[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 82

Đăng lúc 23:34 06/05/2026
19K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

   ‘Việc may đồ cho Công nương không tệ như mình nghĩ.’

 

   Helen Zihto thầm nghĩ như vậy khi ra ngoài dinh thự Seymour.

 

   ‘Dĩ nhiên là vẫn đáng sợ.’

 

   Khi Công nương Deborah lần đầu đặt may, cô ta đã cảm thấy thôi thúc phải đào tẩu sang quốc gia khác.

 

   Cô ta thực sự đã bí mật tìm cách rời đi bằng tàu.

 

   Cô ta vẫn thấy lo lắng, giống như đi trên cây cầu gỗ mục nát, mỗi khi cô ta đến căn dinh thự yêu kiều này.

 

   Tuy nhiên, ngoài cảm giác ảm đạm, sau khi đại gia tộc Seymour trở thành khách hàng, cô ta đã không phải lo lắng về chi phí vận hành cửa hàng nữa và có thể may những chiếc váy mà cô ta thường thiết kế theo ý thích.

 

   ‘Nói đi cũng phải nói lại, như này tốt hơn những quý tộc trì hoãn việc thanh toán.’

 

   Cô ta nghĩ Công nương chỉ thích những thứ lạ mắt, nhưng cô cũng có con mắt tinh tường và đã truyền cảm hứng cho Helen.

 

   Lần trước, trong Hội Hoa Xuân, cô ta đã may ra một chiếc váy màu tím có thiết kế táo bạo theo chỉ dẫn của Công nương khi chỉ tập trung vào hình ảnh của người mặc nó.

 

   ‘Làm việc với một nhà thiết kế phục trang nam cũng là một trải nghiệm tuyệt vời.’

 

   Nhờ vậy mà cô ta đã được học về các loại vải và phương pháp khâu khác nhau, đồng thời mở rộng quan điểm về phục trang.

 

   Chiếc váy cuối kia là thử thách lớn đối với Helen. 

 

   Đó là chiếc váy được tạo ra bởi suy nghĩ về những thứ thực sự hợp với Công nương, thay vì theo đuổi các phong tục và xu hướng xã hội thông thường.

 

   Khi được hỏi tại sao cô ta lại thực hiện thử thách liều lĩnh như vậy trong khi sợ Công nương, cô ta không biết phải nói gì.

 

   ‘Chắc mình mất trí rồi.’

 

   Helen đưa tay xoa phần ngực đang run lên.

 

   ‘May thay, cô ấy có vẻ thích nó.’

 

   Công nương Deborah là kiểu người không chịu được thì sẽ phàn nàn.

 

   Nếu cô không thích, cô sẽ ngay lập tức chỉ ra nó kỳ quặc.

 

   ‘Để một hoặc hai thiết kế táo bạo trong số 10 chiếc thì ổn nhỉ? Công nương hình như cũng thích điều đó.’

 

   Cô ta liên tục nghe thấy tiếng thì thầm của ma quỷ bên tai.

 

   “Ha, không thể tin Công nương lại là nàng thơ của mình…”

 

   Dù rất hãi nhưng khi gặp cô, cô ta cảm giác như muốn khóc vì được truyền cảm hứng một cách điên cuồng.

 

***

 

   “Công nương, người thật xinh đẹp ạ.”

 

   “Trông người như một con thiên nga thanh lịch vậy.”

 

   “Sao có thể trông thành thị như vậy chứ?

 

   Hôm nay, không ngoại lệ, tôi tự hào hất tóc giữa cơn mưa lời khen của người hầu.

 

   “Dĩ nhiên.”

 

   “...”

 

   Diễn xuất và độ mặt dày của tôi tăng lên từng ngày.

 

   Sau khi xuống cầu thang với bộ váy mới chứa được linh hồn của Helen, tôi đã đối mặt với một người phụ nữ trông gọn gàng đang đứng chờ tôi với tư thế thẳng tắp.

 

   “Rất vui được gặp người. Theo lệnh của Công tước đại nhân, từ hôm nay, tôi sẽ trợ giúp Công nương cao quý ạ.”

 

   Đổi lại việc tiết lộ tội ác của mụ bảo mẫu, Công tước đã giao cô ấy cho tôi.

 

   Cuối cùng, tôi cũng có một hầu nữ riêng!

   

   Hai ngày trước.

 

   Trước khi khai giảng học kỳ mới, cha đã gọi tôi.

 

   “Deborah.”

 

   “Vâng.”

 

   Ông ấy dừng lại một lúc rồi mở miệng.

 

   “Cảm ơn những gì con đã làm cho đứa út.”

 

   Tôi rất ngạc nhiên trước sự biết ơn trực tiếp, chứ không phải hàm ý gián tiếp được các quý tộc cấp cao sử dụng.

 

   Ông ấy đã cảm ơn tôi.

 

   Điều mà tôi chưa từng nghe thấy ngay cả khi tìm thấy thư của Công phi.

 

   “Con chỉ làm những gì mình phải với tư cách một người chị ạ.”

 

   Tôi hoang mang đáp lại.

 

   “Ta cũng đã nghe việc con đã kèm cặp cho nó. Và con còn làm sách giáo khoa riêng cho thằng bé.”

 

   “Con sẽ dạy em ấy thành người học trò giỏi nhất vì em ấy rất thông minh. Enrique thích học những điều mới mẻ ạ.”

 

   “Enrique sẽ rất vui khi nghe điều đó. Thằng bé khá thích con và dường như khá quấn con.”

 

   “Chắc em ấy thích đi dạo trong vườn hoa với cha hơn ạ.”

 

   Tôi nói với sự nhắn nhủ.

 

   “Thằng bé dường như đã có khoảng thời gian khó khăn với ta.”

 

   Đôi mắt bạc của Công tước đang lẩm bẩm chứa đầy cảm xúc phức tạp. Ông ấy có vẻ đang hối hận và tự trách.

 

   Tôi thận trọng nói tiếp.

 

   “Mặc dù hiện tại có vẻ khó khăn, nhưng nếu như cha không ngừng nghĩ về nó và cố gắng, đến một lúc nào đó nó sẽ dễ dàng hơn. Suy cho cùng, thời gian không giải quyết được sao ạ?”

 

   “Ta hiểu. Ta đã quá sốt ruột. Ta đã cho con nhiều lời phàn nàn vô ích hơn.”

 

   “Cha đừng lo về việc đó.”

 

   “Sao ta không biết con thấu đáo vậy nhỉ?”

 

   Ông ấy khẽ lẩm bẩm.

 

   ‘Không có đâu ạ.’

 

   Khi tôi nhớ lại sự kiện bí mật bán viên kim cương hồng, Công tước chậm rãi nhấp một ngụm trà và đưa cho tôi một số tài liệu.

 

   “Đây là tấm lòng của ta. Mặc dù ta không biết liệu con có thích không.”

 

   ‘Cái gì đây?’

 

   Tôi lật tờ giấy và nghiêng đầu.

 

   “Ta đã nghe việc con không thích bất cứ ứng cử viên hầu nữ nào đến mức con đã đi xung quanh một mình vào học kỳ trước, nên ta đã tự kiếm một người.”

 

   Trước lời của ông ấy, tôi vội vàng ngẩng đầu lên.

 

   Tôi nghĩ thà không có gì còn hơn là có những người như ruồi và chỉ biết gây rắc rối làm hầu nữ của tôi.

 

   Thực ra, tôi đã nghĩ đến việc học kỳ tới cũng sẽ đi một mình…

 

   “Con cũng cần một hầu nữ có năng lực.”

 

   “Vâng.”

 

   Tôi nhanh chóng đáp.

 

   Trong trường hợp của Arin Oslot, trình độ không có gì bàn cãi, nhưng cô ấy không hợp làm hầu nữ vì cô ấy là một nhà nghiên cứu.

 

   Thông tin cô ấy chăm chỉ thu thập chủ yếu giới hạn trong các sự kiện xảy ra ở Khoa Pháp Thuật.

 

   “Hãy chọn một cô gái mà con muốn làm hầu nữ của con. Tất cả đều là những người tài sắc vẹn toàn đã được kiểm chứng.”

 

   Tôi lại ngạc nhiên khi xem những tài liệu có thông tin về các cô gái.

 

   ‘Họ là chư hầu của Seymour.’

 

   Việc gia chủ tự mình tiến cử con gái của các gia đình đã phục vụ Seymour làm hầu nữ là một hành vi mang tính tượng trưng.

 

   ‘Mình từng là một kẻ bị ruồng bỏ.’

 

   Deborah, người không có tiếng tốt, đã bị cấm sử dụng nguồn nhân lực của Seymour vì cô ấy liên tục làm ra chuyện xấu xa và không hề có năng lực.

 

   ‘Nên hầu nữ cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ của các tiểu thư quý tộc khác.’

 

   So với Công nương của nhà Serig, người có binh sĩ riêng là một chư hầu tài giỏi, tôi chỉ như một con bù nhìn.

 

   Việc cha tôi, người không để tôi nhún tay vào những việc trong nhà, lại đang đưa ra đề nghị này với tôi, đồng nghĩa với việc từ nay ông ấy sẽ chôn vùi quá khứ và tin tưởng tôi.

 

   ‘Mình nên chọn ai đây?’

 

   Tôi muốn chọn một cô gái biết giữ bí mật và trung thành.

 

   Ngay cả khi chỉ chọn đại ai đó thì nó cũng tốt hơn so với trước đây.

 

   Nhìn nội dung của bản lý lịch, tôi có thể cảm thấy cha rất cẩn thận trong việc chọn lựa.

 

   “Đây là việc quan trọng với con, hãy dành thời gian để suy nghĩ.”

 

   “Cảm ơn cha.”

 

   Tôi đã về phòng, cẩn thận xem xét tài liệu và đến thư phòng của Công tước vào chiều hôm sau.

 

   “Con đã quyết định được rồi?”

 

   “Vâng. Con chọn Margaret Luxell ạ.”

 

   Phụ tá đứng cạnh cha tôi bối rối ngay khi tôi nói.

   

   Tên của phụ tá luôn kề cận Công tước Seymour là Cleed Luxell.

 

   Ngay cả khi tôi thường xuyên ghé thăm với thư của Công phi, điều này cũng chưa bao giờ rò rỉ ra ngoài.

 

   Cô ấy đáng tin cậy hơn vì là con gái của một phụ tá như vậy.

 

   “Lý do là?”

 

   “Vì cô ấy là con gái của người là cánh tay phải của cha, và là phụ tá có năng lực nhất. Cô ấy cũng là người đầu tiên mà cha đề cử ạ.”

 

   Đứng đầu trong bản lý lịch có rất nhiều ý nghĩa.

 

   Và lý do quyết định nhất.

 

   Có một nhân vật tên Margaret Luxell trong tiểu thuyết.

 

   ‘Cái tên này đã xuất hiện trong nguyên tác.’

 

   Ban đầu, tôi không chắc đã thấy nó ở đâu vì cô ấy chỉ là một vai phủ chỉ xuất hiện thoáng qua trong một hai câu thoại.

 

   Tuy nhiên, khi đọc bản lý lịch rằng cô ấy có lòng trung thành cao độ với nhà Seymour và hiểu biết sâu rộng về pháp luật, đặc biệt là luật tôn giáo, một cảnh tượng chợt loé lên trong đầu tôi.

 

   “Để cáo buộc báng bổ được thiết lập, tiền đề Mia Vinoche là hoá thân của Thánh Nyla phải là sự thật. Tuy nhiên, không có bằng chứng vật chất nào chứng minh điều này, chẳng hạn như bia đá hay các Thánh vật.”

 

   Có một cô gái đã bảo vệ Deborah trong phiên toà công khai.

 

   “Cáo buộc Công nương của đại gia tộc Seymour mà không có bằng chứng; chuyện như thế này chưa từng xảy ra trong một ngàn năm nay.”

 

   Một phiên toà mà thiện và ác đều đã quá hiển nhiên, nơi mọi người đều ủng hộ Mia.

 

   Bên cạnh đó, không dễ để đứng về phía Deborah vì tất cả bồi thẩm đoàn đều đã bị mua chuộc và sẽ chỉ đưa ra một kết luận.

 

   Khi là độc giả, tôi nghĩ đó là một thiết lập đơn giản để tạo ra sự căng thẳng; nhưng giờ nghĩ lại, không có ai trung thành với Seymour được như Margaret.

 

   Tôi đến gần Margaret, người đang đứng thẳng, nhớ lại lý do tôi chọn cô ấy làm hầu nữ.

 

   “Ta rất trông chờ sự hợp tác của cô.”

 

   Tôi đứng trước người phụ nữ ăn mặc gọn gàng, có ngoại hình tương tự phụ tá và yêu cầu bắt tay. Margaret chớp mắt, hơi ngạc nhiên, rồi nắm chặt lấy tay tôi.

 

   “Thật vinh dự, thưa Công nương Deborah. Xin hãy săn sóc tôi.”

 

   Đúng vậy. Từ giờ hãy hoà thuận với nhau nhé.

 

Truyện tranh:

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 82

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới