[NOVEL] Nam Chính Bệnh Hoạn Ám Ảnh Với Sức Khỏe Của Tôi - Chap 2

Đăng lúc 05:33 02/06/2026
1.5K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

♡  NAM CHÍNH BỆNH HOẠN ÁM ẢNH VỚI SỨC KHỎE CỦA TÔI ♡
✧ CHƯƠNG : 2
 

—-------------------------

Truyện được việt hoá bởi nhóm Thỏ Ham Ngủ và chỉ up ở những web sau:

୨୧﹒Link đọc ở web “Thỏ Ham Ngủ” :✧ —thohamngu.xyz

 ୨୧﹒Link đọc ở web “Loppytoon” :✧ —loppytoon.com

୨୧﹒Link đọc ở web “Kamicomic” : ✧ —kamicomic.com

Các nơi khác đều là reup bản dịch! Mong độc giả đọc đúng web để ủng hộ nhóm dịch có động lực ra chap ạ. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều ૮ ྀིᴗ͈ . ᴗ͈ ྀིა

—-------------------------

𝐋𝐮̛𝐮 𝐲́ 𝐧𝐡𝐨̉ :
“ ” → Thoại của nhân vật
‘ ’ → Suy nghĩ của nhân vật
 

Đương nhiên sẽ không có loại kỳ tích như việc cửa sổ trạng thái đột ngột hiện ra trước mắt rồi.

“Vì vậy nên mình đã tự chuẩn bị tinh thần rồi.”

Tên: Arellin Sigria Halbern.

Thân phận: Đứa con duy nhất của công tước Halbern — một trong ngũ đại công tước của đại đế quốc Albrecht.

Trưởng nữ và cũng là người thừa kế của gia tộc Halbern.

Người kế vị quang minh chính đại.

Đó chính là tôi.

“Oa, thìa nĩa bằng kim cương luôn!”

Đã từng có lúc tôi trầm trồ như vậy đấy.

Thế nhưng hiện thực lại là—

Mỗi sáng vừa mở mắt, cơ thể đã loạng choạng. Đầu đau như muốn nứt ra. Hôm nay cũng vẫn là một thân xác vô dụng như thường lệ.

“Thì ra đây là cảm giác… khi cơ thể bị mất sức mạnh sao?”

Giống như đang lái một chiếc sedan hạng sang đời mới, bỗng dưng bị đá xuống thành chiếc xe cũ nát tiết kiệm nhiên liệu từ năm mươi năm trước vậy.

“Rốt cuộc mình đã làm gì nên tội để phải chịu kiếp nạn này chứ?”

Phải chăng ông trời đang ghen tị vì tôi quá hoàn hảo à?

Lẽ nào nó không chỉ đơn giản là một dòng đếm ngược sinh tử kiểu như [3205 giờ nữa cho đến lúc chết] sao?.

"Mình phải làm cái quái gì với cơ thể rác rưởi này đây?" 

Trong tiểu thuyết, nữ chính dù mới chỉ là một đứa trẻ, đã cố tạo dựng thế lực, kinh doanh, nhận được sự ưu ái của thần linh, làm đủ mọi thứ trên đời. Nhưng thế này thì mệt quá rồi. Chịu chết.

“À, mà thôi. Chắc vì cô ấy vốn không phải người xuyên vào.”

Tôi chẳng thiết tha gì một nhân vật chỉ toàn phải gánh chịu hình phạt mà chẳng được hưởng chút lợi lộc nào như thế này đâu.

Điều khiến tôi nhận ra đây không phải “nhập hồn”, mà là “tái sinh”, chính là việc tôi nhớ rõ từng chi tiết trong cuộc đời thứ hai với tư cách là Arellin. 

Vậy nên… chuyện đó là tốt hay xấu?

Tôi cũng không biết nữa.

Trước khi nhớ lại tiền kiếp, tôi không hề nhận ra. Nhưng giờ khi ký ức đã ùa về, tuổi linh hồn cũng trưởng thành hơn, tôi bắt đầu nhìn thấu những điều vụn vặt mà trước đây mình từng bỏ lỡ. 

“…À, ra là vậy.”

Những ánh mắt sắc nhọn khiến tôi thu mình lại mỗi lần ra ngoài. Khi ấy tôi không hiểu ý nghĩa của chúng là gì.

“Nghe nói tiểu thư đó là đứa con mà Đại công tước Halbern nhặt từ bên ngoài về.”

“Ngài ấy thậm chí còn không biết mẹ đứa bé là ai sao?”

“Dù là con ngoài giá thú, nhưng nó đã được công nhận chính thức là người thừa kế rồi.”

“Một đứa con hoang mà lại trở thành người kế vị Halbern đấy.”

Giờ thì hiểu rồi.

“Một ngày nọ, Đại công tước Halbern đột nhiên mang về một đứa trẻ sơ sinh. Không ai biết đó có thật sự là con gái ngài hay không. Sau đó ngài để lại đứa bé cho phụ tá chăm sóc rồi lập tức khởi hành đến biên giới phương Bắc. Sau đó Arellin chết trước khi tròn mười tuổi, sự thật cũng vĩnh viễn chìm vào quên lãng.”

Cái chết của Arellin cũng trùng với cái chết của Halbern.

Vì phần lớn nguyên tác đều xoay quanh nam chính, nên tương lai của gia tộc Halbern không được nhắc tới rõ ràng.

Chậc, rắc rối thật.

Cuộc sống mới này cũng chẳng dễ dàng gì.

“Ha…”

Không biết do cơ thể mệt mỏi, hay do tinh thần kiệt quệ bởi ký ức kiếp trước nữa, tôi chỉ muốn mặc kệ tất cả rồi nằm xuống nghỉ ngơi thôi.

Lẽ ra tôi nên vùng vẫy để sinh tồn, chữa khỏi bệnh tật, cứu lấy gia tộc… Đáng lẽ nên thế, nhưng tôi chẳng có chút động lực nào cả.

Sống hay chết cũng được. Dù sao con người ai rồi cũng chết mà.

Tôi đã quá mệt mỏi rồi.

“Nghe nói dạo này tiểu thư cứ ở lì trong phòng nên tôi ghé qua xem thử.”

Lại nữa. Người giám hộ của tôi lại tới rồi.

 


Một người đàn ông với mái tóc màu lúa mì mềm mượt được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt xanh nhạt dưới ánh mặt trời hiện lên sắc vàng như kim sa.

“Mehen.”

Nhưng nếu xem thường người đàn ông này thì bạn sẽ không tồn tại được ở dinh thự Halbern đâu.

Bởi nơi này, anh ta chính là kẻ săn mồi đứng đầu.

Phụ tá của Đại công tước Halbern.

Cánh tay phải thân tín nhất của ngài ấy.

Người quản lý dinh thự tại thủ đô.

Và—

“Đã lâu không gặp, thưa tiểu thư.”

…người bảo mẫu đáng thương của tôi.

Mehen day trán bằng vẻ mệt mỏi quen thuộc rồi cất giọng.

“Nếu có điều gì bất mãn, xin người cứ nói ạ…”

Cái giọng điệu chẳng khác nào một công chức kiệt sức đang tiếp nhận khiếu nại.

Khi chưa có ký ức kiếp trước, tôi từng rất sợ luồng khí tức nghiêm nghị xung quanh anh ta. Lúc nào tôi cũng nghĩ anh ta đang tức giận với mình.

Nhưng giờ nghĩ lại thì anh ta chỉ đơn giản là một nhân viên văn phòng đáng thương bị công ty đen bóc lột sức lao động đến kiệt quệ mà thôi.

‘Tội nghiệp thật… thậm chí còn không thể xin nghỉ việc.’

Ừm.

Có trách thì trách anh đã chọn nhầm cấp trên đi.

Không, nói là anh ta đã chọn nhầm chủ nhân mới đúng.

Mehen Lebochgen.

Một thiên tài được vị thiếu gia trẻ tuổi của Halbern mang về nuôi từ nhỏ.

Dù xuất thân là thường dân, nhưng anh vẫn dùng năng lực xuất chúng của mình để vượt qua mọi rào cản.

Đến mức khi vị thiếu gia kia trở thành Đại công tước Halbern, Mehen cũng được phong tước quý tộc và củng cố vững chắc vị trí cánh tay phải đắc lực.

Dĩ nhiên đổi lại là mất luôn một đời tự do.

Anh đã mua cả biệt thự lẫn dinh thự tại thủ đô, thế mà vẫn chẳng có ngày nghỉ. Đúng là đáng thương thật.’

Mà giờ còn phải chăm thêm cả tôi nữa chứ.

Nghĩ thôi đã thấy anh ấy quá khổ rồi.

Một thanh niên độc thân 25 tuổi lại phải chăm trẻ. Nói thật, chuyện này hoàn toàn là lỗi của cha ruột tôi.

Nếu Mehen ghét tôi thì cũng không trách được.

“Lâu rồi không gặp, Mehen.”

“Vâng…Hả?”

Mehen đáp lại theo phản xạ rồi khựng người, quay đầu nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

Phản ứng này là sao?

À phải rồi. Trước giờ tôi luôn sợ anh ta mà.

“…Ừm.”

Mehen hắng giọng, như thể tôi vừa khiến anh ta giật mình chỉ bằng một câu chào hỏi đơn thuần vậy.

“Không có gì đâu, đừng lo.”

“Vậy sao…”

“Ừ.”

Tôi trực tiếp kết thúc cuộc trò chuyện, khiến Mehen nhất thời không biết nói gì thêm, để lại trong khoảng không một sự im lặng chết chóc đáng sợ.

“……”

“……”

Đôi mắt Mehen khẽ nheo lại.

Giống như đang cố nhìn thấu điều gì đó trong tôi.

“…Nhưng thưa tiểu thư, tôi nghe bên tổ chăm sóc nói dạo gần đây người hầu như không ra ngoài.”

“Em tưởng anh ghét việc em ra ngoài.”

“….”

Vẻ mặt Mehen trở nên khó hiểu.

“Vì nó làm tim khó chịu lắm.”

“À… đúng là trước đây tôi từng nghĩ thế, nhưng mà, ờm.”

“Em sẽ ngoan ngoãn ở yên.”

Nghe thấy vậy, Mehen im lặng.

Tôi cứ ngỡ đó là câu trả lời anh ta mong muốn, nhưng sự im lặng kéo dài hơn dự tính, tôi khẽ lắc đầu.

“…Em nói gì sai sao?”

“Không, người không làm gì sai cả.”

Phủ nhận rất nhanh. Thế nhưng biểu cảm của anh vẫn vô cùng phức tạp.

“Cái đó…”

Mehen nhìn tôi, dường như không biết nên nói gì.

Sau một hồi do dự thật lâu.

“…Được rồi, tiểu thư.”

Cuối cùng anh chỉ nói:

“Vậy người nghỉ ngơi đi.”

“Vâng.”

Mehen lắc đầu rồi rời khỏi phòng.

Tôi mệt mỏi ngã xuống giường.

 


Rời khỏi phòng Arellin, Mehen khẽ day trán.

Có gì đó không đúng, một cảm giác không thể gọi tên. Anh đã cố tình lờ đi, nhưng nó cứ vướng víu khó chịu như một cái gai mắc nghẹn ở cổ họng. 

“Ha…”

Đã ba tháng rồi anh mới gặp lại Arellin, và khối lượng công việc của anh thì nhiều không xuể.

Đó là vấn đề sao?

Hay thật sự cô bé đã thay đổi điều gì đó?

Lẽ ra lúc trước Mehen sẽ không bận tâm đến những chuyện như thế, nhưng giờ hắn không thể không chú ý. 

“Mehen?”

“Dylan.”

Sau một hồi suy nghĩ, Mehen quyết định gọi đội chăm sóc tới.

“Bảo mọi người tập hợp lại đi.”

 


Đó là chuyện của sáu năm trước.

Sau nhiều tuần bặt vô âm tín, Đại công tước Halbern bất ngờ quay trở về với một đứa trẻ sơ sinh trong tay.

“Đứa bé này là ai vậy ?”

Đại công tước thản nhiên giao đứa bé cho anh ta.

“Con gái ta. Nuôi dạy cho tốt.”

“…Sao cơ?”

Sau đó ngài lập tức tiến cung rồi lên đường đến tiền tuyến phương Bắc.

Để lại Mehen — khi ấy mới mười chín tuổi, dù là thiên tài hiếm có nhưng hoàn toàn mù tịt về chuyện nuôi trẻ — chết lặng tại chỗ.

“Rốt cuộc ngài muốn tôi phải làm gì đây, công tước đại nhân điên thật rồi…”

Bức thư đầy oán niệm ngài Halbern gửi đi chỉ nhận lại một câu ngắn ngủi:

“Con bé tên Arellin. Chăm sóc nó cho tốt vào

Kèm thêm một câu duy nhất:

“Ta tin tưởng cậu.”

Đối diện với vị chủ nhân mặt dày vô sỉ đó, anh ấy còn biết làm gì được nữa?

Gạt bỏ sang một bên cái khao khát chửi rủa bản thân vì đã chọn nhầm chủ, Mehen đành chấp nhận hiện thực.

Anh mắc kẹt rồi.

Dù có là thiên tài thì anh cũng chỉ giỏi quản lý và kinh doanh.

Vì vậy cuối cùng anh quyết định giao việc cho chuyên gia. Những người xứng đáng với số tiền mà vị gia chủ bỏ ra. 

Một đội chăm sóc tinh nhuệ gồm những quản gia và hầu gái xuất sắc tốt nghiệp từ Học viện Quốc tế Quản gia và Hầu gái Ernst. Đội ngũ chăm sóc chuyên biệt dành riêng cho Arellin.

Được biết đến với cái tên Đội chăm sóc.

Họ là chuyên gia. Ít nhất là trên lý thuyết là vậy.

“Ra vậy.”

“Kỳ lạ thật đấy.”

“Dạo này tiểu thư cứ như mất hết sức sống vậy… hay phải nói là sự thông minh trong ánh mắt người không còn nữa.”

Trưởng hầu gái Lena buồn rầu nói.

“Suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng.”

“Nhưng vẫn ăn uống đầy đủ.”

Quản gia trưởng Ern xen vào.

“Tiểu thư cũng ít cười hơn hẳn, hồi trước người vẫn hay bật cười khi tôi làm trò mà... ”

“Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Rõ ràng là có vấn đề rồi còn gì.”

Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao, chỉ có Mehen ngồi ở vị trí chủ tọa là lặng lẽ gõ tay xuống mặt bàn.

“Còn tình trạng sức khỏe thì sao?”

Người trả lời ngay lập tức là Uni — hầu gái phụ trách chăm sóc sức khỏe.

“Vài ngày trước tiểu thư đã kiểm tra toàn diện rồi ạ.”

“Bác sĩ nói sao?”

“Không phát hiện gì bất thường. Cơ thể tiểu thư vốn dĩ quá yếu nên rất khó xác định nguyên nhân.”

Tất cả đều rơi vào im lặng.

Ngay cả gia tộc Halbern quyền thế cũng không thể chữa khỏi cơ thể ốm yếu của Arellin.

“Đây là lần đầu tiên tiểu thư tự nhốt mình trong phòng như vậy.”

“Trước kia lúc nào cũng muốn ra ngoài chơi cơ mà…”

“Độ tuổi này đáng lẽ phải chạy nhảy khắp nơi mới đúng.”

Hoàn toàn trái ngược.

“Trước tiên phải tìm cách kéo tiểu thư ra khỏi phòng đã…”

“Có lý do nào phù hợp không nhỉ…”

Khoảnh khắc mọi người bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ—

“A! Nhắc mới nhớ, chẳng phải ngày mai là ngày đó sao?!”

Một tia hy vọng lóe lên.

 


Hôm nay chính là ngày đó.

Ngày tôi gặp nam chính.

Không… nói đúng hơn là buổi giao lưu dành cho hoàng thái tử, con cháu các quý tộc lớn cùng những mầm non thiên tài của đế quốc.

Dù sao thì hiện tại đây vẫn là ngày tôi sẽ gặp nam chính.

“Chào mừng tiểu thư Halbern. Cảm ơn người đã đến. Các bạn nhỏ đang chờ người bên trong. Để tôi dẫn đường nhé.”

“Chúc người vui vẻ.”

Tôi được quản gia Ern hộ tống tiến vào cung điện của hoàng thái tử.

Đây là một thế giới vận hành dựa trên công nghệ ma thuật kỹ thuật cao. 

Nếu so với Trái Đất thì có lẽ đang ở giai đoạn cận đại.

Bởi vậy, Hoàng Đô — nơi tập trung toàn bộ tài lực và công nghệ — xa hoa đến mức khiến người ta hoa mắt.

Và đỉnh cao của sự phồn vinh ấy chính là hoàng cung.

“Cảm giác như khách du lịch tới thăm nước láng giềng vậy…”

Đúng là sức mạnh của đồng tiền.

Tôi nhìn những công trình vừa tráng lệ vừa tinh xảo mà không khỏi cảm thán.

Đúng là một bữa tiệc mãn nhãn thật sự.

“Nếu sống ở thế giới này, biết đâu kinh doanh cũng đáng thử đấy chứ?”

À mà thôi. Dù gì tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa.

Ngay cả khi đang nghĩ như vậy, chỉ mới đi một đoạn ngắn mà tôi đã thở không ra hơi rồi.

…Đúng là cái cơ thể rác rưởi mà.

Mới đi bộ một chút thôi mà đã thành thế này rồi.

“Tiểu thư?”

“Tôi không sao.”

May mắn hay bất hạnh thì cả hai kiếp tôi đều đã quá quen với đau đớn rồi.

“Đến rồi ạ.”

Bên trong phòng khách đã có rất nhiều đứa trẻ tụ tập.

Khi tôi bước qua cánh cửa do cung nữ mở ra, vài người chỉ liếc nhìn rồi chào lấy lệ. Không ai thật sự hứng thú với tôi cả.

Ừm, quen thuộc thật đấy.

Lẽ ra tôi phải thấy tủi thân hay khó chịu vì bị cô lập mới đúng. Thế nhưng ngược lại, tôi còn thấy thoải mái hơn.

Tôi thích ở một mình.

Ít nhất cũng không cần gượng cười xã giao với đám trẻ sáu tuổi.

Tôi thu mình ngồi vào một chỗ trong góc rồi âm thầm quan sát xung quanh.

“Đây chính là tương lai của Albrecht.”

Những “người bạn nhỏ của hoàng thái tử” được chính hoàng hậu Ageni lựa chọn.

Con cháu của ngũ đại công tước.

Youngsik, thiếu gia sau này sẽ trở thành hiệp sĩ hộ vệ thân cận của nam chính.

Cảm giác cứ như đang nhìn thấy người nổi tiếng vậy.

Những nhân vật vốn chỉ tồn tại trong tiểu thuyết giờ lại đang ở ngay trước mắt tôi.

“Người kia sau này sẽ thành một gã phong lưu khét tiếng khiến phụ nữ khắp Albrecht phải rơi lệ, còn cô bé kia sẽ là một kiếm sư điên rồ tiếng tăm lừng lẫy sao?”

Cảm giác khi biết trước tương lai của một ai đó thật kỳ lạ.

Dù trong tương lai đó không hề có tôi.

‘Đáng tiếc là không thể tận mắt xem mấy màn tình tay ba chấn động cả đế quốc.’

Trong lúc tôi còn đang nghĩ vẩn vơ, ngoài cửa đột nhiên trở nên náo động.

“Pession!”

“Thái tử điện hạ kìa!”

Đến rồi.

Chỉ trong nháy mắt, tất cả bọn trẻ đều ùa về phía cửa với vẻ mặt đầy phấn khích.

“Chào mọi người!”

Giữa bầu không khí ồn ào ấy, nhân vật chính của hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện.

“…Ồ.”

Tôi không khỏi sững người cảm thán.

Đó thật sự là nhan sắc của một đứa trẻ bảy tuổi sao?

—-------------------------

Truyện được việt hoá bởi nhóm Thỏ Ham Ngủ và chỉ up ở những web sau:

୨୧﹒Link đọc ở web “Thỏ Ham Ngủ” :✧ —thohamngu.xyz

 ୨୧﹒Link đọc ở web “Loppytoon” :✧ —loppytoon.com

୨୧﹒Link đọc ở web “Kamicomic” : ✧ —kamicomic.com

Các nơi khác đều là reup bản dịch! Mong độc giả đọc đúng web để ủng hộ nhóm dịch có động lực ra chap ạ. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều ૮ ྀིᴗ͈ . ᴗ͈ ྀིა

—-------------------------

 

 

Truyện tranh:

[NOVEL] Nam Chính Bệnh Hoạn Ám Ảnh Với Sức Khỏe Của Tôi - Chap 2

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới