Tiểu thuyết “Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 33: Không thể rời mắt khỏi cậu
“Guiscard, cậu không sao chứ?”
Sau khi Emil rời đi, Diana lập tức chạy tới bên Guiscard. Cậu đang thở dốc đầy khó nhọc, khóe miệng còn vương chút nước dãi vì cơn đau quá dữ dội.
Chắc hẳn cậu đã phải chịu nỗi đau đớn khủng khiếp.
Cô không ngờ chiếc vòng trói buộc lại là một công cụ đáng sợ đến thế.
Diana khẽ nhắm mắt lại.
Sở dĩ bấy lâu nay cô không động đến Emil là vì dù sao anh ta vẫn là anh trai cô. Dù không phải một người anh tốt, giữa họ ít nhiều vẫn còn chút tình thân máu mủ. Hơn nữa, trước đây Emil cũng chưa từng trực tiếp làm hại cô.
Bất chợt, cô nhớ lại một chuyện tương tự từng xảy ra trong quá khứ, dù nguyên nhân cụ thể đã không còn nhớ rõ.
Khi ấy, Emil vô cớ nổi giận với cô. Vì cảm thấy oan ức, cô đã lên tiếng giải thích. Ngay lập tức, anh ta hất mạnh tay làm chiếc bình hoa bên cạnh rơi xuống đất vỡ tan.
Sau đó, anh ta lại biện minh rằng mình chỉ vô tình làm vỡ chiếc bình, rồi thản nhiên bước vào phòng, nhìn cô đang khóc một mình và nói:
“Thấy chưa? Cứ làm thế này chỉ khiến cả hai cùng khó xử thôi.”
“......”
“Anh ghét nhất là những lúc hai anh em cãi nhau như thế này.”
“Cãi nhau sao?”
Chẳng phải anh ta đang đơn phương trút giận lên cô sao?
Cô chỉ đang cố giải thích lập trường của mình mà thôi.
Thế nhưng Emil lại dùng giọng điệu dỗ dành để nói:
“Lúc đó anh cũng chẳng dễ chịu gì đâu, Anne.”
“......”
“Tại em đột nhiên nói như thế nên anh mới mất bình tĩnh.”
“......”
“Sau này hai anh em mình cố gắng nhường nhịn nhau hơn một chút nhé.”
Cứ như vậy, trong mọi cuộc xung đột giữa họ, người có lỗi mặc nhiên là cô.
Nhưng khi ấy cô lại ngây thơ cho rằng đó là một kết cục tốt đẹp.
Bởi sau mỗi lần như thế, Emil lại trở thành một người anh trai vô cùng chiều chuộng cô trong một khoảng thời gian dài.
Cô cũng luôn tự nhủ rằng việc mình nhường nhịn người anh trai sau này sẽ kế thừa gia tộc là điều đương nhiên.
Dù lúc nổi giận anh ta rất đáng sợ, nhưng thỉnh thoảng vẫn đối xử với cô rất dịu dàng. Hơn nữa, anh ta chưa từng đánh cô, cũng không phải loại người quá tàn nhẫn.
Nhưng sau khi sống lại một đời và nhìn nhận mọi thứ từ đầu, cô mới nhận ra Emil chưa bao giờ là một người anh tốt.
Nếu thật sự là một người anh tốt, ở kiếp trước anh ta đã không bỏ mặc cô một mình trong dinh thự rồi bỏ trốn.
Bất kể Mirva có phải mẹ ruột của anh ta hay không, việc anh ta trút toàn bộ oán hận lên đầu cô chỉ vì bà ta bị đuổi đi đã là sai trái.
Còn việc đem cơn giận trút lên Guiscard thì lại càng không thể chấp nhận.
Chính vì thế, cô đã quyết định tự tay trả lại cho anh ta một đòn gậy ông đập lưng ông.
Đó là một lời cảnh cáo.
Cô biết quá nhiều bí mật của Emil.
Chuyện anh ta làm giả bảng điểm, cô đã biết từ khi còn nhỏ, lúc anh ta thẳng thừng bảo cô giấu những lá thư gửi từ Học viện về nhà.
Cô cũng biết anh ta âm thầm rút ruột tài sản của gia tộc để ăn chơi, đồng thời chèn ép và bắt nạt những thường dân.
Nếu anh ta còn tiếp tục lấn tới, cô sẽ không ngần ngại kể hết mọi chuyện cho cha biết.
Diana nhìn anh ta, bình thản lên tiếng:
“Đây là thư cảnh cáo học tập sao? Nếu đã đến mức này thì trước đó chắc hẳn đã có rất nhiều thư được gửi về rồi. Rốt cuộc là ai dám cả gan giấu đi vậy chứ? Người ngoài nhìn vào lại tưởng cha chẳng hề quan tâm đến việc giáo dục con cái đấy ạ.”
Sắc mặt Emil liên tục thay đổi, lúc đỏ lúc trắng, lúc xanh rồi lại xám xịt.
Ánh mắt Diana lạnh như băng, hoàn toàn phớt lờ cái nhìn hằn học như muốn nuốt sống cô của anh ta.
Giờ đây, cô đã không còn sợ người anh trai này nữa.
“Con nói đúng lắm, Anne. Anh trai con đã làm mất hết thể diện của gia tộc... Thật chẳng ra thể thống gì.”
Giọng Công tước lạnh lẽo đến thấu xương.
“Nhưng con nghĩ chắc anh Emil cũng có nỗi khổ tâm riêng. Còn chuyện anh ấy bị một thường dân đánh bại nữa, có lẽ bên trong có uẩn khúc nào đó. Anh trai con đâu đến mức yếu kém như vậy chứ?”
“Không. Nhìn vào bảng điểm này thì anh trai con không chỉ học hành ngu dốt mà ngay cả kiếm thuật cũng tệ hại không chịu nổi! Thậm chí còn không đạt nổi mức trung bình.”
Cơn giận dữ cuồn cuộn trong từng lời nói của Công tước.
“Ta thật sự... thật sự đã nhìn lầm đứa con trai này rồi. Đúng là con cái chịu ảnh hưởng từ mẹ của chúng.”
Người ngoài nghe thấy có lẽ sẽ nghĩ ông đang nhắc tới người mẹ đã mất của Emil.
Nhưng cả Diana lẫn Emil đều hiểu rất rõ.
“Người mẹ” mà ông đang nói đến chính là Mirva.
Mặt Emil đỏ bừng vì nhục nhã.
Nhưng Diana làm vậy không phải để khiến cha đem hai người ra so sánh.
“Trong thời gian tới, con dọn sang ký túc xá phía Tây đi. Ở đó mà học hành cho tử tế.”
“Cha! Cha!”
Như vậy đã là quá đủ.
Ký túc xá phía Tây là nơi các gia đình quý tộc thường gửi những đứa con hư hỏng đến để chịu sự quản thúc và giáo dục nghiêm khắc nhất.
Bị tống vào đó đột ngột như vậy, Emil chỉ có thể nuốt nghẹn cơn uất hận vào trong.
Diana gõ cửa phòng Guiscard nhưng bên trong không có tiếng đáp lại.
Sau một hồi do dự, cô quyết định tự mình mở cửa bước vào.
Đó là căn phòng vừa được sắp xếp lại, vốn là phòng dành cho người hầu, một không gian nhỏ hẹp chỉ đủ cho một thị nữ thân cận hoặc người hầu ở.
Nhìn căn phòng ấy, cô vẫn cảm thấy quá chật chội.
Guiscard đang cuộn người ngủ trên chiếc giường nhỏ hẹp.
Cơ thể trưởng thành cao lớn của cậu khiến căn phòng trông càng chật chội hơn.
Kể từ hôm bị Emil kích hoạt chiếc vòng trói buộc, cậu vẫn luôn ho khan và phải chịu đựng cơn đau dai dẳng suốt một thời gian dài.
Cậu vốn là người kiêu ngạo như vậy.
Ngay cả ở kiếp trước, cậu cũng chưa từng hạ mình hay tỏ ra khúm núm trước bất kỳ ai.
Thế nhưng hôm đó, cậu lại phải chịu cảnh mặt mũi đỏ bừng, nước dãi chảy ra vì đau đớn.
Đúng vậy.
Muốn bẻ gãy lòng kiêu hãnh của một người như cậu, biến cậu thành một nô lệ ngoan ngoãn phục tùng, người ta buộc phải sử dụng những thủ đoạn tàn nhẫn đến thế.
Trong cơn đau đớn cùng cực ấy...
Không biết cậu đã phải trải qua những cảm xúc như thế nào?
Bất giác, Diana nhớ tới những người dân của vương quốc Lodbrok từng cười nhạo nỗi đau của cô.
Một Hoàng hậu nhưng lại sống chẳng khác nào món đồ chơi của nhà vua.
Một nô lệ mang danh Hoàng hậu.
Người ta vui vẻ cười cợt khi nhìn cô quằn quại trong đau khổ.
Giờ đây, chúng ta khác gì những kẻ đó chứ?
Cô run rẩy đưa tay về phía Guiscard đang nằm trên giường.
Bởi cậu từng hành hạ cô, nên giờ đây, người hiểu rõ nhất nỗi đau mà cậu đang phải chịu đựng lại chính là cô.
Vì thế, cô không thể làm ngơ.
Diana nhẹ nhàng vuốt mái tóc trên trán Guiscard. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, hơi nóng tỏa ra khá rõ, nhưng khi chạm kỹ thì không phải do sốt.
Cô cứ đứng lặng như vậy, dịu dàng xoa trán cậu thật lâu.
“Tôi xin lỗi.”
Dù là ở kiếp trước hay kiếp này, chắc hẳn Guiscard đã phải chịu đựng những chuyện như thế không biết bao nhiêu lần.
Đặc biệt là ở kiếp trước, những gì cậu trải qua hẳn còn đau đớn và tàn khốc hơn gấp bội.
“Tôi...”
Đúng lúc ấy, Guiscard khẽ mở mắt.
Đôi mắt màu tử đinh hương tựa ánh bình minh khẽ nheo lại khi nhìn thấy cô.
Diana giật mình định rút tay về, nhưng cậu đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô.
Những đầu ngón tay của cô vẫn đang đặt hờ trên trán cậu trong một tư thế vô cùng ngượng ngùng.
“Cô vừa nói gì vậy?”
“Cậu tỉnh rồi sao?”
“Tại cô cứ chạm vào trán tôi nên tôi tỉnh đấy.”
Cô lại định rút tay về, nhưng Guiscard vẫn giữ chặt cổ tay cô, không hề có ý buông ra.
Cậu nằm trên giường, còn cô quỳ bên mép giường chăm sóc cho cậu.
Guiscard nhìn thẳng vào mắt cô, không hề né tránh.
“Cô không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi.”
“......”
“Là do một tên nô lệ như tôi lại dám tự tiện đối đầu với gia đình chủ nhân. Tất cả đều là lỗi của tôi.”
Nghe cậu bình thản nói ra những lời tự hạ thấp bản thân như thế, Diana đau lòng cắn chặt môi.
Cô biết rõ trong lòng cậu chưa từng nghĩ như vậy.
Tại sao ở kiếp này cậu lại trở nên ngoan ngoãn và phục tùng đến kỳ lạ như thế, hoàn toàn khác với kiếp trước?
Cô cụp mắt xuống, khẽ nói bằng giọng buồn bã:
“Tôi đã khiến anh Emil phải trả giá rồi.”
“......”
“Dù chuyện đó chẳng đáng là gì so với nỗi nhục nhã cậu phải chịu, nhưng tôi đã làm rồi.”
Nghe vậy, Guiscard đột nhiên mở to mắt.
Cậu dường như vô cùng kinh ngạc.
Bàn tay đang nắm cổ tay cô chợt buông lỏng rồi thả hẳn ra.
Cậu bật dậy khỏi giường, nhìn cô không chớp mắt.
“Cô vừa nói gì?”
“......”
“Cô vì tôi mà đối đầu với anh trai mình sao?”
“......”
“Chỉ vì một tên nô lệ thấp hèn như tôi thôi sao?”
Diana biết cậu hỏi lại chỉ để xác nhận.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, cô lại thấy trong đôi mắt ấy như hiện lên những tia máu đỏ.
Ánh mắt đó vừa chất chứa khát vọng, vừa như đang tuyệt vọng chờ đợi một câu trả lời.
Tựa như đó là điều quyết định đến sinh mạng của cậu.
Trước dáng vẻ ấy, cô khẽ gật đầu.
Có gì kỳ lạ sao?
Dù cô có xem cậu là nô lệ đi nữa thì hành vi tàn nhẫn của Emil hôm đó vẫn là chuyện mà bất kỳ ai có lương tri cũng phải phẫn nộ.
Guiscard sững sờ nhìn cô.
Cậu nhẹ nhàng nâng bàn tay đang buông thõng của cô lên.
Bàn tay cô nhỏ nhắn, mềm mại và mong manh đến đáng thương khi nằm trong lòng bàn tay thô ráp với những khớp xương to lớn của cậu.
Cậu nâng niu bàn tay ấy rồi áp lên má mình, khẽ cọ nhẹ đầy lưu luyến.
Dáng vẻ ấy chẳng khác nào một chú mèo hay chú chó con đang làm nũng.
Diana giật mình định rút tay về, nhưng cậu lại càng áp chặt tay cô lên má hơn.
Lúc này, cậu giống hệt một con thú nhỏ đáng thương đang khẩn thiết cầu xin chút yêu thương từ chủ nhân.
Nhìn dáng vẻ đó, cô không nỡ rút tay lại nữa.
Cậu cứ giữ nguyên như vậy thật lâu, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay cô.
Rồi cậu khẽ thì thầm bằng giọng rất nhỏ:
“Chính vì thế... tôi mới không thể rời mắt khỏi cô.”
Vì chỉ lẩm bẩm trong miệng nên Diana hoàn toàn không nghe rõ.
Một bóng tối nhàn nhạt phủ xuống gương mặt cậu.
Đôi mắt tím ngước nhìn cô lấp lánh, chất chứa những cảm xúc khó gọi thành tên.
Chẳng hiểu sao, trái tim cô bỗng đập dồn dập.
***
Sau khi chân hoàn toàn bình phục, Diana bắt đầu lấy cớ đi xem váy vóc để thường xuyên lui tới các thương hội lớn nhỏ trong thành.
Thế nhưng mục đích thật sự của những chuyến đi ấy lại là chuyện khác.
Phải tìm cho Guiscard một người thầy dạy kiếm mới.
Hiệp sĩ Liam từng nói ông không còn gì để dạy Guiscard nữa.
Bởi thực lực của cậu từ lâu đã vượt xa ông.
Nghĩ đến việc một kỵ sĩ hoàng gia sẽ chẳng bao giờ chịu hạ mình đi dạy kiếm cho một nô lệ, Diana đành chuyển hướng sang giới lính đánh thuê.
Dù sao, với lính đánh thuê, chỉ cần có tiền thì mọi chuyện đều có thể giải quyết.
Trong lúc xem các mẫu váy, cô vô tình nghe được một tin đồn vô cùng thú vị.
Vua lính đánh thuê, Barrot.
Có tin đồn rằng hiện nay Barrot đang có mặt tại kinh thành.
Sau này, hắn ta sẽ trở thành Vua lính đánh thuê huyền thoại.
Người ta còn đồn rằng hắn ta là người duy nhất có thể sử dụng kiếm khí đạt tới cảnh giới thần thánh.
Cô phải tranh thủ lúc danh tiếng của hắn ta còn chưa vang xa để thuê hắn ta dạy kiếm cho Guiscard.
Nghĩ là làm, cô lập tức tìm đến thương hội Griffine.
Thương hội Griffine.
Trái ngược với hai thương hội lừng danh nhất vương quốc là Esillac và Harpy, nơi này chỉ là một thương hội nhỏ bé, thậm chí còn không có nổi một mặt hàng chủ lực đáng chú ý.
Thế nhưng người ta truyền tai nhau rằng Barrot chỉ nhận những ủy thác được giới thiệu thông qua thương hội này.
Điều đó có nghĩa, thương hội Griffine thực chất không buôn bán hàng hóa mà chuyên môi giới và mua bán sức lao động của con người.
“Ta muốn xem món hàng giá trị nhất ở đây.”
Diana dừng bước trước tòa nhà của thương hội.
Một gã bảo vệ ria mép nhìn cô từ đầu đến chân rồi hất hàm nói bằng giọng khinh khỉnh:
“Chà, tiểu thư à. Ở đây không có thứ gì phù hợp với sở thích của một tiểu thư khuê các như cô đâu.”
Ngay từ đầu, các kỵ sĩ của phủ Công tước đã ra sức ngăn cản không muốn cô đến một nơi phức tạp như thế này.
Bây giờ, thấy một tên bảo vệ của thương hội hạng xoàng lại dám công khai đánh giá và coi thường cô, sắc mặt đám kỵ sĩ lập tức sa sầm.
“Làm sao ngươi biết ta thích thứ gì?”
“Thì chắc cũng chỉ là búp bê hay trang sức thôi mà...”
Nghe vậy, Diana bật cười nhạt.
Gã bảo vệ ngẩn người nhìn cô.
“Chưa tìm hiểu nhu cầu của khách đã tự ý phán xét, lại còn tiếp đón bằng thái độ coi thường như thế. Xem ra nơi này không đáng để ta giao dịch.”
Cô hoàn toàn mất hứng.
Dù cô là một tiểu thư quý tộc, việc đích thân đến tận đây cũng đủ cho thấy cô có mục đích riêng.
Vậy mà đối phương chẳng buồn hỏi han, đã vội vàng đuổi khách từ ngoài cửa.
Đúng là ngu xuẩn từ trên xuống dưới.
Đám kỵ sĩ đi cùng cô lúc này cũng tức giận lên tiếng:
“Chúng ta về thôi, tiểu thư.”
“Nơi tồi tàn này không xứng với thân phận cao quý của gia tộc Brien.”
“Khoan đã! Brien sao?! Tiểu thư, xin người dừng bước!”
“Đi thôi.”
Vừa nghe đến danh tiếng gia tộc Brien liền lập tức thay đổi thái độ.
Đúng là loại người đáng khinh nhất.
Gã bảo vệ cuống cuồng đuổi theo rồi quỳ sụp xuống trước mặt cô.
“Ôi trời ơi, đúng là cái miệng hại cái thân! Tôi thật có mắt như mù! Xin tiểu thư đại nhân lượng thứ mà bước vào trong. Chỉ cần là thứ người muốn, bất kể là gì, tôi cũng sẽ dâng tận tay người.”
“Ngay cả khi ta muốn mấy món búp bê và trang sức tầm thường mà ngươi vừa nhắc tới sao?”
“Dạ, dạ! Tất nhiên rồi ạ! Chỉ cần là thứ tiểu thư muốn, chúng tôi nhất định sẽ tìm bằng được. Xin người thương xót! Nếu đoàn trưởng biết tôi gây ra chuyện ngu xuẩn thế này, cái mạng nhỏ của tôi cũng không giữ nổi mất!”
Gã bảo vệ vừa nói vừa liên tục dập đầu xin tha.
Diana cạn lời nhìn người đàn ông đang run lẩy bẩy dưới chân mình.
Nhìn dáng vẻ sợ hãi đến cùng cực ấy, có lẽ gã sẽ chẳng bao giờ dám phạm lại sai lầm ngu ngốc này nữa.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới