[NOVEL] Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật - Chap 32

Đăng lúc 14:32 17/06/2026
3.6K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon. 

Chương 32. Bất hoà

“Anh ơi, hức hức, em cứ tưởng anh chết rồi chứ!”

Ionia lao thẳng vào phòng, nhào tới ôm chầm lấy Philip đang nằm đọc sách trên giường rồi khóc nức nở. Hành động ấy hoàn toàn trái ngược với người anh cùng cha khác mẹ Ferdinand, hắn còn chẳng thèm ghé thăm lấy một lần, mặc dù Philip vừa mới thoát chết trong gang tấc sau một vụ ám sát.

“Chẳng phải ta vẫn còn sống sờ sờ đây sao?”

“Không đâu anh ơi! Chuyện đó đáng sợ lắm! Hu hu oa oa oa!”

Ionia vừa khóc nấc vừa nhìn chằm chằm vào vết thương của hắn.

“Anh ơi, đừng bỏ em lại mà chết nhé.”

“……”

“Nếu không có anh thì chẳng ai chịu chơi với em nữa đâu.”

Trong lòng Ionia, Ferdinand chưa từng là một người anh trai. Philip nhìn cô ấy, cô bé ngây thơ đáng thương chẳng biết gì cả, chỉ khóc lóc vì sợ anh mình chết, trông thật vô tội và...

‘Mẹ của em đã tìm cách giết ta đấy.’

...Thật đáng ghê tởm.

Cô ấy chẳng biết bất cứ điều gì, chỉ vì lo lắng cho hắn mà khóc sướt mướt. Nghe tiếng khóc ấy, Philip chỉ cảm thấy càng thêm mệt mỏi. Mẹ của cô ấy đã muốn lấy mạng hắn. Sau này khi lớn lên, cô ấy sẽ trở thành người như thế nào? Chắc chắn không thể mãi ngây thơ như bây giờ được.

Chuyện lần này đã khiến Quốc vương nổi trận lôi đình. Dẫu chỉ là một người cha trên danh nghĩa, nhưng ông cũng không hoàn toàn không có tình cảm với máu mủ ruột rà. Hơn nữa, việc có kẻ dám ngang nhiên hãm hại con ruột của mình cũng đủ khiến ông nổi giận.

Kẻ đứng sau màn kịch này là ai, hẳn ai cũng đoán được. Cha hắn tuy nhu nhược nhưng không phải kẻ ngu ngốc. Dù thế nào đi nữa, Quốc vương cũng đã gây áp lực rất lớn lên Hoàng hậu, và hiện tại bà ta đang bị cấm túc.

Những kẻ ám sát đều đã chết, không còn bất kỳ manh mối nào để truy tìm. Chẳng lẽ từ nay về sau hắn phải sống trong nỗi lo không biết khi nào sẽ lại có kẻ tìm đến lấy mạng mình sao?

Không.

Phải là...

‘Liệu hắn có thể tiếp tục sống sót hay không.’

“Ionia.”

“Dạ?”

“Ta không ghét em đâu.”

“Anh nói gì lạ vậy?”

Philip khẽ bật cười, đưa tay xoa đầu cô ấy. Nuôi dưỡng lòng hận thù chẳng mang lại điều gì tốt đẹp. Hắn không ngừng tự nhắc nhở bản thân điều đó.

“Hôm nay tiểu thư Brien được nghỉ đúng không?”

“Đâu có! Chị ấy nghỉ hôm qua rồi. Hôm nay tất nhiên Anne phải ở cạnh em chứ!”

Nhìn nụ cười của Ionia, sắc mặt Philip lập tức thay đổi.

Không lẽ cô điên thật rồi sao?

Philip bật dậy khỏi giường.

“Ư...!”

“Anh ơi, anh sao thế?!”

“Phiền phức thật...”

Hắn bước đi khập khiễng, vết thương đau nhức như muốn nứt toác ra.

“Anh traiiiii! Có phải vì chuyện đó không?”

Ionia cười toe toét.

“Chuyện gì?”

“Chuyện tình yêu đó! Dù đau thế nào anh cũng muốn gặp chị iu Anne. Anh thích chị ấy đúng không?”

“Chị iu Anne cái gì chứ... Cách gọi quái quỷ gì vậy?”

“Ơ, đáng yêu mà!”

Philip nghiến răng ken két.

Chân còn chưa lành hẳn mà cô đã quay lại làm việc rồi sao? Dù có sợ Hoàng hậu đến mức nào đi nữa thì hiện giờ bà ta cũng đang bị cấm túc, làm gì còn tâm trí để giám sát người khác. Hơn nữa, nếu không có mặt tại hiện trường, làm sao bà ta biết được mối liên hệ giữa một cô bé mới mười ba tuổi và cây bút ma thuật chứ?

Chỉ cần viện cớ bị thương rồi nằm nghỉ chẳng phải tốt hơn sao...

Đúng là một cô gái kỳ quặc.

Vừa bước ra khỏi phòng, hắn đã chạm mặt Diana đang đứng đợi sẵn. Hắn rất muốn lập tức giữ cô lại, nhưng cơ thể lại không nghe theo ý muốn.

Gương mặt của cô hoàn hảo đến mức đáng ghét. Dáng đứng thẳng tắp, không hề dao động ấy càng khiến ngọn lửa giận trong lòng hắn bùng lên dữ dội hơn.

“Kính chào điện hạ.”

Diana khẽ nâng tà váy, cúi người hành lễ. Nhìn cô hơi khuỵu gối xuống, có vẻ như chân cô chẳng hề đau chút nào. Mặc cho hôm qua máu đã chảy nhiều đến thế.

Philip thầm tặc lưỡi.

“Tôi đã nghe tin rồi. Sức khỏe của điện hạ vẫn ổn chứ?”

Câu hỏi bình thản của cô khiến hắn nghẹn lời. Bản thân cô trông cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Philip vò đầu bứt tóc, cố gắng đè nén cơn giận xuống. Ionia vẫn đang ở đây, chỉ cần sơ suất một chút là mọi chuyện sẽ lọt đến tai Hoàng hậu ngay. Chưa kể đám hầu gái của Ionia đều là tai mắt của bà ta.

Hắn phải hết sức cẩn thận.

“Vâng, tôi rất khỏe.”

Hắn vừa đáp vừa lườm Diana, sau đó lên tiếng:

“Ionia.”

“Dạ?”

“Ta có chuyện muốn nhờ em.”

“Dạ! Chuyện gì thế?”

Một cô bé ở độ tuổi đó thường đâu có chăm chỉ đến vậy.

“Hôm nay em đọc sách cho ta nghe cả ngày đi.”

“Ơ, sao lại thế?”

“Bây giờ ta chán muốn chết. Chơi một mình cũng phát ngán rồi. Em vào giúp ta đi.”

Philip quay trở lại phòng.

Ionia hào hứng chạy đi lấy sách. Thế nhưng khi nhìn thấy danh sách truyện, mặt Philip lập tức tái mét.

Ự.

Hắn hoàn toàn không muốn nghe cuốn đó chút nào...

Gu chọn sách của Ionia thật là...

Khi Ionia đã ngồi xuống chuẩn bị đọc sách, Philip nhíu mày nhìn đám hầu gái đi theo cô ấy.

“Nhiều người thế này làm ta thấy ngột ngạt quá.”

“Được rồi. Vậy ngoài Anne ra, tất cả mọi người ra ngoài hết đi.”

A, đúng là một con bé vô tâm!

Nhưng điều phiền phức nhất ở những kẻ vô tâm là lúc nào cũng cho rằng bản thân rất tinh tế.

Cuối cùng, Philip đành thỏa hiệp bằng cách kê thêm một chiếc ghế, rồi cam chịu ngồi nghe công chúa Ionia đọc sách.

“Khi người lữ khách bước vào căn phòng, chủ nhà đang nấu thứ gì đó trong một chiếc nồi lớn.”

“...”

“Ngay khoảnh khắc nhìn thấy một chiếc móng tay nổi lên từ trong nồi, người lữ khách lập tức quay đầu bỏ chạy...”

Từ ma thú làm thú cưng cho đến sách truyện, tại sao Ionia lúc nào cũng thích những thứ quái dị như vậy chứ?

Ionia cực kỳ mê truyện kinh dị, đặc biệt là những câu chuyện đầy rẫy những cảnh tượng máu me ghê rợn.

“Trên tay tên chủ nhà đang đuổi theo là một con dao sắc bén. Máu nhỏ xuống sàn, nở thành những đóa hoa đỏ thẫm...”

Philip đưa mắt nhìn Diana đang im lặng đứng bên cạnh.

Có lẽ vì chán nên cô đã tự tìm một cuốn sách khác để đọc.

Đó là sách gì nhỉ?

Hắn tò mò nhìn lên bìa.

[Bí quyết dễ dàng nhất để trở thành Tinh linh sư]

Cái gì vậy?

[Bạn cũng làm được! Trở thành Tinh linh sư chỉ trong 100 ngày!]

[Tổng hợp những bài giảng tinh hoa của Tinh linh sư Peco!]

[Tặng miễn phí sổ tay từ khóa trọng điểm!]

Nhìn cô bình thản chăm chú đọc cuốn sách có bìa màu mè sặc sỡ ấy, Philip bất giác đờ người.

Rõ ràng cô là kiểu người thích đọc tiểu thuyết thiếu nữ hoặc sách lịch sử, sao lại hứng thú với mấy thứ huyễn hoặc kiểu này?

Không hiểu vì sao, hắn bỗng cảm thấy đầu mình đau nhức.

***

“A...”

Vừa bước xuống khỏi xe ngựa, Diana đã suýt khuỵu xuống.

Cái chân bị thương đau nhói.

Vì cố tỏ ra như không có chuyện gì mà đi lại bình thường, vết thương vừa mới khép miệng đã lại rách ra. Có lẽ máu cũng đã thấm ra ngoài rồi.

“Mời cô xuống ạ.”

“Đám hầu gái đâu rồi?”

“Hầu gái trưởng đã bảo họ xuống dọn dẹp nhà bếp riêng rồi ạ.”

Diana gật đầu.

Cô đặt tay lên cánh tay Guiscard. Không cần phải miễn cưỡng nữa, cô thoải mái đi khập khiễng theo cậu.

Khi vào nhà và đi tới chân cầu thang, cô lên tiếng:

“Đoạn cầu thang này tôi tự đi được...”

“Ơ, cậu làm gì thế!”

Guiscard bất ngờ bế bổng cô lên.

Diana định phản đối nhưng rồi lại thôi.

Đã bảo là không sao rồi, sao cậu cứ thích tự quyết định mọi chuyện như vậy chứ?

Hôm qua cũng thế.

Sau khi công chúa Shasha rời đi, cậu cứ bám sát bên cạnh để hộ tống cô.

Khoảng cách gần gũi thế này khiến cô vô cùng không quen.

Ở kiếp trước, hai người đâu thân thiết hay chăm sóc nhau đến mức này.

Nếu Guiscard của kiếp trước nhìn thấy cảnh tượng hiện tại, không biết cậu sẽ nghĩ gì nữa...

“Mấy người đang làm trò gì vậy?”

Một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên khiến Diana giật mình tỉnh táo.

Là Emil.

Anh ta vừa bước ra khỏi phòng và nhìn thấy Guiscard đang bế cô.

Gương mặt anh ta lập tức sa sầm, hai hàm răng nghiến chặt.

Không đợi ai giải thích, Emil xông tới rồi giáng thẳng một cái tát vào mặt Guiscard.

Cùng lúc đó, Guiscard siết chặt vòng tay ôm lấy Diana.

Anh ta có nghĩ đến việc mình vừa suýt làm Diana ngã xuống hay không?

Diana nhìn Emil, rồi lập tức quay sang Guiscard.

Thả tôi xuống.

Cô khẽ đẩy cậu như muốn truyền đạt ý đó, nhưng hai cánh tay Guiscard vẫn cứng như thép, nhất quyết không buông.

“Em dẫn thứ nô lệ này về nhà chỉ để làm mấy trò mèo ấy thôi sao?”

Emil thở hổn hển, tức giận quát lớn.

“Guiscard, thả tôi xuống đi.”

Nghe vậy, Guiscard mới bất đắc dĩ đặt cô xuống đất.

“Anh Emil, anh đừng nói vậy. Chân em bị thương nên Guiscard chỉ bế em lên lầu thôi.”

“Bị thương ở chân? Sao lại bị?”

“Chuyện dài lắm.”

Ngay lập tức, Emil thô bạo vén váy Diana lên. Cổ chân và lớp quần trong của cô lập tức lộ ra trước mắt mọi người.

“Á!”

Diana đỏ bừng mặt vì vừa xấu hổ vừa tức giận. Anh ta đang làm cái gì vậy? Sao lại dám vén váy cô lên như thế?

Diana vốn là một tiểu thư khuê các đoan trang, thề có Chúa, cô chưa từng phải chịu sự nhục nhã như thế này.

Hành động đó chẳng khác nào cách đối xử với một kỹ nữ thấp kém.

Tại sao anh trai cô lại có thể sỉ nhục cô đến mức ấy?

Không thể chịu đựng thêm được nữa, Diana giơ tay tát mạnh vào mặt Emil.

Nhìn thấy vậy, Emil cũng giơ tay lên định đánh trả, rồi nở một nụ cười hiểm độc.

[Đau đớn!]

“Aaaaaaaa!”

Cùng lúc đó, tiếng gào thét thảm thiết của Guiscard vang vọng khắp hành lang.

Chiếc vòng nô lệ trên cổ cậu phát ra ánh sáng đỏ rực đến ghê người.

Guiscard ôm chặt cổ, ngã quỵ xuống sàn rồi quằn quại trong đau đớn.

Khoan đã.

Chuyện này là sao?

Đây chính là nỗi đau mà chiếc vòng gây ra sao?

Nhìn cậu vật vã trên sàn, nước dãi chảy ra nơi khóe miệng, gương mặt tái nhợt vì đau đớn, Diana kinh hãi mở to mắt.

“Anh Emil, dừng lại đi! Anh Emil!”

Diana thất thanh gào lên.

Tiếng rên rỉ đau đớn của Guiscard vẫn không ngừng vang lên.

Ngay khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi tột độ bóp nghẹt trái tim cô.

Diana lao tới túm chặt lấy Emil, ra sức lay mạnh.

“Em đã bảo anh dừng lại rồi mà!”

“Đó là cái giá phải trả cho con chó dám nhìn chủ nhân bằng ánh mắt láo xược!”

“Người tát anh là em! Có giỏi thì anh đánh em đi này!”

Diana hét lên.

“Được thôi, nếu mày đã muốn bị đánh như vậy thì...”

“Anh hai!”

Alexa đột nhiên bước ra khỏi phòng.

Đôi mắt cô bé mở to như mắt thỏ.

Khi nhìn thấy Guiscard đang nằm gào thét trên sàn, Alexa hoảng hốt hét lên một tiếng rồi ngã phịch xuống đất.

Cô bé nhìn chằm chằm vào Guiscard, rồi lại ngước lên nhìn Emil bằng ánh mắt như thể lần đầu tiên nhìn thấy anh ta.

Trên gương mặt Alexa hiện rõ vẻ sợ hãi.

[Giải trừ!]

Emil lạnh lùng niệm chú giải trừ.

Guiscard ôm cổ, bắt đầu ho sặc sụa.

“Hóa ra chân em thật sự bị thương.”

Diana run lên vì nhục nhã.

Từ khi nào mà anh ta đã trở thành loại người như thế này?

Emil của kiếp trước tuy đôi lúc nóng nảy, nhưng tuyệt đối không tàn nhẫn đến vậy. Dù không phải một người anh trai hoàn hảo, quan hệ giữa hai anh em vẫn khá hòa thuận. Anh ta vẫn nhớ sinh nhật cô, vẫn chúc mừng cô vào những ngày đặc biệt.

Thế nhưng kể từ khi cô chủ động đuổi bà ta đi, anh ta đã hoàn toàn thay đổi, công khai bộc lộ sự thù địch và không ngừng sỉ nhục cô.

“Anh Emil...”

“Gì?”

“Tại sao anh có thể đối xử với em như vậy?”

Nghe câu hỏi ấy, Emil chỉ nhếch môi cười khẩy rồi sải bước đi ngang qua cô.

Người luôn cố gắng nói chuyện đàng hoàng là cô.

Kẻ luôn giẫm đạp lên thiện chí đó lại là anh ta.

“Tại sao anh có thể đối xử với em như vậy à? Ha ha ha.”

Anh ta cố tình bắt chước giọng điệu của Diana một cách đầy mỉa mai.

Nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt cô lập tức lạnh đi.

“Nỗi nhục nhã hôm nay anh gây cho em, em nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm. Anh trai.”

Diana lạnh lùng cảnh cáo.

Emil chẳng buồn đáp lại, chỉ bật cười lớn.

Tựa như ngay cả cơn giận dữ của cô cũng chỉ là một trò cười đối với anh ta.

Ngày hôm sau, cánh cửa phòng Emil bị đạp tung ra với một tiếng rầm vang dội.

“Thằng nghịch tử này! Con lại gây ra chuyện gì ở bên ngoài thế hả?!”

Công tước Brien xông thẳng vào phòng với gương mặt đỏ bừng vì tức giận.

Emil đang giả vờ chăm chỉ học tập bỗng giật bắn mình.

Anh ta vội vàng đứng dậy, nhưng ngay lập tức bị Công tước ném cả một xấp giấy vào người.

Emil là học sinh của Học viện Tallinn tại thủ đô Farnborough.

Lúc này, mặt anh ta trắng bệch không còn giọt máu.

Đó không phải bảng điểm giả mà là bảng điểm thật do học viện gửi về.

Tệ hơn nữa, thư cảnh cáo từ giáo sư cũng được gửi đến cùng lúc.

Rõ ràng anh ta đã mua chuộc người hầu để chặn lá thư đó rồi cơ mà? Sao chuyện này vẫn có thể xảy ra?

“Ta đã đọc hết rồi! Con dám bắt nạt học sinh thường dân ở học viện sao?!”

“Chuyện đó...”

“Chuyện đó còn chưa đáng nói! Điều đáng xấu hổ là con đi bắt nạt người ta rồi cuối cùng lại bị người ta đánh cho một trận ra trò, có đúng không hả?!”

Trước những lời chất vấn dồn dập của Công tước, Emil cứng họng.

Công tước vốn nổi tiếng là người phóng khoáng nhưng rất coi trọng danh dự và gia phong.

Thế nhưng nếu con trai ông lại hành xử hoàn toàn trái ngược với những gì ông kỳ vọng...

Liệu ông có thể dễ dàng bỏ qua được sao?

“Có chuyện gì vậy, thưa cha?”

Một giọng nói dịu dàng vang lên. Emil quá quen thuộc với giọng nói ấy.

Là Diana.

Cô bước vào phòng, trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc khi nhìn về phía anh ta.

Diana tiến lại gần, đưa mắt nhìn xấp tài liệu trong tay Công tước.

Dường như quá đỗi bất ngờ, cô đưa tay che miệng rồi nhìn Emil với ánh mắt sửng sốt.

“Chẳng phải từ trước đến giờ anh Emil luôn đứng đầu sao? Chuyện này là thế nào vậy...?”

Diana dùng vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn chằm chằm vào anh ta.

Vừa nhìn thấy gương mặt ấy, Emil lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Chính cô mới là kẻ đứng sau màn kịch này.

Truyện tranh:

[NOVEL] Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật - Chap 32

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới