Vù–
Tôi nhìn khung cảnh nhà phố mờ ảo do mưa một lúc lâu.
Nơi này không có mùa mưa vì khí hậu Địa Trung Hải, nhưng trời đã mưa liên tục như trút nước trong nhiều ngày.
Dinh thự có cảm giác nặng nề, có lẽ vì gần đây Công tước Seymour đã rời đi do có vấn đề xảy ra ở lãnh địa.
Dạo này tình hình ở các vùng lãnh thổ phía đông khá bất thường.
Trong khi theo dõi tung tích của tộc trưởng người man rợ, một làn quái vật bất ngờ xuất hiện.
Việc trở về thủ đô của Rosad cũng bị trì hoãn.
‘Phần này, mình đã thấy nó trong tiểu thuyết.’
Nguyên nhân cho làn quái vật bất chợt là do một vết nứt trên kết giới ở phía Đông.
Vì một con quái vật có độc nên đàn quái vật buộc phải di chuyển về phía Đông như đang bỏ chạy.
Rosad đang bảo vệ vùng đất khỏi đám quái vật đã xâm chiếm nó, và Công tước đã liên tục dùng cổng dịch chuyển để di chuyển giữa thủ đô và vùng đất đấy để ngăn ngừa bầu không khí kích động.
‘Một vết nứt trên kết giới.’
Việc thiết lập một vết nứt trên kết giới của Thánh Nyla và một con quái vật xuất hiện từ nó đã tạo cơ hội cho Mia Vinoche, người sở hữu Thần lực, ra sân với vai trò tích cực; nhưng đối với tôi, nó chỉ có nguy hiểm.
‘Sao chuyện như vậy lại xảy ra?’
Nó chỉ không đơn giản là sự sắp xếp để làm cho nữ chính nổi bật.
“A.”
Tôi chẳng thể đoán được, nên tôi đã thở dài.
‘Cũng phải nói, sao mình lại tiến vào một cuốn tiểu thuyết chưa hoàn thành kia chứ?’
Sau khi nhìn xuống vườn hoa xanh thẳm trong khi ấn vào thái dương, tôi ngừng nghĩ về câu hỏi chưa lời giải và tới Armand.
Sau khi xuống xe ngựa, tôi để người hộ tống ở cửa trước và rút chìa khoá ra ngoài áo choàng.
Đây là chìa khoá chỉ những thành viên cốt lõi mới được có.
Khi tôi mở cánh cửa nhỏ phía sau cửa hàng và lắc chuông, quản lý của Armand vội vã xuất hiện.
Tầng hầm có hai phòng, một phòng có vòng tròn dịch chuyển kết nối với Blancia, phòng còn lại là phòng thí nghiệm và văn phòng của tôi.
“Tình hình ở Naria thế nào? Chúng có bị huỷ hoại ra hồn không?”
Tôi ấn áo choàng xuống và hỏi một cách ranh mãnh.
“Họ tin tưởng công thức giả một cách kiên quyết ạ. Tôi nghe đồn rằng họ đã mua một loại dược liệu đắt tiền để làm thức uống ion.”
Tôi thầm cười nhạo họ.
Cho dù có pha bao nhiêu dược liệu vào đi nữa, họ cũng không thể làm ra thức uống ion đâu.
Tiền bạc, thời gian và nhân lực; họ sẽ mất ba thứ đó trong khi tiếp tục thất bại và trải qua tất cả phép thử và sai.
Đó là lý do chúng ta nên sống tốt một chút.
‘Nhân tiện, doanh số bán hàng của bọn mình đã giảm đi khá nhiều.’
Mưa như trút nước mấy ngày nay, như có lỗ hổng trên trời, và biểu ngữ bán hàng đang đá qua mái nhà đã tạo ra một đường sắc bén.
‘Mình nên làm gì đây?’
Dường như thời tiết xấu vẫn sẽ tiếp diễn.
‘Thời tiết…’
Tôi há hốc miệng với ý tưởng nảy ra trong đầu.
“Quản lý. Hãy làm một thực đơn có tên là < Trà Trong Ngày >.”
“Trà Trong Ngày?”
Tôi giải thích chi tiết cho quản lý, người đang có vẻ mặt khó hiểu.
“Chúng ta sẽ giới thiệu cho khách hàng một loại trà mới và đặc biệt, phù hợp với thời tiết và không khí trong ngày. Để họ có thể nghĩ đến cửa hàng của chúng ta khi thời tiết thay đổi.”
“A, tôi hiểu rồi.”
“Ta nghe thực đơn lập sẵn bán rất chạy đối với các pháp sư và quan chức bận rộn, những người không muốn nghĩ xem phải dùng món gì. Theo cách tương tự, < Trà Trong Ngày > sẽ có tác dụng tương tự đối với khách quen, những người đã chán thực đơn truyền thống nhưng lại quá lười để nghĩ xem nên gọi món gì.”
Còn một điều nữa, < Trà Trong Ngày > có tác dụng dùng hết hàng.
Các loại trà phổ biến được khách hàng ưa chuộng luôn đắt đỏ dù chất lượng kém.
< Trà Trong Ngày > sẽ giúp dễ bán những lá trà ít ai biết đến cho khách hàng.
Tuy nhiên, tôi phải dùng lá trà tươi và chất lượng cao để khách hàng sẽ hài lòng mà mạo hiểm.
Quản lý cung kính ghi lại những lời tôi nói, không sót một chữ.
Từ lúc nào đó, quản lý, người từng nghi ngờ tôi vì thoạt nhìn tôi còn trẻ và có vẻ ngoài đáng ngờ vì mặc áo choàng, bắt đầu ủng hộ tôi như một vị thần kinh doanh, có lẽ vì xu hướng bán hàng tuyệt vời ông mặt trời.
“À, và hôm nay, hãy pha những lá trà với hương thơm nồng để chúng ngập khắp cửa hàng, khẩn trương nhất có thể.”
Vì có nhiều hơi nước trong không khí vào những ngày mưa nên mùi hương sẽ bám vào mũi tốt hơn và tốc độ khuếch tán cũng chậm.
Tức là, ngày mưa là những ngày tốt để thưởng thức hương thơm của trà.
Hương thơm cũng có tác dụng ổn định thần trí.
Tôi muốn làm cho những người bước vào quán sau khi băng qua cơn mưa cảm thấy yên tĩnh và thư thái.
Thực đơn và sự kiện mới rất quan trọng, nhưng chốt lại, ngành công nghiệp dịch vụ tiệc vẫn là một ngành kinh doanh bình thường.
Điều quan trọng là tạo ấn tượng tốt và khiến họ lại tìm đến vào lần tới, nên tôi rất chú ý đến bầu không khí và sự sạch sẽ của quán, dù giá nhân công cao.
“Tôi sẽ tiến hành theo chỉ dẫn.”
“Tình hình thực đơn mùa thu sao rồi?”
“Sự phát triển sắp đến hồi kết rồi ạ.”
Anh ta giao cho tôi một mảnh giấy.
“Cái này là?”
“Các cụm từ quảng cáo cho áp phích và biểu ngữ của thực đơn mùa tới ạ.”
Tôi lướt qua tờ giấy và thầm tặc lưỡi.
‘Các cụm từ trung thực quá vậy?’
Người ở đây chẳng có kỹ năng đánh lừa khách hàng gì cả.
Họ có thể cường điệu vừa phải, nhưng họ ngây thơ và tự mãn đến độ tôi thường phải thở dài.
‘Chắc là do thế giới trước bùng cháy quá.’
“Đưa ta cây bút lông.”
“Dạ.”
Tôi nhúng nó vào mực đỏ và chỉnh sửa tất cả các cụm từ trước khi đứng dậy khỏi chỗ.
“Thưa cô. Cái này có đúng không ạ?”
“Anh nghĩ sao? Họ không có cách nào để xác minh điều này. Chỉ cần khách hàng vui vẻ là được mà?”
“... Tôi hiểu rồi. Họ không có cách nào để kiểm tra nó.”
Tôi phớt lờ cách quản lý nhìn tôi, như thể tôi là một tên côn đồ, và rời đi.
Đi lên cầu thang dẫn xuống tầng hầm và qua cửa sau của cửa hàng, tôi đi bộ ra cửa trước và lên xe ngựa đến một cửa hàng đồ chơi lớn ở Quận Yones.
Để mua quà cho Enrique.
‘Không thể tin nay là sinh nhật của em ấy.’
Ngay khi nghe tin sinh nhật của Enrique sắp đến, tôi đã rất mừng.
Nếu không đe doạ một hầu nữ làm ở chỗ Enrique, tôi sẽ bỏ qua mà không tặng cho em ấy một món quà nào.
Khi tôi có dự cảm xấu về vú nuôi tên Carryl, tôi đã đe doạ một trong những hầu nữ làm việc ở chỗ Enrique một thời gian dài.
Lúc tôi nói thông tin về gia đình của cô ta một cách trơn tru, hầu nữ đã run rẩy tiết lộ mọi chuyện, chắc nghĩ tôi sẽ làm hại họ.
“Dạo này Enrique trông không được khoẻ. Thằng bé bị ốm sao?”
Trước câu hỏi của tôi, hầu nữ cúi đầu với gương mặt tái mét.
“Có lẽ do cậu ấy được dạy kèm rất nhiều ạ.”
“Hình như không phải vì chuyện đó.”
“A! Vậy thì, tôi nghĩ cậu ấy không ổn vì cậu ấy không ăn nhiều vào khoảng thời gian này trong năm ạ.”
“Tại sao?”
“Thiếu gia sinh non, bệnh nặng khi mới chào đời. Phu nhân Carryl nói di chứng vẫn có thể ảnh hưởng đến cậu ấy. Sự thực là, sau khoảng thời gian này, cậu ấy sẽ khoẻ lên nhanh ạ.”
‘Vớ vẩn…’
Thật nực cười khi tin điều vớ vẩn đó là thật.
“Enrique sẽ trong tình trạng xấu vào khoảng thời gian này hàng năm?”
“Vâng, thưa Công nương.”
Thằng bé bỗng ăn không ngon miệng.
Người luôn căng thẳng trước mặt tôi, nên nếu đột nhiên ngủ gật trong lớp, điều đó nghĩa là thằng bé bị mất ngủ.
Theo quan điểm của tôi, đó là tình trạng căng thẳng điển hình. Tương tự các triệu chứng của bệnh trầm cảm.
Chợt, một suy đoán loé lên trong đầu tôi, và tôi cau mày.
“Không đời nào.”
Đại đa số trẻ em đều chỉ mong đến ngày sinh nhật của mình, nên căng thẳng vào thời điểm này đồng nghĩa với việc Enrique đang suy nghĩ tiêu cực về sinh nhật của em ấy…
Lúc đó, một mảnh ký ức nhỏ hiện lên trong tâm trí tôi.
Vào ngày sinh nhật của em ấy.
Sau khi nhìn cậu em trai vô cảm thay vì vui mừng khi nhận được nhiều món quà đắt tiền từ chính gia đình mình và họ hàng, Deborah đã thầm ghét Enrique, cho rằng em ấy giống một đứa trẻ trưởng thành sớm.
Đó cũng là năm Enrique gia nhập hai câu lạc bộ khi còn rất trẻ với tài năng phi thường của mình.
Deborah, người không cảm nhận được mana, trừng mắt nhìn đứa trẻ với cảm giác tự ti mạnh mẽ.
Đúng lúc đó, giữa bữa ăn, Enrique đột nhiên biến mất.
Giữa sự kích động, Deborah cũng rời chỗ luôn. Cô ấy không thích họ hàng của mình cho lắm.
“Oẹ!”
Đứa trẻ bước ra khỏi phòng tiệc đang nôn khan trên bãi cỏ.
Với gương mặt rất đau đớn.
“Thiếu gia. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu làm mọi người lo lắng trong ngày sinh nhật của cậu, sau khi ra ngoài ngay giữa bữa ăn như thế hả? Ngài Công tước sẽ rất thất vọng khi đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn như vậy.”
Tôi chợt nhận ra sự không tương thích mà tôi cảm thấy từ vú nuôi và cảm giác khó chịu mà mình có khi dạy kèm là gì.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới