Tiểu thuyết “Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 30. Vết thương
Theo mỗi lần cô vung tay, những quả cầu cuồng phong lại liên tiếp lao vút đi, dội thẳng về phía trước.
Dù kích thước không lớn, nhưng sức công phá của chúng lại vô cùng chuẩn xác. Đám sát thủ liên tục trúng đòn, trên người xuất hiện thêm từng vết thương mới. Là những kẻ được huấn luyện bài bản, chúng vẫn kịp tránh các đòn chí mạng, nhưng máu đã chảy đầm đìa khắp người. Thậm chí có vài tên bị luồng gió đánh trúng khớp xương, đau đớn ngã quỵ xuống đất.
Đúng lúc ấy, một tên sát thủ bất ngờ phóng dao găm về phía cô.
[Nguy hiểm!]
Sinh vật nhỏ có đôi cánh như một tiểu tinh linh lập tức lao tới, chặn đứng lưỡi dao sắc bén.
Đến lúc này cô mới hiểu vì sao vụ ám sát Philip ở kiếp trước lại thất bại. Hóa ra là nhờ có sự tồn tại của sinh vật này.
Cô lập tức hướng chiếc bút lông ngỗng về phía tên vừa ra tay rồi vung mạnh.
Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Tên sát thủ lập tức ngã vật xuống đất.
Ngay khi cô hạ chiếc bút xuống, ánh sáng ma pháp cũng vụt tắt. Không gian trở lại yên tĩnh.
Cô cau mày nhìn đám sát thủ đang nằm la liệt dưới đất.
Lần này đúng là gây ra chuyện lớn rồi.
Cô cúi đầu nhìn tay chân mình. Những vết rách khiến bộ dạng hiện tại vô cùng thảm hại. Khi quay sang nhìn Philip, cô thấy vai và hông hắn cũng đang không ngừng rỉ máu vì trúng kiếm.
Nhưng nhìn cách hắn vẫn còn cử động linh hoạt, có lẽ vũ khí của bọn chúng không hề tẩm độc.
Dù sao thì cả hai vẫn còn sống.
Cả vị công chúa nhỏ kia cũng vậy.
Đúng lúc cô định mở miệng, Philip đã lên tiếng trước.
“Cô.”
“Dạ?”
“Đưa chiếc bút đó cho ta rồi mau rời khỏi đây.”
“...”
Quả nhiên, suy nghĩ của hắn hoàn toàn trùng với dự tính của cô.
“Ta sẽ nói đây là quà sinh nhật ông ngoại tặng cho ta. Vì vậy, cô mau đi đi!”
Cô cúi đầu hành lễ.
“Tôi xin lỗi. Tôi rất muốn giúp ngài xử lý vết thương, nhưng...”
“Không sao.”
Trước khi quay người rời đi, cô nhìn sang cô bé tóc đen đang chăm chú dõi theo mình.
“Công chúa điện hạ, chuyện tôi từng xuất hiện ở đây, xin cô hãy giữ kín giúp tôi.”
“Này, người đẹp! Cô là ân nhân cứu mạng của ta đấy! Ít nhất cũng phải cho ta biết tên chứ!”
“Cô cứ hỏi Hoàng tử điện hạ là được.”
Nói xong, cô lập tức ba chân bốn cẳng rời khỏi hiện trường.
Vương quốc Cagliari hiện đang chìm trong nội chiến do cuộc nổi loạn ở vùng biên giới Aude. Vì vậy, việc phe Aude phái sát thủ tới ám sát công chúa là chuyện có thể hiểu được.
Thế nhưng, việc đám sát thủ ấy lại ngang nhiên gây chiến ngay trong hoàng cung của một quốc gia khác thì thật vô lý.
Bọn chúng thông thuộc địa hình nơi này một cách bất thường.
Hơn nữa, toàn bộ kỵ sĩ canh gác quanh khu vực lại biến mất đúng lúc.
Rõ ràng đây là một thời cơ đã được sắp đặt từ trước, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cuộc ám sát.
Rốt cuộc là ai đã tạo nên cục diện hoàn hảo đến vậy?
Việc Công chúa Cagliari bị ám sát là điều có nguyên nhân.
Mà người duy nhất đủ quyền lực để sắp xếp cho Công chúa Cagliari và Philip ở riêng với nhau, không ai khác ngoài Hoàng hậu.
Bà ta hoàn toàn có động cơ.
Ông ngoại của Philip, Bá tước Falcos, là một đại kỵ sĩ lừng danh. Với tư cách lãnh chúa vùng biên cảnh, ông còn nắm trong tay một đội quân tinh nhuệ hùng mạnh.
Trước mắt cô đã cứu được Philip.
Nhưng nếu những dấu vết quá rõ ràng này bị phơi bày, và Hoàng hậu biết chính cô là người đã cứu hắn, bà ta sẽ nhìn cô bằng ánh mắt thế nào?
Chắc chắn bà ta sẽ coi cô là cái gai trong mắt cần phải nhổ bỏ.
Không, thậm chí bà ta còn có thể xem toàn bộ gia tộc Công tước Brien là kẻ thù.
Bởi một bảo vật chứa đựng ma pháp hộ vệ mạnh mẽ đến thế tuyệt đối không phải thứ có thể tùy tiện xuất hiện.
Điều đó chẳng khác nào công khai tuyên bố rằng Công tước Brien đã đứng về phía Philip.
Nếu nói đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, ngay cả trẻ con cũng sẽ không tin.
Dù cảm thấy có lỗi khi để Philip một mình thu dọn hậu quả, cô cũng không còn lựa chọn nào khác.
Bị Hoàng hậu căm ghét, thậm chí khiến cả gia tộc bị kéo vào vòng xoáy chính trị chỉ vì một hiểu lầm là điều cô phải tránh bằng mọi giá.
Dù có bị xem là hèn nhát cũng đành chịu.
Tại sao sau khi trọng sinh, cuộc đời cô lại càng khốn khổ hơn thế này chứ?
Cô cắn chặt môi.
Từ chuyện của Mirva cho đến biến cố hôm nay, hết nguy hiểm này lại đến nguy hiểm khác liên tục ập tới.
Cô vội xé một mảnh vải từ lớp váy lót để lau máu rồi băng bó tạm thời.
Vết thương trên vai chỉ cần lệch thêm chút nữa là đã cắt ngang cổ.
Vết thương ở bắp chân nếu sâu hơn một chút, có lẽ cả đời này cô sẽ không thể đi lại bình thường được nữa.
Tất cả đều là những vị trí cực kỳ nguy hiểm.
May mắn là vụ náo loạn vừa rồi đã kéo toàn bộ gia nhân và kỵ sĩ về phía bên kia.
Cô dùng ghim cài cố định phần váy bị rách, biến nó thành một chi tiết trang trí trông khá tự nhiên, rồi khéo léo dùng tà váy che đi vết thương ở chân.
Việc xuất hiện với những vết thương vào lúc này chẳng khác nào tự nhận mình có liên quan đến vụ ám sát.
Cô nhất định phải tỏ ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sau khi chỉnh trang lại quần áo, cô gọi một hầu gái đang đi ngang qua hành lang.
“Ta thấy trong người không khỏe nên muốn về phủ trước. Xe ngựa của gia tộc ta đang ở đâu vậy?”
Người hầu gái lập tức dẫn đường.
Cô cắn răng chịu đựng cơn đau, không để lộ bất kỳ biểu cảm bất thường nào.
Chỉ đến khi bước lên xe ngựa của gia tộc Công tước, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi xin lỗi, Philip.
Cô rất muốn ở lại giúp hắn xử lý mọi chuyện.
Thế nhưng cuối cùng lại chỉ có thể cụp đuôi bỏ chạy như một kẻ hèn nhát.
Dù biết số phận rất khó thay đổi, nhưng chẳng lẽ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến vậy sao?
Cô vừa lo cho Philip, vừa lo cho chính những vết thương trên cơ thể mình.
Cô còn phải gửi thư cho Công chúa Ionia báo rằng mình đã về phủ trước.
Đồng thời cũng phải nhắn cho cha cô biết rằng cô đã an toàn trở về, ông vẫn còn ở trong cung.
Có lẽ vì thần kinh căng thẳng quá lâu rồi đột nhiên được thả lỏng, ý thức cô dần trở nên mơ hồ.
***
Khi xe ngựa trở về dinh thự Công tước, người đầu tiên cô nhìn thấy lại là Guiscard.
Cậu đang đứng đợi trước cửa.
“Những người hầu khác đâu rồi?”
“Nhân lúc mọi người đều ra ngoài, tôi đang dọn dẹp biệt phủ. Nghe tin tiểu thư trở về nên tôi lập tức ra đây.”
Thật kỳ lạ.
Rõ ràng cậu là người mà cô không tài nào hiểu nổi, cũng là người khiến cô luôn cảm thấy bất an.
Vậy mà chỉ cần nhìn thấy cậu, lòng cô lại bất giác bình tĩnh hơn.
“Tiểu thư?”
“Dìu tôi vào trong.”
Nghe tiếng thì thầm yếu ớt của cô, Guiscard khẽ gật đầu.
“Trời ơi, tiểu thư! Chuyện gì thế này?”
Thấy cô về sớm hơn dự kiến, bà quản gia lập tức hoảng hốt chạy tới.
Cô vội kéo bà lại.
“Ta bị thương.”
Bà quản gia tái mặt.
“Ta không thể nói lý do. Nhưng xin bà đừng để cha ta biết chuyện này.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Từ sau chuyện của Mirva, bà quản gia đã hoàn toàn đứng về phía cô.
Chính cô là người tìm danh y chữa khỏi bệnh cho con gái bà.
Từ đó về sau, bà vẫn giả vờ phục tùng Mirva, nhưng thực chất luôn âm thầm giúp đỡ cô.
“Tôi đi gọi thầy thuốc.”
“Không cần. Trước tiên mang thuốc trị thương tới đây đã.”
“Tôi hiểu rồi.”
Bà quản gia quay sang Guiscard.
“Trông chừng tiểu thư cẩn thận.”
Cậu khẽ gật đầu.
Diana cố sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu.
Trước mắt, chuyện cô cứu Philip phải được giữ kín với cha.
Đôi khi không biết gì lại là một điều may mắn.
Dù sao thì vụ ám sát lần này cũng xem như thất bại rồi.
Một cuộc ám sát không phải muốn làm là làm được.
Muốn tìm được cơ hội hoàn hảo như hôm nay gần như là điều bất khả thi.
Cô vịn vào vai Guiscard để bước đi.
Dù cố tỏ ra bình thường, cô vẫn cảm nhận rõ vết thương ở bắp chân đang nứt toạc, máu nóng không ngừng chảy xuống.
Vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên, cô biết đôi chân mình đã đến giới hạn.
Ngay khi định cố gắng bước tiếp, cơ thể cô đột ngột mềm nhũn rồi đổ sụp xuống.
“Tiểu thư!”
“Suỵt.”
Guiscard cau mày.
Trên mặt cậu hiện rõ vẻ không hài lòng.
Nhưng khi nhìn thấy vết thương ở chân cô, cậu lập tức cúi người, bế cô lên.
Ơ?
Cái gì vậy?
Khoan đã, cậu bế cô lên luôn sao?
Lúc này cô mới chợt nhận ra.
Guiscard đã không còn là một đứa trẻ nữa.
Cậu đang dần trưởng thành thành một người đàn ông thực thụ.
Cô từng nghe nói cậu có sức mạnh phi thường.
Xem ra lời đồn ấy hoàn toàn là sự thật.
Vòng tay cậu vững chắc đến mức không hề rung chuyển dù chỉ một chút.
Ánh mắt Guiscard lướt qua người cô đang nằm gọn trong lòng mình.
Khi cô ngượng ngùng quay mặt đi, đôi mắt cậu hơi nheo lại.
Cuối cùng, cậu đưa cô về phòng và nhẹ nhàng đặt lên giường.
Ngay khi bắp chân chạm vào đệm, cơn đau nhói buốt lập tức truyền tới khiến cô suýt bật thành tiếng.
Đúng lúc ấy, Guiscard lên tiếng.
“Tiểu thư.”
“...”
“Cho phép tôi xem vết thương.”
Thấy cô không đáp, cậu nhướng mày.
“Đó không phải vết thương do ngã.”
“...”
“Máu vẫn đang nhỏ xuống sàn. Dù tôi chỉ là một tên nô lệ...”
“Cái gì? Máu vẫn chảy sao?”
Diana lập tức hoảng hốt.
Tuyệt đối không thể để người trong phủ phát hiện.
“Vậy cậu mau lau sạch đi.”
Guiscard nhìn cô, trong mắt thoáng hiện vẻ bực bội.
“Tôi biết rồi.”
Cậu lặng lẽ rời khỏi phòng.
Chỉ khi nhìn thấy bà quản gia vội vàng bước vào, cô mới yên tâm nhắm mắt lại.
Lúc này, cảm giác vừa thoát chết mới thật sự ập đến.
Sự nhẹ nhõm xen lẫn bất an cuộn trào trong lòng.
Bà quản gia vừa nhìn thấy vết thương đã hoảng hốt.
“Trời ơi! Sao tiểu thư lại bị thương nặng thế này!”
“Tôi phải đi lấy nước thánh của thần quan ngay!”
“Không được.”
Cô lập tức ngăn lại.
“Muốn xin nước thánh phải dùng danh nghĩa quý tộc. Tuyệt đối không được.”
Bà quản gia chỉ biết thở dài.
Cô thay bộ váy dạ hội rồi để bà xử lý vết thương.
Cơn đau bỏng rát như thiêu đốt da thị, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, không để lộ tiếng rên nào.
Chuyện hôm nay nhất định phải chỉ có ba người biết.
Cô.
Bà quản gia.
Và Guiscard.
Sau khi thay đồ ngủ, cô buông mái tóc dài rồi chìm vào giấc ngủ.
Ngay cả trong mơ, vết thương vẫn đau nhức đến mức khiến cô không ngừng toát mồ hôi.
“Đúng là đồ ngốc.”
Trong cơn mê man, cô mơ hồ nghe thấy một giọng nói trầm thấp.
Ngay sau đó, cảm giác mát lạnh lan dần trên bắp chân.
Nước thánh.
Thứ chất lỏng thần kỳ ấy vừa chạm vào da thịt, cơn đau lập tức dịu đi đáng kể.
Và cô lại chìm sâu vào giấc ngủ.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới