Tiểu thuyết “Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 41. Echidna
Nghe cô nói xong, Guiscard lộ rõ vẻ hoang mang, hoàn toàn không hiểu nổi. Cô điên rồi sao? Hay vừa tỉnh dậy nên đầu óc vẫn còn mơ màng?
Cậu chăm chú quan sát biểu cảm của Diana. Trên gương mặt cô không hề có dấu hiệu mê sảng. Đôi mắt vẫn sáng rõ và tỉnh táo đến lạ thường.
“Chúng ta không thể ở lại đây mãi được. Cả hai còn phải ăn, phải ngủ, mà khu rừng này lại quá lạnh.”
“...”
“Tôi tin Philip, nhưng chúng ta cũng phải tính đến khả năng viện binh không đến. Khi màn đêm buông xuống, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.”
Nghe thấy cái tên Philip, ánh mắt Guiscard thoáng chốc lạnh đi. Nhưng cô nói không sai. Nếu không hạ gục con quái vật kia, bọn họ sẽ không thể sống sót.
“Phương án tốt nhất lúc này là tránh con ma vật rắn đó rồi tìm đường hội quân với mọi người. Nhưng Guiscard, cậu có nhớ đường ra không?”
Guiscard lắc đầu. Diana khẽ gật như đã đoán trước.
“Vậy thì giữa một nơi hoàn toàn xa lạ thế này, liệu chúng ta có chắc mình sẽ không đụng phải những ma vật khác và có thể sống sót rời khỏi đây chỉ bằng cách chạy trốn không?”
Trước câu hỏi ấy, Guiscard lại lắc đầu.
Diana nắm chặt tay cậu.
“Tôi từng nghe nói rằng khi một ma vật cực kỳ mạnh bị tiêu diệt, tử khí của nó sẽ lưu lại quanh khu vực đó, khiến những ma vật cấp thấp không dám bén mảng tới gần.”
“...”
“Chỉ cần giết được nó, chúng ta sẽ an toàn. Trừ phi xuất hiện một con ma vật còn mạnh hơn.”
“Việc đó khả thi sao?”
Diana nở nụ cười cay đắng.
“Dù không khả thi, chúng ta cũng phải biến nó thành khả thi.”
***
Echidna là mẹ của vô số ma vật.
Không phải vì bà ta trực tiếp sinh ra chúng, mà bởi tất cả ma vật đều kính sợ và sẵn sàng dâng máu thịt cho bà ta.
Đáng lẽ lúc này Echidna đang trong thời kỳ ngủ đông, vậy mà không hiểu sao bà ta lại bị đánh thức bởi một giọng nói kỳ lạ.
Chẳng lẽ là do Thần Long đã gọi bà ta tỉnh giấc?
Nhưng thật không ngờ, vừa mở mắt ra đã thấy sẵn một bữa tiệc thịnh soạn.
“Áaaa! Ma vật!”
Echidna phấn khích đuổi theo đám người đang hoảng loạn bỏ chạy rồi ngấu nghiến nuốt chửng từng kẻ một.
Những lớp giáp sắt trên người bọn chúng vừa cứng vừa khó bóc. Nhưng món ngon thì nào có dễ ăn bao giờ.
[Thì ra đám người kéo đến giết con ta vào mùa đông chính là lũ các ngươi sao?]
“Áaaa!”
[Chết đi! Chết hết đi!]
Echidna giật phăng một cái đầu. Máu tươi lập tức phun ra như suối.
Bà ta liếm môi, thưởng thức những giọt máu đỏ thẫm như đang nhấm nháp thứ thánh thủy tuyệt hảo.
Thì ra đây là lý do khiến bà ta tỉnh giấc.
Tuyệt vời biết bao.
Echidna khúc khích cười.
Có lẽ vì đám người này thuộc hàng nhanh nhẹn và mạnh mẽ nhất trong loài người nên những cú chém của chúng cũng khiến bà ta cảm thấy đau đớn đôi chút.
Nhưng đau thì đau thật.
Đổi lại, bụng lại được lấp đầy.
Sau khi mất vài mạng người, đám còn lại liền rút lui. Echidna vô cùng đắc ý, tiếp tục trườn về phía tổ của mình.
Nhưng lạ thật.
Sao không thấy đứa trẻ nào?
Nghe nói thịt trẻ con là ngon nhất trong tất cả các loại thịt người. Chẳng lẽ hôm nay không bắt được đứa nào sao?
Ngày trước, săn lùng rồi ăn thịt những đứa trẻ đi lạc trong rừng chính là thú vui tao nhã nhất của bà ta.
Echidna tặc lưỡi tiếc nuối.
Thế nhưng vận may lại bất ngờ mỉm cười với bà ta.
Cảm nhận được thứ gì đó nhẹ bẫng vừa giẫm lên đuôi mình, Echidna quay đầu lại.
Một cô bé tóc vàng đang đứng đó.
Mái tóc dài được tết gọn gàng, trên người khoác chiếc áo choàng đỏ rực. Làn da trắng ngần cùng đôi mắt màu xám bạc lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của bà ta.
A.
Đẹp quá.
Đẹp đến mê người.
Mà dáng vẻ cô khi bị nỗi sợ hãi bao trùm lại càng đẹp hơn nữa.
Bởi vậy, Echidna rất vui vẻ tham gia trò chơi trốn tìm này.
Tuy cậu nhóc đi cùng cô khiến bà ta hơi để tâm, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là hai con mồi nhỏ bé. Chúng làm sao có thể gây nguy hiểm cho bà ta được?
Echidna quyết định tận hưởng cuộc vui.
Thật ra bà ta biết rõ bọn họ đang trốn ở đâu.
Giữa nơi nồng nặc mùi máu thế này, ngoài chỗ đó ra còn có thể trốn ở đâu nữa?
Nhưng vì bụng vẫn còn no nên Echidna muốn đùa giỡn với nỗi sợ hãi của hai đứa trẻ trước đã.
Vừa giết thời gian, vừa tiêu bớt thức ăn trong bụng.
Nếu chúng bỏ chạy, việc đuổi theo cũng là một niềm vui.
Đợi đến lúc hơi đói rồi mới thưởng thức thì mới thật sự là mỹ vị.
[Các bạn nhỏ ơi, mau ra đây nào.]
Bà ta bắt đầu thấy chán rồi.
Mà phải nhỉ, trẻ con loài người vốn nhát gan. Chắc giờ đang co rúm ở đâu đó.
Hay là lôi chúng ra ăn luôn cho xong?
Bà ta cũng bắt đầu buồn ngủ rồi.
Đúng lúc ấy, một mùi máu tươi nồng đậm bất ngờ xộc thẳng vào mũi Echidna.
Ôi.
Mùi máu ngọt ngào biết bao.
Là máu của cô bé loài người kia.
Thì ra cô nhóc xinh đẹp ấy sợ bà ta đói bụng nên mới chủ động dâng mình tới tận nơi.
Echidna hạnh phúc mỉm cười rồi nhanh chóng trườn về phía đó.
Bà ta định giết thằng nhóc kia ngay lập tức.
Còn cô bé xinh đẹp này thì phải giữ lại.
Gương mặt đã đẹp, hành động lại còn đáng yêu như thế.
Hay là nuôi thêm vài ngày nhỉ?
Nuôi một con người làm thú cưng tiêu khiển cũng không tệ.
Lúc đói thì cắn một cánh tay, gặm một cái chân.
Rồi trang điểm cho gương mặt xinh đẹp ấy.
Cơ thể con người lại ấm áp như vậy.
Phải quấn thật chặt lấy cô, không cho cô nhúc nhích mới được.
Ôi.
Con mồi này thật sự quá hợp ý bà ta.
Khi nhìn thấy chiếc áo choàng đỏ, Echidna gần như sung sướng phát điên.
[Đi đâu thế? Lại đây chơi với ta nào!]
“...”
[Ta sẽ yêu thương ngươi đấy! Một đứa trẻ đáng yêu như ngươi, ta sẽ cho ngươi sống thật lâu!]
Nhưng cô bé kia lại không hề bỏ chạy.
Cô chỉ đứng đó, ngẩng đầu nhìn Echidna với vẻ ngỡ ngàng.
[Ủa? Thằng nhóc kia đâu rồi?]
“Cậu ấy chạy mất rồi.”
[Đúng là một đứa trẻ tệ bạc nhỉ? Đừng lo, ta sẽ bắt nó về rồi xé xác ngay trước mặt ngươi.]
Echidna cất giọng lanh lảnh như đang hát, đồng thời vươn tay định chộp lấy Diana.
Đúng lúc ấy, thứ gì đó bất ngờ cào mạnh vào cánh tay bà ta.
“Hử?”
Là Sylph.
“Ha ha, Sylph à? Thảo nào!”
Echidna bật cười lớn.
Trong loài người, những kẻ có thể điều khiển tinh linh không hề hiếm. Nhưng phần lớn cũng chỉ khế ước được với tinh linh cấp thấp. Một con tinh linh gió hạ cấp giở chút trò mèo thế này đối với bà ta chẳng khác nào đang mua vui.
[Ôi chao, nhóc con. Ngươi đang đóng vai anh hùng đấy à? Chỉ dựa vào một con Sylph bé tẹo thế này sao?]
Echidna khẽ búng ngón tay.
Sylph lập tức bị hất văng ra xa.
Dù tinh linh và ma vật vốn là hai thế lực đối nghịch, nhưng đối với kẻ được mệnh danh là mẹ của muôn vàn ma vật như bà ta, một con Sylph nhỏ bé chẳng đáng là gì.
Sự ngông cuồng của đứa trẻ trước mặt chỉ khiến bà ta thấy buồn cười.
Echidna bật cười, định vươn tay thêm lần nữa.
Nhưng ngay lúc ấy, phần đuôi của bà ta lại bị rạch thêm một vết thương.
Khi Echidna quay đầu nhìn lại, Sylph đã để lại thêm một vết xước trên cánh tay bà ta.
[Cái gì thế này?! Không phải chỉ có một con sao?!]
Hóa ra không phải một mà là ba.
Đến lúc này, Echidna thực sự nổi giận.
Đôi mắt vàng dựng ngược lên đầy dữ tợn, bà ta hằn học trừng Diana.
[Ngươi... gan lắm! Xem ra ta phải bẻ gãy một chân của ngươi mới được!]
“...”
Những con Sylph này tuy chỉ khiến bà ta thêm khó chịu, nhưng lần này Echidna lại khựng người.
Bởi vì trên má bà ta đã xuất hiện một vết thương.
Lại là Sylph.
Dám làm xước khuôn mặt xinh đẹp của bà ta sao?
Sát khí lập tức bao trùm lấy gương mặt Echidna.
Phải giết.
Phải giết chết con nhóc loài người này!
Bà ta vung tay định chộp lấy Diana.
Thế nhưng kỳ lạ thay, cánh tay lại trở nên nặng nề hơn hẳn.
Đàn Sylph đang hợp sức giữ chặt lấy nó.
Khung cảnh ấy chẳng khác gì bầy Lepus từng chen chúc bám lên con mồi.
Con nhóc này vậy mà lại khế ước được với nhiều Sylph đến thế?
Chuyện đó sao có thể xảy ra được?
Echidna kinh ngạc nhìn Diana.
Ngay sau đó, một cơn đau khủng khiếp truyền tới.
[Áaaaaaa!]
Bà ta quay phắt đầu lại.
Cái đuôi.
Cái đuôi của bà ta đã bị chém đứt!
Và đứng ngay phía sau chính là cậu thiếu niên tóc đen cầm kiếm trong tay.
Chẳng phải thằng nhóc này đã bỏ chạy rồi sao?
Làm sao nó có thể làm bà ta bị thương được?
Kiếm của loài người đúng là có thể gây tổn thương cho bà ta.
Nhưng tuyệt đối không thể chém ngọt như thế này.
Xương cốt của bà ta cứng hơn thép, mà sức mạnh của con người vốn có giới hạn.
Rõ ràng cậu còn chưa sử dụng kiếm khí.
Rốt cuộc là tại sao?
[Đau quá! Đau chết mất!]
Mọi chuyện đã vượt khỏi phạm vi hiểu biết của Echidna.
Bà ta gào lên thảm thiết rồi vung phần đuôi còn lại nhằm quật ngã đối thủ.
Thế nhưng cậu thiếu niên đã nhanh nhẹn bật người lên cao tránh khỏi đòn đánh.
Đúng lúc ấy, ánh mắt Echidna chợt dừng lại trên những Sylph đang bám chặt quanh chân cậu.
Ra là vậy!
Thảo nào con nhóc kia cố tình thu hút sự chú ý của bà ta.
Tất cả chỉ để tạo cơ hội cho thằng nhóc này áp sát.
“Đại tiểu thư!”
Ngay lúc đó, tiếng người vang lên từ khắp nơi.
Kèm theo là âm thanh giáp sắt va chạm liên hồi.
Không ổn rồi.
Loài người đã bao vây bà ta.
Echidna bắt đầu hoảng hốt.
Bà ta đã quá chủ quan.
Nếu biết con nhóc này là một thiên tài có thể triệu hồi nhiều tinh linh đến thế, bà ta đã giết cô ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy rồi.
Một tinh linh sư.
Một kiếm sĩ quái vật.
Lại thêm cả một đội quân đông đảo.
Cục diện hiện tại hoàn toàn bất lợi.
Đến khi Echidna định quay đầu bỏ chạy thì đã quá muộn.
Đám kỵ sĩ trong bộ giáp nặng nề đã phong tỏa toàn bộ đường lui, vây kín xung quanh.
Trong mắt Echidna lóe lên sát khí đỏ ngầu.
Đã vậy thì cùng chết hết đi.
Bà ta sẽ giết sạch tất cả!
Không một ai được sống sót rời khỏi nơi này.
Độc tố của Echidna là thứ kịch độc đủ sức quét sạch mọi sinh vật trong khu rừng.
Đó cũng là lý do bà ta được tôn sùng và kính sợ như mẹ của muôn vàn ma vật.
Đây là món quà tối thượng mà Độc Long Fafnir đã ban cho bà ta.
Một khi phóng thích độc khí, toàn bộ sinh vật trong khu rừng này, ngoại trừ Fafnir, đều sẽ phải bỏ mạng.
Echidna quyết định tung ra làn sương độc chết chóc.
Thế nhưng...
“Hả?!”
Bà ta trợn tròn mắt.
Cậu thiếu niên tóc đen đã xuất hiện ngay trước mặt bà ta.
Vì nhảy lên độ cao vượt ngoài sức tưởng tượng nên ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.
Dù Echidna vẫn chưa chính thức phun độc, nhưng độc khí bao quanh cơ thể bà ta vốn đã đủ giết chết bất kỳ sinh vật nào đến gần.
Vậy mà tại sao thằng nhóc này lại hoàn toàn không hề hấn gì?
Ở khoảng cách gần như vậy, đáng lẽ cậu phải trúng độc chết từ lâu mới đúng.
Thế nhưng cậu thiếu niên có đôi mắt tím ấy không hề lộ ra chút đau đớn nào.
Thậm chí còn chẳng buồn che mũi hay nín thở.
Echidna nhìn những con Sylph đang bám trên người Guiscard mà tức đến phát điên.
Triệu hồi gì mà lắm thế không biết.
Nhìn thôi đã thấy chướng mắt.
Nhờ sự trợ giúp của đám tinh linh ấy, tốc độ vung kiếm của cậu mới trở nên đáng sợ đến vậy.
Một con người biết dùng Sylph làm bàn đạp để vượt qua giới hạn bản thân.
Thằng nhóc này mạnh đến mức vô lý.
Nhưng mà...
Tại sao lúc này bà ta lại đang nhìn mọi thứ từ dưới mặt đất?
Ánh mắt Echidna chậm rãi dời xuống phần thân đang phun máu dữ dội.
À.
Ra là đầu của bà ta đã bị chém bay mất rồi.
Ý thức của Echidna dần mờ đi rồi trước mắt hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới