‘Hả? Nghe có vẻ hay.’
Cuối cùng, Isidor mỉm cười.
‘Đây là bản nhạc từ quốc gia khác chăng? Mình không nghĩ đây là bài mà giới quý tộc thường nghe.’
Cô đã học thứ như này ở đâu vậy? Hay Công nương cũng tạo ra thứ này?
Sự tò mò sâu sắc lại trỗi dậy.
Công nương Deborah luôn có sự quay xe, và hành động của cô hoàn toàn không thể đoán trước được.
Ngay cả bây giờ.
Bỗng, Công nương, người đang đóng vai trò giáo viên và dạy hắn cách đàn, bắt đầu tăng tốc phần đệm với gương mặt vui tươi như một đứa trẻ, và trái tim hắn đã đập mạnh hơn theo nhịp.
‘Chóng mặt quá.’
Khi những ngón tay trắng dài của cô di chuyển nhanh từ bên này sang bên kia, bàn tay thanh lịch của Isidor đã lang thang trên phím đàn như thể nó bị lạc.
Rồi, nó vô tình va vào tay cô.
“!”
Hắn ngạc nhiên kinh khủng.
Isidor đã xắn tay áo sơ mi lên vì các khuy cứ vướng víu khi nhấn phím đàn, và da hắn lộ ra giữa găng tay và áo sơ mi.
Hắn mặc áo dài tay và đeo găng mỏng ngay cả trong mùa hè nên hắn không để lộ da trần của mình một cách thiếu tự vệ như vậy. Hôm nay là trường hợp đặc biệt.
Vào lúc đó, cảm giác như thể da của họ đã chạm vào nhau.
Với sự tiếp xúc bất ngờ, toàn thân hắn nóng lên, và hắn giật nảy mình mà không nhận ra.
‘Mình sắp điên mất.’
Từ lúc thấy Công nương cười lớn, đầu hắn đã trở nên lạ lùng. Mọi thứ đều nằm ngoài dự kiến và kiểm soát của hắn.
Tình trạng khẩn cấp. Hắn bối rối trước những chữ hiện lên trong dầu và định bỏ chạy, nhưng cô đã túm lấy hắn và bảo hắn chơi hết bài đã.
‘Cô ấy luôn cảnh giác mà. Sao giờ lại níu kéo mình khi mình đang trong tình thế khó xử chứ?’
Lý trí của hắn đã trở lại một chút do sự phẫn nộ và cảm xúc đồi truỵ.
Nhặt chiếc lá rơi trên vai cô là hành động khiếm nhã và bốc đồng.
Xoay chiếc lá chỉ còn nửa đỏ, có lẽ do rụng sớm, giữa những ngón tay, Isidor nhìn cổ tay nhợt nhạt lộ ra qua ống tay áo được xắn lên.
Hắn luôn ghét bỏ khi có người chạm vào hắn.
Việc đeo găng tay vào mỗi sáng và giữ ống tay áo luôn gọn gàng một cách ám ảnh là một thói quen có từ lâu của hắn.
Hắn không biết nguyên do chính xác của chứng sợ vi trùng này. Hắn chỉ cho rằng nó có liên quan đến ‘ngày đó’.
Khi còn nhỏ, hắn đã rất nhạy cảm nên hắn không thể chịu được việc có người xâm nhập vào lãnh thổ của hắn.
Tuy nhiên, vì biết việc mắc chứng sợ vi trùng nặng sẽ dẫn đến vấn đề lớn trong các hoạt động xã giao của mình, hắn đã mời một số gia sư để học khiêu vũ xã giao và kìm nén cảm giác đó.
Có lẽ vì mong muốn mạnh mẽ là không thể hiện sự yếu đuối của bản thân, hắn đã có thể khiêu vũ với các quý cô mà không gặp bất kỳ trở ngại nào trong những dịp quan trọng.
Tuy nhiên, hắn phải đeo găng tay để bảo vệ bản thân về mặt tâm lý.
Về cơ bản, găng tay là phụ kiện được đeo bởi các hiệp sĩ có những vết chai cứng trên tay, nên dường như không có vấn đề gì.
Và thế là, việc biện minh càng dễ dàng hơn.
Rằng đó không phải chuyện to tát và không việc gì phải lo lắng.
‘Không phải chuyện to tát.’
Hắn không thể tin là hắn đã ngạc nhiên đến mức đầu óc trở nên trống rỗng trước cảm giác da thịt của bọn hắn khẽ chạm vào nhau.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là, cảm giác mà hắn cảm thấy khi đó không hề khó chịu.
Hắn xoay chiếc lá rơi với một chuyển động mất tập trung và bật dậy khỏi chỗ ngồi với gương mặt đỏ bừng.
***
‘Giờ nghĩ lại, mặc dù ban đầu mình không có, nhưng mình cảm giác như bị lung lay vào phút cuối.’
Thi thoảng tôi nghĩ tới tấm lưng to lớn của Isidor, khi hắn chơi đàn một cách vụng về.
Sau khi gặp hắn, đầu tôi vô thức tràn ngập những suy nghĩ về hắn.
Mặc dù trông hắn như có một mặt bí mật, nhưng cuối cùng, tôi còn chẳng biết liệu có phải vì hắn tốt với tôi không.
Trong khi nghĩ về Isidor, người đã mỉm cười vui vẻ khi nghe nhạc, tôi chợt nảy ra một ý tưởng.
‘Mình ngốc quá. Sao khi đó không nghĩ về điều này chứ?’
Những bản nhạc hay từ kiếp trước mà nghe ở đây thì phải gọi là số dzách.
Cơ mà, những giai điệu nổi tiếng tôi biết không được phát hành ở đây.
Khả năng trúng số độc đắc với âm nhạc!
Âm nhạc là ngôn ngữ phổ quát mạnh mẽ nhất, vượt mọi khuôn khổ.
Và vì tôi biết các âm tiết của những bản nhạc cổ điển trứ danh hay những ca khúc nổi tiếng, nên chỉ cần ngâm nga là người sáng tác sẽ bắt nguồn từ đó và tạo ra một kiệt tác tương tự.
Tất nhiên, đây không phải nơi tôi có thể kiếm được nhiều từ âm nhạc.
Nhưng mà, có thể chào bán nhạc phổ.
Và tôi cũng có một nơi tuyệt vời tên Armand, nơi tôi có thể quảng bá nhiều bài khác nhau.
‘Mình sẽ dùng ma cụ ghi âm để phát nhạc nền tại Armand.’
Cùng với việc kinh doanh nhạc nền, đó sẽ là một dự án làm cho bầu không khí bên trong Armand trở nên độc đáo và tươi đẹp.
Phát hành nó dưới dạng <Tuyển Tập Nhạc Armand>, như album nhạc jazz của St*rbucks thì ổn nhỉ.
Mua những bài của các nhà soạn nhạc vô danh phù hợp với nhạc nền của quán sẽ làm cho tuyển tập nhạc phong phú hơn…
Âm nhạc và cà phê.
Khi tôi định thực hiện một dự án mới với sự hào hứng và tâm trạng đầy đa cảm, tôi đã gặp phải một khó khăn.
Ma cụ ghi âm quá đắt và ta không thể ghi nhiều bài vào nó.
Dĩ nhiên, tôi có thể mua hàng chục ma cụ ghi âm vì tôi có nhiều tiền, nhưng vấn đề sẽ nảy sinh khi nhượng quyền.
Vì điểm mấu chốt của nhượng quyền là mọi thứ, từ bầu không khí đến thực đơn, đều phải giống nhau, cho dù đó là cửa hàng chính hay cửa hàng thứ 100.
‘Hừm…’
Bên nhận quyền cũng sẽ gặp khó khăn trong việc xử lý các chi phí phát sinh nếu chúng quá cao.
‘Cứ thử nó đã. Đối tác của mình là một nhà sản xuất ma cụ ghi âm, nên anh ta sẽ tính phí sản xuất rẻ hơn.’
Nếu tương lai nhạc phổ bán chạy, nó sẽ đủ để trang trải chi phí đi.
‘Đầu tiên, điều quan trọng là phải tìm được một nhà soạn nhạc sẽ tinh chỉnh tốt tiếng ngân nga của mình và điền vào chỗ trống.’
Nhạc nền cà phê không gấp bằng việc ra mắt thực đơn mới nên tạm thời chỉ cần lên ý tưởng nhẹ thôi.
‘Việc phát triển thực đơn mới mà mình yêu cầu xong chưa nhỉ?’
Tôi kéo mũ áo choàng xuống và hướng tới Armand.
***
Tại nhà bếp của Armand, mùi đậu rang thơm phức đang bốc lên.
Chắc chắn, mùi thơm đã dễ chịu hơn loại tôi từng uống ở Maisond.
“Thưa cô, cô có muốn thử không ạ?”
Thợ làm bánh của Armand, Milo, hỏi với gương mặt trũng sâu.
Đó là gương mặt của người không ngủ đủ giấc.
Hẳn ông ta đã tiêu thụ rất nhiều caffein trong khi nếm thử cà phê.
‘Đồng nghĩa với việc lượng hạt cà phê mà ông ta đang dùng là hiệu quả.’
Ngay khi nhấp một ngụm thứ đồ uống ông ta đưa, tôi khẽ gật đầu, ý nói không tệ.
Tuy hơi thiếu so với những trải nghiệm ở kiếp trước, nhưng thế này là đủ uống rồi.
‘Cũng phải thôi, mọi thứ đều ngôn với socola.’
Vì không thể tìm được nhân viên pha cà phê có thể giữ đúng mùi và vị của hạt cà phê nên tôi quyết định trộn sữa và socola với hạt cà phê và làm ra một ly cà phê mocha không có kem đánh bông ở trên.
Khi quản lý đứng cạnh nhấp một ngụm cà phê mocha, anh ta rất ấn tượng.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ loại thức uống như cà phê, vốn đen và đắng như thuốc, lại trở thành thứ tuyệt như thế này! Nó ngon, mặn và ngọt. Nó không chỉ ngọt như đồ uống socola thông thường ạ.”
Nhìn chiếc cốc đã cạn, dường như ngay cả những người không quen với vị cà phê cũng có thể uống được.
Sau khi hoàn thành việc phát triển thực đơn mới, tôi và quản lý trở lại văn phòng ở tầng hầm.
“Dạ thưa. Cô nói xem nên đặt tên cho thức uống mặn nhưng hơi ngọt đó là gì ạ?”
“Cà phê mocha.”
“Quả là một cái tên hay.”
“Việc quảng bá rất quan trọng. Hãy viết thêm ‘Thức Uống Trí Tuệ’ trong phần mô tả.”
“Thức Uống Trí Tuệ?”
“Chính xác. Anh có thể nâng cao sự tập trung bằng cách uống cà phê mocha. Hiệu quả học tập và làm việc cũng sẽ được cải thiện. Và không chỉ có ngon và ngọt đâu.”
Giờ còn là thời điểm tốt nhất để mở bán nó.
Học Viện đang ngập trong bầu không khí hiếu học do các hội nghị học thuật khác nhau và luận án tốt nghiệp cho học kỳ thu.
Rất khác so với học kỳ xuân thoải mái vô tư.
‘Mấy thanh niên bị nhồi nhét quá sẽ lên sớm lên sàn thôi. Dù có cao quý đến đâu, họ vẫn cần một luận án để tốt nghiệp.’
Hầu hết mọi người, như Công tước Seymour, đều giải toả mệt mỏi bằng cách uống trà chứa caffeine, nhưng trà có tỷ lệ hấp thụ caffein thấp hơn nhiều so với cà phê khi uống cùng một lượng.
Trong trường hợp của trà, tác dụng thức không mạnh bằng cà phê, dù nó có tác dụng từ từ.
‘Không hổ là mặt hàng thống trị thế kỷ 21.’
Một khi đụng vào nó, ta sẽ không thể không dựa vào caffeine.
Giống như tôi ở kiếp trước vậy.
***
“Công nương. Người đi đâu vậy ạ?”
Sắp có lớp nghệ thuật tự do nên khi thấy tôi đi về phía cổng Đông thay vì toà nhà chính của Học Viện, Margaret đã hỏi với vẻ khó hiểu.
“Ta sẽ uống thứ đó.”
Tôi gọi hai cốc cà phê mocha mang đi và đưa một cốc cho Margaret.
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy thức uống này ạ.”
Margaret lẩm bẩm bằng giọng tò mò, rồi nhấp một ngụm và thốt ra một câu cảm thán ngắn. Có vẻ như nó hợp với khẩu vị của cô ấy.
“Ngon quá.”
‘Cô sẽ ngạc nhiên khi không thể ngủ vào ban đêm.’
Tôi lặng lẽ đi vào lớp trong khi cầm cà phê mocha.
Như thể muốn cho thiên hạ thấy.
Tôi nghĩ nếu Isidor quảng bá được đồ mua mang đi một cách sành điệu, vậy thì chính tôi cũng nên quảng bá cà phê mocha.
Ai đã đạt được điểm số tăng đáng kể nhất Học Viện?
Tôi, người đã trở thành học viên đứng đầu chứ ai.
Không có ai thích hợp hơn tôi để quảng bá Thức Uống Trí Tuệ đâu.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới