khí trở nên kỳ lạ vì người được đề cập tới là một kẻ rắc rối.
Những nghi ngờ mạnh mẽ và ánh mắt không thể tin nổi.
Ánh nhìn mà tôi đã trải qua trong buổi vũ hội dạo trước.
‘Nếu Isidor là ánh sáng thì mình chính là bóng tối.’
Nghĩ như một đứa mắc hội chứng lớp 8, tôi hơi nhíu mày.
Những quý tộc đang nhìn tôi với vẻ kinh ngạc hẳn đã nhận ra vẻ dữ dội của tôi, nên họ vội vàng quay đầu đi và hạ tầm mắt xuống.
Buổi biểu diễn chúc mừng người chiến thắng được diễn ra kịp thời nên bầu không khí đã phần nào lắng lại. Tuy nhiên…
‘Tim mình đập liên hồi vì sự chú ý bất chợt.’
Tôi là một đứa nhút nhát, nên tôi có chứng sợ bị chú ý.
“Cậu ta vừa vẫy khăn tay ba lần đúng không? Quả nhiên, cậu Isidor cũng bị đe doạ giống như mình.”
Belreck lẩm bẩm với vẻ rất nghiêm túc, và tôi cảm thấy chết lặng.
‘Đây không có đe doạ Isidor nhá!’
Trên đường về nhà, xe ngựa yên lặng như chuột chết.
Vì cả tôi và cha đều không nói lời nào.
Cha tôi trông cũng kiệt sức nên tôi tự kiềm chế việc nói chuyện.
Ông ấy vừa nghỉ ngơi vừa tựa vào cỗ xe, thoải mái đến độ làm một chiếc limousine cũng phải xấu hổ. Khi về đến nhà, Công tước Seymour mấp máy đôi môi mỏng.
“Deborah. Gã đó…”
“Dạ?”
“Không có gì.”
Sau một lúc im lặng, ông ấy, người đang dùng tay vuốt chiếc cằm nhọn của mình, tự dưng nói điều khác lạ.
“Đối với một người chồng, một pháp sư xuất sắc sẽ tốt hơn. Hiệp sĩ và triệu hồi sư không cùng đẳng cấp với con, nên sẽ không thể có cuộc trò chuyện thông minh với chúng…”
‘Gì cơ? C-Chồng á?’
Trong lúc thẫn thờ vì mệt, lời nói đập vào tai tôi như sét từ trên trời giáng xuống khiến tôi tỉnh táo lại.
Tôi vẫn còn 2 năm nữa cho đến khi đủ tuổi kết hôn, tôi vẫn chưa thu được 10 tỷ won nữa, bây giờ vẫn còn gặp ác mộng về việc Louis Gargell chạy về phía tôi. Ông ấy vừa đưa ra lời khủng khiếp gì vậy?
Chẳng lẽ đang bí mật tìm hiểu suy nghĩ của tôi khi tôi sắp ra mắt?
Trong khi muốn tận hưởng cơ sở vật chất y hệt khách sạn 5 sao của gia tộc Seymour, một lúc sau, tôi mới vội vàng mở miệng.
“H-Hiện tại con định chỉ tập trung vào nghiên cứu. Con không có thời gian cho việc gì khác ạ.”
“Nghiên cứu?”
“Vâng. Bắt đầu với ma thạch, có rất nhiều thứ để nghiên cứu. 24 giờ một ngày còn không đủ ạ.”
Khi mắt tôi sáng lên và bắt đầu nói về niềm đam mê ma thuật của bản thân lớn đến mức nào, đôi mắt dữ dội của Công tước mở rộng ra.
“Và con đang nghiên cứu một thứ còn đáng ngạc nhiên hơn ạ. Ha. Ha.”
Khi tôi tuyệt vọng, miệng di chuyển như điên và ném cho ông ấy một bữa tiệc ngôn từ.
“Ta không ngờ con lại đam mê như vậy. Thực ra, ta đã nghe người hầu nói họ thường thấy con học đến rạng sáng.”
‘Chắc đấy là khi mình thức trắng để vẽ bản thiết kế quán cà phê.’
Bài tập khi tôi còn là sinh viên đại học rất khó và nhàm chán; nhưng việc nghĩ đó là cửa hàng của mình, tôi không thể không phấn khích và hạnh phúc.
“Vì con là một Seymour và là con gái của cha, nên việc con khao khát tri thức là điều hiển nhiên mà.”
Công tước Seymour dường như đang tạo ra sự hiểu lầm có lợi cho tôi, nên tôi không quên đánh tiếng có lợi cho bản thân.
Có lẽ cảm động trước sự hăng say học hỏi của tôi, Công tước đã dừng nói về chuyện hôn nhân.
Đúng hơn, ông ấy còn xoa đầu tôi một cách trìu mến.
“Đúng vậy, con nên học tập chăm chỉ.”
“Vâng.”
‘Phù, tình hình có vẻ tốt đẹp rồi.’
Quả nhiên, con cái phải giả vờ học hành để cha mẹ không can thiệp vào tương lai của họ.
Nhưng ngày nay, rõ ràng, 10 tỷ won rất là cần thiết.
Đồng thời, 100 vàng đã mất trắng do thua cược trong cuộc thi thật đáng tiếc.
A, phải bán bao nhiêu ly sinh tố mới kiếm được 100 vàng đây?!
Trong nguyên tác, Diera là người chiến thắng mà…
Đầu tôi đau vì nguyên tác lại trở nên vặn vẹo, theo sau việc tôi tự nhiên trở thành học viên đứng đầu của Học Viện.
Sự kiện cưỡi ngựa đấu thương khá quan trọng trong nguyên tác.
Đó là một phần nơi tất cả sự giúp đỡ và chăm chỉ đều được mọi người công nhận.
‘Câu chuyện Mia giống như hoá thân của Thánh Nyla bắt đầu xuất hiện vào thời điểm này.’
Thừa thắng xông lên, cảm giác chiến thắng của Diera Orge rất vang dội.
“Ta xin dành chiến thắng vinh quang này cho Mia Vinoche, người đã không tiếc công chăm sóc bệnh nhân tại trung tâm y tế.”
“Ta cũng sẽ cống hiến thanh kiếm của mình cho sự tận tâm cao đẹp của cô ấy trong việc tiếp bước Thánh Nyla.”
Nữ chính đã nhận được sự cổ vũ từ đám đông trước ấn tượng xúc động của Diera, giống như một buổi lễ trao giải cuối năm, và cô ta đã trở thành nhân vật chính của sự kiện này.
Nhưng đó là nguyên tác; thực tế thì, bầu không khí đã trở nên lạnh lẽo vì tôi…
Vì sự tọc mạch của Isidor, có vẻ như những tình huống mà tôi vô tình vượt mặt nữ chính và nhận được sự chú ý hay thu lợi từ nó vẫn tiếp tục xảy ra.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới