[NOVEL] Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật - Chap 26

Đăng lúc 14:32 17/06/2026
3.6K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon. 

Chương 26. Mirva thất thế

Chẳng ai buồn phục dịch Mirva sau khi bà ta bị tống vào ngục tối, nên công việc ấy đương nhiên rơi vào tay một nô lệ như Guiscard.

Bị nhốt sau song sắt, bà ta vừa thô lỗ nhổ nước bọt vừa điên cuồng chửi rủa.

Guiscard đưa cho bà ta một bát nước.

Mirva lập tức chộp lấy rồi uống ừng ực như kẻ chết khát.

Bởi mỗi ngày bà ta chỉ được cung cấp đúng một bữa ăn.

Khi Guiscard chuẩn bị đặt bát súp xuống, bà ta lập tức quát lên:

“Cho ta ăn đi!”

“Gọi con ranh Diana đến đây cho ta!”

Guiscard khựng lại trong giây lát.

Rồi cậu thản nhiên hất úp bát súp trong tay xuống đất.

Nước súp loãng văng tung tóe khắp nơi, phần thức ăn bên trong đổ nhào xuống nền đất bẩn thỉu.

“Này!”

Mirva tức giận gào lên.

“Ngươi dám làm thế sao?!”

“Bây giờ ngươi định bỏ đói ta dâyd à?!”

Guiscard đứng thẳng người, dùng chân giẫm nát miếng thịt lớn nhất.

Trong mắt cậu hiện lên vẻ ghê tởm không hề che giấu, như thể đang nhìn một con côn trùng đáng ghét đang vùng vẫy để sống sót.

“Lạ thật đấy.”

“Cái gì hả?!”

“Một tội nhân mà vẫn được ăn uống tử tế như thế này.”

“Vậy thì vì sao tiểu thư của dinh thự này lại từng bị bỏ đói như thế?”

“Mau mang đồ ăn tử tế đến cho ta!”

“Ngươi muốn bị phạt nữa đúng không?!”

“Giống như trước đây sao?”

Nhìn Mirva đỏ ngầu mắt, điên cuồng đòi thức ăn, Guiscard lạnh lùng hỏi.

“Một người như bà hóa ra lại rất công bằng.”

“Cả tôi lẫn tiểu thư đều từng bị bà đối xử giống hệt nhau mà.”

Nói rồi, cậu tiếp tục nghiền nát đống thức ăn dưới chân, như thể tuyệt đối không cho phép bà ta nhặt lên ăn.

Mirva chỉ có thể bất lực gào thét.

Khoảng thời gian Mirva bỏ đói Diana kéo dài chừng năm ngày.

Giờ dùng bữa của các thành viên trong gia đình vốn khác nhau.

Ban đầu, Diana đã lịch sự yêu cầu được ăn cơm, nhưng chẳng ai đoái hoài đến cô.

Không những thế, Mirva còn cố ý chuẩn bị những bữa ăn thịnh soạn cho Guiscard ngay trước mặt cô.

Đến cả Guiscard cũng nhìn ra đó là hành động cố tình sỉ nhục.

Khi ấy công tước đang vắng nhà.

Emil thì chẳng mảy may quan tâm em gái mình có được ăn uống đàng hoàng hay không.

Alexa lại càng không.

Cô em gái ấy chưa từng thắc mắc vì sao chị mình không còn chơi cùng mình nữa, cũng chẳng hỏi tại sao Diana ngày càng tiều tụy và thiếu sức sống.

Điều duy nhất cô bé quan tâm chỉ là nỗi buồn của bản thân và việc mình không nhận được đủ sự chú ý.

“Thật kỳ lạ.”

“Làm sao cô ấy có thể chịu đựng được đến thế chứ?”

Đám hầu gái từng nói rằng việc Diana mỉm cười với Mirva chứng tỏ cô cuối cùng cũng đã chịu khuất phục.

Nhưng thật sự là như vậy sao?

Ngay từ ngày hôm sau, Diana thậm chí không còn bước xuống phòng ăn nữa.

Cô chỉ đơn giản là nhịn đói.

Âm thầm chịu đựng cơn đói một mình.

“Kẻ kỳ lạ phải là ngươi mới đúng!”

“Một tên nô lệ mà lại lo lắng cho chủ nhân đến mức ấy sao?”

Mirva cười nhạo đầy cay độc.

Gạt hình ảnh Diana ngày một gầy gò ra khỏi đầu, Guiscard tập trung nhìn người phụ nữ trước mặt.

“Nếu ngươi nghĩ đến Herya, ngươi sẽ không thể đối xử với ta như thế đâu.”

Nghe thấy cái tên ấy, gương mặt Guiscard lập tức lạnh xuống.

Sát khí cuồn cuộn dâng lên trong đôi mắt tím.

Có lẽ cậu nên bóp chết bà ta ngay tại đây.

Thấy biểu cảm ấy, Mirva phá lên cười.

“Ngươi có biết vì sao con khốn đó lại sống dở chết dở như thế không?”

“...”

“Là bởi vị công tước đáng kính của chúng ta là một kẻ rác rưởi.”

“...”

“Công tước ấy mà, hễ ai không ngoan ngoãn nghe lời thì ông ta sẽ lập tức nghiền nát kẻ đó.”

“Đến cả ta nhìn vào cũng thấy ông ta đáng sợ đến mức nham hiểm.”

“Nhìn ngươi xem.”

“Bây giờ chẳng phải ngươi cũng giống hệt như vậy sao?”

“...”

“Đã thế thì con gái của một kẻ như vậy liệu có khá hơn được không?”

“Ta biết quá rõ con ranh đó.”

“Nó luôn cho rằng tất cả mọi người đều thuộc quyền kiểm soát của nó.”

“Ngay cả việc thương hại ngươi cũng chỉ là chút bố thí mà nó ban cho đám thuộc hạ của mình thôi.”

“...”

“Chi bằng ngươi giết nó đi.”

“Ngươi không biết nó xem thường người khác đến mức nào đâu.”

“Lý do nó hãm hại ta cũng chỉ vì ta là một quý tộc sa cơ thất thế.”

“Nó cho rằng ta dám nhòm ngó vị trí vốn thuộc về nó.”

Mirva khúc khích cười.

Bà ta đã quên mất rằng Guiscard đang đeo vòng cổ nô lệ, không thể trực tiếp giết người.

Lúc này, điều bà ta muốn chỉ là nhìn thấy Diana bị hủy hoại.

Mọi chuyện đã quá rõ ràng.

Chính vì quá rõ ràng nên Guiscard chỉ lặng lẽ quay người bỏ đi.

Mirva cười sằng sặc một lúc, rồi lại tức tối gào lên giữa ngục tối lạnh lẽo.

“Đồ chó chết!”

“Mang đồ ăn lại đây cho ta!”

Bà ta không ngừng chửi rủa.

Định cúi xuống nhặt chút thức ăn còn sót lại để lấp bụng, nhưng tất cả đã bị Guiscard giẫm nát đến mức không còn thứ gì có thể nuốt nổi.

Chỉ còn hương thơm của thức ăn vẫn lởn vởn quanh đó, không ngừng tra tấn cái bụng rỗng tuếch của bà ta.

Đói quá.

Mirva nghiến răng ken két, liên tục đập mạnh vào song sắt nhà lao.

Đúng lúc ấy, một tràng tiếng bước chân vang lên.

Dưới ánh lửa chập chờn của những ngọn đuốc, một vạt váy trắng dần hiện ra.

Đôi mắt Mirva lập tức ngập tràn oán độc.

“Đồ chó chết!”

“Đồ phù thủy độc ác!”

Đúng như dự đoán, vừa nhìn thấy Diana, Mirva đã lập tức buông ra những lời nguyền rủa độc địa.

“Guiscard! Guiscard! Giết con nhỏ này cho ta!”

Mirva gào lên.

Nhưng Guiscard không hề đáp lại.

Cũng phải thôi.

Dù cùng nằm trong một khu ngục giam, Diana và Guiscard lại đi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau. Hai người vào từ những lối đi riêng nên không hề chạm mặt.

Việc Diana nghe được cuộc đối thoại giữa họ hoàn toàn chỉ là tình cờ.

Phần lớn những lời Mirva nói đều nghẹn lại trong cổ họng, nghe không rõ ràng. Thế nhưng cái tên “Herya” thì cô lại nghe thấy rất rõ.

Một cái tên quen thuộc.

Một cái tên vẫn luôn lởn vởn đâu đó trong ký ức cô.

Nhưng cô lại không thể nhớ nổi mình đã từng nghe thấy ở đâu.

Cuối cùng, Diana quyết định hỏi thẳng.

“Herya là ai?”

Mirva phun mạnh một bãi nước bọt xuống đất.

Thấy cả vài giọt bắn lên vạt váy của mình, Diana khẽ cắn môi.

Quả nhiên, không thể nói chuyện đàng hoàng với loại người này.

“Tất cả đều do ngươi!”

“Chính ngươi đã hại ta!”

“Con ranh nham hiểm! Đồ quỷ cái độc ác!”

Diana lạnh lùng nhìn xuống bà ta.

“Nếu nói đến độc ác thì người như bà mới đúng.”

“...”

“Mẹ tôi còn đang bệnh nặng nằm đó, vậy mà bà vẫn trơ trẽn lén lút qua lại với cha tôi.”

“...”

“Bà cũng xứng nhòm ngó vị trí của mẹ tôi sao?”

“Tại sao lại không chứ?!”

Mirva gào lên.

“Con gái của một tên thương nhân còn có thể trở thành quý tộc!”

“Vậy tại sao ta lại không thể trở thành mẹ của ngươi?”

“Ta thừa tư cách ngồi vào vị trí đó!”

“Chính ngươi đã phá hỏng tất cả!”

“Ngươi tự ý...!”

Diana lặng lẽ nhìn xuống Mirva.

Còn Mirva thì ngước nhìn cô bằng gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt.

Không còn vẻ cao quý, lộng lẫy như ngày nào, giờ đây bà ta chỉ còn lại sự thảm hại và nhếch nhác.

Cảnh tượng ấy khiến Diana bất giác nhớ đến kết cục thực sự của Mirva ở kiếp trước.

Lần đầu tiên cô gặp lại bà ta sau khi bị đuổi khỏi dinh thự là khi cô đã trở thành hoàng hậu của Vương quốc Lodbrok.

Guiscard hiểu rõ hơn ai hết mối thù sâu như biển giữa Diana và Mirva.

Vậy tại sao lại đưa bà ta đến trước mặt cô?

Chắc hẳn là vì muốn nhìn thấy cô đau khổ.

Nhưng có một điều mà ngay cả Guiscard cũng không ngờ tới.

Những người cùng mang nỗi đau mất nước luôn tồn tại một sự đồng cảm khó diễn tả thành lời.

Diana tin tưởng Mirva hơn bất kỳ cung nữ nào khác.

Và khi ở bên cạnh Diana, Mirva cũng phần nào tìm lại được chút nhân tính đã mất.

Chuyện đó xảy ra vào năm thứ ba kể từ khi bà ta tiếp tục hầu hạ Diana với thân phận hoàng hậu.

“Hoàng hậu bệ hạ! Hoàng hậu bệ hạ!”

“Không... Tiểu thư, cứu tôi với!”

“Tiểu thư Diana, xin người cứu tôi!”

Người đàn bà bị giam giữ tại Vương quốc Lodbrok đã van xin cô như vậy.

Tội danh của Mirva rất đơn giản.

Bà ta đã bí mật cấu kết với những tàn dư còn sót lại của Farnborough.

Bà ta lên kế hoạch đưa Diana, vốn là hôn thê của Hoàng tử, trốn khỏi nơi đó.

Để Diana có thể thoát khỏi địa ngục trần gian ấy.

“Chúng ta cùng bỏ trốn đi, tiểu thư.”

Tại sao bà ta lại làm vậy?

Có phải vì bà ta biết Diana đã khao khát rời khỏi Vương quốc Lodbrok đến phát điên?

Hay vì bà ta biết cô luôn đau đáu nhớ về cuộc sống ở Farnborough?

Mặc dù Diana đã từ chối lời đề nghị bỏ trốn ấy, Mirva vẫn âm thầm tự mình thực hiện kế hoạch.

Kế hoạch đó bị bại lộ một cách quá dễ dàng.

Và địa vị của Diana cũng vì thế mà trở nên lung lay hơn bao giờ hết.

Mirva bị các kỵ sĩ bắt giữ.

“Nhìn cho kỹ đi.”

“Xin người!”

Diana bị Guiscard ép phải chứng kiến toàn bộ cái chết của Mirva, từ đầu đến cuối, không được phép quay mặt đi.

Có lẽ vì lưỡi kiếm quá cùn nên bà ta không thể chết ngay lập tức.

Cảnh tượng ấy thực sự là một cơn ác mộng.

Nhìn Mirva bị tứ mã phanh thây rồi chết thảm, Diana khóc đến bật máu, gào đến khản đặc cả giọng.

Là lỗi của mình.

Bà ta chết vì mình.

Giá như lúc đó cô từ chối quyết liệt hơn.

Giá như cô không để bà ta tiếp tục nuôi hy vọng.

Cho đến tận bây giờ, Diana vẫn không thể quên được cảnh thân thể chỉ còn thoi thóp ấy giãy giụa trong tuyệt vọng.

Cũng không thể quên những ánh mắt lạnh lùng, khinh miệt hoặc đầy thích thú của đám người đang đứng xem, như thể họ đang thưởng thức cảnh giết thịt một con gia súc.

Chính vì ký ức đó mà Diana luôn mềm lòng với Mirva.

“Tôi sẽ thưa với cha.”

“Để ông ấy cho bà được rời khỏi đây một cách nguyên vẹn.”

“...!”

“Đừng bao giờ xuất hiện trong ngôi nhà này nữa.”

“Cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi.”

“...”

“Và cả trước mặt Emil nữa.”

“Cái gì cơ?”

“Chẳng phải Emil là con trai của bà sao?

Truyện tranh:

[NOVEL] Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật - Chap 26

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới