***
“Đây là kết quả mà ngươi nói sẽ cho bọn ta thấy?”
Lại lần nữa đối mặt với kết quả tệ nhất, Ophelia nhắm chặt mắt.
“Tôi thực sự xin lỗi. Tất cả là lỗi của tôi…”
Úp mặt xuống sàn, người bà ta run như cầy sấy, và miệng không ngừng thốt ra những lời xin lỗi.
Ophelia muốn Mia được những người nổi tiếng ở bên ngoài công nhận kỹ năng chữa lành xuất sắc của cô ta tại hội nghị học thuật Omicron.
Tuy nhiên, hội nghị năm nay của Omicron đã không diễn ra.
Vì hành động ngu dại của Công nương Emmanuelle.
Họ đã bị sỉ nhục tập thể công khai, Công nương Emmanuelle cũng từ bỏ việc trình bày luận văn của mình, và Omicron đã trở thành trò cười.
Để giảm sự chế giễu và chỉ trích từ bên ngoài nhiều nhất có thể, Philap đã tiến hành bằng cách giảm quy mô của hội nghị học thuật theo ý mình.
Sân khấu mà Mia sẽ trình diễn đã bị huỷ hoại.
‘Lại vì Công nương Deborah! Con ả chết dẫm đó!’
Ophelia nắm chặt tay đến nỗi máu chảy trong lòng bàn tay.
“Lần này ngươi cũng lấy rất nhiều Máu Thánh. Ngươi đang dùng nó một cách vô tư như thể nó được dành cho ngươi vậy.”
Người đàn ông bí ẩn điều khiển côn trùng lẩm bẩm một cách dứt khoát, gõ nhẹ vào tay vịn bằng bàn tay nhợt nhạt của mình.
“Người đó nói sẽ không tin ngươi nữa và sẽ không cho ngươi cơ hội nào khác.”
“Tôi xin lỗi. Tôi đã phạm tội chết, nhưng x-xin hãy tha c-chết cho tôi.”
“Đó không phải việc của ta. Hãy cầu xin lòng thương xót của người đó trong sự đau đớn đi.”
Francois, người đàn ông trông bảnh bao ngồi bên phải, hất cằm sau khi lạnh lùng nói.
Những người mặc áo choàng đen từ trong tối bước ra và lôi Ophelia đi.
Khi nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng vang lên qua cầu thang tầng hầm, người đàn ông bí ẩn đang chống cằm mở đôi môi tím tái với vẻ nghiêm túc.
“Chuyện gì sẽ xảy ra với Mia? Ophelia thành ra như vậy rồi, người phụ trách cô ta sẽ biến mất…”
“Ta được chỉ định tiếp quản đây… Ta cũng được biết, Công nương Deborah cực kỳ phiền toái.”
Francois trả lời câu hỏi của người đàn ông.
‘Không thể tin là mình phải biến một kẻ ngốc thành Thánh. Đã vậy còn phải đối phó với Công nương nhà Seymour.’
Mia kém cỏi hơn Francois tưởng.
Mặc dù cô ta có thể hơi nổi tiếng giữa dòng người nhờ Máu Thánh, nhưng sự hiện diện của cô ta trong giới xã giao thật tầm thường.
Tuy nhiên, những nỗ lực họ bỏ ra cho đến nay sẽ lãng phí, nên cô ta là quân bài mà họ không thể dễ dàng vứt bỏ.
Trên hết, có vẻ như người mà họ phụng sự vẫn trông cậy vào Mia Vinoche.
Với những kẻ cuồng tín, lời của người đó không khác gì chân lý.
“Hỗ trợ cô ta cho tốt. Để Mia Vinoche phải trở thành hàng thật. Người có thể quyết định ai sẽ ngồi trên ngai vàng.”
“Ta hiểu.”
***
Sau hội nghị học thuật nhóm.
Tôi đã yêu cầu Margaret lập danh sách các hội thông tin hữu ích ở thủ đô.
Sau đó, hôm nay ấy hả, tôi đã thư giãn và rũ bỏ những suy nghĩ phức tạp ra khỏi đầu.
Tôi đã chăm chỉ làm đủ thứ, và mai cũng là cuối tuần.
‘Mình đã quá siêng năng vì hội nghị học thuật.’
Sau khi ăn những món và đồ tráng miệng ngon, tôi được người hầu xoa bóp và lật giở những cuốn tiểu thuyết mới mà tôi có.
‘Cảm giác như lần đầu tiên được sống ấy.’
Mặc dù mẻ cá này có hơi ác, nhưng đời là vậy mà…
‘Cũng chẳng thể tin là mình đã làm mọi thứ chỉ để không kết hôn.’
Mà, khi cửa hàng thứ hai của Armand được xây dựng ở cổng Tây, nó sẽ có vị trí đảm bảo và việc buôn bán sẽ diễn ra như kế hoạch.
Trong khi đưa ra lời cam kết vô nghĩa rằng mình sẽ tích được 10 tỷ càng nhanh càng tốt, trở thành một gia chủ và sống như một người thất nghiệp, tôi đã đến căn phòng nơi Thánh thú ở trước khi đi ngủ.
Để giao tiếp với Thánh thú.
“Hử? Đứa trẻ đó đâu rồi?!”
Trước sự bối rối của tôi, thứ duy nhất còn sót lại từ quả trứng Thánh thú mà tôi đã cất gọn gàng trong căn phòng ở cuối hành lang, là vỏ của nó.
Sau khi thấy cái vỏ trứng rỗng, tôi ngây người một lúc, rồi vội vàng tìm kiếm xung quanh.
‘Không phải chúng thường thức tỉnh trước mặt chủ nhân sao? Đêm nào mình cũng đến; nó nên chờ một chút chứ.’
Tôi đã sẵn sàng để nhiệt liệt hoan nghênh và rơi nước mắt khi chứng kiến phép màu của sự ra đời.
‘Cái tội đọc quá nhiều tiểu thuyết đây mà.’
May thay, căn phòng để Thánh thú là nơi có khoá cửa chắc chắn, nên nó sẽ không thể trốn đi xa với cơ thể nhỏ bé.
‘A, con rùa nhỏ này không dễ tính chút nào.’
Trong khi tôi bò xung quanh, cảm giác như mình đang trở thành một con rùa và tìm kiếm dưới đống đồ đạc, tôi đã nín thở khi nghe thấy tiếng sột soạt từ đâu đó.
Rắc, rắc.
Âm thanh trầm phát ra từ trên bàn.
‘Cái gì thế?’
Một con rùa nhỏ màu trắng đang liếm viên ma thạch trên bàn.
‘Tuy ta hơi bối rối, nhưng ngươi dễ thương nên ổn hết.’
Con rùa đang bám lấy viên ma thạch nhìn tôi bằng đôi mắt ngây thơ, và tôi ngậm miệng lại khi có cảm giác sẽ có tiếng hét bật ra.
Từ việc tìm ma cụ cổ đến ấp trứng. Mặc dù toàn bộ quá trình không hề dễ dàng, nhưng tôi cảm giác mình đã được đền đáp cho tất cả những khó khăn chỉ bằng sinh vật dễ thương này.
Theo mô tả trong tiểu thuyết, nó là một con rùa dễ thương với thân hình màu trắng và chiếc mai cũng trắng nốt.
Kích thước không lớn hơn ba ngón tay, miệng mím chặt và đôi mắt màu ngọc bích sáng ngời, toát ra vẻ thông minh lanh lợi.
Đôi mắt rực rỡ đang liếc nhìn viên ma thạch một cách thèm thuồng. Như muốn xực nó vậy.
‘Nghĩ lại thì, mình chắc chắn có hai viên ma thạch mà mình đã thó từ phòng luyện tập ma thuật, nhưng một viên đã biến mất rồi.’
Nó đã ăn rồi ư?
“Kyuu?!”
Sau khi ăn xong, nó vừa nhìn tôi vừa phát ra một âm thanh đáng yêu và ợ một tiếng nhỏ.
“Chào.”
“Kyuu!”
Khi chúng tôi chạm mắt, miệng vốn đã ngậm chặt của tôi mở to ra.
Nó dụi nhẹ cái đầu vào ngón tay tôi như sung sướng vì được ăn no.
Tôi từng nghe là nếu ta thường nói chuyện với một quả trứng sắp nở, Thánh thú sẽ coi người chăm sóc quả trứng là chủ nhân của nó và phản ứng với họ, và điều đó có vẻ đúng.
“Ngươi nhớ giọng của ta sao?”
Khi tôi nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu tròn trịa của nó, con rùa chớp đôi mắt to tròn của mình vài lần rồi bất ngờ bò lên lòng bàn tay tôi.
Tôi ngạc nhiên bởi tốc độ của nó vì nó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh.
Quả nhiên, nó không chỉ là rùa mà còn là hỗn huyết với tinh linh.
“Tên của ngươi là Purple.”
“Kyu?”
“Ngươi nghĩ sao? Có thích không? Cái tên này hay như nào à? Ta là Deborah, và ‘bora’ có nghĩa là Purple trong tiếng anh…’
(보라 (bora) nghĩa là màu tím trong tiếng Hàn và cũng là một phần trong tên của Deborah.)
Phản ứng khá lãnh đạm, nên tôi đã thêm một lời giải thích giống như một cái cớ.
Con rùa nhỏ nghiêng đầu mỗi khi tôi nói xong, như thể đang phản ứng với giọng của tôi.
Quá mức dễ thương rồi.
Tôi tí thì hét lên, nhưng tôi đã bình tĩnh và cẩn thận xoa đầu Purple.
“Bé ngoan.”
“?”
“Ta sẽ mua cho ngươi nhiều thứ ngon.”
“Kyu!!”
‘Ô?’
… Phản ứng này rõ ràng khác so với khi tôi nói trước đó.
Thật ngạc nhiên, Thánh thú rất rõ ràng về những gì nó thích và không thích, mặc dù nó mới chào đời.
“Ngươi thích những thứ ngon?”
“Kyu!”
Nó đã phản ứng nhiệt tình với những thứ ngon, và thậm chí viên ma thạch cũng có vẻ hợp khẩu vị của nó.
‘Mặc dù ma thạch đắt hơn thịt thăn bò Hàn…’
Thế quái nào Mia lại nuôi được con Thánh thú kém tiết kiệm nhiên liệu nhất này vậy?
Khi tôi cẩn thận vỗ vào vỏ của nó trong khi cảm thấy nghi ngờ, Purple từ từ chớp đôi mắt to của nó trước khi chìm vào giấc ngủ.
‘Mình đầy tiền, và đứa trẻ thì dễ thương, nên chẳng sao ha.’
Có lẽ nó đang có một giấc mơ đẹp; Khoé miệng của Purple nhếch lên một cách tinh tế.
‘A, thật mà, sao dễ thương quá trời vậy.’
Dễ thương đến mức khó kìm được nụ cười.
‘Mình phải bảo vệ phẩm giá của một ác nữ. Đây là vấn đề.’
Sau khi hơi hắng giọng, tôi cẩn thận nâng con rùa lên và trở về phòng, đặt nó xuống trước nệm cao cấp.
‘Ta sẽ nuôi ngươi thật xa hoa, xứng là thú cưng bầu bạn của Công nương nhà Seymour.’
Cảm thấy khoan khoái, tôi say mê nhìn Thánh thú mà mình được gặp sau thời gian dài nỗ lực trước khi chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau.
Tôi đang cố ngủ nướng lần đầu tiên vì hôm nay là cuối tuần, nhưng tôi đã mở mắt một cách uể oải vì cảm giác có thứ gì đang cắn vào ngón tay mình.
Bé rùa sơ sinh, hôm qua còn không lớn hơn ba ngón tay, đã to bằng nắm tay và trở thành một con rùa con.
“Kyu!”
‘Những thứ dễ thương rồi sẽ phải lớn lên.’
“Ngươi muốn bữa sáng à?”
Đôi mắt của Purple sáng lên, và nó lại cắn ngón tay tôi.
Khi tôi thử đưa ít bánh mì cho nó, nó đã phun ra với cái mặt ngây thơ vô số tội.
Ít ra thì những quả sung có vẻ hợp khẩu vị của nó, khi thấy nó đang nhai chúng trong miệng, nhưng trông có vẻ hơi u ám.
‘Đúng là một đứa kén ăn.’
“Được rồi, ta thua.”
Khi tôi đưa cho nó viên ma thạch chất lượng cao mà tôi đã tiết kiệm, một vầng sáng nhạt xuất hiện trên má Purple.
Nhờ thế mà tôi thấy mình đã trở thành một gia chủ đảm đang.
“Ăn nhiều vô.”
“Kyu!”
Purple, người đã ăn một nửa viên ma thạch ngay tức thì, bỗng nhảy lên mu bàn tay tôi với vẻ phấn khởi và háo hức leo lên cánh tay tôi.
“Sao thế?”
Sinh vật đang nhìn chằm chằm tôi chợt biến thành một chùm sáng lớn và từ từ thấm vào da cánh tay tôi.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới