[NOVEL] Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật - Chap 29

Đăng lúc 14:32 17/06/2026
3.6K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon. 

Chương 29. Món quà sinh nhật không thể nào quên

Tiệc trưởng thành của Philip được tổ chức vô cùng long trọng và xa hoa. Dù Hoàng hậu đệ nhị đã qua đời vì bạo bệnh, hiện tại chỉ còn lại Hoàng hậu đệ nhất, nhưng người phụ nữ ấy lại là kẻ cực kỳ coi trọng thể diện. Bà ta thừa biết nếu tiệc trưởng thành của Vương tử Philip diễn ra sơ sài, thiên hạ nhất định sẽ chĩa mũi dùi vào mình và mỉa mai bằng hai chữ “mẹ kế”.

Tin đồn về việc các Hoàng tử và Công chúa của những vương quốc lân cận được mời tới đã lan truyền khắp nơi. 

Diana lạnh nhạt nghĩ, biết đâu đây chính là âm mưu của bà ta nhằm gả Philip sang một vương quốc nhỏ yếu nào đó với tư cách phò mã ở rể.

“Tiểu thư đẹp quá.”

Nghe lời khen hết mực của bà quản gia, cô chỉ khẽ mỉm cười.

Trong gương phản chiếu hình ảnh một cô bé gầy đi trông thấy, khoác trên mình bộ lễ phục lộng lẫy. 

Kể từ sau khoảng thời gian bị Mirva bỏ đói, những đường nét trẻ con mũm mĩm trên gương mặt cô đã hoàn toàn biến mất. Lúc này, cô chẳng khác nào phiên bản thu nhỏ của chính mình khi trưởng thành ở kiếp trước.

“Bà không cần sửa soạn cho tôi cầu kỳ thế này đâu. Dù sao tôi cũng chỉ đến đó để hầu hạ Công chúa mà.”

Cô là người phải luôn ở bên cạnh để phục vụ Công chúa Ionia.

Ionia từng quả quyết rằng hôm nay sẽ là lần đầu tiên mình chủ động tiếp xúc với “nam giới”, khiến Hoàng hậu cảm động đến mức rơi nước mắt. Chứng sợ đàn ông của Công chúa cuối cùng cũng được chữa khỏi nhờ sự kiên trì và nỗ lực của Diana.

Đó cũng chính là lý do thực sự khiến rất nhiều Hoàng tử các nước khác được mời tới đây.

Buổi tiệc này vốn không phải để tìm đối tượng cho Philip, mà thực chất là một buổi xem mắt trá hình nhằm tuyển chọn phò mã cho Công chúa Ionia.

Hay là mình cũng thử tìm một tấm chồng ở đó nhỉ?

Nếu bằng lòng gả sang một quốc gia khác sinh sống, liệu cô có thể thoát khỏi địa ngục mà Guiscard sẽ tạo ra trong tương lai hay không?

Nhưng ngay lập tức, cô lại nhớ tới lời tiên tri của thần linh.

Lời tiên tri ấy là tuyệt đối.

Dù cô có cố gắng chạy trốn đến đâu, số phận vẫn sẽ lặp lại một cách tàn nhẫn.

Không, chỉ cần suy nghĩ kỹ hơn một chút là đủ hiểu. Dù cô kết hôn với bất kỳ ai, Guiscard cuối cùng vẫn sẽ hủy diệt vương quốc này và đưa bàn tay tội lỗi của mình về phía cô.

Bởi vì gia tộc Công tước Brien... chính là kẻ thù không đội trời chung của cậu.

Bất giác, cô nhớ lại cuộc trò chuyện hôm đó.

Herya chính là mẹ của Guiscard.

Điều đó không khiến cô quá bất ngờ. Chỉ có một mối liên hệ sâu sắc nào đó thì Mirva mới đột ngột nhắc tới cái tên ấy.

“Tại sao Mirva lại nhắc đến cái tên đó? Mẹ cậu và bà ta có quen biết nhau sao?”

“Có lẽ là vậy.”

Đôi mắt tím của Guiscard thoáng hiện lên tia lạnh lẽo.

“Kẻ trực tiếp bức tử mẹ tôi chính là chủ nhân.”

“Chủ nhân...”

Hai chữ ấy khiến sống lưng cô lạnh buốt.

Cậu đang nói tới cha cô.

Phải đối diện thế nào khi nghe một người gọi kẻ đã ép chết mẹ ruột mình bằng hai tiếng “chủ nhân” đầy cung kính như thế?

Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác bất lực sâu sắc bao trùm lấy cô.

Cậu không đơn thuần là một nô lệ bị bắt về từ chiến trường.

Cậu là con trai của người phụ nữ đã bị cha cô dồn vào chỗ chết.

Nếu là vậy, thì dù cô có đưa cậu về dinh thự hay không, gia tộc này sớm muộn cũng sẽ bị đoàn quân viễn chinh của cậu giẫm nát dưới chân.

Đó là điều tất yếu.

Thấy sắc mặt cô bỗng tái nhợt không còn giọt máu nào, Guiscard lên tiếng.

“Cô không cần phải bận tâm đâu.”

“...”

“Cô hoàn toàn không cần bận tâm chuyện đó. Quan hệ giữa bà ấy và tôi vốn cũng chẳng thân thiết gì.”

Nói dối.

Nếu thật sự không thân thiết, tại sao chỉ nghe nhắc đến cái tên ấy thôi mà sát khí của cậu lại bùng lên dữ dội đến vậy?

Cô vẫn nhớ như in ánh mắt đáng sợ hôm đó.

Khi thấy cô chỉ đứng lặng rồi khẽ lắc đầu, Guiscard lại nói tiếp.

“Là thật đấy. Khi ấy... tôi chỉ hơi tức giận một chút thôi.”

Làm sao đó có thể chỉ là “hơi tức giận” được chứ?

Guiscard vẫn đang giấu đi bộ móng vuốt sắc nhọn của mình.

Đối với cậu hiện tại, việc đóng vai một nô lệ ngoan ngoãn bên cạnh cô rõ ràng có lợi hơn rất nhiều. Cậu được học chữ, được học kiếm thuật, lại còn được đối đãi tốt hơn hẳn những người hầu khác trong phủ.

Chính vì muốn giữ vững vị trí ấy nên cậu mới chịu hạ mình đứng đây xin lỗi cô.

“Vậy nên từ bây giờ, cậu hãy...”

“...”

“Từ bây giờ, xin cô đừng sợ tôi nữa.”

Một cơn gió đêm bất chợt thổi qua, làm tung bay mái tóc của Guiscard.

Cô nhìn sâu vào đôi mắt đang chăm chú hướng về phía mình.

Ánh trăng non mỏng manh rọi xuống, phản chiếu trong đôi mắt tím trong trẻo ấy.

Đôi mắt đã hoàn toàn giấu đi sát khí giờ đây lại chất chứa sự sốt ruột và bất an hiếm thấy.

Cô khẽ gật đầu.

Chỉ một cái gật đầu nhẹ nhàng thôi, nhưng bầu không khí ngột ngạt giữa hai người dường như đã dịu đi phần nào.

Thế nhưng trong lòng cô lại dâng lên một nỗi tuyệt vọng sâu sắc.

Và Guiscard cũng nhanh chóng nhận ra cái gật đầu ấy chỉ là sự miễn cưỡng.

***

Diana quay sang nhìn Ionia.

Đội chiếc vương miện nhỏ xinh trên đầu, Công chúa trông rạng rỡ và đáng yêu hơn bất kỳ ai.

Nghĩ đến cô em gái Alexa đang ở nhà khóc lóc đòi đi theo bằng được, cô nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại nếp áo cho Ionia.

Cô đã dốc hết sức mình để hoàn thành thật tốt nghĩa vụ của một hầu gái.

Cô tỉ mỉ giới thiệu cho Công chúa những nhân vật nên chủ động bắt chuyện, đồng thời hướng dẫn cách chào hỏi sao cho đúng mực.

Những thông tin quý giá về sở thích và điều kiêng kỵ của từng người mà cô tích lũy được từ những năm tháng lăn lộn trong giới quý tộc ở kiếp trước giờ đây đã phát huy tác dụng triệt để.

Nhờ vậy, dù chưa chính thức ra mắt giới thượng lưu, Công chúa Ionia vẫn để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong lòng khách khứa.

Một vị công chúa tuy tuổi còn nhỏ nhưng vô cùng thông minh và chín chắn.

Đó chính là điều mọi người đang không ngớt bàn tán về Ionia.

“Anne.”

“Dạ?”

“Cô chuẩn bị quà cho anh Philip rồi chứ?”

“...Rồi ạ.”

“Vậy thì mau mang đi tặng anh ấy đi.”

“Nhưng mà...”

“Lát nữa nghỉ ngơi xong sẽ có các phu nhân của Bá tước Riven tới hầu hạ ta rồi. Cô cứ yên tâm đi đi.”

Ionia nở nụ cười rạng rỡ.

“Ta nghe nói đây là cơ hội rất hiếm có và quan trọng đấy. Anne đừng lúc nào cũng chỉ biết đứng sau lưng ta như vậy. Cô cũng nên tranh thủ tận hưởng buổi tiệc đi chứ. Uổng công mặc đẹp thế này cơ mà.”

Nhìn thấy nụ cười thuần khiết ấy, lồng ngực Diana bỗng nghẹn lại.

Tại sao những người không cùng huyết thống lại luôn quan tâm và lo lắng cho cô nhiều hơn chính những người thân trong gia đình?

Nghĩ vậy, cô khẽ mỉm cười rồi gật đầu.

“Cảm ơn Công chúa.”

Món quà dành cho Philip thực ra đã được cô chuẩn bị từ trước.

Rời khỏi sảnh khiêu vũ, cô đến khu gửi đồ và lấy món quà ra.

Đó chỉ là một chiếc bút lông ngỗng hết sức bình thường, có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu.

Nhưng bên trong nó lại ẩn chứa một loại ma pháp vô cùng kinh người.

Ở kiếp trước, khi bảo vật này lần đầu xuất hiện, nó từng gây chấn động toàn bộ giới thượng lưu.

Có lẽ một vị đại pháp sư cổ đại nào đó trong lúc rảnh rỗi đã phong ấn một loại ma pháp cực kỳ mạnh mẽ vào bên trong chiếc bút này.

Việc cô tình cờ phát hiện và mua được nó tại một cửa hàng đồ cổ quả thực là may mắn ngoài sức tưởng tượng.

“Hoàng tử Philip hiện đang ở đâu vậy?”

Sau khi hỏi thăm lính canh hoàng cung, cô mới biết Philip đã cùng Công chúa của Vương quốc Cagliari rời khỏi sảnh tiệc từ sớm.

Hắn đã bắt đầu nghĩ tới chuyện yêu đương từ tuổi này rồi sao...

Trẻ con thời nay đúng là lớn nhanh thật.

Diana tự giễu rồi khẽ thở dài.

Việc bản thân lại sinh ra chút bất mãn vô cớ với một cậu thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình thật chẳng ra làm sao.

Cô cất bước đi tìm Philip.

Lúc làm lễ chúc mừng sinh nhật, hai người chỉ lướt qua nhau nên cô vẫn chưa có cơ hội nói chuyện đàng hoàng với hắn.

Dù thế nào đi nữa, món quà này cũng phải được trao tận tay hắn.

Cô dự định sẽ xem thử hắn và vị công chúa kia đang trò chuyện ra sao. Nếu không tiện, cô sẽ lặng lẽ quay về.

Thế nhưng sau khi tìm khắp tầng một, lục soát gần như mọi hành lang và phòng nghỉ, cô vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.

Công chúa Cagliari năm nay mới mười bốn tuổi, dính vào những lời đồn tình ái thì có vẻ hơi sớm.

Ngay lúc cô định tiếp tục tìm kiếm, một cơn gió lớn bất ngờ thổi qua.

[Nguy hiểm! Nguy hiểm!]

Một giọng nói the thé đột nhiên vang lên.

Tiếng gì vậy?

Âm thanh ấy không truyền qua tai, mà giống như đang trực tiếp đập vào tâm trí cô.

Cái gì thế này?

Theo bản năng, cô bước về phía phát ra âm thanh rồi chợt khựng lại.

Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đang không ngừng cảnh báo trong đầu.

Có nên đi gọi người không?

Sự bất an dâng lên dữ dội.

Cô phân vân không biết có nên đi tìm lính canh hay không.

Nhưng điều kỳ lạ là khu vực này lại chẳng có lấy một bóng kỵ sĩ.

Lạ thật. Một buổi đại yến tiệc như thế này lẽ ra phải có người canh gác nghiêm ngặt khắp nơi mới đúng...

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một bóng người đột nhiên lao ra từ phía trước rồi lướt ngang qua cô.

“Á!”

Diana giật mình kêu lên.

Trước mắt cô là Philip, cả người đẫm máu.

Đôi mắt cô mở to vì kinh hãi.

Hắn đang nắm chặt tay một người khác.

Đó là một cô bé có mái tóc đen tuyền.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Tại sao hắn lại thành ra thế này?

Tại sao bọn họ lại bị truy sát?

Chỉ trong chớp mắt, lý trí của cô lập tức tỉnh táo.

Cô hoàn toàn không biết Philip đã chết vào thời điểm nào ở kiếp trước.

Cô chỉ biết cái chết của hắn từng gây nên một cơn địa chấn khủng khiếp.

Khi ấy, cả kinh đô chìm trong bầu không khí tang tóc và ngột ngạt suốt một thời gian dài.

“Chạy mau!”

Philip hét lớn.

Không lẽ nào...

Chính là hôm nay?

Là ngày hôm nay sao?

Cô ngoái đầu nhìn lại.

Một nhóm sát thủ áo đen che kín mặt đang điên cuồng lao tới.

Lưỡi dao trong tay bọn chúng phản chiếu ánh đèn đường, lóe lên những tia sáng lạnh lẽo.

Xong rồi.

Lần này chắc chắn chết thật rồi.

Có nằm mơ cô cũng không ngờ mình lại bị cuốn vào một vụ ám sát hoàng tộc.

Diana lập tức chạy theo sau lưng Philip.

[Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm!]

Một sinh vật nhỏ xíu đang bay lơ lửng trên đầu cô bé tóc đen không ngừng la hét.

Chính là thứ đó.

Âm thanh kỳ quái ban nãy phát ra từ nó.

Một vật sắc nhọn xẹt qua ngay sát hông cô.

Cô không dám quay đầu nhìn lại.

Chắc chắn là dao găm hoặc phi tiêu tẩm độc.

Bộ váy dạ hội rườm rà khiến bước chân cô trở nên chậm chạp.

Lại thêm việc nơi này không phải dinh thự Công tước Briand nên cô hoàn toàn không biết đường tắt.

Đám sát thủ hẳn cũng hiểu rõ điều đó.

Chúng tuyệt đối sẽ không để bất kỳ nhân chứng nào sống sót.

Ngay khoảnh khắc cái chết cận kề, một bàn tay rắn chắc bất ngờ chộp lấy cánh tay cô, kéo mạnh cô vào trong bụi cây.

Là hắn.

“Ngài!”

Diana thở dốc.

Hắn kéo cô vào một khoảng trống hẹp giữa những bụi cây rậm rạp, nơi chỉ trẻ con mới có thể chui lọt.

Lúc này cô mới có thời gian hít một hơi thật sâu.

Nhưng vấn đề là đám sát thủ cũng đã nhìn thấy họ trốn vào đây.

Mà bên trong lại là đường cụt.

[Bọn chúng sắp tới rồi! Sắp tới rồi!]

“Biết rồi, Sylph, im miệng đi!”

Cô bé tóc đen mà Diana đoán là Công chúa Cagliari cáu kỉnh quát lên.

Rốt cuộc thứ đó là gì vậy?

Không, bây giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện đó.

“Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?”

“Bị phục kích bất ngờ... Cô có bị thương ở đâu không?”

Nghe Philip hỏi, cô cúi đầu nhìn tay chân mình.

Những vết gai cào chi chít đã rách cả da, máu thấm qua lớp váy.

“Kiểu này chắc chắn sẽ để lại sẹo rồi.”

“Mạng còn sắp mất đến nơi mà cô còn lo sẹo với chả không sẹo nữa à!”

Philip hét lên trong cơn hoảng loạn.

“Mà sao cô lại mò tới cái nơi khỉ ho cò gáy này vậy chứ?”

“Tôi đến để tặng quà sinh nhật cho ngài.”

“Cái gì...”

Philip bật cười khô khốc.

“Tôi xin lỗi. Là tôi đã kéo cô vào chuyện này.”

Nhưng Diana không còn thời gian đôi co với hắn nữa.

Quà tặng.

Ngay trong tình cảnh hiểm nghèo này, cô vẫn còn một lá bài đủ sức xoay chuyển tình thế.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Đám sát thủ đã lao thẳng tới bụi cây.

Diana lập tức rút chiếc bút lông ngỗng ra, vung mạnh.

Ngay lập tức, chiếc bút phát ra ánh sáng xanh lục chói lòa.

Những quả cầu cuồng phong mang theo sức mạnh khủng khiếp liên tiếp bắn về phía trước.

Nếu đang bị truy đuổi sát nút không kịp chuẩn bị thì còn khó nói.

Nhưng một khi đã có thời gian bố trí như lúc này, cục diện sẽ hoàn toàn khác.

Hơn nữa, phía sau họ là ngõ cụt.

Như vậy lại càng thuận lợi.

Cô không cần lo lắng bị đánh úp từ phía sau.

Bởi vì trên chiếc bút lông ngỗng thần kỳ này, vị đại pháp sư cổ đại năm xưa đã phong ấn một loại ma pháp cực kỳ mạnh mẽ.

Ma pháp hộ vệ.

Truyện tranh:

[NOVEL] Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật - Chap 29

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới