[NOVEL] Nam Chính Bệnh Hoạn Ám Ảnh Với Sức Khỏe Của Tôi - Chap 3

Đăng lúc 05:33 02/06/2026
1.5K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

♡  NAM CHÍNH BỆNH HOẠN ÁM ẢNH VỚI SỨC KHỎE CỦA TÔI ♡
✧ CHƯƠNG : 3

—--------------------------

Truyện được việt hoá bởi nhóm Thỏ Ham Ngủ và chỉ up ở những web sau:

୨୧﹒Link đọc ở web “Thỏ Ham Ngủ” :✧ —thohamngu.xyz

 ୨୧﹒Link đọc ở web “Loppytoon” :✧ —loppytoon.com

୨୧﹒Link đọc ở web “Kamicomic” : ✧ —kamicomic.com

Các nơi khác đều là reup bản dịch! Mong độc giả đọc đúng web để ủng hộ nhóm dịch có động lực ra chap ạ. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều ૮ ྀིᴗ͈ . ᴗ͈ ྀིა

—------------------------------

Đẹp đến lóa mắt luôn rồi.

Dù đây là một cách nói khoa trương thường thấy, nhưng cả cuộc đời tôi chưa từng thật sự hiểu nó nghĩa là gì.

Cho đến khoảnh khắc này.

“Chào mọi người!”

…Thần tượng à?

Tôi thầm nghĩ, nhưng rồi chợt nhận ra thế giới quan của nơi này khác biệt và tự trấn tĩnh lại. 

“Lâu rồi không gặp! Mọi người vẫn khỏe chứ?”

Dù sao đây cũng là nam chính của một cuốn tiểu thuyết lãng mạn kỳ ảo cơ mà.

Bước vào phòng, sự hiện diện của cậu ta như khẳng định điều đó.

“…Không cùng đẳng cấp.”

Cho tới giờ, tôi cũng đã gặp không ít đứa trẻ có cái mã đẹp trai, chẳng ai có thể xem là “nhân vật nền”.

Thế nhưng Pession lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Một cụm từ bất chợt hiện lên trong đầu tôi.

‘Vị đế vương tuấn tú, điềm tĩnh. Và đầy khí chất.

“Thần vẫn khỏe, thưa điện hạ.”

“Còn ngài thì sao ạ?”

Căn phòng ngay lập tức ngập tràn sự hiện diện của Thái tử Pession Allerman. 

Tựa như một vật thể thuộc về thế giới khác, tỏa ra một vầng hào quang rực rỡ.

“Được rồi, chúng ta đi ăn trưa thôi nào!”

“Bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi, thưa các vị tiểu thư và thiếu gia.”

“Hôm nay ta đã dặn đầu bếp làm thật nhiều món ngon, mọi người cứ mong chờ nhé!”

“Woa—!”

Đám trẻ reo hò rồi háo hức ùa ra khỏi phòng.

Giờ thì chỉ còn lại một mình tôi.

“Chẳng ai thật sự quan tâm đến mình nhỉ.”

Tôi biết mà.

Khẽ thở dài, tôi đứng dậy thì một nữ hầu vừa muộn màng phát hiện ra sự tồn tại của tôi, giật mình tiến lại.

“…?”

“Để tôi dẫn đường cho tiểu thư.”

“…Phiền cô rồi.”

Hoàng cung rộng thế này, tôi không biết thì cũng đành chịu thôi.

Bước đi trong hành lang yên tĩnh không còn tiếng trẻ con ríu rít, tôi vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đã biết từ trước nên không bị tổn thương, nhưng bị bỏ lại phía sau thế này vẫn chẳng dễ chịu chút nào.

‘Mình đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng mà…’

Độc nữ duy nhất của công tước Halbern.

Nghe thì có vẻ là một tiểu thư cao quý được nâng niu hết mực. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

‘Thế giới này là tiểu thuyết.’

Một thế giới nơi nhân vật chính đã được định sẵn.

Dù thân phận có cao quý đến đâu, vai trò của tôi vẫn chỉ là một nhân vật phụ.

Nói cách khác, chỉ là một kẻ làm nền.

“Nhân vật phụ…”

Thật ra cũng không tệ lắm, một người chẳng ai để ý đến vì đã từng bay quá cao rồi rơi xuống. Ngược lại còn thấy thoải mái nữa là.

Khi cả đời cố gắng để có được những thứ vốn chẳng thuộc về mình, để rồi cuối cùng chỉ còn lại thất vọng và tuyệt vọng, con người ta sẽ dần trở nên như thế.

Tôi không muốn nổi bật nữa, cũng không muốn trở thành đặc biệt.

Nhưng mà…

“Dù vậy thì thế này cũng quá đáng thật đấy.”

Cuộc sống này của tôi, dù chỉ là một vai quần chúng mờ nhạt, cũng thật kỳ lạ. 

“Rốt cuộc mình đã mong chờ điều gì chứ?”

Khi nhận ra bản thân tái sinh, tôi chỉ mong đợi một điều duy nhất. 

Gia đình.

Một gia đình đúng nghĩa.

Một nơi yêu thương tôi hơn bất kỳ ai khác.

Tôi đã từng mơ rằng mình có thể có được một gia đình không đòi hỏi điều gì ở tôi, chỉ đơn giản yêu thương chính con người tôi mà thôi.

Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một đống hỗn độn.

Thật bất công.

Tôi còn không biết mẹ mình là ai, nói gì đến yêu thương bà ấy chứ. Cha cũng chưa từng gặp.

Mà điều tệ nhất là tôi còn bị cả gia tộc ghét bỏ.

Tại sao ư? Bởi vì tôi chính là vết nhơ duy nhất trong cuộc đời hoàn hảo của Đại công tước Halbern.

Nhưng đâu phải tôi muốn được sinh ra như thế đâu!

“Thật sự đấy.”

Tôi chẳng thể có được bất cứ thứ gì mình thực sự muốn. Nếu đến cả tái sinh cũng không thay đổi nổi điều đó, chẳng phải vô vọng rồi sao?

Tôi mệt rồi. Mệt vì phải cố gắng, gượng ép. Mệt với tất cả mọi thứ.

Tôi chẳng muốn làm gì nữa.

“Mặc kệ vậy. Cứ sống tạm đi.”

Và đó trở thành mục tiêu sống mới của tôi. 

 


Giờ ăn vốn là khoảng thời gian vui vẻ nhất.

…Ngoại trừ với tôi.

Đám trẻ thậm chí còn chẳng để tâm chuyện tôi vào muộn và ngồi xuống khi cuộc trò chuyện đang náo nhiệt nhất.

Cảm giác như tôi bị cô lập vậy.

Sau khi ăn no, lũ trẻ bắt đầu bàn xem nên làm gì tiếp theo.

“Hôm nay làm gì đây?”

“Ra ngoài chơi đi!”

“Hay chạy bộ thì sao?”

Chạy á?

“Hay chơi trò lần trước ấy! Ném bóng!”

“Được đó!”

“Trò đó vui lắm!”

Cả đám lập tức hào hứng bàn tán.

Càng nhìn, sắc mặt tôi càng tối sầm.

…Không ai định để ý tới tôi sao?

À mà thôi. Dù gì bọn họ chắc còn chẳng nhớ tôi có tồn tại nữa là.

Arellin trong nguyên tác, và cả tôi của trước kia, từng rất cố gắng để không bị tách khỏi nhóm này.

Dù cơ thể yếu ớt, tôi vẫn cố ra ngoài chơi cùng họ rồi ngất xỉu suốt một tuần. Tôi đã cố tỏ ra thân thiện, cố hòa hợp với tất cả mọi người.

Tôi đã ở lì trong phòng suốt khoảng thời gian dài. Cũng cô đơn chứ.

“….”

Vì vậy, Arellin, hay chính là tôi, từng thấy khoảng thời gian ở cùng những đứa trẻ đồng trang lứa thật quý giá và thú vị biết bao. 

Tôi sẽ là người đầu tiên xoa dịu bầu không khí khi nó trở nên căng thẳng, sẽ can thiệp nếu có xô xát xảy ra, và đảm bảo tất cả bọn trẻ đều có đồ ăn vặt và đủ thứ khác. 

"Ồ." 

Tôi ghét điều đó. Khóe môi tôi nhếch lên đầy khó chịu.

Phải bám víu và theo dõi thái độ của người khác trong khi chẳng ai quan tâm đến mình, nếm trải nhiêu đó là quá đủ rồi.

“Đi thôi!”

“Ai tới trước sẽ được giấu bóng hôm nay đó~”

“Được luôn!”

Một lần nữa, đám trẻ lại chạy ùa đi.

Tôi thở dài,  cúi nhìn phần cơm gần như chưa động tới của mình.

Ngay lúc đó—

Một hầu nữ trong hoàng cung, có lẽ vì để ý thấy tôi chẳng thể hòa nhập, dịu dàng hỏi:

“Tiểu thư không đi cùng sao?”

“…Tôi đi ngay đây.”

Tôi đứng dậy mỉm cười, nữ hầu kia định dẫn đường, nhưng tôi lắc đầu.

“Tôi tự đi được.”

Ánh mắt lo lắng hướng về phía tôi.

Kiểu lịch sự mang tính nghi thức ấy khiến tôi khó chịu.

Chắc hẳn cô ấy cũng đang thương hại tôi thôi.

Tôi cố tình làm ngơ ánh mắt ấy rồi bước về hướng đám trẻ vừa rời đi.

Cung điện của hoàng thái tử vô cùng rộng lớn.

Tôi đi về phía khu vườn hoa và sân chơi nơi bọn trẻ thường tụ tập, rồi dừng chân đến khi chắc chắn đã khuất khỏi tầm mắt của nữ hầu kia.

“Không đi theo nữa rồi.”

Ánh mắt tôi lướt về phía những lùm cây, một lối đi khác được cắt tỉa cẩn thận. 

“Đến lúc giết thời gian rồi.”

 


Một tháng trôi qua.

Thứ tư, thứ sáu. Những buổi tụ họp định kỳ tại hoàng cung vẫn tiếp tục như cũ.

Nếu có gì thay đổi thì chính là thái độ của tôi với đám trẻ kia.

Tôi công khai quan sát họ.

Dù sao họ cũng đối xử với tôi như không khí mà.

“Nhìn này, điện hạ tặng mình món quà này đó!”

“Thật sao? Tớ cũng được tặng cái này tuần trước.”

“Cái gì?! Khi nào vậy?!”

Đúng như dự đoán. Độ nổi tiếng của nam chính quả thật khủng khiếp. Cô bé nào cũng muốn kết hôn với nam chính.

Có lẽ vì thế nên giờ tôi mới nhận ra sự ganh đua nho nhỏ giữa các bé gái… Dễ thương thật.

“Nghe nói Cade đã cảm nhận được Aura rồi đó.”

“Ghê thật. Dù chậm hơn cậu nhưng đúng là thiên tài mà.”

“Có gì to tát đâu chứ?”

“Hả? Ý cậu là cậu cũng cảm nhận được Aura rồi à?”

“À, cũng không hẳn, nhưng mà…”

“Chú mình bảo với tốc độ này thì trước tuổi trưởng thành cậu có thể trở thành Kiếm sư đấy!”

“Vậy mình phải cố hơn nữa rồi.”

“Tớ nữa!”

Nhìn đám trẻ non nớt vô tư chơi đùa cùng nhau khiến tôi thấy thật đáng yêu.

Có lẽ vì tất cả đều xuất thân quý tộc nên ngay cả lúc cãi nhau cũng chẳng thể che giấu khí chất riêng.

Dù sao, dưới mắt một người từng bước tới ngưỡng trưởng thành như tôi, tất cả vẫn chỉ là những đứa trẻ đáng yêu.

Dĩ nhiên tôi không thể thật sự hòa nhập với họ như bạn đồng trang lứa dù có tái sinh đi nữa.

‘Yên bình thật.’

Kiếp trước tôi luôn bận học hành nên chưa từng có khoảng thời gian thế này.

Chỉ đơn giản ngồi nhìn người khác và thư giãn thôi mà cũng giống như đang đi nghỉ dưỡng vậy.

‘Nữ chính xuất hiện khi nào nhỉ…’

Chloe.

Nữ chính của cuốn tiểu thuyết chiếm hữu bạn gái này.

Dù mang dòng máu Hàn Quốc, cô ấy lại sở hữu tài năng ma pháp chói lọi đến mức kinh người.

Một thần đồng nhỏ tuổi được hoàng hậu Ageni để mắt đến và mang vào hoàng cung.

“Đó là một câu chuyện vừa ngây thơ vừa đáng yêu.”

Trong ký ức của tôi, nguyên tác không quá phức tạp, chỉ toàn những mối tình tay ba điên rồ thôi.

“Ừm, chính là nó.”

Tôi đã tự nhủ mình nhất định sẽ trở thành người đầu tiên thưởng thức vở kịch lãng mạn đầy cẩu huyết của họ. 

Đây chẳng phải cảm giác ngồi hàng đầu xem tiểu thuyết lãng mạn kỳ ảo sống động ngay ngoài đời thực sao?

Dù là ở góc khuất phía sau thì vẫn tuyệt mà. Người chiến thắng cuối cùng chính là tôi.

“Hôm nay chơi gì đây?”

“Chơi trò lần trước đi!”

“Chơi bóng nhé!”

“Chơi hiệp sĩ đi!”

Nghe tiếng bọn trẻ ríu rít đầy năng lượng, tôi chỉ nhún vai.

Khi bọn họ bắt đầu chơi đùa, tôi sẽ lặng lẽ trốn tới nơi chẳng ai nhìn thấy rồi chờ thời gian trôi qua.

Thật tốt khi không cần phải cố tìm kiếm ai cả. 

Hôm nay tôi ngồi yên ở chỗ bí mật của mình dưới gốc cây lớn, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Tự nguyện ở một mình mang lại một cảm giác rất khác so với việc phải thui thủi một mình vì bị cô lập. 

Một cảm giác tự do, nhưng cũng cô độc. 

Đôi khi việc trốn tránh mọi người cũng có chút tủi thân, nhưng vẫn tốt hơn gấp trăm lần so với việc gồng mình để cố hòa nhập. 

Dễ chịu hơn nhiều so với việc phải hao tâm tổn trí để khiến người khác thích mình. 

Thật tuyệt khi chỉ việc ở một mình và để thời gian nhẹ nhàng trôi. 

Cảm giác như mọi muộn phiền trong tâm trí đều tan biến, và bản thân dường như đã hòa làm một với thiên nhiên này vậy.

Ở phủ công tước, tôi hiếm khi có thời gian yên tĩnh thế này.

‘Đợi tới giờ ăn nhẹ là màn chơi đầu tiên kết thúc, lúc đó mình có thể lẻn về rồi.’

Tôi ngồi dưới gốc cây, chậm rãi quan sát xung quanh.

Nếu may mắn, đôi lúc tôi sẽ bắt gặp bé mèo trắng sống trong hoàng cung.

Mới chỉ thấy hai lần thôi nhưng nó đáng yêu đến mức tôi đã yêu nó từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Mỗi lần nhìn thấy nó, tâm trạng tôi sẽ vui cả ngày.

Không biết nó là mèo của ai vậy nhỉ?

Của hoàng hậu? Hay của bệ hạ?

Điều kỳ lạ ở đây là hoàng hậu không được gọi là vương phi mà là Quốc mẫu.

Ngai vàng của đế quốc cũng được truyền lại thông qua một cuộc tranh giành quyền thừa kế khốc liệt, và Thái tử Pession chỉ mới bảy tuổi khi năng lực của cậu ta được công nhận, giúp củng cố vững chắc vị trí Thái tử của mình. 

Xét trên nhiều phương diện, cậu ta đúng là quái vật thật sự.

Trong lúc đang ôm túi bánh dành cho mèo, lén tránh ánh mắt nữ hầu để dụ con mèo trắng xuất hiện—

Sột soạt.

Tiếng động phát ra từ bụi cây khiến tôi lập tức ngẩng đầu đầy mong đợi.

“Mèo kìa!”

Và rồi…!

“…Hả?”

Tôi chạm mắt với hoàng thái tử.

“…!”

“…!”

Một khoảng im lặng chết chóc bao trùm.

Tôi hoảng loạn.

…Tại sao hoàng thái tử lại ở đây chứ?!

—--------------------------

Truyện được việt hoá bởi nhóm Thỏ Ham Ngủ và chỉ up ở những web sau:

୨୧﹒Link đọc ở web “Thỏ Ham Ngủ” :✧ —thohamngu.xyz

 ୨୧﹒Link đọc ở web “Loppytoon” :✧ —loppytoon.com

୨୧﹒Link đọc ở web “Kamicomic” : ✧ —kamicomic.com

Các nơi khác đều là reup bản dịch! Mong độc giả đọc đúng web để ủng hộ nhóm dịch có động lực ra chap ạ. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều ૮ ྀིᴗ͈ . ᴗ͈ ྀིა

—------------------------------


 

Truyện tranh:

[NOVEL] Nam Chính Bệnh Hoạn Ám Ảnh Với Sức Khỏe Của Tôi - Chap 3

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới