Tiểu thuyết “Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 1. Lần Tự Tử Thứ Hai
Máu từ đầu kiếm nhỏ từng giọt xuống đất. Diana thẫn thờ nhìn những giọt máu đỏ tươi ấy. Mùi máu tanh nồng lan tỏa xung quanh, vương vãi trên sàn. Đã rất lâu rồi cô mới lại thấy máu. Diana lặng lẽ nhìn chằm chằm vào thứ ánh sáng tàn khốc ấy.
“Áaaaaaa!”
Người đàn ông ôm chặt cánh tay rách nát đang chảy máu đầm đìa, rên rỉ đau đớn. Nếu vết chém sâu thêm một chút nữa, có lẽ cánh tay hắn chắc chắn đã bị đứt. Hoặc nó đã không còn cứu vãn được. Diana nhìn người đàn ông bị thương bằng ánh mắt vô hồn. Cô không hề cảm thấy thương xót hắn. Vì hắn đã định giở trò đồi bại với cô. Nhưng vấn đề ở người đàn ông này vừa cứu cô.
Guiscard Lodbrok.
Kẻ đã hủy hoại cả cuộc đời cô.
Kẻ đã đẩy cô xuống vực thẳm địa ngục và ngồi xem một cách hưởng thụ đến tận giây phút cuối đời của cô. Con quái vật mà thời thiếu nữ cô đã từng yêu thương say đắm.
“…Rốt cuộc tại sao?”
Cô tưởng rằng ở kiếp thứ hai này, hắn sẽ không tìm đến nữa. Cô đã dốc hết sức chống lại số phận. Vậy mà không ngờ hắn lại đi xa đến mức này chỉ để bắt được cô lần nữa. Nhưng đúng như lời tiên tri, con quái vật này cuối cùng vẫn tìm thấy cô.
Đôi mắt tím tuyệt đẹp ấy đang hướng về phía cô. Khi ánh mắt đó lướt qua cơ thể mình, Diana vội quay đi. Lông mày hắn khẽ nhíu lại.
“Cậu đang làm cái gì vậy hả!”
“Đó là cái giá phải trả vì dám đụng vào vợ tôi.”
Vợ sao?!
Diana khẽ hé môi. Người đàn ông vừa tìm thấy cô, cũng là người đã xâm chiếm thế giới của cô một cách tàn nhẫn, lại thản nhiên nói ra câu ấy. Đôi môi thanh lịch của cô suýt nữa phun ra lời chửi thề. Sự tuyệt vọng dâng trào trong lòng cô.
“Vợ? Ngươi nói là vợ của ngươi? Ngươi đang nói cái gì vậy?!”
Khi Diana gào lên, hắn ta trả lời một cách bình thản:
“Đúng như nghĩa trên mặt chữ mà tôi nói, thưa tiểu thư.”
Cô lắc đầu từ chối mãnh liệt, nhưng hắn chẳng thèm để ý. Cũng phải thôi, kiếp trước hắn cũng vậy. Việc kết hôn với hắn chính là điều đã kéo cô xuống địa ngục. Sống bên cạnh hắn, cô phải chịu đựng sự tra tấn triền miên. Giờ cô lại rơi vào địa ngục ấy lần nữa sao.
Diana lắc đầu không tin nổi.
Không thể nào. Không thể như thế được. Kiếp này mình đã cố gắng rất nhiều mà.
Khác với kiếp trước, kiếp này cô đã nỗ lực hơn rất nhiều.
Chỉ để không phải kết hôn với hắn ta.
Diana điên cuồng lắc đầu.
Kết hôn? Lại phải kết hôn với hắn sao?
Kiếp trước đã kết hôn với tên khốn này đã phải chịu đựng biết bao điều bất hạnh, vậy mà giờ lại phải kết hôn lần nữa? Diana nhìn xung quanh. Các hiệp sĩ của vương quốc Lodbrok đang vây chặt lấy cô. Chạy trốn là không thể. Vậy thì…chỉ còn một cách.
Diana rút con dao găm giấu trong người ra.
“Ta chết còn hơn kết hôn với ngươi.”
Cô nghiến chặt răng, xoay lưỡi dao về phía mình và găm mạnh vào cổ họng gầy guộc.
Lưỡi dao sẽ xé toạc cổ họng cô. Đau đớn chỉ trong khoảnh khắc mà thôi, rồi cô sẽ được chết.
Đây là lần chết thứ hai của mình.
Diana kiêu ngạo tin chắc như vậy.
***
Lần tự vẫn thứ nhất của Diana kịch tính hơn nhiều so với lần này. Sau này nhớ lại, cô thường cười khẩy về việc mình đã làm quá nhiều chuyện ầm ĩ. Lần chết đầu tiên đầy cảm xúc hơn, tuyệt vọng hơn và đau đớn hơn rất nhiều.
“Hoàng hậu.”
Một người phụ nữ đang ngồi chênh vênh trên lan can ban công trắng muốt. Mái tóc vàng óng ả như ánh trăng bay trong gió đêm một cách đẹp đẽ. Chiếc váy trắng mỏng manh bay phấp phới trên thân hình mảnh mai, đôi bàn chân nhỏ nhắn duỗi thẳng đang lơ lửng giữa khoảng không. Cô trông như một tiên nữ sắp bay về trời.
“Có chuyện gì sao?”
Đôi mắt xám bạc khẽ cong ánh lên sự dịu dàng hiếm có. Cô mỉm cười nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy nhẽ nhõm đến thế. Khoảnh khắc cô cảm nhận được sự giải thoát, khuôn mặt con quái vật kia cũng đanh lại. Hắn đã biết cô sẽ lựa chọn điều gì. Liệu hắn có lộ ra biểu cảm nếu con thỏ bị hắn túm chặt bằng bàn tay thô bạo quay lại cắn hắn không?
Dù thế nào thì cô cũng thấy thú vị. Lúc này, cô đang phản kháng với tất cả sức lực mình.
“Xuống đây. Ngay lập tức.”
Khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh của cô lúc này lại trở nên rạng rỡ như thuở thiếu nữ. Đó là khuôn mặt từng bị mọi người mỉa mai là “khuôn mặt của xác chết”.
Vẻ mặt của Diana khi nghĩ đến cái chết đẹp đến mức mê hồn. Không rõ là vì ham muốn nhan sắc ấy, hay vì sợ mất nó mà hắn trở nên cuống cuồng. Con quái vật bắt đầu bước tới. Cùng lúc đó, sự cứng rắn trên mặt cô vỡ vụn..
“Đừng lại gần. Nếu anh tiến thêm một bước, tôi sẽ nhảy xuống ngay bây giờ.”
Diana gằn giọng nói. Sau lưng cô là khoảng không mênh mông. Chỉ cần buông tay và ngả người về sau, cô sẽ rơi xuống đất. Con quái vật lập tức dừng lại. Cô mỉm cười hài lòng nhìn hắn.
“Hoàng hậu bệ hạ, Người đang làm gì vậy?!”
Thị vệ trưởng giận dữ hét lên. Một hoàng hậu của một vương quốc lại làm trò tự vẫn, rõ ràng đây là một điều không thể chấp nhận được. Thị vệ trưởng vốn đã không ưa cô từ lâu.
“Câm miệng.”
Con quái vật gầm gừ. Một luồng sát khí bùng nổ trong khoảnh khắc. Đó là thứ sát khí từng đè nén Diana bấy lâu nay. Thứ khiến cô phải luôn sống trong sợ hãi…Nhưng giờ cô không còn sợ nữa. Vì tất cả sắp kết thúc rồi.
“Bệ hạ, thời gian chúng ta biết nhau đã quá dài rồi phải không? Tính cả cuộc hôn nhân thì đã hơn mười năm rồi.”
“……”
“Thật sự là quá đủ rồi, phát ngán đến tận cổ rồi.”
Diana bình thản nói. Con quái vật, không, là chồng cô, chỉ im lặng nhìn cô chăm chú.
“Trả thù, đúng vậy, trả thù. Cái trò rập khuôn và ghê tởm ấy.”
“……”
“Tô không trách bệ hạ. Việc bệ hạ giày xéo vương quốc của tôi, tôi cũng chẳng để tâm mấy. Ngay cả việc anh chà đạp gia tộc của tôi, mặc dù tôi từng muốn giết anh, nhưng sự thật là gia tộc và vương tộc của tôi đã sỉ nhục và ngược đãi một hoàng tử như anh.
“……”
“Không phải sao? Trả thù chính là luật lệ của giới quý tộc và hoàng gia mà. Cha và anh trai tôi bị chém đầu, tôi khóc lóc bị lôi đến đây và bị ép kết hôn như một con chó, tôi cũng chẳng có tư cách gì để nói.”
Cô nói bằng giọng mỉa mai, nhưng đó là lời thật lòng. So với nội dung câu chuyện đẫm máu tàn khốc, giọng cô lại cực kỳ bình tĩnh. Cô chưa bao giờ nói những lời này, vì sợ rằng nếu hắn có chút lương tâm thì sẽ khiến cô vơi đi cảm giác tội lỗi của hắn, hoặc sợ rằng nói ra khi vẫn còn nằm trong lòng bàn tay của hắn thì chẳng khác nào một con chó đang tự lật ngửa bụng để cầu xin sự thương hại. Lòng tự trọng của cô không cho phép làm điều đó.
“Nhưng … tôi không thể sống tiếp được nữa. Đồ khốn.”
Lần đầu tiên, những lời thô tục được thốt ra từ đôi môi thanh lịch. Đó là lời thô tục nhất từng được thốt ra từ miệng của một tiểu thư quý tộc cao quý, một hoàng hậu quyền quý.
“Cái gì… rốt cuộc là vì cái gì?”
Hắn nói như thể hắn không hiểu. Dian cười khẩy trước vẻ mặt ấy. Hoàng hậu chỉ là cái danh. Hoàng hậu của một vương quốc đã diệt vong sao, lại còn xuất thân từ quý tộc chứ không phải hoàng tộc.
Trả thù.
Chỉ vì trả thù mà cô bị lôi đến đây, bị chà đạp và nhục mạ lòng kiêu hãnh cao quý, hắn đã lấy tiếng khóc than của cô làm bài ca chiến thắng để cười vang. Chính hắn đã kéo cô vào địa ngục này. Vậy mà còn hỏi “Vì cái gì” sao?
Diana cắn môi, nhìn chồng mình, không, là con quái vật đã hủy hoại mọi thứcủa mình bằng ánh mắt tràn đầy căm hận. Bất chợt, bụng cô khẽ nhói lên, cô đưa tay xoa nhẹ.
Cô đã chịu đựng rất nhiều. Diana đã cố gắng để không làm thỏa lòng những kẻ muốn thấy cô sụp đổ và khóc lóc. Nhưng giờ đã đến giới hạn rồi.
“Alexa, em gái yêu quý của tôi, đã chết rồi.”
“……”
“Tôi từng nghĩ nếu còn sống, biết đâu sẽ có ngày gặp lại em ấy…”
Con quái vật khẽ run lên. Đó là biểu cảm hoảng loạn hiếm thấy của hắn. Diana chậm rãi vuốt ve bụng mình. Một cảm giác thỏa mãn khẽ đang len lỏi dâng trào.
Thật ra, cô đã biết về cái chết của Alexa từ lâu. Cô đã khóc thầm để tiễn đưa đứa em tội nghiệp của mình. Những gì cô nói lúc này chỉ là một cái cớ.
Bởi vì ngay cả khi chết, cô cũng không muốn nói cho hắn ta biết lý do thực sự khiến cô muốn kết liễu đời mình.
‘Xin lỗi em, Alexa.’
Cô thầm xin lỗi vì đã dùng cái chết của em gái làm cái cớ.
“Diana, chuyện đó ta sẽ giải thích…”
Đôi mắt tím của hắn lộ rõ vẻ cấp bách. Diana bình thản nhìn ánh mắt ấy. Cô nở nụ cười dịu dàng nhất mà mình có thể làm được.
“Giải thích? Sao lại thế, anh yêu? Không hợp với mối quan hệ của chúng ta chút nào.”
“Diana!”
Tại sao hắn lại làm biểu cảm ấy? Tại sao lại nhìn cô bằng ánh mắt như vậy? Không phải anh đã vui vẻ khi thấy tôi bất hạnh sao? Anh đã bỏ mặc nỗi đau của tôi, anh luôn muốn tôi phải quỳ dưới chân anh van xin mà?
“Xin em, xin em hãy xuống đi, Diana.”
Sống mũi cô cay cay, một làn sương mờ hiện trước tầm nhìn. Những uất ức mà cô từng muốn che giấu trước mặt hắn ùa đến. Cô không được phép bị khuôn mặt ấy lừa dối. Trái tim cô khẽ lay động trước giọng nói như đang vai nài ấy.
“Bệ hạ. Giờ tôi chẳng còn lại gì cả.”
Lý do để sống, ý nghĩa tồn tại, tất cả đều biến mất. Cô đã níu kéo sinh mạng vốn dĩ phải chết từ lâu. Cô biết mình chỉ là chiến lợi phẩm. Ai mà chẳng biết điều đó khi ngay đêm tân hôn, cô đã bị lôi vào đây với sợi xích vô hình quanh cổ?
Cái ghế hoàng hậu rỗng tuếch, xuất thân từ một vương quốc đã diệt vong, lại chẳng phải xuất thân từ hoàng tộc, cô đã luôn bị chỉ trích vì là người ngoại quốc.
Tuy nhiên, cô vẫn chọn cách sống tiếp. Vì cô tin rằng chết là chấp nhận thua cuộc. Nhưng giờ cô chấp nhận thua cuộc. Đã đến lúc nên dừng lại.
“Tôi đã mang thai con của bệ hạ.”
Vào ngày nghe tin em gái qua đời và chìm trong tuyệt vọng, Công nương Levian đã đến tìm cô. Với vẻ mặt tự tin, ả vừa vuốt ve bụng mình vừa nói bằng giọng ngọt ngào:
“Chỗ hoàng hậu hư danh ấy, để tôi sẽ giúp cô giải thoát nhé.”
Người phụ nữ đã giết con của Diana, lại tìm đến và nói rằng ả đang mang thai.
Cô lại đến thông báo mình đang mang thai. Mái tóc màu hoa anh đào bay trong gió, đôi mắt xanh ngọc lục bảo, ả ta đã mỉm cười rạng rỡ đến mức đẹp đẽ.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới