[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 76

Đăng lúc 23:34 06/05/2026
19K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

   ‘Mình đã muộn nửa tiếng.’

 

   Vậy là xong.

 

   Chị gái sẽ không hiểu cho cậu.

 

   Khi cậu đang thở hổn hển với cảm giác lo lắng, một gương mặt trắng bệch với mái tóc tím lọt vào tầm mắt cậu.

 

   “Trời nóng, em nghỉ một chút đi.”

 

   “A, dạ, xin lỗi vì đã để chị chờ. Em phải giữ lời hứa mới đúng…”

 

   “Đừng lo, ta sẽ không nổi giận vì em đến muộn. Ta rất rộng lượng với học trò của mình.”

 

   Phản ứng của chị cậu nằm ngoài dự đoán.

 

   Chị thậm chí còn nhìn cậu với đôi mắt ấm áp, và Enrique cúi đầu trong ngạc nhiên. 

 

   ‘Lạ quá.’

 

   Với đứa trẻ, chị gái giống như một con rắn độc, người đã từng trừng mắt nhìn cậu.

 

   Enrique không thể nào không dựng gai lên như một con nhím về phía chị mình, người đã không hề che giấu sự bất mãn của bản thân.

 

   Nhưng những ngày này, cậu ngày càng bối rối, không biết đâu mới là chị Deborah của mình.

 

   Trong giờ học, có những lúc cậu cảm thấy ánh mắt nhìn cậu rất thân thiện.

 

   Người chị phức tạp hơn nhiều so với thơ ca có nhiều câu mâu thuẫn.

 

   ‘Mình không thể mất cảnh giác.’

 

   Nếu thu gai lại, cậu có thể bị cắn đau hơn.

 

   Tuy nhiên, mặc dù lo lắng, Enrique vẫn đến gặp chị mình ở thư viện hàng tuần như để kiểm chứng điều gì đó.

 

   Không chỉ vì cậu quan tâm lớn đối với công thức.

 

   “Tới đây.”

 

   Chị gái gõ nhẹ ghế bên cạnh.

 

   Khi cậu cẩn thận ngồi xuống, chị lắc chuông và bảo người hầu mang đồ ăn nhẹ ra.

 

   “Hôm nay trời nóng nhỉ?”

 

   Giọng nói nhẹ nhàng êm tai râm ran bên tai cậu.

 

   Cảm thấy kỳ lạ hơn nữa, Enrique sờ chiếc cốc nhỏ và hạ đôi mi bạc dày xuống.

 

   “Enrique.”

 

   “Vâng?”

 

   “Uống xong thì em vào trong nghỉ ngơi đi. Em sẽ bị ốm nếu quá chăm học trong một ngày nóng như vậy.”

 

   ‘Vào trong?’

 

   Tim cậu chùng xuống trước mệnh lệnh rời đi đột ngột.

 

   “Em xin lỗi vì đã đến trễ…”

 

   “Chờ đã.”

 

   Chị cắt ngang lời cậu với giọng khẩn trương.

 

   “Ý ta là em hãy nghỉ ngơi vì trông em không được khoẻ. Nhưng vì em rất có ý chí học hỏi nên chúng ta hãy xem lại những gì đã học vậy.”

 

   Chị mở sách giáo khoa ra.

 

   Vì nét chữ của chị gái có phần góc cạnh và độc đáo nên bất cứ ai cũng có thể nhận ra đó là một cuốn sách do cô tự viết.

 

   Cậu đã gặp nhiều gia sư trong bao năm qua, nhưng chị gái là giáo viên duy nhất tự viết sách giáo khoa.

 

   ‘Tức là chị ấy thực sự muốn dạy mình như một học trò?’

 

   Cậu chưa bao giờ thấy những vấn đề mà chị đưa cho mình sai.

 

   ‘Nhưng chị ấy không quá quan tâm đến kết quả kiểm tra của mình.’

 

   Vú nuôi toàn mắng cậu với đôi mắt cay nghiệt, nói nếu thứ hạng và điểm số của cậu đi xuống, cậu sẽ không thể đáp ứng kỳ vọng của gia chủ.

 

   Nhưng chị cậu thì ngược lại.

 

   “Vấn đề hẳn là rất khó, nhưng em luôn kiên nhẫn và cố tìm ra cách giải.”

 

   Chị luôn coi trọng quá trình và khuyến khích cậu rằng bản thân việc cố gắng làm thứ gì đó mới và khó đã là điều rất tuyệt vời.

 

   “Chà, t-thật dễ thương.”

 

   “Dạ?”

 

   “C-Chữ viết tay của em. Vòng vòng cả này. Ha. Ha.”

 

   Cậu thường bối rối trước những điều kỳ lạ mà chị ấy nói, nhưng lạ thay, từ chút một, cậu đã thả lỏng.

 

   Enrique rũ đôi vai cứng ngắc của mình xuống và chăm chú lắng nghe giọng nói của chị cậu.

 

   “Em phải thêm vào đây. Và, nếu chúng ta thay các con số…”

 

   Trong giờ học, giọng của chị gái đặc biệt nhẹ nhàng.

 

   Cao độ vừa phải, nghe như một khúc hát ru.

 

   Khi xem lại những gì mình đã biết, Enrique, người chỉ đang lắng nghe giọng nói bình tĩnh của chị, bắt đầu gật gù vào lúc nào đó.

 

   ‘A, mình buồn ngủ…’

 

   Khi nghe giọng nói trầm lắng, mí mắt cậu càng trĩu nặng hơn.

 

   Mái tóc dài màu tím của chị tung bay như bức màn mở ra trước mặt cậu, toả ra mùi hương dễ chịu làm cậu thấy lơ mơ.

 

   Đứa trẻ nhạy cảm mơ hồ nhận thức được người trước mặt mình không phải rắn độc, và nó có thể buông lỏng cảnh giác. Mặc dù trong đầu cậu chưa bao giờ thừa nhận điều đó.

 

   ‘A, việc này không tốt chút nào.’

 

   Enrique nhanh chóng véo đùi mình.

 

   Tuy nhiên, cậu đã khó ngủ vì giấc mơ rơi xuống đầm lầy đáng sợ, và vì thế, cậu bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ không thể kiểm soát như thể một con đập đang bị vỡ.

 

   Tầm nhìn của cậu sớm đã trở nên trắng xoá.

 

   Enrique ngủ thiếp đi trong ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ thư viện.

 

   Trong khi mơ thấy cảm giác yêu thương sau thời gian dài.

 

***

 

   ‘Thằng bé ngủ rồi à?’

 

   Hôm nay Enrique tiếp tục thể hiện một khía cạnh khác.

 

   Em ấy luôn đúng giờ và chưa từng tới muộn; nhưng hôm nay em ấy lại đến muộn với vẻ ngoài lộn xộn và đột nhiên ngủ quên trong giờ học?

 

   ‘Tại sao?’

 

   Việc Enrique, người luôn tập trung với tư thế lưng phải thẳng, tự nhiên gục xuống là một trong hai điều: hoặc là sự cảnh giác của thằng bé với tôi đã giảm đi một chút, hoặc là thằng bé khá mệt.

 

   ‘Nhìn tình trạng của em ấy hôm nay, có lẽ chỉ mới gần đây thôi.’

 

   Nhìn đôi mắt thâm quầng và gương mặt tái nhợt, mệt mỏi của Enrique, tôi thở dài.

 

   Điều gì đã khiến em ấy phiền muộn đến mức đột nhiên ngủ quên khi còn nhỏ như vậy?

 

   ‘Mình càng lo lắng việc em ấy quá trưởng thành.’

 

   Nhớ lại gương mặt cô đơn trong vườn hoa hôm trước, tôi bối rối.

 

   Có lẽ vẻ ngoài của Enrique, người có vẻ có nhiều gánh nặng, khiến tôi nhớ tới Yoon Do-hee.

 

   Sau khi thấy dáng vẻ già dặn của thằng bé, tôi đã nhớ lại kiếp trước của bản thân.

 

   Tôi luôn được nói mình là một đứa trẻ trưởng thành và tốt tính.

 

   Tôi không muốn thấy mẹ buồn vì bà ấy không có tiền, nên tôi thường thường những gì mình có cho chị gái và em trai.

 

   Bà hay bảo tôi là một đứa ít nói và không gây chuyện.

 

   Dĩ nhiên, tôi không thông minh hay dễ thương như Enrique.

 

   ‘Nhắc mới nhớ, em ấy ngủ rất ngon.’

 

   Tôi liếc Enrique đang ngủ.

 

   Enrique, người đã ngủ cho đến khi hoàng hôn buông xuống bên cửa sổ với tiếng thở đầy màu sắc, chợt bật dậy, làm tôi giật mình.

 

   “Trời đất!”

 

   Enrique thở ra.

 

   Khi tờ giấy dính trên môi thằng bé rơi xuống, tôi có thể thấy ánh mắt đầy sự hoang mang của thằng bé.

 

   Cậu bé nhìn tôi với gương mặt ngái ngủ.

 

   “E, Em không định ngủ quên đâu, sao em tự dưng thiếp đi vậy chứ, em xin…”

 

   “Ta là một giáo viên rộng lượng, không giận đâu. Đừng lo.”

 

   Nhưng Enrique không hề muốn nghe tôi nói, như thể em ấy khá sốc vì đã ngủ quên trong giờ học.

 

   “Chị đã nhận em làm học trò, hàng tuần dạy kèm em và làm cả phần tự luận, thế mà em lại đến muộn, ngủ quên và làm chị thất vọng.”

 

   Đôi mắt to của Enrique mở to.

 

   Cảm giác khó chịu tôi từng cảm thấy ngày càng lớn hơn khi thằng bé có phẩm chất hơn và nghiêm khắc về những lỗi của bản thân so với tuổi của mình.

 

   “Sao em lại nói như vậy?”

 

   Tôi nắm nhẹ lấy vai của Enrique, người đang hoang mang.

 

   “Ta không hề thất vọng về em. Nếu phải nói thì ta nghĩ em rất dễ thương khi em ngủ.”

 

   Khi tôi chỉ vào khoé môi khô nước miếng của em ấy và đưa cho chiếc khăn, đôi má nhợt nhạt của Enrique đã đỏ như trái táo.

 

   ‘À quên, em ấy không thích mấy từ như dễ thương.’

 

   Nghĩ bản thân bị đối xử như một đứa trẻ, Enrique bật dậy khỏi chỗ.

 

   ‘Nhưng thực sự là một đứa trẻ mà?’

 

   Tôi nhanh chóng tóm lấy Enrique, người đang nổ máy để tốc biến đi, giữ thằng bé bên cạnh tôi.

 

   “Rồi rồi! Ta rút lại từ ‘dễ thương’!”

 

   “Chị bỏ ra!”

 

   “Ta sẽ nói em ngầu, được chưa. Enrique của chúng ta là người ngầu nhất thế giới, ngay cả khi ngủ như một khúc gỗ và chảy nước miếng.”

 

   “Đ-Đừng có giễu cợt em!”

 

   Tôi thả Enrique ra với một cái nhếch mép khi em ấy vật lộn bằng tay và chân của mình.

 

   Trước đó em ấy có vẻ rũ rượi và mệt mỏi, nhưng giờ trông khoẻ khoắn hơn chút rồi.

 

   Dái tai và gáy của Enrique đỏ như táo vì tôi trêu em ấy một chút.

 

   Tôi tiếp tục, đi theo đứa trẻ đang bốc khói mạnh.

 

   “Enrique, em giận sao?”

 

   “...”

 

   “Ta không hề giễu cợt em. Ta nói vậy vì em thực sự rất ngầu.”

 

   “Nói dối!”

 

   “E hèm. Em đang nói giáo viên cao quý của em nói dối sao?”

 

   “Ư.”

 

   Tôi vuốt nhẹ mái tóc của cậu bé đang run rẩy và lặp lại từ ‘ngầu’ vài lần.

 

   “Vì mặt của hai anh trai em được coi là bảo vật quốc gia, em rồi cũng sẽ lớn đẹp trai vậy thôi. Chưa biết chừng còn cao hơn cả ta ấy?”

 

   Enrique phồng đôi má trắng và chu môi.

 

   Dù vậy, thằng bé không hất bàn tay đang vuốt tóc của tôi ra như hồi trước.

 

   “Thiếu gia!”

 

   Enrique, người đang gục đầu với vẻ ủ rũ như mèo, rùng mình và lùi lại trước giọng the thé mà em ấy nghe thấy ở phía xa.

 

   Một người phụ nữ trung niên với vẻ nghiêm khắc tiến đến chỗ tôi và Enrique.

 

   “Bà là?”

 

   “Xin chào, Công nương Deborah. Tôi là phu nhân Carryl, vú nuôi của thiếu gia ạ.”

 

   Khi Enrique, người đang tỏ ra lầm lì, đột nhiên gặp người phụ nữ này, thằng bé liền chuyển sang vẻ lịch sự, chững chạc.

 

   “Thiếu gia đã làm phiền cô muộn đến vậy sao. Chúng tôi xin phép ạ.”

 

   “Chờ đã, bà nói ai làm phiền ta? Không biết gì thì đừng có nói. Cẩn thận những gì bà phát ngôn.”

 

   Khi tôi bình tĩnh trừng mắt với bà ta, một tia bối rối thoáng hiện trên mặt người phụ nữ trung niên.

 

   “Ta là người đã giữ thằng bé lại. Hãy tận hưởng bữa tối nhé, Enrique.”

 

   “...”

 

   “Gặp em sau. Em trai.”

 

   Enrique, người đang từ từ chớp đôi mắt to với vẻ ngạc nhiên, lịch sự cúi đầu với tôi và theo vú nuôi về toà biệt viện.

 

   ‘Hừm.’

 

   Cảm giác khó chịu mà tôi từng cảm thấy đang ngày càng mạnh hơn.

 

   Tôi có cảm giác kỳ lạ rằng không thể tiếp tục như thế này được.

 

Truyện tranh:

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 76

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới