Tiểu thuyết “Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 28. Tiếng nghẹn ngào
Qua khe cửa khép hờ, bóng dáng một người phụ nữ ngồi trên ghế lọt vào tầm mắt.
Người đàn ông cùng đám tùy tùng đi theo chỉ lặng lẽ quan sát cảnh tượng ấy qua khoảng hở nhỏ.
“Ư... hức... oa...”
Đôi vai gầy gò của cô run lên theo từng tiếng nấc nghẹn.
Khi cô khẽ nghiêng đầu, phần gáy trắng nhợt lại càng trông mong manh và yếu ớt hơn.
Một tia nắng xuyên qua tầng mây, len qua khung cửa sổ rồi đổ xuống căn phòng.
Ánh sáng phản chiếu trên bộ váy cô đang mặc, khiến nó lấp lánh đến chói mắt.
Đó là một bộ váy xa hoa đến mức lạc lõng, hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh thê lương hiện tại.
Đã ba ngày nay cô không ăn uống gì, chỉ biết chìm trong nước mắt.
“Chỉ vì một mụ hầu gái ngu xuẩn chết đi mà thành ra thế này...”
“Hoàng hậu của chúng ta đúng là luôn biết cách khiến bệ hạ đau đầu. Đến cả chuyện bỏ trốn cũng dám làm. Thật đáng thương cho xứ Lodbrok.”
“Biết đâu cô ta chỉ đang diễn kịch cho người khác xem thôi.”
Nghe những lời bàn tán cợt nhả phía sau lưng, người đàn ông lạnh lùng quay đầu lại.
Đám thuộc hạ tuy vẫn mang vẻ bất mãn trong mắt, nhưng vừa chạm phải ánh nhìn của hắn, tất cả lập tức im bặt, không ai dám hé môi thêm một lời.
Có rất nhiều người đang sỉ nhục người phụ nữ đang khóc đến kiệt sức kia.
Nhưng trong mắt họ, cô đáng bị như vậy.
Mọi chuyện đều do chính cô tự chuốc lấy.
Ai bảo cô dám nảy sinh ý định bỏ trốn?
Hắn chỉ cho cô thấy cái giá phải trả mà thôi.
Đặc biệt là mụ hầu gái đó. Bà ta nhất định phải chết.
Vì thế, hắn đã ép cô tận mắt chứng kiến cái chết của bà ta.
Và rồi cô trở thành bộ dạng như bây giờ.
Người đàn ông đẩy mạnh cửa bước vào.
Hắn hoàn toàn có thể gõ cửa trước, nhưng việc gõ cửa vốn chỉ dành cho những mối quan hệ còn tồn tại sự tôn trọng.
Mà khi đã gõ nhiều lần vẫn không nhận được hồi đáp, thì phá cửa xông vào còn đơn giản hơn.
Giữa hắn và cô từ lâu đã chẳng còn chút tôn trọng nào dành cho nhau.
Cho nên sự xâm phạm này cũng chẳng đáng để bận tâm.
“Hoàng hậu.”
Giọng nói trầm thấp vang lên.
Nhưng người phụ nữ kia vẫn chỉ biết khóc.
Cô chìm trong đau khổ đến mức chẳng hề phản ứng.
Chết tiệt.
Sao cô lại có thể yếu đuối đến mức này?
Chỉ nghĩ thôi cũng khiến hắn nổi giận.
Cô đã làm được gì mà dám khóc như thế?
Có tư cách gì để đau khổ đến vậy?
Và tại sao còn dám bỏ ăn?
Người đàn ông đưa tay ra, nắm lấy mái tóc vàng nhạt đang phản chiếu ánh nắng.
Mái tóc ấy rực rỡ và đẹp đẽ đến mức ngày trước hắn có nằm mơ cũng không dám chạm tới.
Giờ đây lại nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
Ngay khoảnh khắc bàn tay hắn chạm vào, người phụ nữ lập tức run lên dữ dội.
Khi quay đầu lại và nhận ra người vừa động vào mình là ai, đôi mắt cô lập tức mở to đầy kinh hãi.
Rồi cô cuống cuồng lùi về phía sau.
Chính xác hơn là cô muốn đứng dậy bỏ chạy.
Nhưng đôi chân đã mềm nhũn từ lâu, khiến cô ngã khuỵu xuống sàn.
“Anh... có việc gì sao?”
Nước mắt không ngừng tuôn rơi từ đôi mắt mở to vì sợ hãi.
Cô cố giữ bình tĩnh để nói chuyện, nhưng giọng nói lại run rẩy đến thảm hại. Cảm giác như chỉ cần hắn tiến thêm một bước, cô sẽ lập tức co rúm người lại vì sợ.
Sự kháng cự này còn mãnh liệt hơn cả những lần hắn cưỡng ép cô trước kia.
Hắn có thể cảm nhận rất rõ cơ thể người phụ nữ trước mặt đang run lên từng hồi.
Giờ đây, cô thực sự sợ hắn. Sợ đến mức vượt quá giới hạn chịu đựng.
Vậy mà cô vẫn cố gắng không quay mặt đi. Không phải vì ngoan cường. Mà bởi vì quá sợ hãi.
Người đàn ông chợt nhận ra.
Tình cảnh này… Còn tệ hơn gấp trăm lần.
Nó còn đau đớn hơn cả những ngày người phụ nữ này khinh thường hắn như một tên nô lệ thấp kém.
Cô bé từng mỉm cười rạng rỡ với hắn năm nào...
Đã hoàn toàn biến mất.
***
Tiệc trưởng thành của Philip được tổ chức trước sinh nhật mười ba tuổi của Diana một tháng.
Diana đã đau đầu suy nghĩ rất lâu mà vẫn không biết nên chuẩn bị món quà gì cho hắn.
“Điện hạ, ngài muốn nhận được món quà như thế nào ạ?”
“Hửm?”
Cuối cùng, Diana quyết định hỏi thẳng. Bởi vì dù nghĩ thế nào cô cũng không tìm ra đáp án.
Trên đường trở về sau khi gặp Công chúa Ionia, Philip câu hỏi bất ngờ của cô khiến hắn bật cười.
Cũng phải thôi.
Tự dưng có một cô bé lon ton chạy theo sau rồi hỏi như vậy, ai mà không thấy buồn cười.
“Quà của ta thì chắc Công tước đã chuẩn bị chu đáo rồi.”
“...”
“Sao nào? Cô cũng muốn tự tay chuẩn bị quà cho ta à?”
Philip vừa cười vừa hỏi.
Thấy Diana gật đầu liên tục, nụ cười trên môi hắn càng trở nên rạng rỡ hơn.
Hắn đưa tay lên xoa đầu cô.
“Á! Tóc của tôi!”
Quà cáp là một chuyện. Lòng tốt là một chuyện. Nhưng hành động này thật sự khiến Diana khó chịu. Dù thế nào đi nữa, mái tóc vẫn là thứ cô coi trọng nhất.
Cho dù hai người đã thân thiết hơn trước, hắn cũng không thể tùy tiện làm rối tung mái tóc mà một quý tộc phải mất bao công sức mới chải chuốt xong được.
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô, Philip bật cười đầy thích thú.
“Công chúa nhỏ, đừng giận mà.”
“Dù gì chúng ta cũng thân nhau rồi còn gì.”
“Chúng ta thân nhau từ bao giờ thế ạ?”
“Thì ngày nào cũng gặp mặt, còn cùng nhau trò chuyện trong ngự uyển nữa.”
“Như vậy mà còn chưa thân sao?”
“Nhưng dù thế ngài cũng không được vò đầu tôi như vậy...”
“Tại ta thấy cô đáng yêu quá thôi.”
“Anh trai đối xử với em gái như thế cũng là chuyện bình thường mà.”
“Em gái sao?”
“Đúng vậy.”
Philip khẽ nheo đôi mắt xanh lục bảo rồi nở nụ cười dịu dàng.
“Sao nào? Cô không thích ta gọi như thế à?”
Em gái.
Một cách gọi thật xa xôi và hoài niệm.
Kể từ khi mối quan hệ với Emil rạn nứt, cô đã không còn là em gái của bất kỳ ai nữa.
Diana nở nụ cười cay đắng.
Thấy vậy, Philip lập tức lên tiếng trách yêu như đang dạy dỗ trẻ con.
“Mà này, công chúa.”
“Cô lấy đâu ra tiền mà đòi tự chuẩn bị quà riêng chứ?”
“Ta đây không hứng thú với mấy món quà mua bằng chút tiền lẻ của cô đâu.”
“...”
“Chỉ cần cô đối xử tốt với Ionia là được rồi. Với ta như thế là đủ.”
Hắn đang cố ý giữ khoảng cách với cô sao?
Trong lòng Diana thoáng dâng lên cảm giác hụt hẫng.
Nhưng ngay sau đó Philip lại tiếp tục nói.
“À, xem ra cô vẫn chưa chịu từ bỏ nhỉ?”
“Vậy thế này đi.”
“Thật ra ta có một điều mong muốn.”
“Vâng...”
“Cho phép ta gọi cô là Anne nhé.”
“...”
“Ý ta là Anne, tên thân mật của cô.”
Thật kỳ lạ.
Diana khẽ cắn môi.
Philip có một khả năng rất đặc biệt.
Hắn luôn dễ dàng phá vỡ ranh giới mà cô đã cẩn thận dựng lên.
Hắn tiếp cận cô không phải vì âm mưu nào cả.
Không phải để dò xét.
Không phải để lợi dụng.
Cũng không phải để chế giễu.
Là người từng sống giữa vô số ác ý, Diana luôn rất nhạy bén với cảm xúc của người khác.
Chính vì thế, Philip mới là người kỳ lạ nhất.
Hắn gần gũi một cách tự nhiên.
Thân thiện nhưng không vượt quá giới hạn.
Ấm áp nhưng vẫn đủ tinh tế.
Ở hắn luôn có một sự trong sáng và thuần khiết khó diễn tả thành lời.
“Tôi biết rồi.”
“...Ta vui lắm.”
“Thật sự cảm ơn cô.”
Philip mỉm cười đầy mãn nguyện.
Chỉ được gọi bằng tên thân mật thôi mà. Có cần vui đến vậy không chứ?
Dù đó là một đặc quyền mang ý nghĩa riêng, nhưng quyền được gọi tên thân mật của cô cũng đâu phải thứ gì quá cao quý.
Nghĩ đến đó, vành tai Diana bất giác đỏ lên.
“À, suýt quên.”
“Anne này, kẹo của cô đây.”
“Lại nữa ạ?”
Philip mỉm cười, lấy một viên kẹo từ trong túi áo rồi nhét vào tay cô.
Sau đó hắn quay người rời đi.
Diana nhìn theo bóng lưng hắn rồi bất lực bật cười.
Chiếc lọ thủy tinh trong phòng đã đầy ắp rồi.
Có lẽ cô phải mua thêm một chiếc mới.
Và còn phải chuẩn bị quà cho hắn nữa.
Nhìn viên kẹo lấp lánh trong lòng bàn tay, Diana thầm nghĩ như vậy.
***
Vừa trở về dinh thự, Diana đã chạm mặt Emil.
Kể từ sau khi Mirva bị đuổi đi, mối quan hệ giữa hai người gần như đóng băng.
Suốt một thời gian dài, họ không nói với nhau một lời nào.
Bởi vậy Diana cũng chưa từng có cơ hội nói với anh về thân thế thật sự của mình.
Emil đứng khựng lại, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Diana cũng bất giác cứng người.
“Xem ra dạo này em sống vui vẻ lắm nhỉ.”
Diana mở to mắt.
Giọng điệu ấy giống như đang nguyền rủa cô phải bất hạnh vậy.
Ngay khi cô định lên tiếng, Emil đã lạnh lùng bước ngang qua. Diana cúi đầu xuống. Sự oán hận trong giọng nói ấy quá sâu sắc.
Hoàn toàn không giống cách một người anh trai nói chuyện với em gái mình.
Không cần nghĩ nhiều cô cũng đoán được.
Emil hẳn đã biết Mirva chính là mẹ ruột của mình.
Còn biết từ khi nào thì giờ không còn quan trọng nữa.
Nhớ lại những ngày thơ bé, khi hai anh em từng thân thiết biết bao.
Anh từng dịu dàng xoa đầu cô. Từng vui vẻ chúc mừng sinh nhật cô.
Vậy mà cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này.
Hôm nay thật sự là một ngày tồi tệ. Có lẽ cô nên đi ngắm sao để lòng mình nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Sau khi hoàn thành công việc, Diana liền đi thẳng đến chiếc ghế băng trong hoa viên.
Cô ngả người xuống, lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.
Những chuyện liên quan đến Philip luôn khiến cô mỉm cười.
Nhưng chuyện của Emil lại khiến lồng ngực cô nặng trĩu.
Diana lấy viên kẹo trong túi ra rồi bỏ vào miệng.
Vị ngọt lan trên đầu lưỡi phần nào xoa dịu tâm trạng bực bội trong cô.
Đúng lúc ấy, cô nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần.
Diana lập tức ngồi bật dậy.
Là Guiscard.
Thấy cô ở đó, cậu khẽ cúi đầu chào rồi định quay người đi sang hướng khác.
Diana thở dài.
“Guiscard.”
Bước chân cậu lập tức dừng lại.
Hết Emil rồi lại đến Guiscard.
Cô chỉ muốn bớt đi một mối lo để đầu óc được thanh thản hơn mà thôi.
Guiscard nhìn thẳng vào mắt cô rồi chậm rãi bước tới.
Thấy Diana vẫn ngồi yên nhìn mình, bước chân cậu dần trở nên vội vàng hơn.
Cậu dừng lại trước mặt cô.
“Vâng, thưa tiểu thư.”
Cậu cung kính cúi đầu.
Trong thoáng chốc, ánh mắt cậu lướt qua bên má đang phồng lên vì ngậm kẹo của cô rồi nhanh chóng dời đi.
Diana nhìn cậu, cổ họng bỗng nghẹn lại.
Cảm giác sợ hãi trong ngục tối hôm đó vẫn còn nguyên vẹn. Lúc ấy cô thật sự nghĩ mình sắp ngất đi vì kinh hãi.
Có nên bảo cậu đừng bao giờ làm như vậy nữa không?
Nhưng cô phải nói thế nào đây?
“Tôi... xin lỗi.”
Diana giật mình.
Không biết từ lúc nào, Guiscard đã quỳ một gối xuống đất.
Cậu ngước mắt nhìn cô.
“Là tôi đã sai.”
Diana hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.
Người nọ vừa xuất hiện đã quỳ xuống xin lỗi khiến đầu óc cô rối bời.
Nếu hỏi cô còn sợ cậu hay không. Thì câu trả lời vẫn là có. Chỉ là không còn kinh hoàng như hôm ở ngục tối nữa.
Cô do dự rất lâu mới cẩn thận mở lời:
“Hôm đó... cậu thật sự đã muốn giết tôi đúng không?”
“...”
Guiscard không đáp.
Diana nhìn chằm chằm chiếc vòng nô lệ trên cổ cậu.
Thật hèn nhát.
Nhưng chính thứ xiềng xích ấy lại là thứ duy nhất khiến cô cảm thấy yên tâm.
Cô siết chặt hai tay.
“Tôi biết cậu chưa từng thật lòng phục tùng tôi.”
“Tôi biết cậu căm ghét thân phận nô lệ.”
“Và tôi cũng biết cậu sẽ không bao giờ cúi đầu trước tôi.”
“...”
“Tôi sẽ không hỏi lý do nữa.”
“Chắc hẳn tôi đã vô tình chạm đến giới hạn của cậu.”
Khoảnh khắc ấy, vẻ mặt Guiscard thoáng hiện lên sự bối rối.
Như thể cậu hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì.
“Cậu không cần phục tùng tôi.”
“Cũng không cần phải làm như vậy.”
“Chỉ là...”
Diana khẽ thở dài.
“Chỉ xin cậu đừng coi tôi là kẻ thù.”
“Giống như lúc mới đến đây cũng được.”
“Nếu ghét tôi thì cứ nói là ghét.”
“Còn nữa... thôi bỏ đi.”
Và còn, xin cậu đừng giết tôi.
Cũng đừng giết những người tôi yêu quý.
Diana nuốt những lời ấy trở lại.
Thay vào đó, cô quyết định từ nay sẽ không bao giờ nhắc đến cái tên Herya nữa.
Đúng lúc đó, Guiscard khẽ ngẩng đầu.
“Chẳng phải trước đây cô rất tò mò về chuyện của tôi sao?”
“Cậu đừng lo.”
“Từ nay tôi sẽ không tò mò nữa đâu.”
Giúp cậu sống tốt trong dinh thự này.
Giúp cậu thoát khỏi sự áp bức.
Rồi trả lại tự do cho cậu.
Đó là tất cả những gì cô có thể làm.
Cô thật sự rất muốn biết Herya là ai.
Nhưng nếu chỉ nhắc đến cái tên ấy thôi cũng khiến Guiscard nổi giận đến vậy, thì tốt hơn hết nên chôn vùi nó mãi mãi.
Giống như kiếp trước vậy.
Khoảng cách hiện tại giữa hai người là an toàn nhất rồi.
Cô sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện riêng của cậu nữa.
Đó cũng là cách cô tự vạch ra ranh giới giữa họ.
“Là mẹ tôi.”
Thế nhưng, như thể muốn đập tan mọi ranh giới cô vừa dựng lên, Guiscard đột ngột cất tiếng.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Diana.
“Đó là người đã sinh ra tôi.”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới