Tiểu thuyết “Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 34: Thương hội Griffine
Cô cùng các kỵ sĩ hộ tống bước lên tầng trên.
Tòa nhà này nhỏ đến đáng thương, hoàn toàn không thể so sánh với những thương hội quy mô lớn mà cô từng biết.
Gã bảo vệ yêu cầu các kỵ sĩ phải chờ bên ngoài như một thủ tục bắt buộc. Diana không phản đối mà đồng ý ngay.
Dù các kỵ sĩ hết lời can ngăn, nhưng thấy cô cho rằng đó là quy trình bảo mật cần thiết nên cuối cùng cũng đành tuân lệnh, kiên nhẫn đứng đợi bên ngoài.
Thực ra, chính cô cũng không muốn ai biết chuyện mình đang đi tìm một người thầy để “dạy dỗ” Guiscard.
Dù sao, việc bỏ công tìm một danh sư kiếm thuật cho một nô lệ cũng là chuyện quá khác thường và dễ gây chú ý.
Cô hiểu rất rõ rằng khi bản thân ngày càng trưởng thành, những lời đồn đại và nghi ngờ về mối quan hệ giữa cô và Guiscard sẽ chỉ ngày một nhiều hơn.
Huống hồ, nếu mục đích thật sự của cô bị bại lộ thì hậu quả sẽ khó mà lường trước được.
Bước vào trong phòng, gã bảo vệ cẩn thận đóng cửa lại rồi áp tai lên cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, như thể đang kiểm tra xem có ai nghe lén hay không.
Một thương hội nằm giữa kinh thành mà lại vắng vẻ đến thế này... Nếu đây thực chất là một ổ sát thủ thì sao?
Ý nghĩ ấy bất chợt lóe lên trong đầu cô.
Càng nghĩ càng thấy đáng ngờ.
Giữa ban ngày ban mặt, chẳng lẽ chúng còn dám bắt cóc cô hay sao?
Ngay lúc những suy nghĩ tiêu cực đang dần lan rộng...
“Tiểu thư.”
Giọng gã bảo vệ bỗng trầm xuống.
Thấy gã bất ngờ bước nhanh về phía mình, Diana giật nảy người.
Cô lập tức thò tay vào túi áo, siết chặt sợi dây chuyền dùng để triệu hồi Sylph.
“Đứng lại. Nếu ngươi còn tiến thêm một bước, ta sẽ lập tức la lên...”
“Hức hức... oa oa! Đôi mắt mù lòa này của tôi! Đúng là nên tự móc ra mới phải!”
“......”
“Tiểu thư giống quý bà Ludina như tạc! Vậy mà tôi... tôi lại không nhận ra!”
Gã đàn ông vừa sụt sịt lau nước mắt vừa bất ngờ lao tới ôm lấy cô.
Lần này Diana không hét lên.
Bởi cái tên vừa lọt vào tai cô quá đỗi quen thuộc.
Mẹ?
Ludina chính là tên của người mẹ đã khuất của cô.
Nhưng tại sao một tên bảo vệ của thương hội nhỏ bé này lại biết đến cái tên ấy?
Đúng lúc đó, cánh cửa phía sau bỗng bị đẩy bật ra.
Rầm!
“Này! Chuyện gì mà ầm ĩ thế hả? Tại sao xe ngựa của phủ Công tước Brien lại đỗ ngoài kia vậy?!”
“......”
“Còn Ludina nào ở đây nữa chứ?!”
Hóa ra bên trong căn phòng này còn có một mật thất.
Bảo sao căn phòng rộng như vậy mà vẫn mang lại cảm giác chật chội.
Bức tường tưởng như liền khối bỗng bị đẩy sang một bên, một đám người từ bên trong ùa ra.
Những người đang cầm kiếm lập tức dồn mọi ánh mắt về sinh vật nhỏ bé nhất trong căn phòng.
Chính là cô.
“Lạy Chúa trên cao...”
“Con gái của quý bà Ludina đang đứng ngay trước mặt chúng ta.”
“Ôi trời ơi, tiểu thư!”
Diana chớp mắt đầy kinh ngạc.
Rốt cuộc những người này là ai?
Tại sao ai nấy đều nhìn cô như đang nhìn một sinh vật kỳ lạ vậy?
Cô vốn chẳng thích bị người khác săm soi. Nói chính xác hơn, cô cực kỳ ghét điều đó.
Khung cảnh này khiến cô bất giác nhớ lại những năm tháng ác mộng ở vương quốc Lodbrok.
Sắc mặt cô lập tức lạnh xuống.
“Các người làm vậy là có ý gì? Giải thích cho ta biết rốt cuộc chuyện này là thế nào.”
Nghe cô lên tiếng, đám người kia lại đồng loạt đưa tay che miệng.
“Đến cả tính cách cũng giống quý bà Ludina y như đúc.”
“Ôi trời đất ơi...”
“Nếu ngài Anders biết chuyện này, chắc chắn ngài ấy sẽ vui mừng lắm.”
Anders?
Cái tên này dường như cô đã từng nghe ở đâu đó.
Anders...
Diana khẽ nhíu mày, nhanh chóng xâu chuỗi những thông tin trước mắt.
“Xem ra đây chính là thương hội của ông ngoại ta.”
“Đúng là con gái của quý bà Ludina, thông minh thật.”
Thương hội của ông ngoại sao?
Diana lạnh nhạt đảo mắt nhìn khắp căn phòng.
“Ngài Anders hiện đang ở vương quốc Lodbrok, thưa tiểu thư. Chỉ cần chúng tôi báo tin, ngài ấy nhất định sẽ lập tức trở về để gặp người.”
“Không cần đâu.”
Cô đứng bật dậy.
“Việc đó hoàn toàn không cần thiết.”
Cô không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.
Đúng là một chuyến đi vô ích.
Biết trước như vậy, ngay từ đầu cô đã chẳng đến đây.
Vừa lúc cô bước tới cửa, gã bảo vệ lập tức lao ra chặn đường.
“Tiểu thư! Trời ơi, sao người lại vội vàng rời đi như vậy?”
“......”
“Nếu đã biết chuyện rồi thì người chỉ cần nói với ông ngoại một tiếng, bất cứ thứ gì người muốn cũng đều có thể có được mà!”
“Những thứ ông ấy ban cho, ta không cần.”
Khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày, Diana cau mày khó chịu rồi lạnh lùng đáp lại.
Thái độ dứt khoát ấy khiến tất cả mọi người trong thương hội đều sững sờ.
“Dù sao chúng ta cũng chẳng phải ông cháu thật sự. Các người nói cứ như thể ông ấy là ông ngoại ruột của ta vậy.”
Nghe thế, một người trong đám đông lập tức bất bình quát lên:
“Tiểu thư! Cho dù ngài ấy chỉ là một thương nhân thấp kém đi nữa... nhưng nói những lời như vậy chẳng phải quá đáng lắm sao?!”
Diana khựng bước.
Đám người trong thương hội nhìn theo bóng lưng cô, không khỏi cảm thấy bất mãn.
Thật là một đứa trẻ bạc tình.
Dẫu sao cũng là máu mủ ruột rà.
Từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp mặt thì đã sao?
Làm sao cô có thể nói ra những lời tuyệt tình như vậy được?
Sai lầm duy nhất của họ là quá hiểu vị đoàn trưởng kia. Nhưng lại hoàn toàn không biết Diana là người như thế nào.
Bấy giờ, chỉ có gã bảo vệ đang đứng giữ tay nắm cửa là người duy nhất nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt cô. Gã trợn tròn mắt, rồi khẽ thở dài bất lực.
“Ezio, câm miệng lại ngay cho ta! Ngươi dám bất kính với tiểu thư sao?”
“Tôi chỉ nói sự thật thôi. Quá đáng thì vẫn là quá đáng. Với lại nhìn kiểu gì cũng thấy cô ta chẳng hề coi trọng ngài Anders...”
“Kẻ không xem đối phương là người thân trước, chẳng phải chính là vị đoàn trưởng đáng kính của các người sao?”
Cô đột ngột quay người lại, lạnh lùng cắt ngang lời hắn.
Ezio, kẻ vừa mới hùng hổ mỉa mai, vừa nhìn thấy gương mặt cô liền cứng người, không nói thêm được câu nào.
Gương mặt của cô lúc ấy bình lặng đến lạ thường.
Không có nước mắt.
Không có oán trách.
Đôi mày cũng chẳng hề nhíu lại.
Thế nhưng trong đôi mắt ấy lại chất chứa nỗi bi thương sâu thẳm đến nghẹt thở.
“Ngươi nói không sai.”
“......”
“Vốn dĩ ta cũng chẳng phải cháu gái của ngài Anders.”
“......”
“Ta không cần sự chào đón giả tạo, càng không cần sự giúp đỡ của các người.”
Dứt lời, cô quay lưng bước thẳng ra ngoài.
Đám kỵ sĩ hộ tống thấy vậy cũng vội vàng đi theo sau.
“Tiểu thư đã mua được thứ mình muốn chưa ạ?”
“Những món đồ ở cái thương hội rách nát đó đều tầm thường cả. Chẳng có gì đáng để mắt tới, nên ta không mua nữa.”
Cô ngoái đầu nhìn lại tòa nhà phía sau, ánh mắt lạnh lẽo như dao.
Trông chẳng khác nào đang trút giận lên chính người ông ngoại của mình.
Rốt cuộc gia đình là gì chứ?
Nếu chỉ cần cùng chung huyết thống là có thể gọi là người nhà, vậy thì cô và chủ nhân của thương hội này quả thật là người một nhà.
Giữa ông ngoại và mẹ cô cũng là máu mủ ruột rà.
Thế nhưng tại sao...
Tại sao cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay, ông ấy vẫn không chịu đến gặp mẹ lấy một lần?
“Mẹ ơi... mẹ ơi...”
Những ngày cuối đời, khi cái chết đã cận kề, cô tận mắt chứng kiến mẹ mình vừa khóc vừa gọi mẹ trong tuyệt vọng.
Dù thời gian đã trôi qua rất lâu, cảnh tượng ấy vẫn khắc sâu trong tâm trí cô.
Bởi chính cô cũng từng trải qua cảm giác ấy.
Từng bị giam cầm nơi vương quốc Lodbrok xa xôi, từng gào khóc đến khản giọng để tìm mẹ.
“Cha ơi... cha ơi...”
Trong những cơn mê man vì bệnh tật, mẹ cô lại yếu ớt gọi cha.
Mẹ.
Cha.
Chỉ hai tiếng gọi đơn giản ấy thôi cũng đủ để nói lên khoảng cách xa xôi đến tuyệt vọng.
Mẹ đã cào rách cả da thịt mình, đau đớn gọi tên người cha chưa từng xuất hiện.
“Ông ngoại... ông ngoại ơi...”
Ông ngoại ơi, ông đang ở đâu?
Mẹ đang đau lắm.
Ông mau đến gặp mẹ đi.
Ngày ấy, cô từng đem chuyện này đi cầu xin cha mình.
Thế nhưng ông chỉ thở dài rồi nói:
“Ông ngoại con rất căm ghét mẹ con.”
Nghe vậy, cô chỉ biết ôm mặt khóc nức nở.
Một người hấp hối, dùng chút sức lực cuối cùng để gọi đấng sinh thành của mình.
Vậy mà vẫn không có lấy một người đáp lại.
Nỗi cô độc ấy biết lấy ai thấu hiểu?
Nỗi tủi nhục ấy biết nói cùng ai?
Nghĩ lại mới thấy, khi còn khỏe mạnh, mẹ vẫn thường kể cho cô nghe đôi điều về ông ngoại.
“Ngày trước, ông ngoại con là một thương nhân đi khắp nơi trên thế giới.”
“......”
“Mẹ từng theo ông lên thuyền ra khơi, thậm chí còn từng đặt chân đến những sa mạc rộng lớn nữa đấy.”
“Con cũng muốn được đi.”
“Không được đâu. Con là tiểu thư của phủ Công tước mà.”
Mẹ đang đọc sách thì bật cười, đưa tay xoa đầu cô.
“Ông ngoại đã mất rồi sao mẹ?”
“Không đâu, ông vẫn còn sống khỏe lắm.”
“......”
“Chỉ là mẹ đã làm một chuyện khiến ông giận lòng, có lẽ đến tận bây giờ ông vẫn chưa nguôi giận.”
Khi nói những lời ấy, trên gương mặt mẹ cô hiện lên nỗi buồn cay đắng khó giấu.
Chỉ vì một lỗi lầm.
Chỉ vì một cơn giận ích kỷ.
Vậy mà một người cha lại có thể nhẫn tâm ngoảnh mặt làm ngơ, đến cả lúc con gái ruột hấp hối cũng không chịu đến gặp lấy một lần.
Chính vì thế, ở kiếp trước, dù chiến tranh có nổ ra, cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện gửi thư cầu cứu ông ngoại.
Với quyền thế và năng lực của ông ấy, muốn bảo lãnh rồi đưa cô ra khỏi vũng lầy ấy vốn chẳng phải việc khó khăn gì.
Thế nhưng cuối cùng, cô lại lựa chọn buông xuôi, mặc cho thân xác mình bị chôn vùi dưới lưỡi kiếm của quân đội Lodbrok.
Mà nghĩ cũng thật nực cười.
Bởi phía bên kia chưa từng một lần chìa tay về phía cô.
Vậy nên cái gọi là “lựa chọn” ấy nghe mới châm biếm biết bao.
Người ông ngoại quyền thế và tài giỏi của cô đã đứng nhìn cháu gái ruột của mình bị dồn đến bước đường cùng rồi chết đi như thế.
Cô bước lên xe ngựa.
Gã bảo vệ hớt hải chạy theo phía sau, nhìn cô bằng ánh mắt bất lực và thất thần.
Có giỏi thì biện minh đi chứ.
Nhưng cuối cùng, gã chỉ đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi lặng lẽ quay trở lại với dáng vẻ ủ rũ.
Nhìn cảnh đó, cô cắn chặt môi đến bật máu.
Thấy chưa? Ngay cả ngươi, thân cận với ông ấy như vậy, cũng không thể tìm ra nổi một lời nào để bào chữa cho sự tàn nhẫn ấy.
Cô siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, cố đè nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.
Không hiểu vì sao, hốc mắt cô bỗng nóng ran.
Nào, có gì phải đau lòng chứ? Mày chẳng phải đã quá quen với những chuyện như thế này rồi sao? Diana, mày là một người trưởng thành đã nếm trải đủ mọi phản bội, thậm chí ngay cả đứa con trong bụng cũng đã mất rồi cơ mà.
Vậy tại sao chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt thế này mà lòng mày lại dao động đến vậy? Trông mày lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ vừa ích kỷ vừa buồn cười cả.
Cô hít sâu một hơi, cố gắng xoa dịu những tổn thương trong lòng.
Mãi một lúc lâu sau, xe ngựa mới trở về phủ Công tước.
Cô chỉ muốn lập tức quay về phòng mình.
Thế nhưng hôm nay bầu không khí trong dinh thự lại nhộn nhịp khác thường.
“Thưa tiểu thư, nhị hoàng tử điện hạ hiện đang đợi người ạ.”
“Điện hạ nào?”
“Là nhị hoàng tử điện hạ đã hạ cố đến thăm.”
“......”
“Hiện giờ điện hạ đang dạo chơi trong ngự uyển.”
Ngay khoảnh khắc ấy, sợi dây lý trí cuối cùng trong cô đứt phựt.
Giờ đây, việc tại sao Philip lại xuất hiện ở nơi này không còn quan trọng nữa.
Điều cô khao khát nhất lúc này chỉ là được an ủi.
Được ai đó dịu dàng ôm lấy.
Được ai đó nhẹ nhàng vuốt tóc mình.
Cô chỉ mong trên đời này có một người có thể vô điều kiện đứng về phía mình.
Cô nhìn về phía ngự uyển.
Philip đang thong thả đi dạo giữa những hàng cây.
Hắn đưa tay chạm vào thân một cây cổ thụ, ngẩng đầu lên như đang đo chiều cao của nó.
Dáng vẻ ung dung đến lạ.
Hắn đúng là chẳng biết quý trọng tính mạng mình chút nào.
Vừa mới thoát chết sau một vụ ám sát mà xung quanh lại chẳng có lấy một kỵ sĩ hộ tống. Với tính cách của hắn thì chắc chắn là đã đuổi hết thuộc hạ đi rồi.
Nhưng cũng chính vì vậy mà cô có thể thoải mái bước đến gần hắn mà không cần kiêng dè điều gì.
“Anne?”
Vừa thấy hắn quay đầu lại, cô đã lao tới.
Hai tay ôm chặt lấy eo hắn.
Rồi vô thức tựa đầu vào lồng ngực hắn.
Hóa ra cơ thể của một thiếu niên đang tuổi trưởng thành lại vững chãi, rộng lớn và ấm áp đến vậy.
“Anne, cô gặp chuyện gì sao?”
Giọng nói dịu dàng ấy như mồi lửa châm vào những cảm xúc đang bị kìm nén.
Nước mắt cô suýt nữa đã bật ra.
Đúng như điều cô mong đợi, bàn tay hắn khẽ nâng lên, nhẹ nhàng vuốt tóc cô đầy an ủi.
Cô cắn chặt răng, cố nuốt ngược tiếng nấc vào trong.
Được rồi.
Chỉ cần có hơi ấm này thôi.
Cô cảm thấy mình lại có đủ dũng khí để tiếp tục sống trên thế gian này.
“Xem ra cô đã phải chịu nhiều uất ức lắm.”
Trong suốt cuộc đời tối tăm của mình, dường như cô chưa từng một lần được đối xử dịu dàng như thế.
Giờ đây, cô khao khát sự ấm áp ấy hơn bất cứ điều gì.
Khao khát đến mức gần như phát điên.
Nhưng cô không để những cảm xúc tiêu cực ấy vỡ òa ra ngoài.
Cô chỉ lặng lẽ nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của lòng kiêu hãnh đang sụp đổ, rồi cẩn thận giấu chúng vào tận đáy lòng.
Thế nhưng, mải chìm trong nỗi đau của chính mình, cô hoàn toàn không biết rằng ở một góc khuất gần đó...
Có một ánh mắt lạnh lẽo đang lặng lẽ dõi theo từng hành động của cô.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới