Tiểu thuyết “Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 39: Phải làm sao đây?
Một luồng gió sắc bén đột ngột xuất hiện, chém phăng đầu con Lepus có hình dạng giống thỏ. Thế nhưng Sylph chỉ có một, còn đàn Lepus đang lao tới thì quá đông. Mấy con đã kịp ngoạm vào cánh tay Diana.
Rắc!
Máu tươi bắn tung tóe.
Diana nghiến chặt răng chịu đựng cơn đau dữ dội. Thừa cơ hội đó, Sylph lập tức chém đứt đầu những con Lepus còn lại.
“Tiểu thư!”
Guiscard hét lớn, nắm lấy tay cô.
Những sinh vật trông như những cục tuyết trắng đang lăn lông lốc trên mặt đất. Bề ngoài của chúng đáng yêu là thế, nhưng cảnh tượng này lại khiến người ta rợn cả tóc gáy. Một cá thể riêng lẻ không quá nguy hiểm, nhưng khi tụ tập thành đàn, chúng sẽ trở thành một loài ma vật cực kỳ đáng sợ.
Diana hiểu điều đó hơn ai hết.
Từ rất lâu trước đây, trên đường bị áp giải từ Farnborough đến vương quốc Lodbrok, cô đã từng nhìn thấy loài ma vật này. Làm sao cô có thể quên được thứ sinh vật kinh hoàng ấy cơ chứ?
Guiscard nắm tay cô, liều mạng chạy về phía trước.
Nhìn bóng lưng cậu, Diana thầm cảm thấy may mắn.
Dù trong đầu cô từng lóe lên suy nghĩ rằng nếu cứ để mặc cho Guiscard chết đi thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều, nhưng cơ thể cô lại hành động trước cả khi kịp suy nghĩ.
Thật nực cười.
Cô đã lao ra cứu cậu mà không hề do dự.
Không phải vì đó là lựa chọn đúng đắn theo lời tiên tri, mà đơn giản chỉ vì cô không muốn cậu bị thương.
Dẫu vậy, kết quả này cũng không quá tệ.
Ít nhất thì cả hai vẫn còn sống.
Cánh tay rất đau, nhưng không sao cả. Nếu chỉ chậm thêm một chút, lũ Lepus đã cắn trúng cổ cô và biến cô thành bữa ăn rồi.
Diana lập tức ra lệnh cho Sylph truy sát đám ma vật đang đuổi phía sau. Cô không ngờ chiếc vòng cổ Shasha tặng lại hữu ích đến mức này.
Ma vật là những sinh vật được sinh ra từ tàn dư bóng tối do Thần để lại. Ngược lại, tinh linh là những thực thể hình thành từ nguồn sinh mệnh tích tụ trong thế giới của Thần.
Hai bên vốn đối nghịch như nước với lửa.
Bảo sao khi đối đầu với ma vật, Sylph lại bộc phát sức mạnh mạnh mẽ hơn hẳn lúc chiến đấu với con người.
Diana và Guiscard lao sâu vào rừng, bỏ lại đàn Lepus phía sau.
Nhưng rồi họ nhanh chóng nhận ra một sự thật đáng sợ.
Hiện tại, họ không hề chạy về phía rìa rừng an toàn.
Ngược lại, họ đang ngày càng tiến sâu hơn vào khu rừng.
Đàn Lepus xảo quyệt kia đã cố tình dồn hai người vào sâu trong vùng lãnh địa của ma vật.
Họ đã trở thành con mồi.
Sống lưng Diana lạnh toát.
Thế nhưng lúc này cô chẳng thể làm gì được. Nếu dừng lại, cả hai sẽ lập tức bị đàn Lepus ngày càng đông kia nuốt chửng.
‘Biết thế mình đã chăm chỉ nghiên cứu cách triệu hồi tinh linh hơn rồi!’
Vì quá bận rộn nên cô đã bỏ bê việc đó.
Diana cắn chặt môi.
Thực ra, dù có đọc sách đến đâu thì việc triệu hồi được tinh linh trung cấp cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Nghe nói yếu tố quan trọng nhất là độ thân hòa, nhưng cô lại hoàn toàn không biết phải nâng cao thứ đó bằng cách nào.
“Á!”
Diana giẫm phải một thứ gì đó trơn trượt rồi ngã nhào xuống đất.
Guiscard lập tức quay lại đỡ cô đứng dậy.
Diana cũng ngoảnh đầu nhìn xem đàn Lepus đã đuổi tới đâu rồi.
Thế nhưng...
Chúng đã biến mất.
Chuyện gì vậy?
Chẳng lẽ đuổi theo mệt quá nên bỏ cuộc rồi sao?
Một dự cảm chẳng lành lập tức dâng lên trong lòng cô.
Điều kỳ lạ là từ nãy đến giờ họ không hề gặp bất kỳ ai.
Tại sao nơi này lại vắng vẻ đến vậy?
Diana đứng ngẩn người suy nghĩ.
Khả năng thứ nhất là họ đã lạc khỏi đoàn người.
Khả năng thứ hai là họ đã vô tình đi tới một nơi mà bình thường không ai đặt chân tới.
Còn khả năng thứ ba...
Là vì nơi này quá nguy hiểm nên tất cả mọi người đều tránh xa.
Nhưng tại sao tảng đá này lại trơn như vậy?
Do ẩm ướt sao?
Đầm lầy nơi rồng sinh sống đáng lẽ phải cách đây rất xa mới đúng.
Hay là do tuyết tan...?
Diana cúi đầu nhìn thứ mình vừa giẫm phải.
Dưới ánh nắng yếu ớt xuyên qua màn sương dày đặc vừa buông xuống, thứ ấy phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Đó là vảy.
Ngay khi kinh hãi ngẩng đầu lên, cô lập tức đối diện với một đôi mắt màu vàng đang chăm chú nhìn mình.
Trên cơ thể mà cô tưởng là thân rắn ấy lại mọc một cái đầu người.
Đó là gương mặt của một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.
A...
Là xà tinh.
Một con xà tinh khổng lồ đến mức ấy...
Lúc này cô đã hiểu vì sao đàn Lepus lại bỏ chạy rồi.
Chúng bỏ chạy để tránh xa con quái vật khổng lồ này.
Ngay cả Diana cũng cảm nhận được sự nguy hiểm tột độ từ nó.
Tiếng chuông cảnh báo trong đầu cô vang lên không ngừng.
Nhưng vì quá kinh hãi, cô không thể cử động nổi.
Chẳng lẽ mình sẽ chết ở đây sao?
Mà đúng thật...
Làm sao có thể chạy thoát khỏi thứ đó được chứ?
Mọi sự chống cự đều vô ích.
Cô đã cố gắng sống một cuộc đời khác, vậy mà cuối cùng vẫn phải bỏ mạng trong bụng ma vật như thế này sao...
Con quái vật nhìn Diana rồi nở một nụ cười.
Ngay sau đó, nó há rộng cái miệng khổng lồ lao tới định nuốt chửng cô.
Gương mặt thiếu nữ xinh đẹp lập tức vặn vẹo, biến thành bộ dạng quái vật ghê tởm.
Cảm giác chẳng khác nào đang đứng giữa địa ngục.
Lúc này Diana chỉ cầu mong mình có thể được chết một cách nhẹ nhàng.
“Tỉnh lại đi!”
Tiếng hét của Guiscard khiến cô bừng tỉnh.
Lý trí lập tức quay trở lại.
Guiscard giơ kiếm chặn đứng cái đầu đang lao tới của xà tinh, rồi nắm chặt tay cô kéo chạy.
Diana ngơ ngác để mặc cậu kéo đi.
Phải chạy trốn.
Nhưng chạy đi đâu đây?
Đây là một khu rừng xa lạ.
Con ma vật kia chắc chắn hiểu rõ địa hình nơi này hơn họ rất nhiều.
[Các bạn nhỏ ơi! Các bạn nhỏ ơi! Định đi đâu thế?]
Một giọng nói kéo dài đầy âm sắc rít lên.
Giọng điệu dịu dàng, ngọt ngào đến mức khiến người ta nổi da gà.
Con ma vật đó dường như biết nói tiếng người.
[Các bạn nhỏ ơi! Đang chơi trốn tìm sao? Mau chạy tiếp đi chứ! Ha ha ha ha!]
Nước mắt dần dâng đầy trong mắt Diana.
Một nỗi sợ hãi khủng khiếp, hoàn toàn không thể so sánh với đàn Lepus, đang từng chút một bao trùm lấy cô.
[Nhưng mà các bạn nhỏ ơi, nếu bị ta bắt sớm thì ta sẽ cho các ngươi ra đi không đau đớn đâu nhé.]
Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
Ai nói rằng khi bị dồn vào đường cùng, con người sẽ bộc phát sức mạnh phi thường cơ chứ?
Cơ thể con người vốn yếu ớt vô cùng.
Diana chỉ là một quý tộc chưa từng rèn luyện thể lực. Hơn nữa, cô mới chỉ là một đứa trẻ mười ba tuổi với đôi chân ngắn ngủn.
[Còn nếu bị ta bắt muộn... ta sẽ bẻ từng cánh tay, vặt từng cái chân của các ngươi ra rồi ăn dần từng chút một đấy nhé?! Ta sẽ dùng độc khiến các ngươi muốn chết cũng không chết nổi đâu!]
Giọng nói ấy như vọng lên từ tận địa ngục.
Thế nhưng Guiscard vẫn nắm chặt tay cô, kéo cô lao vào một nơi nào đó.
Đó là một hang động.
Guiscard đẩy cô vào trước rồi chật vật luồn người vào trong hang. Diana thở hổn hển, nhưng cậu đã nhanh chóng đưa tay bịt chặt miệng cô lại.
[Các bạn nhỏ ơi, các bạn nhỏ ơi ơi ơi?]
Giọng nói của con ma vật dần xa đi. Diana cố hết sức nén tiếng thở gấp. Cô có cảm giác mình sắp nghẹt thở đến nơi. Cô nắm chặt vạt áo của Guiscard, cả người run lên bần bật.
[Các bạn nhỏ ơi, ở đâu rồi nhỉ?!]
Giọng con rắn cuối cùng cũng khuất hẳn. Khi Guiscard buông tay ra, cô mới có thể hít lấy hít để không khí. Nước mắt không ngừng lăn xuống nơi khóe mắt.
Cái hang này đủ rộng để ngồi, nhưng quá chật để nằm xuống hoặc giữ khoảng cách với nhau.
“Đây là...”
“Là một cái hang.”
“Sao cậu biết chỗ này?”
“Trong lúc chạy trốn, tôi chợt nhớ ra đường.”
Nhớ ra đường sao? Đây là Khu rừng Vực Thẳm cơ mà.
Như đoán được thắc mắc của cô, Guiscard lên tiếng:
“Chính tôi cũng không nhớ mình từng đến đây cho tới gần đây.”
Sao cậu lại từng đến khu rừng này được chứ?
“Sao cậu lại đến đây? Một mình cậu, ở nơi này sao?”
“Dĩ nhiên là... tôi đến cùng mẹ tôi.”
Mẹ cậu? Herya sao?
Herya từng đưa cậu đến khu rừng này?
Càng nghĩ càng thấy khó hiểu.
Guiscard đưa mắt nhìn ra khu rừng bên ngoài hang động.
“Guiscard, vậy cậu có nhớ đường ra không?”
“Tiếc là không. Tôi chỉ mới nhớ lại chuyện này cách đây không lâu. Đó là ký ức từ khi còn nhỏ, chỉ còn lại vài mảnh vụn rời rạc mà thôi.”
Diana thở dài thườn thượt.
Họ đã lạc mất đoàn người, giờ lại sắp trở thành bữa ăn của con xà tinh kia.
Chuyện này... phải làm sao đây?
“Tôi muốn hỏi cô một chuyện.”
“Nói đi. Ngoại trừ cách thoát khỏi đây thì chuyện gì tôi cũng trả lời được.”
“Tại sao cô lại cứu tôi?”
Trong tình huống này mà chuyện đó còn quan trọng sao?
Diana cau mày nhìn cậu.
Guiscard cũng nhíu mày.
“Chẳng phải tôi chỉ là một tên nô lệ thôi sao? Chỉ là một tên nô lệ bẩn thỉu trong mắt cô.”
“Cậu đang nói gì vậy...”
“Một người mang dòng máu cao quý như cô, tại sao lại cứu loại người như tôi?”
Nếu nói đến dòng máu cao quý, chẳng phải Guiscard mới là người thuộc hoàng tộc sao?
Dĩ nhiên, lúc này đó không phải điều quan trọng.
“Thì chỉ là vậy thôi.”
“Chỉ là vậy thôi?”
Thấy cậu vẫn chờ câu trả lời, Diana đành nói:
“Thật sự chỉ là vậy thôi...”
“Cô điên rồi sao? Cô không bình thường đúng không? Thậm chí còn vì chuyện đó mà bị thương đến mức này!”
“Guiscard, cậu nói nhỏ thôi.”
Nghe vậy, cậu hạ giọng xuống, nhưng vẫn trừng mắt nhìn cô.
“Vì một tên nô lệ từng nghĩ đến chuyện phản bội chủ nhân, cô lại chấp nhận để bản thân bị thương. Cô đang làm cái chuyện ngu ngốc gì vậy hả?”
“Khoan đã. Cậu nói cậu từng nghĩ đến chuyện phản bội tôi là sao?”
“Cô thật sự cho rằng mình là một chủ nhân tốt à?”
“Ý cậu là gì?”
Những lời của Guiscard khiến Diana hoàn toàn bối rối.
Cậu từng muốn phản bội cô sao?
Không phải đã phản bội, mà là từng cân nhắc sao?
“Công tử Emil từng bảo tôi đẩy cô vào chỗ nguy hiểm. Hoặc khiến cô trở thành phế nhân, hoặc để lại một vết sẹo trên mặt cô.”
“...Hả?”
“Ý ngài ấy là muốn tôi dụ cô vào tình huống nguy hiểm. Nhưng tôi không làm. Còn chuyện hôm nay, như cô thấy đấy, hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của tôi.”
Diana nhớ lại những chuyện liên quan đến Emil.
Gần đây, anh ta đột nhiên trở nên vô cùng thân thiết với cô.
Không thể nào...
Thế nhưng gương mặt của Mirva và Emil bất chợt chồng lên nhau trong tâm trí cô, khiến sắc mặt cô lập tức tái nhợt vì sợ hãi.
Diana cúi xuống nhìn chiếc mũ và áo choàng đỏ rực trên người.
Bộ đồ màu đỏ này là quà Emil tặng. Anh ta từng nói màu này rất hợp với cô.
Vì xem đó là lời xin lỗi nên cô đã vui vẻ mặc nó.
Với đôi tay run rẩy, cô đưa chiếc mũ lên ngửi thử.
Một mùi thảo dược nồng hắc lập tức xộc vào mũi.
Nghe nói lũ Lepus đặc biệt yêu thích loại mùi này.
“Cậu... cậu đừng nói dối.”
“Đúng là như vậy đấy.”
Guiscard đáp cụt lủn.
Vành mắt Diana lập tức đỏ hoe.
Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?
Nhìn dáng vẻ hoảng loạn của cô, Guiscard lại nói:
“Ngay từ đầu, nếu một người anh trai vốn chẳng ra gì bỗng nhiên trở nên tử tế, cô cũng nên nghi ngờ chứ.”
“...”
“Nếu thật sự muốn giúp cô, ngài ấy chỉ cần phái một mình tôi đi là được rồi. Cớ gì lại để cô phải đích thân tới đây?”
“...”
“Chỉ có vậy thôi sao? Dù tôi bị đám ma vật kia cắn cũng chưa chắc đã chết. Nếu bị cắn vào cổ thì đúng là nguy hiểm, nhưng vòng trói buộc sẽ bảo vệ tôi, nên tôi không thể bị thương chí mạng được.”
“A...”
“Vậy mà cô lại ngu ngốc lao ra đẩy tôi đi, khiến mọi chuyện thành ra thế này.”
Những lời Guiscard nói không sai lấy một chữ.
Diana cắn chặt môi.
Gương mặt luôn bình tĩnh và điềm đạm ấy giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ.
Cô siết chặt chiếc mũ trong tay.
Chuyện Emil phản bội có thể để sau.
Điều quan trọng nhất lúc này là phải tìm cách thoát thân.
Thế nhưng đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.
Không nghĩ ra nổi bất cứ điều gì.
“Phải... phải làm sao đây?”
“Sao cơ?”
“Guiscard, tôi đúng là đồ ngu ngốc.”
“Tiểu thư đang nói gì vậy?”
Cậu vốn tưởng sau khi bình tĩnh lại, cô sẽ nổi giận hoặc lên tiếng phản bác.
Không ngờ Diana lại ngoan ngoãn chấp nhận những lời chỉ trích của cậu, rồi ủ rũ cúi đầu.
“Làm sao mới thoát khỏi đây được? Chúng ta sắp chết cả rồi phải không? Lần này thật sự xong đời rồi.”
“Tiểu thư.”
“Biết vậy lúc trước cứ nhờ ông ngoại rồi để cậu bỏ trốn là xong. Tại sao tôi lại tham lam đến thế chứ...”
“Cái gì cơ?”
Diana bắt đầu khóc, lại còn nói ra những lời mà cậu hoàn toàn không hiểu nổi.
“Mẹ... mẹ ơi.”
Cô gọi mẹ mình như một đứa trẻ mười ba tuổi bình thường.
Khoan đã.
Sao đột nhiên cô lại trở nên trẻ con thế này?
Ngay trong hoàn cảnh này sao?
Guiscard ngơ ngác nhìn Diana đang khóc nức nở.
Nhìn gương mặt luôn kiêu hãnh ấy hoàn toàn sụp đổ...
Không hiểu vì sao, cậu cũng bắt đầu cảm thấy lần này thật sự tiêu đời rồi.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới