Tiểu thuyết “Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 2. Lần Tự Vẫn Thứ Nhất
“Chuyện bệ hạ đã ân ái với cô là thật sao?”
“Đương nhiên rồi. Bệ hạ là nam nhân huyết khí cường tráng biết bao. Ngài ấy rất dịu dàng với tôi.”
Diana biết rõ chồng mình ghét bỏ và thù hận cô tới mức nào. Thế nhưng tại sao khi nghe những lời đó, cô lại có cảm giác như chỗ dựa cuối cùng của mình vừa sụp đổ? Nhìn công nương Levian không ngừng vuốt ve bụng, Diana đã nhận ra rằng bản thân bây giờ chẳng còn gì cả.
“Ngài ấy luôn thì thầm bên tai tôi rằng cô như cái xác cứng đờ, chẳng có chút thú vị gì khi ân ái.”
Diana cố gắng để những lời nói của Levian như nước đổ lá khoai, nghe từ tai này lọt sang tai kia. Cô ép buộc bản thân phải làm điều đó. Cô muốn đuỏi ả ta đi, nhưng đáng buồn thay, những kẻ hầu hạ cô lại không thể chống lại được thế lực của Công nương Levian.
“Ngài ấy nói rằng chưa từng có ý định để cô nối dõi dòng máu hoàng gia. Ngài ấy hối hận vì đã lập cô làm Hoàng hậu.”
Làm ơn, quên nó đi. Quên hết mọi thứ đi.
“Cô biết tại sao tôi lại giết chết đứa con trong bụng của cô không?”
Diana đã mất đứa con của mình vì chén thuốc độc mà Công nương Levian công khai đưa. Ấy vậy mà cô ta vẫn nhởn nhơ, kiêu ngạo bước đi. Chính kẻ giết chết đứa trẻ chưa kịp hình thành hình hài trong bụng cô lại dám ngẩng cao đầu dưới bầu trời này.
Còn chồng cô! Lại đi ngủ với loại đàn bà ấy và còn tạo ra đứa con khác nữa! Thà biến cô thành nô lệ còn hơn, đừng đem lời thề hôn nhân ghê tởm ấy ra mà ràng buộc!
Khi ánh mắt Diana thay đổi, Công nương Levian mỉm cười đầy đắc thắng nhìn cô.
“Ôi, cuối cùng cũng cô lộ bản chất rồi. Tôi mừng cho cô lắm đấy, Diana!”
Vài tiếng cười trong trẻo, rạng rỡ vang lên. Diana phải cố gắng hết sức để không đánh mất lý trí trong khoảnh khắc này.
“Diana Brien. Công nương của Farnborough đã lụi bại. Cô không nghĩ rằng mình có thể sống một cuộc đời bình yên sau khi biến Bệ hạ cao quý thành nô lệ đấy chứ?”
“……”
“Đồ đàn bà trơ trẽn. Cô sẽ phải sống như một kiếp sâu bọ này mãi mãi. Cô sẽ luôn phải cúi đầu xuống đất và sống một cuộc đời mà bản thân chỉ mong được ban cho cái chết.”
Levian tháo bỏ lớp mặt nạ, dùng những lời lẽ cay nghiệt để nghiền nát Diana. Người đàn bà đã hãm hại cô, giờ đây còn muốn cướp đi cả ngôi vị Hoàng hậu. Mọi thứ vốn dĩ đều thuộc về ả ta.
Diana vuốt ve bụng mình theo thói quen. Cô cố gắng kìm nén cơn giận. Đúng vậy. Lời của ả ta cũng chẳng sai.
Mình đang bị trừng phạt.
Cơn giận dần chuyển thành sự buông xuôi. Diana quyết định sẽ dùng cái chết làm lối thoát cho bản thân. Chẳng lẽ cô cứ phải chịu cảnh này mãi sao? Không, cô muốn dùng cái chết để giải thoát cho chính mình.
“Hoàng hậu!”
Diana đang chìm trong dòng suy nghĩ. Bên dưới lan can vang lên tiếng của đội kỵ sĩ hoàng gia. Cô liếc xuống thấy các kỵ sĩ đang giăng lưới bên dưới. Cứ đà này, dù có nhảy xuống cô cũng sẽ không chết được.
Ngay khi cô vừa cử động, một bàn tay nhanh như chớp đã chộp lấy và kéo cô vào trong. Cơ thể mất thăng bằng ngã nhào về phía trước. Một vòng tay rắn chắc siết chặt lấy cô ngay trước khi cô chạm vào nền đá của ban công. Diana vùng vẫy nhưng không thể thoát ra.
Cơ thể cô như bị mắc vào mạng nhên, không thể cử động. Một áp lực nặng nề đến mức khiến cô khó thở. Guiscard cúi xuống nhìn cô. Khóe miệng anh ta nhếch lên lạnh lẽo.
“Ta xem xong màn kịch dễ thương rồi, Diana à.”
Giọng nói trầm thấp như nghiến răng chứa đựng một cơn thịnh nộ. Đó là giọng điệu của kẻ đang cân nhắc hình phạt dành cho tội nhân dám mơ tưởng đến chuyện chạy trốn, xen lẫn cả niềm khoái cảm phấn khích.
“Muốn chạy trốn sao? Ta tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.”
Con quái vật ấy tuyên bố.
Quả nhiên là vậy. Với con quái vật này, không tồn tại thứ gọi là đối thoại. Chỉ có thống trị, phục tùng và trói buộc. Đó là tất cả những gì anh ta có thể làm. Khi con mồi suýt nữa chạy trốn đã trở lại trong lòng bàn tay, thái độ của hắn lập tức thay đổi hoàn toàn.
“Nàng phải nói cho ta biết tại sao lại làm chuyện ngu ngốc này.”
Lần này hắn sẽ dùng bạo lực chăng? Hay lại giống như mọi khi, hủy hoại những thứ quý giá của cô? Hay sẽ hạn chế chút tự do ít ỏi trong cái lồng giam lộng lẫy này? Không, không phải. Hắn sẽ lập Levian làm hoàng hậu và khiến cô trở thành kể thảm hại nhất có thể. Cuối cùng, hắn sẽ cướp đi tất cả những gì từng ban cho cô trên danh nghĩa, rồi dìm cô xuống vũng bùn khổ nhục.
Anh hỏi tại sao tôi lại làm thế này sao? Không phải anh là người biết rõ nhất sao?
Chính anh đã phá nát cả mảnh đất nhỏ bé cuối cùng mà tôi đang dừng chân. Diana định tuôn ra những lời oán hận dành cho Công nương Levian, nhưng cô đã nuốt ngược vào trong. Đó là lòng tự trọng cuối cùng của cô.
“Không, đồ quái vật.”
Cô nghiến chặt răng thì thầm. Cô dùng cây kim đã tẩm độc giấu trong chiếc nhẫn đâm vào ngón tay mình. Chất độc phát huy tác dụng rất nhanh. Ruột gan cô quặn thắt, một dòn máu tươi trào ra. Môi cô áp chặt vào bờ vai rắn chắc của hắn ta. Cảm nhận được hơi ấm và mùi tanh nồng nặc của máu, cuối cùng hắn cũng chịu nhìn vào mặt Diana.
“Diana!”
Đôi mắt màu xám bạc của Diana chứa đầy thù hận. Nước mắt rơi lã.
Đáng lẽ ra, đến phút cuối cùng anh không nên động vào tôi.
Ít nhất cô cũng muốn ra đi trong trạng thái như thường ngày. Nhưng con quái vật ích kỷ này đã phá hủy cả buổi từ biệt.
Ức… khực… ực… Máu không ngừng trào ra từ miệng cô.
“Không được! Không được! Diana, không được! Người đâu mau đến đây!”
Ngả mình trong vòng tay ấy, cô dần mất đi sức lực.
Thật may mắn vì đây là loại thuốc không gây đau đớn. Nhưng đổi lại, mọi thứ đều dần tê liệt. Trước khi lưỡi cứng lại, Diana nắm lấy cổ áo Guiscard.
“Gu… is… card…”
Chiếc lưỡi cứng đờ gọi tên hắn bằng tất cả sự khao khát. Kể từ ngày mất đi tất cả, đây là lần đầu tiên cô gọi tên con quái vật này. Guiscard, người đàn ông vừa là quái vật vừa là chồng cô, đang nhìn chăm chăm khuôn mặt cô.
Tại sao anh lại làm vẻ mặt đó vào lúc này?
Tại sao anh lại nhìn tôi như thể cả thế giới vừa sụp đổ? Anh không ghét tôi sao? Anh hận tôi mà. Anh cảm thấy uất ức vì tôi đã thoát khỏi bàn tay của anh sao?
Đôi mắt Guiscard ngấn lệ. Vị anh hùng từng được ca tụng là đã giết chết con rồng vùng Farnborough, giờ đây lại đang khóc lóc bất lực trước cái chết của cô...
“Không được… Không được… Đừng rời bỏ ta, xin nàng…”
Anh ta nắm chặt lấy tay cô, như thể muốn bàn tay đang dần tê dại của cô có cảm giác. Đó là một bàn tay đầy tuyệt vọng nhưng lại ấm áp. Người chồng vừa tạo ra một sinh linh với người phụ nữ khác, giờ đây lại đang ôm lấy người vợ là con gái của kẻ thù mà khóc lóc thảm thiết. Giống như một người chồng bình thường đang gào khóc bên vợ mình sắp xa trần thế.
Chính điều đó khiến Diana buông bỏ tất cả.
“Tôi.. hối hận…”
“Hối hận cái gì?”
“Giá như... tôi không cứu anh...”
Dù nghe những lời tàn nhẫn ấy, Guiscard vẫn không đáp lại. Dù cô cố tình nói ra để làm anh ta tổn thương, nhưng dường như anh ta chỉ quan tâm đến sinh mạng của cô. Ngọn lửa sự sống của cô đang dần tắt. Nói ra những lời đó, nhưng chính Diana cũng cảm thấy hối hận. Một đứa con gái của kẻ gây tội ác trơ trẽn như cô thì có quyền gì mà nói thế chứ...
“Lúc đó… đáng lẽ không nên cứu anh…”
“Nàng…”
“Lúc đó… đáng lẽ không nên tháo xiềng xích cho anh…”
“Nàng!”
“ hối hận… thật sự hối hận…”
Dù vậy, có lẽ vì cô cũng là một kẻ ích kỷ, nên để trả thù cho cuộc đời đầy rẫy những vết sẹo, môi cô vẫn không ngừng cử động. Cô biết lời trăn trối của người chết sẽ để lại lời nguyền nặng nề đến nhường nào. Cô muốn hắn cũng phải biết rằng cô đã đau khổ đến mức nào. Đôi mắt con quái vật mở to, và gương mặt anh ta bắt đầu méo mó vì đau khổ.
“Gu… is… card…”
“Đừng nói… đừng nói nữa! Xin nàng…”
“Xin… lỗi…”
“Diana, làm ơn, làm ơn đi mà, lạy Chúa, xin nàng”
Anh nói rằng anh ghét tôi đến vậy, thế tại sao anh lại gào khóc đau đớn nhường này? Anh bảo anh hận tôi, ghét bỏ tôi cơ mà. Anh bảo anh sẽ vứt bỏ tôi cơ mà. Vậy mà giờ đây, anh lại cầu xin vị Thần mà chính anh đã từng ruồng bỏ.
Cơn buồn ngủ ập đến. Khi sự bình yên bao trùm lấy cơ thể, cô thoát khỏi mọi xiềng xích căm thù. Sự căm hận, oán ghét cuối cùng cũng tan biến, cô bỗng muốn sửa lại lời trăn trối mà mình định để lại như một lời nguyền.
Cô đã định nói lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã không cứu anh sớm hơn, xin lỗi vì đã làm sai. Cô đã muốn nói như thế. Nhưng chất độc đã thấm sâu vào từng ngóc ngách cơ thể khiến lưỡi cô cứng đờ. Chút thính giác cuối cùng còn sót lại chỉ nghe thấy tiếng gào thét tuyệt vọng của Guiscard. Đã quá muộn để quay đầu lại.
“Nếu chúng ta có kiếp sau, hy vọng chúng ta sẽ không còn hận thù nhau nữa.”
Không biết là nước mắt của cô, hay là nước mắt của ai khác đang thấm ướt gương mặt cô? Cô cảm nhận được một sự thay trên mặt.
A… Cuối cùng, ngay cả cái chết mình cũng phải đón nhận trong vòng tay của người này.
Diana nhắm mắt lại. Một kẻ tự kết liễu đời mình như cô hẳn sẽ không được hạnh phúc trong vòng tay của Chúa, nhưng cô thấy nhẹ lòng vì cuối cùng mối quan hệ đau khổ này cũng đã kết thúc.
‘Vĩnh biệt, Guiscard.’
Hình ảnh cậu thiếu niên đầy vết thương nhìn cô thuở nhỏ hiện về. Đã có lúc, khi cô vươn tay ra, cậu thiếu niên ấy đã mỉm cười rạng rỡ... Mặc dù anh ta chưa từng một lần cười tươi như thế, nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, cậu thiếu niên đó đã mỉm cười.
Tại sao người cuối cùng cô nhìn thấy lại là con quái vật đã hành hạ cô đau khổ nhất, cô cũng không tài nào hiểu nổi. Diana nhắm mắt lại.
“Diana! Diana!”
Đó là lần tự vẫn thứ nhất của Diana. Đúng là một cuộc đời chết tiệt.
Cô đã sống hết mình theo cách của riêng mình, vậy sự sai lầm đã bắt đầu từ đâu? Cô có thể cứu vãn mọi chuyện từ lúc nào? Cho đến khi nhắm mắt, cô vẫn không ngừng hồi tưởng và day dứt về cuộc đời mình.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới