Tiểu thuyết “Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 40. Cuộc đối thoại chân thành
Diana khóc rất lâu. Guiscard lặng lẽ nhìn bờ vai cô run lên bần bật. Cậu chưa từng thấy cô khóc như thế bao giờ. Tiếng nấc tưởng chừng đã ngừng lại, vậy mà vẫn nghẹn ngào nối tiếp không dứt. Đúng lúc ấy, Guiscard chợt căng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
“Đừng khóc nữa.”
“... Hức... oa oa oa!”
Một khi đã vỡ òa, Diana cũng chẳng khác Alexa là bao. Chỉ có điều, nếu Alexa vừa khóc vừa đổ lỗi cho người khác, thì Diana lại chỉ biết tự trách bản thân. Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Thấy vậy, Guiscard bực bội lên tiếng:
“Tiểu thư, tôi đã bảo cô đừng khóc nữa mà!”
“Tại tôi, tại tôi quá tham lam ích kỷ...!”
“...”
“Nên mới hại cả tôi lẫn cậu đều phải chết...”
“A, đã bảo là đừng khóc nữa!”
Diana tròn mắt nhìn cậu.
Tưởng rằng cô đã tỉnh táo lại nhờ tiếng quát của mình, Guiscard lập tức nói lớn:
“Tiểu thư, bây giờ đâu phải lúc để khóc!”
“Suỵt!”
Diana bất ngờ đưa tay bịt miệng cậu.
Thật nực cười, giờ thì ai mới là người bịt miệng ai đây? Rõ ràng ngay trước đó, chính cậu mới là người liên tục nhắc cô phải giữ im lặng.
Chẳng buồn để ý đến vẻ ấm ức trên mặt Guiscard, Diana khom người xuống, tập trung lắng nghe mọi âm thanh xung quanh.
[Các bạn nhỏ ơi~~ Các bạn nhỏ ở đâu rồi nào~~ Mau ra đây đi~~!]
Là giọng của con ma vật.
Guiscard trợn mắt nhìn Diana. Cô biết sao? Làm sao cô có thể cảm nhận được hành tung của con ma vật đó?
Thực ra, Sylph đã tự động đi tuần tra và cảnh báo cho họ. Ngay khi nhận được tín hiệu nguy hiểm, Diana lập tức lấy lại tinh thần.
Cô quay sang nhìn thẳng vào Guiscard.
Lúc này cô mới nhận ra bàn tay mình vẫn đang đặt trên môi cậu.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức khó tin.
Đường nét trên gương mặt Guiscard giờ đây đã mang dáng vẻ của một thanh niên hơn là một thiếu niên. Kỳ lạ là cô không hề cảm thấy bài xích.
Có lẽ vì đã sắp chết đến nơi rồi, nên chút đề phòng ấy cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Khi giọng nói của con xà tinh dần xa đi, Diana mới vội rụt tay lại rồi quay mặt sang chỗ khác.
Thật sự không biết phải giấu mặt vào đâu.
Cô vậy mà lại dám bịt miệng Guiscard, hơn nữa hai người còn ở khoảng cách sát đến như vậy.
Dường như chính cậu cũng cảm thấy không được tự nhiên, nên khẽ đưa tay chạm lên môi mình.
Hành động ấy khiến Diana càng thêm ngượng ngùng.
Cô vô thức co vai lại, nhưng ngay sau đó liền khẽ rên lên vì đau đớn.
Vết cắn của đám Lepus trên cánh tay bắt đầu nhức nhối.
Đôi mắt tím của Guiscard lập tức dừng lại trên cánh tay cô đang ôm chặt. Máu đã thấm đỏ cả một mảng áo.
“Tại sao... tại sao cô không nói mình bị đau?”
Guiscard hạ thấp giọng nhưng vẫn không giấu nổi sự khó chịu.
“Tôi không sao. Chỉ là vết cắn thôi.”
Chỉ là vài dấu răng mà thôi.
Thấy Diana cố nặn ra một nụ cười, Guiscard không nói một lời, lập tức giật lấy chiếc áo choàng lông trên người cô định xé ra. Nhưng lớp vải dày quá mức, hoàn toàn không nhúc nhích.
Diana dứt khoát vén váy lên.
“Xé cái này đi.”
Nhìn thấy lớp váy lót của cô, Guiscard thoáng khựng lại.
“Guiscard, tôi không còn sức để tự xé nữa.”
Guiscard nhắm nghiền mắt, đưa tay nắm lấy gấu váy lót.
Xoạc!
Tấm vải lập tức bị xé rách.
Diana biết rất rõ, trong tình huống này, vải váy lót là thứ thích hợp nhất để cầm máu.
Vết thương trên tay cô nhanh chóng được băng lại.
Sau khi được quấn chặt, cơn đau cũng dịu đi phần nào.
Cô ngoan ngoãn để mặc cho Guiscard chăm sóc.
“Cảm ơn cậu.”
Thấy cô nở nụ cười yếu ớt, Guiscard im lặng một lúc lâu.
Cậu nhìn ra ngoài hang, rồi lại nhìn sang cô gái bên cạnh, trầm giọng nói:
“Tôi cứ nghĩ cô sẽ gạt tay tôi ra.”
“Hửm?”
“Chẳng phải tay tôi là bàn tay của một đứa nô lệ sao?”
“Vì là tay nô lệ nên phải gạt ra à? Trong tình cảnh này sao?”
Diana hỏi lại với vẻ khó hiểu.
Thực sự cô không hiểu cậu đang muốn nói điều gì.
Nô lệ?
Bài xích?
Cô đã bao giờ đối xử với Guiscard như một nô lệ bẩn thỉu đâu?
Ngược lại, chính vì quá cẩn trọng nên cô còn bị Philip trách mắng nữa là.
“Tôi chưa từng làm vậy mà...?”
“Có vẻ như cô không nhận ra thôi.”
Nghe cậu nói vậy, Diana nhất thời cạn lời.
Nếu bảo cô sợ cậu thì đúng.
Nhưng nếu nói cô khinh miệt cậu thì hoàn toàn không phải.
“Tôi... tôi đã bao giờ tỏ ra ghét bỏ hay khinh thường cậu chưa?”
“...”
“Thật sự có sao?”
Có lẽ vì vẻ oan ức hiện rõ trên mặt Diana, nên Guiscard không tiếp tục truy hỏi nữa.
Thay vào đó, cậu trầm giọng nói:
“Chỉ riêng... chỉ riêng đôi tay tôi thôi... Mỗi lần chạm vào cô đều phản ứng như vậy. Thỉnh thoảng khi nhìn tôi, cô cũng để lộ vẻ chán ghét...”
À.
Hóa ra sự sợ hãi của cô lại khiến cậu hiểu lầm đến mức này.
Phải làm sao với chuyện này đây?
Mà khoan, liệu có cần giải thích không?
Diana do dự suy nghĩ rất lâu.
“Tôi làm như vậy là vì...”
“...”
Guiscard chăm chú nhìn cô.
Gương mặt Diana bỗng trở nên nghiêm túc. Cô nhắm chặt mắt lại như thể sắp phải nói ra điều gì vô cùng khó mở miệng.
“Vì cậu là đàn ông.”
“Hả?”
Câu trả lời quá bất ngờ khiến Guiscard ngẩn người, buột miệng phát ra một tiếng ngốc nghếch.
Diana vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.
“Lúc Mirva đưa cậu về, bà ta đã nói những lời bẩn thỉu thế nào, cậu còn nhớ không? Tất cả đều là vì chuyện đó.”
“...”
“Con gái quý tộc không được phép buông thả. Phải biết giữ chừng mực trong mọi hoàn cảnh.”
Cô khẽ thở dài.
“Nếu để tiếng xấu lan truyền ra ngoài, sau này sẽ chẳng còn ai muốn bàn chuyện hôn sự với tôi nữa đâu.”
Guiscard vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu được. Khi nghe đến hai chữ “hôn sự”, cậu chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh.
“Với lại, tôi thấy cậu vừa lạ lẫm vừa đáng sợ. Chính vì tôi không xem cậu là nô lệ nên mới có cảm giác như thế, chẳng phải rất hợp lý sao?”
“Nhưng…”
“Sao cơ?”
“Không, không có gì.”
Dường như Guiscard lại chìm vào suy nghĩ. Diana nhìn cậu một lúc rồi hỏi tiếp:
“Vậy bây giờ, cậu có thể nói cho tôi biết được chưa?”
“…”
“Vì sao cậu từng nghĩ đến chuyện phản bội tôi?”
Lúc này Guiscard mới giật mình nhận ra mình đã lỡ lời. Diana vẫn giữ vẻ bình thản như không.
Phản bội.
Chính miệng Guiscard đã thừa nhận rằng cậu từng nghĩ đến việc phản bội cô. Hơn nữa, cậu còn nói cô đáng lẽ phải nghi ngờ Emil từ sớm.
“Tôi hiểu vì sao Emil lại phản bội tôi.”
Khi nói câu ấy, vẻ mặt cô vẫn thản nhiên, nhưng giọng nói lại nghèn nghẹn như sắp bật khóc. Nhắc đến chuyện anh trai ruột muốn đẩy mình vào chỗ chết, cô chỉ khẽ thở dài.
“Bảo sao tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Dù chỉ ở khu vực ngoài rìa khu rừng, nhưng toàn bộ kỵ sĩ nhà Brien đều đi theo Emil cả.”
“…”
“Con xà tinh kia thì không biết từ đâu xuất hiện, nhưng đàn Lepus chắc chắn là do anh trai tôi giở trò. Tôi từng nghe nói có một loại lá cây tỏa ra mùi hương đặc biệt thu hút Lepus, mà mùi đó lại bám trên chiếc áo choàng này. Cả áo choàng lẫn chiếc mũ đều là quà anh ta tặng tôi.”
Guiscard cúi xuống ngửi thử chiếc áo lông. Quả nhiên có một mùi thảo dược hăng hắc. Gương mặt cậu lập tức sa sầm.
Nếu cứ để thế này, đám Lepus sớm muộn cũng sẽ lần theo mùi hương mà tìm tới. Không chút do dự, Guiscard cởi phăng áo choàng của Diana rồi ném thật xa. Cậu còn định ném luôn chiếc mũ đỏ, nhưng Diana đã vội giữ lại.
“Xem ra Emil cũng phản bội cả cậu rồi. Anh trai tôi ghét tôi đến mức muốn tôi chết cho bằng được.”
Nghe giọng nói của cô, Guiscard khẽ cụp mắt xuống. Thấy vẻ áy náy hiện rõ trên gương mặt cậu, Diana hỏi:
“Anh ta hứa sẽ trả tự do cho cậu à?”
Guiscard không trả lời ngay. Diana cũng chẳng tỏ ra tức giận. Cậu tránh ánh mắt cô rồi khép mắt lại.
“Đúng vậy.”
“…”
“Tôi xin lỗi.”
“Cũng không đến mức đó.”
Cô gái vừa mới khóc nức nở vì không biết phải làm sao, giờ đây lại bình thản đón nhận sự phản bội của một nô lệ.
“Tại sao… cô lại bình tĩnh như vậy? Cô không giận sao?”
Nghe vậy, Diana mở to mắt.
“Chẳng phải cậu luôn muốn được tự do sao?”
Guiscard hoàn toàn sững sờ. Trong khoảnh khắc ấy, vẻ mặt cậu như sụp đổ.
Thực lòng, Diana chẳng hề để tâm.
Cảm giác bị phản bội đau đớn đến mức nào, cô đã trải qua đủ ở kiếp trước rồi. Thậm chí khi ấy cô còn không có tư cách để cảm thấy mình bị phản bội, vậy mà vẫn ôm mãi nỗi đau đó trong lòng.
Tên nô lệ mà cô từng cứu mạng cuối cùng lại quay về tàn sát cả gia đình cô.
Còn sự phản bội nào khủng khiếp hơn thế nữa?
So với chuyện đó, việc này hoàn toàn có thể hiểu được. Trái lại, việc cuối cùng cũng hiểu được suy nghĩ của người mà cô luôn cảm thấy không thể nhìn thấu lại khiến cô nhẹ nhõm hơn nhiều.
Sau này nếu mình trả tự do cho cậu ấy, ít nhất cậu ấy cũng sẽ vui lòng.
Hay là nhân cơ hội này nói luôn kế hoạch của mình?
Nhưng toàn bộ kế hoạch của Diana đều được xây dựng trên tiền đề rằng cô biết trước tương lai. Nếu sau này Guiscard biết được sự thật ấy, liệu cậu có thể chấp nhận nổi không?
Cuối cùng, Diana vẫn chọn im lặng.
“Nhưng tôi mới chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi, chứ chưa thực sự phản bội cô.”
“…”
“Tôi không muốn chủ nhân của mình chết.”
Chắc là vậy thật.
Thấy Diana gật đầu, ánh mắt Guiscard bỗng thay đổi như vừa nhận ra điều gì.
“Ra là vậy. Ngay từ lúc nghe thấy đề nghị của anh trai cô, lẽ ra tôi phải lập tức báo lại cho cô. Có như thế mới không được tính là phản bội.”
“…”
“Chỉ riêng việc do dự thôi cũng đã là phản bội rồi.”
Guiscard lộ rõ vẻ hối hận, như thể giờ đây cậu mới thật sự ngộ ra.
Cậu không cần tự trách đến mức đó đâu…
Mặc cho Diana nghĩ vậy, sắc mặt Guiscard vẫn trắng bệch vì áy náy.
“Tôi xin lỗi.”
Thật ra chẳng có gì đáng để xin lỗi cả.
Thay vì đáp lại, Diana chỉ khẽ kéo nhẹ vạt áo của cậu.
“Guiscard, cậu ném áo choàng đi rồi nên tôi lạnh quá.”
Cậu lập tức hoàn hồn, vội cởi chiếc áo choàng đang khoác trên người rồi phủ lên vai cô.
Diana yếu ớt tựa đầu vào vai Guiscard.
Khoảnh khắc ấy, cơ thể cậu khẽ cứng lại.
[Sylph.]
Diana gọi tinh linh đang làm nhiệm vụ canh gác.
Sylph lập tức bay vút tới.
[Hãy treo thứ này lên ngọn cây. Treo thật cao vào, sao cho con xà tinh kia không nhìn thấy được.]
Sylph gật đầu, nhặt chiếc mũ của Diana đang nằm dưới đất rồi bay đi.
Nhìn chiếc mũ lơ lửng giữa không trung rồi từ từ khuất xa, Guiscard không khỏi sửng sốt. Còn Diana cũng chẳng buồn giải thích.
Dù sao thì tín hiệu cầu cứu cũng đã được gửi đi rồi.
Cô cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời. Tựa bên cạnh Guiscard, cô từ từ nhắm mắt lại.
Thời gian lặng lẽ trôi qua trong hang động chật hẹp.
Diana dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Một giấc nghỉ ngơi ngắn ngủi nhưng ngọt ngào ngay trước bờ vực sinh tử.
Trong mơ, cô nhìn thấy Guiscard của kiếp trước.
Vị Hoàng tử đã giết chết Độc Long và trở thành anh hùng của thiên hạ.
Ngay khi bóng lưng ấy hiện lên, Diana chợt bừng tỉnh.
À, đúng rồi.
Chỉ cần làm như thế là được.
Dù vừa rồi đã để lộ bộ dạng thảm hại đến mức nào, cô cũng tuyệt đối không có ý định chết ở nơi này.
“Guiscard, chúng ta nhất định phải sống sót rời khỏi đây.”
“Cô có cách rồi sao?”
“Ừ.”
Diana mỉm cười.
“Chỉ cần giết con rắn đó là được.”
Có những thứ không thể mãi trốn tránh.
Muốn sống sót, Diana của hiện tại buộc phải lựa chọn đối mặt trực diện.
Giống hệt như cách Guiscard ở kiếp trước đã từng làm.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới