Ngày khai giảng học kỳ thu.
Trước cổng chính của dinh thự Seymour, hai cỗ xe bốn bánh có biểu tượng rắn hai đầu đã chờ sẵn.
Ngay khi Enrique, người đang đi ngay ngắn về phía xe ngựa, nhìn thấy tôi, thằng bé đã chạy nhanh, mái tóc phất phơ.
“Chào em.”
Enrique giậm chân trước lời chào bình thường của tôi và mấp máy môi.
“Buổi sáng tốt lành, thưa chị.”
Enrique vẫn có chút ngại ngùng như thế này.
Tuy nhiên, thằng bé không hành động một cách phòng thủ bằng cách dựng những chiếc gai của mình như trước nữa.
Chắc là do em ấy đã không dựng gai lên như một con nhím, tôi có thể cảm thấy một chút thư thái trong tư thế và biểu cảm của em ấy.
“Enrique.”
“Dạ?”
“Chiều qua ăn socola nhé. Chị đã nhận nó từ Công chúa đấy.”
Đôi má của Enrique đỏ lên, và thằng bé gật đầu.
Khi tôi khẽ vẫy tay khi ở trong xe ngựa, Enrique ghé sát mặt vào cửa sổ và vẫy bàn tay nhỏ như để đáp lại.
Ngay sau đó, cỗ xe khởi hành về phía Học Viện.
Xe ngựa băng qua con đường dành riêng cho quý tộc cấp cao, dừng lại trước toà nhà chính; và khi xuống xe, tôi đã chứng kiến phép màu của việc đám đông tách ra hai bên như Biển Đỏ, như đã làm khi trước.
Giống như lần đầu tôi đến Học Viện, các quý ông quý cô vội vàng ngoảnh đi khi bắt gặp ánh mắt của tôi.
Nhưng khi tôi hướng mắt đi chỗ khác, tôi có thể cảm thấy cái nhìn châm chích của tôi đang chạm vào má tôi.
‘Không hiểu sao họ có vẻ quan tâm hơn trước.’
Không, thay vì quan tâm như trước, tôi cảm giác họ đang tránh tôi vì tôi quá khủng bố.
Và tôi đã sớm tìm ra lý do.
[ Chúc mừng Công nương Deborah, học viên đứng đầu Học Viện
– Thành viên của Epsilon. ]
Chắc kèo là do cái băng rôn treo ở kia.
‘Mình cũng đoán được ai làm việc này rồi.’
Sự ưu ái của Ngũ Công chúa nặng nề đến mức tôi cảm thấy buồn nôn, nhưng một câu cảm thán nhẹ đã bật ra từ miệng Margaret.
“Đúng như cha tôi nói.”
“... Nói gì?”
“Ông ấy nói mặc dù Công nương là người khiêm tốn đến mức chưa bao giờ khoe khoang khả năng của mình với mọi người, nhưng người sẽ sớm trở thành đoá hoa lộng lẫy nhất giới xã giao ạ.”
‘Phụ tá đề cao mình như vậy ư?’
Thật ngạc nhiên, nhưng cũng không tệ lắm.
“Thật vinh dự khi được kề cận một người tuyệt vời ạ.”
Cô ấy nói với vẻ hơi xúc động.
‘Ừm, hãy tích cực lên.’
Nhờ sự ưu ái của Ngũ Công chúa mà tôi đã có thể giống như một người chủ có năng lực với hầu nữ mới của mình.
Và không có lý do gì để che giấu việc trở thành học viên đứng đầu khi đó là điều đáng để khoe khoang.
Vấn đề là tôi không vui lắm khi nhận được sự chú ý, nhưng không sao vì gương mặt này không hề lộ vẻ lo lắng.
‘Mình đang tiếp tục cải thiện khả năng tự biện của bản thân à. Cảm giác vậy.’
Tôi dụi mắt, chưa gì đã cảm thấy mệt mỏi.
***
Sau buổi khai giảng học kỳ.
Một bữa tiệc trà lớn được tổ chức trong phòng khách của Nhà Hội Omicron, giữa sự náo động bởi việc Công nương Deborah là học viên đứng đầu toàn thể.
Tiệc trà được chủ trì và tổ chức với quy mô lớn bởi Emmanuelle Serig, con gái thứ hai của Công tước Serig và là trung tâm của hội nữ sinh Omicron.
Vì đây là một buổi tiệc trà xa hoa nên ngay từ đầu đã có tiếng cười nói, sau đó là sự ngưỡng mộ về hương thơm của trà và những lời khen ngợi cho sự sáng suốt của Công nương Emmanuelle.
Gia tộc Serig nổi tiếng về sự giàu có và quyền lực. Họ thường xuyên sinh ra các Hoàng hậu và cũng là một gia tộc đại diện cho phe Thượng viện.
Từ tách trà cho đến những muỗng cà phê nhỏ, không có gì là không sang trọng, khi nó được chuẩn bị dưới sự giám sát của Công nương Emmanuelle.
Các tiểu thư ngồi bên chiếc bàn dài và trao đổi những câu chuyện về tình hình của họ và các xu hướng gần đây, chủ đề của cuộc trò chuyện ngày càng mở rộng hơn khi bầu không khí lên đến đỉnh điểm.
“Các cô đã nghe chưa? Công nương Deborah là học viên đứng đầu học kỳ trước đó.”
Những người có mặt đều có phản ứng không hài lòng.
Emmanuelle Serig đặt nhẹ tách trà xuống.
“Trà đã được pha đặc hơn chút.”
Khi cô ta nhíu mày bày tỏ tâm trạng, một quý cô nhanh chóng đọc bầu không khí và mở miệng.
“Các pháp sư đang trong trạng thái thừa nhận Công nương. Ta không có ý kiến gì về việc đứng đầu Khoa, nhưng không hiểu sao cô ta có thể đứng đầu toàn thể học viên.”
“Chính xác. Luận văn của cô ta không thể tích cực sử dụng trong những lĩnh vực khác, và cô ta không tích cực tham gia các hoạt động bên ngoài như tiểu thư Mia.”
“Tiểu thư Mia. Ta nghe nói Giám mục đã thừa nhận Thần lực của cô?”
“K-Không tuyệt đến mức đó đâu.”
“Đôi khi, ta không nghĩ khiêm tốn quá là tốt đâu.”
“A, vâng… Tôi xin lỗi.”
Mặc dù mang vẻ ngoài khơi dậy tâm lý bảo vệ, nhưng dáng vẻ nghèo nàn như này không quá hữu ích tại nơi đây.
Vì nơi đây không có ai đứng lên vì cô ấy.
Mặc dù họ chấp nhận cô ấy trong buổi họp vì cô ấy là vị cứu tinh của nhà Montez và vì những tin đồn cô ấy được Nhà Thờ coi trọng, các quý cô vẫn cho rằng Mia Vinoche có xuất thân không thích hợp.
“Các pháp sư có thành thật công nhận thành quả của Công nương không?”
Công nương Emmanuelle, người đang nhấp một ngụm trà với phong thái tao nhã không chê vào đâu được, đột nhiên hỏi.
“... Pháp sư mà ta biết nói công thức không tuyệt vời đến thế. Anh ta nói tính thực dụng của nó chỉ giới hạn ở các pháp sư chiến đấu.”
“Công nương Deborah mang huyết thống Seymour và là con gái của Hội chủ Hiệp Hội Pháp Sư, sẽ chẳng lạ gì việc các pháp sư tung hô cô ta cao xa hơn.”
“Thật vậy, là con gái duy nhất của Hội chủ, sao các pháp sư dưới quyền ngài ấy có thể có lựa chọn khác chứ?”
Các quý cô nhanh chóng nắm được ý định của Emmanuelle và bày tỏ sự đồng tình.
“Hừm. Tình hình là như vậy à.”
Emmanuelle, người nói một cách dứt khoát, thêm một thìa đường vào tách trà đắng, thốt lên một lẩm bẩm yếu ớt, rồi lại mở miệng.
“Kết quả có chút thất vọng. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể thiết lập các tiêu chí đánh giá từ nhiều góc độ khác nhau.”
“Quá thất vọng. Tính cách và sự tinh tế cũng quan trọng kia mà.”
“Tính cách của Công nương Deborah thực sự… trời ạ.”
Lúc đó, tay Mia run lên và cô ấy làm đổ ít trà nóng. Emmanuelle nhìn cô ta với ánh mắt kỳ lạ và tặc lưỡi.
“A, chắc tiểu thư Mia hơi khó chịu vì chúng ta cứ nói về Công nương Deborah.”
Mia yếu ớt run vai.
“Có thật là Công nương đã quấy rối tiểu thư Mia vào học kỳ trước không? Ta nghe cô thậm chí còn chảy máu.”
Cô ấy không nói gì.
“Ôi trời.”
Emmanuelle cầm tách trà lên, lẩm bẩm trong sự thương hại.
Như thể ngầm hiểu, tất cả đều bàn tán về việc tính cách của Công nương Deborah tệ như nào.
‘Nhưng thật khó chịu.’
Mặc dù dư luận của câu lạc bộ về Công nương Deborah đang diễn ra như cô ta dự định, Emmanuelle vẫn cảm thấy khó chịu.
Vì Công nương Deborah ngay từ đầu còn chẳng phải mục tiêu nói đến, nên thật khó chịu khi tình huống này xảy ra.
Kẻ gây rối, đầy phù phiếm của Seymour.
‘Cô ta không có chút phẩm hạnh nào.’
Khi kẻ từng bị coi thường và chê cười trở thành chủ đề bàn tán, nó bắt đầu châm chích và khiến cô ta khó chịu như có một cái gai trên cổ.
‘Mọi thứ đã có chút kỳ lạ từ Hội Hoa Xuân.’
Đôi lúc, thay vì cười nhạo và phớt lờ như mọi khi, các quý cô lại bắt đầu ghen tị với Công nương Deborah.
Emmanuelle đã ám chỉ về việc ép buộc phục trang với đối tác là một điều không được hay cho lắm, nhưng không ai nghe cô ta.
Hầu hết đều kiên quyết chọn phục trang phù hợp với đối tác của mình như Công nương Deborah cho vũ hội tiếp theo.
‘Không thể tin vẻ ngoài phù phiếm đó lại là thời trang.’
Emmanuelle cau mày.
Cô ta muốn một nữ quý tộc nghiêm khắc tiến tới và chỉ trích cô và ngăn chặn sự lập dị đó, nhưng hầu hết chỉ đứng từ xa quan sát, có lẽ do họ không muốn giao thiệp với vị Công nương xấu tính.
Trong khi đó, Công nương Deborah đã gia nhập Epsilon với sự ủng hộ của Ngũ Công chúa và còn trở thành học viên đứng đầu, leo lên vị trí mà cô ta không thể làm ngơ.
Emmanuelle và Deborah đều là Công nương xuất thân từ những gia tộc danh giá, và địa vị của họ tương tự nhau.
Họ thậm chí còn bằng tuổi và sẽ ra mắt cùng một thời điểm, nên cô ta thậm chí còn khó chịu hơn.
Cô ta cắn môi trong rồi nhả ra.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới