Tiểu thuyết “Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 42. Cuộc hội ngộ (1)
Khoảnh khắc nhìn thấy Philip, Diana biết mình đã sống sót.
Khi đối đầu trực diện với con xà tinh kia, cô từng nghĩ bản thân sẽ phải bỏ mạng. Đối phó với ma vật quả thực là chuyện vượt quá khả năng của một người bình thường. Nếu con quái vật đó không quá chủ quan, người đầu lìa khỏi cổ có lẽ đã là cô.
Sống rồi.
Thật sự sống rồi.
Nhịp thở của Diana dần trở nên ổn định.
“Diana... Cô sợ lắm đúng không?”
Philip kéo cô vào lòng, ôm thật chặt. Thế nhưng dù đang ở trong vòng tay ấm áp của hắn, ánh mắt cô vẫn hướng về xác con ma vật nằm sau lưng hắn và Guiscard đang bê bết máu.
Cô vô thức gạt tay Philip ra để nhìn cái đầu rắn đã bị chém đứt dưới đất.
Gương mặt con ma vật khổng lồ ấy lớn đến mức vượt xa sức tưởng tượng.
“Guiscard!”
Nghe Diana gọi, Guiscard lập tức bước tới đứng chắn trước mặt cô.
“Cẩn thận, hình như nó có độc.”
“...”
Diana khẽ gật đầu.
Lúc này cô mới nhận ra từ cái miệng há rộng của con ma vật, những giọt nọc độc màu xanh lục đang nhỏ tong tong xuống đất.
May quá.
Thật sự may quá.
Họ đã sống sót.
Nước mắt Diana lại lặng lẽ rơi xuống.
“Diana! Tạ ơn Thần linh!”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Diana quay đầu lại.
Emil đang vừa khóc vừa chạy tới, ôm chầm lấy cô.
“Ta... Ta xin lỗi.”
Giọng anh ta run rẩy đầy hối hận.
Lạ thay, lần này trông anh ta thật sự có vẻ đang hối hận.
Định khiến cô bị tàn phế hoặc mang sẹo, nào ngờ lại suýt hại chết cô, nên giờ mới sợ hãi đến thế sao?
Nhìn dáng vẻ hối lỗi muộn màng ấy, Diana chỉ cảm thấy ghê tởm.
Biết được anh trai ruột phản bội mình, cô lại bình tĩnh đến lạ.
Cô chỉ thấy mệt mỏi.
Diana đẩy Emil ra, lùi lại vài bước rồi tựa đầu lên vai Philip.
“Philip, tôi muốn nghỉ ngơi.”
“Được chứ! Tất nhiên rồi! Trời ơi, cánh tay cô bị sao thế này?”
Thật tốt.
Nằm trong vòng tay Philip, cô mới hoàn toàn thả lỏng được.
Lúc này, Công tước Brien mới chạy tới.
Ông nhìn Diana đã ngất đi trong lòng Philip, rồi chuyển ánh mắt sang tên nô lệ đang đứng lặng bên cạnh.
Khóe môi ông khẽ cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý, rồi nhanh chóng biến mất.
Ferdinand vốn là người đầu tiên đề nghị từ bỏ việc tìm kiếm Diana.
Thế nhưng vừa nghe tin cô đã bình an trở về, hắn ta lại làm ầm ĩ cả lên, liên tục thúc ép các bác sĩ phải chữa trị cho cô thật chu đáo.
Nhưng kỳ lạ nhất vẫn là Công tước Brien.
Vì dẫn đầu đoàn nên ông nhận được tin Echidna đã bị tiêu diệt khá muộn.
Ngay sau khi sắp xếp cho con gái được chữa trị, ông lập tức gọi tên nô lệ đó tới.
“Ngươi là người đã giết con ma vật đó sao?”
“Đúng vậy.”
Trong căn phòng có mặt cả Ferdinand lẫn Philip, Guiscard quỳ một gối xuống, thừa nhận chiến công thuộc về mình.
Công tước khẽ cười nhạt.
Đó đâu phải ma vật bình thường.
Đó là Echidna, mẹ của muôn vàn ma vật, sở hữu thứ kịch độc chết người.
Ngay cả đội kỵ sĩ hoàng gia từng được phái đi thảo phạt cũng bị tiêu diệt sạch sẽ.
Vậy mà một tên nô lệ do ông mang về lại giết được nó?
Ferdinand và Philip đều nhìn cậu bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ.
Đặc biệt là Philip.
Hắn luôn cảm thấy tên nô lệ này có điều gì đó rất kỳ lạ.
Không phải vì cậu không tỏ ra khúm núm như một kẻ bề dưới, mà bởi ánh mắt quá đỗi sắc bén và thẳng thắn của cậu dường như có thể nhìn thấu lòng người.
Hơn nữa, thái độ Diana dành cho cậu cũng vô cùng đáng ngờ.
Mọi thứ đều khiến hắn cảm thấy bất thường.
“Phải rồi. xà tinh thường ngủ đông vào mùa này. Có lẽ vì vậy nên mới dễ đối phó.”
“À, ra là thế!”
Ferdinand lập tức gật gù phụ họa.
Philip ngơ ngác nhìn hai người.
Rốt cuộc cuộc đối thoại này là có ý gì?
Dường như Công tước đang cố tình hạ thấp công lao của tên nô lệ nhà mình.
Thông thường, sở hữu một nô lệ xuất sắc như vậy hẳn phải là niềm tự hào to lớn của ông mới đúng.
Đúng lúc ấy, Công tước mỉm cười nói:
“Dù sao thì một tên nô lệ lập công cũng chỉ chuốc lấy những ánh mắt soi mói. Vinh quang này nên thuộc về người xứng đáng nhận nó hơn. Chi bằng cứ công bố rằng chính Hoàng tử đã tiêu diệt con ma vật, ngài thấy thế nào?”
Gương mặt Ferdinand lập tức sáng bừng lên.
Philip thì cau chặt mày.
Hắn định lên tiếng phản đối.
“Công tước, dù thế nào thì công lao vốn thuộc về ai...”
“Nô lệ không cần công trạng.”
“...”
“Con gái tôi đã cho nó ăn ngon mặc đẹp, còn cho người dạy kiếm thuật. Như thế chẳng phải đã là phần thưởng lớn nhất dành cho nó rồi sao?”
“Đúng vậy đấy, Philip! Ngươi đừng xen vào!”
Ferdinand lập tức quát lên.
Hắn ta không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một để chiếm lấy chiến công tiêu diệt Echidna.
Philip nhìn sang Guiscard.
Nhưng cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu.
“Hơn nữa, tên nô lệ này chẳng hề hấn gì, trong khi con gái tôi lại bị thương khắp người. Như vậy mà cũng gọi là lập công sao?”
“Nhưng Công tước Brien, việc đổi trắng thay đen thế này...”
“Thưa Hoàng tử, chuyện này đã được sự đồng ý của anh trai ngài.”
Nghe vậy, Philip chỉ biết nghiến răng nhìn ông.
Người kế vị ngai vàng chắc chắn sẽ là Ferdinand, miễn là Hoàng hậu vẫn còn tại vị.
Nhưng dù vậy, một Hoàng tử như hắn cũng không đáng bị coi thường trắng trợn đến thế.
“Ta hiểu rồi.”
Dù sao, ông ta cũng là cha của Diana.
Philip cố gắng đè nén cơn giận đang sôi sục trong lòng.
Diana tỉnh lại vào ngày hôm sau.
Cơn đau nhức tận xương ở bả vai khiến cô phải dùng thuốc giảm đau, vì vậy đầu óc vẫn còn hơi mơ màng.
Nhìn ánh nắng chiều ngoài cửa sổ, cô biết mình đã ngủ rất lâu.
Diana thử nắm rồi lại mở bàn tay ra.
Một luồng sáng xanh lục lóe lên, Sylph lập tức hiện hình.
[Gọi tôi có chuyện gì thế?]
“Không có gì đâu.”
Đến giờ Diana vẫn khó mà tin nổi.
Chỉ cần làm theo cuốn Bí kíp trở thành Tinh linh sư đại tài, cô đã có thể triệu hồi Sylph dễ dàng đến vậy sao?
Ở trong hang động khi ấy, Diana đã đánh cược cả tính mạng để triệu hồi một tinh linh trung cấp.
Dù nghi thức thất bại, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô đã mở được “Nhãn quan linh hồn” và nhìn thấy toàn bộ những tinh linh có thể triệu hồi ở quanh mình.
Dù số lượng Sylph có nhiều đến đâu cũng không thể sánh bằng một tinh linh trung cấp. Diana đã suy nghĩ rất lâu xem mình có thể làm gì với đám Sylph này.
Rồi cô chợt nảy ra một ý tưởng.
Thay vì dùng Sylph trực tiếp chiến đấu, tại sao không biến chúng thành công cụ hỗ trợ?
Tốc độ của con xà tinh quá nhanh, thân hình lại khổng lồ khiến Guiscard khó lòng chống đỡ. Vì vậy, cô dùng đàn Sylph để gia tăng tốc độ cho cậu, đồng thời bù đắp sự chênh lệch về thể hình giữa cậu và đối thủ.
Và kế hoạch đó đã thành công ngoài mong đợi.
Guiscard phối hợp với cô vô cùng ăn ý.
Làm được rồi.
Cậu ấy đã làm rất tốt!
Đến giờ Diana vẫn chưa dám tin vào thứ sức mạnh vừa rơi vào tay mình.
Mọi người đều nói cô có tài năng, nhưng đến mức này thì quả thực quá mức phi lý.
Chắc chắn sau này cô còn có thể ký khế ước với cả tinh linh trung cấp.
Nghĩ đến đó, tim Diana đập liên hồi vì phấn khích.
Giờ đây cô đã sở hữu sức mạnh vượt xa kiếp trước.
Thế nhưng, sau một hồi suy nghĩ, cô lại khẽ thở dài.
Được ban cho đặc ân này đúng là chuyện đáng mừng, nhưng...
“À, phải rồi.”
Vừa nghĩ tới chuyện đó, gương mặt Diana lập tức trở nên lạnh đi.
Vẫn còn một rắc rối lớn chưa được giải quyết.
Cô phải làm gì với Emil đây?
Có thêm sức mạnh để bảo vệ bản thân là chuyện tốt, nhưng sự thật rằng người anh trai cùng cha khác mẹ đã nhẫn tâm đẩy cô vào chỗ chết thì không thể nào thay đổi được.
Cô đã từng cảnh cáo anh ta rồi.
Vậy mà anh ta vẫn tuyệt tình đến mức ấy.
Diana đưa tay day nhẹ thái dương đang âm ỉ đau.
Cô không muốn trở thành một người giống anh ta.
Thực ra cô cũng không hận Emil đến vậy. Liệu cứ mặc kệ mọi chuyện như thế có ổn không?
Vốn dĩ anh ta đâu phải kiểu người độc ác như vậy.
Tại sao từ sau khi bà ta bị đuổi đi, anh ta lại thay đổi đến mức này?
Diana khẽ thở dài.
Một ngày sau, Diana đã hoàn toàn bình phục.
Vừa sửa soạn xong để chuẩn bị tham dự lễ Taillach, cô đã nghe được một tin tức nực cười đến mức không biết nên phản ứng thế nào.
Người ta đang đồn rằng Ferdinand vì muốn anh hùng cứu mỹ nhân nên đã đích thân tiêu diệt xà tinh Echidna.
Ferdinand ư?
Chính là cái gã đến thanh kiếm còn chê nặng, chỉ dùng nổi loại kiếm nhẹ nhất ấy sao?
Diana tức đến mức lập tức định đi tìm Công tước Brien để chất vấn.
Thế nhưng vừa bước ra hành lang, cô đã nhìn thấy Guiscard đứng ở phía xa.
Chỉ trong chớp mắt, cậu đã xuất hiện trước mặt cô từ lúc nào không hay.
Bước chân nhanh đến kinh ngạc.
“Guiscard! Cậu không sao chứ?”
Nghe Diana hỏi, Guiscard chỉ lặng lẽ nhìn cô hồi lâu rồi khẽ cúi đầu.
Một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra từ môi cậu, như thể cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng.
Diana nhìn quanh một lượt rồi hạ giọng hỏi:
“Cha tôi định dâng toàn bộ công trạng của cậu cho tên đó sao?”
“...”
“Tôi thật sự không nuốt trôi nổi chuyện này. Rõ ràng đây là công lao của cậu...”
“Tôi không sao đâu, tiểu thư.”
“Tại sao chứ?”
“Nô lệ vốn đâu cần công trạng.”
Diana cảm thấy nghẹn lại.
Thật vô lý.
Rõ ràng người lập đại công là Guiscard, thậm chí cậu còn suýt mất mạng cơ mà.
“Không bị người khác chú ý lại càng thoải mái hơn. Chẳng phải cô đã dặn tôi phải giữ bí mật chuyện tinh linh sao?”
“Chuyện đó... đúng là vậy.”
Vốn dĩ Diana định giấu kín chuyện tinh linh với Guiscard đến cùng.
Nhưng vì tình thế bắt buộc để tiêu diệt Echidna nên cô mới phải giải thích mọi chuyện.
“Không bị tra hỏi linh tinh cũng là chuyện tốt. Tôi đã giữ lời hứa bảo mật cho cô rồi.”
Trông Guiscard thật sự nghĩ như vậy.
Thấy cậu kiên quyết như thế, Diana cũng chỉ đành gật đầu.
“Tiểu thư.”
“Hửm?”
“Cô không định trừng phạt tôi sao?”
“Tôi?”
“Tôi đã...”
Diana nhìn Guiscard.
Cô định nói rằng: “Không sao đâu, tôi không để tâm.”
Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, sắc mặt cô đột ngột cứng đờ.
Khoan đã.
Nhìn bóng người đang chậm rãi bước tới phía sau Guiscard, gương mặt Diana lập tức tái nhợt không còn một giọt máu.
Khoan đã.
Chuyện này là sao?
Không thể nào.
Không thể nào cô lại gặp người đó ở đây, trong hoàn cảnh này được.
Đây là trò đùa quái ác gì vậy?
Mái tóc màu hồng rực rỡ tựa những cánh hoa anh đào đang nở rộ.
Việc gặp lại một người không ngờ tới ở một nơi không thể ngờ tới khiến Diana hoàn toàn chết lặng.
Người hầu gái của gia tộc Brien đi phía trước cung kính lên tiếng:
“Thưa tiểu thư, khách đến từ gia tộc Công tước Levian của Vương quốc Lodbrok đã tới bái kiến.”
Công chúa Levian.
Trong khoảnh khắc ấy, cơn đau nơi bụng dưới vốn đã bị chôn vùi từ kiếp trước bỗng trỗi dậy dữ dội.
Mọi cảm xúc tiêu cực và đen tối nhất như đồng loạt tràn ngập tâm trí cô.
Làm sao...
Làm sao cô có thể quên được gương mặt ngây thơ giả tạo đó?
Đứa con của cô.
Ả đàn bà ghê tởm đã nhẫn tâm giết chết đứa con còn chưa kịp chào đời của cô.
Kẻ đã cướp đi tất cả những gì thuộc về cô.
Kẻ đã đẩy cô vào con đường cùng.
“Xin chào cô, tiểu thư Brien.”
Mái tóc hồng khẽ lay động trong gió, mềm mại và xinh đẹp như những cánh hoa.
Cô gái ngây thơ, thuần khiết và đáng ghê tởm ấy.
Cô ta hoàn toàn không biết gì về những ân oán của kiếp trước. Cô ta đang mỉm cười rạng rỡ nhìn Diana.
Không muốn gặp.
Cô không muốn gặp lại cô ta dù chỉ một lần.
Tại sao...
Tại sao ông trời lại bắt cô phải chạm mặt cô ta ngay tại nơi này?
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới