[NOVEL] Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật - Chap 27

Đăng lúc 14:32 17/06/2026
3.6K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon. 

Chương 27: Nỗi sợ hãi

“S-Sao ngươi lại...?”

Mirva bàng hoàng nhìn Diana.

Thật ra cô cũng chỉ đoán bừa mà thôi.

Khi nhìn gương mặt đầy uất ức của Emil lúc khóc, cô đã thoáng thấy vài nét rất giống Mirva. Hơn nữa, việc bà ta dám lớn tiếng với công tước rằng ông không được đối xử với mình như thế cũng quá đỗi kỳ lạ.

Tất cả chỉ là trực giác nhất thời.

Sự bao che mà Emil dành cho Mirva, cùng ánh mắt đau đớn của bà ta mỗi khi nhìn cậu.

Diana không còn là một đứa trẻ ngây thơ nữa.

Cô đã sống qua một đời, đủ để có được sự nhạy bén ấy.

“Sao ngươi biết được chuyện đó?!”

“Là Emil nói cho ngươi biết sao?!”

“Làm sao ngươi biết ta là người sinh ra nó?!”

Mirva điên cuồng gào thét.

“Tôi chỉ thuận miệng nói thử thôi.”

“Ai ngờ bà lại tự mình thừa nhận.”

Nghe vậy, Mirva trợn trừng mắt.

Bà ta nghiến răng ken két.

Diana thực sự chưa từng biết chuyện này.

Trong ký ức của cô, mẹ cô chưa bao giờ đối xử tệ bạc với Emil.

Hoặc là mẹ cô đã bị lừa bằng một thủ đoạn nào đó để tin rằng Emil là con ruột của mình.

Hoặc là bà biết sự thật nhưng vẫn rộng lượng yêu thương cậu như con đẻ.

Chắc chắn chỉ có thể là một trong hai khả năng ấy.

“Con ranh này...”

“Mày đúng là mưu mô y hệt con mẹ mày...”

Biết mình bị một đứa trẻ chơi cho một vố đau, Mirva tức đến tối sầm mặt mũi.

“Mẹ tôi có biết không?”

“Chuyện bà và cha tôi lén lút qua lại với nhau?”

“Chuyện Emil là con ruột của bà?”

“Hừ.”

Mirva bật cười khẩy.

Khi nhìn Diana, ánh mắt bà ta bỗng trở nên âm u.

Nhưng dường như thứ bà ta đang nhìn không phải Diana, mà là một người khác xuyên qua cô.

“Con đàn bà ngu ngốc đó đến chết cũng không biết.”

“...”

“Bà ta cứ ngỡ mọi thứ đương nhiên là của mình.”

“Thậm chí cả con trai của ta.”

“...”

“Con trai của ta.”

“Người đàn ông của ta.”

“Bà ta đều ngang nhiên cướp lấy!”

“...”

“Một đứa con gái xuất thân từ gia đình thương nhân thấp kém thì dựa vào đâu mà được làm Công tước phu nhân?”

“Là vì công tước đã có sẵn một đứa con trai riêng!”

“Ông ta kết hôn chỉ để hợp thức hóa đứa con hoang đó mà thôi!”

“Ngươi chẳng phải dòng dõi quý tộc cao quý gì cả.”

“Ngươi chỉ mang dòng máu của đám thương nhân hèn mọn!”

“...Nếu dòng máu của tôi thấp kém đến vậy...”

Diana khẽ bật cười mỉa.

“Thế thì, Mirva à.”

“Tại sao bà lại không thể ngồi vào vị trí Công tước phu nhân ấy?”

“Ta!”

“Ta mới là người đến trước!”

Bà ta gào lên như sắp đứt hơi.

Nhưng Diana không hề dao động trước sự cuồng loạn ấy.

Cô chỉ bình thản suy nghĩ.

“Emil là con trai của bà.”

“Vậy tại sao cha lại cưới mẹ tôi?”

“Chẳng phải từ nhỏ bà đã là hầu gái thân cận của mẹ tôi sao?”

“Chuyện đó...”

“Có phải vì bà và cha tôi đã có con với nhau trước, nhưng ông ấy không muốn cưới bà...”

“Cho nên mới để mẹ tôi bước vào cuộc hôn nhân đó?”

Mirva mở to mắt.

Sự kinh hãi hiện rõ trên gương mặt bà ta.

Đến tận lúc này, bà ta vẫn nghĩ Diana chỉ là một đứa trẻ.

Không ngờ cô lại có thể nhìn thấu lòng người đến mức ấy.

Mọi chuyện đã quá rõ ràng.

Khi đó, gia tộc của cha cô đang trên bờ vực phá sản.

Chính cuộc hôn nhân với mẹ cô, con gái của một thương nhân giàu có đã bỏ tiền mua tước vị quý tộc, đã cứu cả gia tộc khỏi cảnh suy vong.

Vậy cuộc gặp gỡ giữa cha mẹ cô có thật sự là ngẫu nhiên không?

Ai là người đứng sau sắp đặt tất cả?

Đáp án đã quá rõ ràng.

“Vì vậy, Mirva.”

“Bi kịch của bà không phải do tôi gây ra.”

“...”

“Mà là do chính bà lựa chọn.”

“...”

“Chính bà đã tự đẩy cuộc đời mình đến bước đường này.”

“Con ranh khốn kiếp!”

Mirva thét lên chói tai.

Vì biết đôi phần về Mirva của kiếp trước nên Diana không thể hoàn toàn nhẫn tâm với bà ta.

Dù sao đi nữa, ở kiếp trước họ cũng đã cùng nhau trải qua năm tháng.

Mối quan hệ ấy chưa bao giờ tốt đẹp.

Nhưng với tư cách là hai trong số những người sống sót cuối cùng của một vương quốc đã diệt vong, họ từng phải nương tựa lẫn nhau.

Những gì Mirva làm với cô ở kiếp này cũng chỉ dừng lại ở mức gây khó dễ, chưa từng vượt quá giới hạn làm tổn hại đến thanh danh gia tộc.

Vì thế, sau khi sống lại, Diana chưa từng chủ động dồn bà ta vào đường cùng.

Nhưng khi biết được Mirva đã phản bội mẹ mình, cô không thể tiếp tục nương tay nữa.

Và giờ đây, kẻ thất bại là Mirva đang gào thét trong tuyệt vọng trước mặt cô.

“Hãy nhớ kỹ điều này.”

“Emil mãi mãi là người anh trai mà tôi yêu quý.”

Nói xong, Diana quay người bước đi.

Cô muốn chấm dứt đoạn nghiệt duyên này tại đây.

Thế nhưng, ngay khi vừa xoay người, cô bỗng nhìn thấy một bóng người đang dựa vào tường.

Là Guiscard.

“Cậu vẫn chưa đi sao?”

“Có tiếng động nên tôi đến xem.”

Guiscard chăm chú nhìn cô.

“Vì sao cô lại vào đây một mình mà không dẫn theo người hầu?”

Giọng điệu cằn nhằn của cậu khiến Diana bất giác bật cười.

Bầu không khí nặng nề vừa rồi cũng theo đó mà dịu đi đôi chút.

Cánh cửa dẫn lên mặt đất đã ở ngay trước mắt.

“Tôi cũng không biết nữa.”

Diana chậm rãi lên tiếng, cố không nghĩ đến Mirva của kiếp trước.

“Tôi đến đây là để giẫm đạp lên một kẻ đã rơi xuống tận đáy vực.”

“Nhưng khi thật sự nhìn thấy bà ta, tôi vừa thấy thương hại, lại vừa thấy căm ghét.”

“...”

“Tôi không bao giờ muốn gặp lại người đàn bà đó nữa.”

“...”

“Tôi chỉ mong từ nay về sau, đoạn nhân duyên này sẽ hoàn toàn chấm dứt.”

Guiscard không đáp.

Cho dù sau này Diana có trở thành cô dâu của cậu theo đúng số phận đã định, cậu cũng sẽ chẳng bận tâm đến chuyện đó.

Nghĩ vậy, Diana khẽ nở một nụ cười cay đắng.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô dừng bước và quay đầu lại.

“À.”

“...”

“Guiscard này, Herya là ai vậy?”

Nếu lúc ấy tỉnh táo hơn một chút, có lẽ Diana đã chọn một thời điểm thích hợp hơn để hỏi.

Nhưng cái tên ấy cứ quẩn quanh trong đầu mãi không thôi, khiến cô bứt rứt đến mức cuối cùng đành hỏi thẳng, giống như khi chất vấn Mirva vậy.

“Cô nghe cái tên đó ở đâu?”

“Tôi tình cờ nghe được lúc hai người nói chuyện.”

“...”

“Herya là ai thế?”

Khi Diana hỏi đến lần thứ hai, bầu không khí xung quanh bỗng đông cứng lại.

Tim cô hụt mất một nhịp.

Cô mở to mắt nhìn Guiscard.

Gương mặt cậu vẫn không hề thay đổi.

Không nhíu mày.

Không biến sắc.

Cậu chỉ nhìn cô.

Thế nhưng trái tim Diana lại đập dồn dập như thể đang đối diện với một con mãnh thú.

Cô biết.

Cô biết rất rõ rằng Guiscard đang đeo vòng cổ nô lệ, tuyệt đối không thể làm hại người nhà của chủ nhân.

Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, khi bóng tối của ngục giam bao trùm lấy cả hai, Diana lại có cảm giác mình sẽ bị nuốt chửng bởi màn đêm vô tận.

Cô đã nghĩ rằng cậu sẽ dùng đôi bàn tay rắn chắc kia để bẻ gãy cổ mình ngay lập tức.

Đôi mắt tím sáng rực trong bóng tối ấy đang nhìn cô bằng một thứ cảm xúc đặc quánh và lạnh lẽo, như thể siết chặt lấy cổ họng cô.

Muốn giết cô.

Cô có cảm giác như cậu đang ghé sát tai mình và thì thầm điều đó.

Ngay khi sát khí thoáng hiện trong mắt Guiscard, hình ảnh cậu của kiếp trước bỗng hiện lên trong đầu Diana.

Người đàn ông toàn thân nhuốm máu đến đón cô về làm cô dâu của ác quỷ.

Con quái vật ấy.

“Xin lỗi...”

“Hả?”

“Xin lỗi.”

“Tôi xin lỗi.”

“Tôi sai rồi, Guiscard!”

Diana ngước nhìn cậu bằng đôi mắt ngập nước.

Trong mắt Guiscard thoáng qua vẻ bối rối. Nhưng cô đã không kịp nhìn thấy điều đó.

“Nếu tôi đã làm cậu tức giận thì cho tôi xin lỗi.”

“Tôi không cố ý đâu.”

“Cho nên...”

Cho nên đừng mang tôi đi.

Diana nhắm chặt mắt.

Cô né tránh bàn tay Guiscard đang đưa ra, rồi vội vàng đẩy cánh cửa dẫn lên mặt đất.

Mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo.

Cô cắm đầu chạy một mạch, không dám ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

Suýt nữa thì chết rồi.

Mình vừa suýt chết sao?

Chắc là không phải đâu. Nhưng lúc đó mình thực sự có cảm giác như chỉ cần một giây nữa thôi là sẽ bị giết

Khi chạy về đến phòng, Diana chống tay lên đầu gối, thở dốc liên hồi.

Nô lệ ư? Nực cười thật.

Cô nhắm chặt mắt. Diana thực sự rất sợ Guiscard. Cô sợ cậu phát điên. Sợ đến mức không thể chịu nổi.

Vừa căm ghét, vừa sợ hãi.

Người đàn ông ấy chính là kẻ hủy diệt. Là tên đồ tể tàn bạo sẽ nắm giữ và định đoạt số phận của cô trong tương lai.

Thế mà chỉ vì thấy ánh mắt cậu lạnh đi mà cô đã rớt tim rồi.

Diana nhắm nghiền mắt, cố gắng chờ cho cơn run rẩy trong người dần lắng xuống.

Dù đã tống khứ được Mirva, cô vẫn không từ bỏ công việc thị nữ.

Trước hết là vì công việc này giúp cô tích lũy được một khoản tiền riêng không nhỏ.

Cô cần có tài sản của riêng mình.

Tất nhiên, cô không thiếu tiền.

Dù Mirva đã bán gần hết những di vật mẹ cô để lại, nhưng những món quý giá nhất vẫn đang nằm trong tay Diana.

Việc cô nhắm mắt làm ngơ để Mirva tiêu xài đống di vật ấy cũng là một phần trong kế hoạch gây dựng tài sản riêng của mình.

Diana của tuổi mười hai hiện giờ mới chỉ giành lại được quyền kiểm soát dinh thự.

Còn tiền bạc để sử dụng vào những việc khác thì vẫn chưa đủ.

Cô đã nghĩ ra cách trả tự do cho Guiscard.

Nhưng để làm được điều đó, cô cần một khoản tiền rất lớn.

Ngoài ra, cô còn phải tìm đến bang hội để gặp những người phù hợp cho kế hoạch của mình.

Và còn một việc nữa.

Diana khẽ thở dài.

Cô phải tìm cho Guiscard một người thầy khác.

Nghe nói năng lực hiện tại của cậu đã vượt xa trình độ của vị sư phụ đang dạy mình từ lâu rồi.

Diana lại buông một tiếng thở dài nặng nề.

Kể từ hôm đó, cô không gặp lại Guiscard nữa.

Nói chính xác hơn, cô đã cố tình tránh mặt cậu.

Mỗi khi đứng trước Guiscard, Diana luôn có cảm giác như mọi bí mật của mình đều bị nhìn thấu.

Dù cố gắng giữ bình tĩnh đến đâu, cảm xúc của cô vẫn liên tục bị khuấy đảo.

Có vẻ như Guiscard rất muốn nói chuyện với cô.

Dạo gần đây, mỗi lần vô tình chạm mặt, cậu đều nhìn cô chằm chằm không rời mắt.

Chắc là cậu muốn hỏi xem cô có định vứt bỏ mình hay không.

Nghĩ đến đó, Diana lập tức gạt phăng ý nghĩ ấy đi.

Mới vừa rồi cậu còn muốn giết cô cơ mà.

Đúng lúc đó, Ionia hớn hở chạy về phía cô.

“Anne!”

“Dạ?”

“Nhìn cái này đi! Có đáng yêu không?”

Công chúa Ionia chìa ra một quả cầu tròn vo.

Quả cầu ấy quả thật rất tròn trịa và đáng yêu.

Vấn đề là nó lại mang hình dạng của một con ma vật đang há to miệng, đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng đầy hung dữ.

“Cái đó... chẳng phải là ma vật sao ạ?”

“Không đời nào!”

“Đây gọi là manapet đó!”

“Cô đúng là chẳng biết thưởng thức sự đáng yêu gì cả!”

Không biết vị pháp sư rảnh rỗi nào đã dùng ma pháp để tạo ra thứ thú cưng kỳ quái này nữa.

Đúng là một gu thẩm mỹ khó hiểu.

“Anh Philip chắc chắn sẽ thích nó lắm.”

Philip mà thích thứ này sao...

Diana khẽ thở dài.

Khắp hoàng cung lúc này đang vô cùng nhộn nhịp để chuẩn bị cho lễ trưởng thành sắp tới của Hoàng tử Philip.

Năm nay Philip tròn mười sáu tuổi.

Bởi Hoàng hậu đệ nhất vẫn đang giữ vững vị thế, nên trên danh nghĩa, Thái tử hiện tại vẫn là Ferdinand.

Thế nhưng những thế lực đối địch với Hoàng hậu và gia tộc của bà lại đang hết lòng ủng hộ Philip.

Có lẽ đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hắn ở kiếp trước.

May mắn thay, ở kiếp này Philip đã bình an sống đến tuổi mười sáu.

“Anne định chuẩn bị quà gì cho lễ trưởng thành của anh Philip thế?”

“Dạ?”

“Cô sẽ không định tặng anh ấy một món quà còn to hơn cả món quà sinh nhật cô tặng ta đấy chứ?”

Diana chỉ biết cười gượng.

Làm gì có chuyện đó. Cô chỉ định tặng một món quà trong phạm vi số tiền mà cha cô đã chuẩn bị sẵn mà thôi.

Mỗi lần nghĩ đến Philip, cô đều thấy có chút thương cảm. Hắn không có mẹ ở bên.

Mà gia tộc bên ngoại của hắn, Bá tước Calcos, vị quan trấn thủ biên cương, cũng không thể trở về kinh đô tham dự vì đang gánh trách nhiệm bảo vệ biên giới.

“Tôi đâu có nhiều tiền đến thế, thưa công chúa.”

Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong đầu Diana đã bắt đầu cân nhắc quà tặng.

Vào sinh nhật của Ferdinand trước đây, cô từng tặng món quà do chính cha mình chuẩn bị.

Nhưng với Philip thì khác.

Cô thật lòng muốn tặng hắn một món quà có ý nghĩa.

Từ khi trở thành thị nữ của Công chúa Ionia, Diana cũng thường xuyên gặp Philip.

Mỗi lần gặp mặt, hắn đều ân cần hỏi han rồi cho cô kẹo.

Đó là những viên kẹo chứa đựng lòng tốt thuần túy của hắn.

Đến bây giờ, số kẹo ấy đã chất đầy trong chiếc lọ thủy tinh mà cô cất giữ.

Cũng giống như sự quan tâm chân thành mà hắn dành cho cô, từng chút một tích tụ theo năm tháng.

Lúc ấy, Diana hoàn toàn không biết rằng...

Sau này, chính cô sẽ trao cho Philip một món quà vô giá.

Một món quà còn quý giá và vĩ đại hơn tất cả những gì cô từng dành cho Công chúa Ionia.

Truyện tranh:

[NOVEL] Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật - Chap 27

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới