Người tôi không muốn gặp nhất cuối cùng vẫn đụng mặt rồi.
Tôi hoàn toàn chết lặng.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cả người tôi đông cứng tại chỗ, đến cả thời gian để chạy trốn hay chào hỏi cũng không có. Phía hoàng thái tử hình như cũng chẳng khác gì.
“Ơ…?”
Không giống tôi lập tức nhận ra cậu ta, Pession lại mang vẻ mặt bối rối.
Cậu ta khẽ gãi má như đang cố nhớ xem tôi là ai, còn tôi thì điên cuồng suy nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể tự nhiên mà rời khỏi đây.
‘Giờ này chắc vẫn chưa tới giờ ăn nhẹ nhỉ.’
Trông bộ dạng cậu ta giống như vừa chạy nhảy đến khát khô cả cổ nên mới mò tới khu vực này.
…Làm ơn cứ thế quay lưng bỏ đi được không.
Ngay lúc tôi tha thiết cầu nguyện, một giọng nói vang lên phá tan hy vọng ấy của tôi.
“Em làm gì ở đây vậy?”
“À…”
Tôi đâu thể nói toẹt là mình đang trốn ở đây để giết thời gian được.
Tôi lắp bắp mãi không trả lời nổi, chỉ biết chớp mắt nhìn cậu.
Pession nghiêng đầu.
“Em là bạn của anh à?”
“Ừm… thì…”
“Vậy sao không đi chơi cùng mọi người thế?”
…Không nhìn ra à? Tôi bị cô lập đó trời.
Nhưng dù sao người hỏi cũng là hoàng thái tử, tôi không thể làm ngơ nên đành miễn cưỡng đáp lại.
May mà tôi có một cái cớ vô cùng hoàn hảo.
“Vì em yếu quá nên không chơi được.”
“…Hả?”
“Chỉ cần chạy một chút thôi là em sẽ ngất.”
“…Thật á?”
Pession nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Rõ ràng là không tin đây mà.
Tôi cũng vậy.
Tại sao Thái tử lại đột nhiên quan tâm đến tôi cơ chứ?
Quan trọng hơn…
Tại sao hoàng thái tử đột nhiên hứng thú với tôi vậy?
Cảm giác áp lực này hệt như việc chủ tịch tập đoàn tự dưng để mắt tới một nhân viên quèn mới vào nghề vậy.
Tôi chỉ mong cậu ta tin thật rồi đi luôn cho rảnh nợ.
Thế nhưng—
“Em thật sự sẽ ngất sao?”
“Gì chứ?”
Pession nhìn tôi đầy khó tin.
“Người thật mà chỉ chạy thôi đã ngất á? Em không nói dối đấy chứ?”
Bất ngờ thay, cơ thể phế vật đó thật sự là của tôi đấy.
Tôi bình thản gật đầu, khiến biểu cảm của cậu ta trở nên kỳ lạ.
“Làm thử đi.”
“…?”
Tôi vừa nghe thấy cái gì vậy?
“Chạy thử đi!”
…Cậu ta định giết tôi à?
“Em bảo mình không nói dối mà.”
“Đúng là em không—”
Ánh mắt nguy hiểm.
Đôi mắt đỏ rực đầy tò mò kia khiến tôi bất giác nhớ tới câu nói tò mò hại chết người ta. Nhưng tôi chưa từng nghĩ người đó lại chính là mình.
“Thật sự sẽ ngất đấy.”
Tôi chẳng muốn chạy chút nào, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Đối phương là hoàng thái tử mà.
Tôi cạn lời rồi.
“…Ha.”
Tôi sẽ không bao giờ quên mối hận này, cũng không bao giờ quên đôi mắt lấp lánh đầy tọc mạch kia đâu.
Nếu đã phải làm thì làm nhanh cho xong chuyện vậy.
Quả là một ngày đẹp trời để ngất xỉu.
Tôi đứng dậy, chiếc váy đáng yêu do các hầu gái chuẩn bị cho đã nhăn nhúm cả rồi. Mà tôi cũng chẳng buồn để ý.
Pession chăm chú nhìn tôi.
Và rồi tôi bắt đầu chạy.
‘A, cái cơ thể rác rưởi này…’
Chỉ mới chạy được một đoạn ngắn mà đầu óc tôi đã quay cuồng cả lên. Cảm giác chóng mặt khiến tôi dừng lại.
Cơ thể bủn rủn, rã rời.
Giai đoạn này là sắp ngất rồi này.
‘Đồ cơ thể vô dụng…’
Khi thị giác dần tối đi, tôi thấy có người hốt hoảng lao về phía mình.
Cả Pession cũng mở to mắt đầy hoảng loạn.
Và thế là tôi ngất lịm đi.
Pession Allermann.
Con trai của hoàng đế Edward và hoàng hậu Ageni, người thừa kế của đế quốc Albrecht vĩ đại.
Một thiên tài hiếm có đã cảm nhận được Kiếm khí từ khi mới lên bảy, cậu chính là người kế vị ngai vàng hoàn hảo nhất, xuất chúng trong mọi lĩnh vực học tập, bao gồm cả Đế vương học.
Một người hoàn mỹ đến mức tưởng chừng không gì có thể lay chuyển được. Ấy thế mà hôm nay, vị hoàng thái tử hoàn mỹ ấy lại gặp một chuyện khiến cậu vô cùng hoang mang.
“Rốt cuộc là sao vậy chứ?”
Hiện tại, Pession đang cực kỳ hoảng loạn. Tất cả đều bắt nguồn từ chuyện xảy ra vào buổi chiều.
Hôm nay tâm trạng cậu vốn rất tốt.
Bởi đây là ngày duy nhất trong tuần những người bạn của cậu tụ họp đầy đủ.
“Có trò mới để chơi rồi!”
Như thường lệ, cậu đang vui vẻ chơi trò hiệp sĩ cùng đám trẻ.
“Graham, ta muốn uống nước— …Ơ?”
Người hầu thân cận thường luôn đi theo bên cạnh lại không thấy đâu.
Chắc hẳn anh ta sẽ quay lại sớm thôi, nhưng vì quá khát nước nên Pession quyết định tự mình vào trong cung lấy.
“Ta đi uống nước, mọi người cứ chơi trước đi!”
“Vâng, thưa điện hạ!”
Bỏ lại cặp song sinh phía sau, Pession nhanh chóng chạy theo đường tắt.
‘Nếu bị phát hiện chắc sẽ bị mắng cho xem.’
Các giáo viên luôn dặn cậu phải đi đúng đường, không được chạy lung tung. Nhưng giờ chẳng có người lớn nào ở đây cả, thế là Pession vui vẻ lao xuyên qua bụi cây.
“Hửm? Ai ở đó?”
Giữa lúc bước qua bụi rậm, cậu bỗng chạm mắt với ai đó.
“…!”
Đó là một bé gái. Mái tóc bạch kim mềm mại được buộc bằng chiếc ruy băng đỏ đáng yêu. Đôi mắt hồng nhạt tựa cánh hoa anh đào.
“Ai vậy nhỉ?”
Pession thoáng bối rối.
Tình huống chạm mặt thế này đã đủ ngượng rồi, vậy mà cậu còn không nhớ nổi tên đối phương.
‘Mặt thì mình nhận ra… nhưng sao không nhớ ra tên vậy nhỉ?’
Trong đầu cậu vang lên lời dặn của hoàng hậu rằng phải luôn dịu dàng với tất cả mọi người.
Chắc chắn đây là một trong những đứa trẻ thường đến chơi cùng mà chỉ là cậu không nhớ tên thôi.
Pession tò mò.
Vì sao cô bé lại ở đây một mình chứ?
“Em làm gì ở đây vậy?”
“À…”
Đối phương mím môi, tránh ánh mắt cậu, trông có vẻ rất ngại ngùng.
‘Chắc vì mình là hoàng thái tử.’
May thay, Pession là một đứa trẻ vô cùng có tự giác về thân phận của mình. Vậy nên cậu lập tức dành cho cô bé kia sự quan tâm mà cô còn chẳng mong muốn.
Và rồi cuộc đối thoại tiếp diễn.
“Thật á?”
Pession hoàn toàn không tin nổi chuyện một người có thể ngất chỉ vì chạy.
Nghe vô lý quá mức.
Ai đời lại có người chạy vài bước là ngất chứ? Đó còn là con người sao?
“Người thật mà chạy thôi đã ngất á? Em không nói dối đấy chứ?”
Cô bé kia lại nghiêm túc nói mình sẽ ngất xỉu thật. Trông cũng không giống nói dối. Nhưng Pession vẫn không thể tin được.
Dù sao thì cơ thể của cậu vô cùng khỏe mạnh. Cùng đó là danh xưng thiên tài kiếm thuật được công nhận.
Chạy năm mươi vòng quanh thao trường cũng chẳng hề hấn gì. Chưa kể những người xung quanh cậu cũng đều khỏe mạnh như thế.
Ngay cả con ngựa yếu nhất của hoàng hậu còn chẳng ngất chỉ vì chạy vài bước.
Bởi vậy lời cô bé nói thật sự quá khó tin. Nhưng cậu tò mò quá.
Cậu muốn tận mắt kiểm chứng. Mà hoàn toàn không nhận ra việc đó nguy hiểm đến mức nào.
“Chạy thử đi!”
Đương nhiên cô bé tỏ vẻ không muốn. Pession thầm nghĩ chắc chắn cô đang nói quá lên thôi.
Dù trông cô bé chẳng giống kiểu người nói dối…
‘Không thể nào có người như vậy tồn tại được. Cứ nói quá lên thôi.’
“Thật sự sẽ ngất đấy.”
Cô bé lẩm bẩm đầy bất mãn, nhưng rồi cũng bắt đầu chạy, và rồi…
“…Hả?”
Cô bé thật sự đã ngã xuống.
“…Không thể nào.”
Một thế giới mới mở ra trước mắt Pession.
Rầm!
Hoàng thái tử Pession, năm 7 tuổi, đã phải đối mặt với một sự thật khó tin vô cùng.
Thì ra trên đời này thật sự tồn tại người chỉ cần chạy thôi cũng có thể ngất xỉu.
Pession vội vàng lao tới đỡ lấy Arellin trước khi cô bé ngã xuống đất.
Lúc cậu còn đang ngơ ngác, người hầu đã phát hiện ra tình huống và lập tức báo tin tới phủ công tước Halbern.
Arellin được đưa về dinh thự sớm hơn dự định. Thậm chí cả ngự y cũng theo tới.
Mọi chuyện đều được xử lý ổn thỏa, nhưng không hiểu vì sao chuyện hôm đó cứ khiến Pession bận tâm.
“Rion.”
“Dạ?”
Nhân lúc nghỉ giữa giờ học, Pession tới tìm em trai mình.
Therion, năm tuổi. Một đứa trẻ yếu ớt ngay cả theo tiêu chuẩn của Pession.
Thậm chí còn yếu hơn cả hoàng hậu.
Vậy nên.
“Rion. Chạy đi.”
“Sao ạ?”
Therion nghiêng đầu khó hiểu trước câu nói đột ngột ấy.
“Chạy á?”
“Ừ, cứ chạy thử đi.”
“Anh sao thế?”
“Anh chỉ tò mò thôi. Mau chạy đi.”
Therion đành miễn cưỡng làm theo.
Trong lúc cậu bé chạy, Pession lập tức hỏi dồn.
“Em thấy sao? Có chóng mặt không? Có muốn ngất không?”
“Không ạ, chỉ hơi mệt thôi.”
Pession nhìn em trai đang thở dốc.
“Thật không? Em không cảm giác như sắp ngất à?”
“Không hề. Rốt cuộc anh bị sao vậy?”
Hôm nay anh trai cậu thật kỳ lạ.
Hôm nay anh hai lạ lắm. Khi Therion phóng cho cậu ánh mắt khó hiểu, Pession liền vỗ tay đánh đét một cái như thể chỉ đợi có thế.
“Đúng rồi! Em đâu có chóng mặt! Anh quả nhiên không có kỳ lạ mà!”
“Anh mất trí rồi à?”
Pession lúc này quá bận tâm đến những suy nghĩ riêng nên hoàn toàn bỏ ngoài tai sự lo ngại chân thành của Therion dành cho trạng thái tinh thần của mình.
Cậu quay sang hỏi cung nữ, thị nữ và cả Graham — người luôn ở bên cạnh.
"Rốt cuộc tại sao Điện hạ lại làm ra chuyện thái quá như vậy chứ?"
Graham nghiêm nghị hỏi.
Chuyến “thử nghiệm” bất ngờ của hoàng thái tử đã khiến cả hoàng cung bàn tán suốt nửa ngày trời, buộc cậu ta phải lên tiếng làm rõ.
“…Ơ? À thì…”
Cho đến hiện tại đã có gần năm mươi người bị đem ra thử nghiệm, và chẳng một ai ngất cả.
Thậm chí không có ai cảm thấy chóng mặt, điều đó càng khiến Pession cảm thấy kỳ quái.
Rốt cuộc chuyện ban chiều là sao?
Ảo giác? Hay là mơ sao?
Hay là cô bé đó có khả năng đặc biệt thật?
Nhưng làm sao có người thật sự ngất chỉ vì chạy được chứ?!
Pession rối loạn đến mức Graham suýt nữa phát điên.
‘Vậy ra mọi chuyện náo loạn hôm nay đều do điện hạ gây ra sao…?!’
Cuối cùng, tin tức ấy cũng truyền đến tai hoàng hậu Ageni.
“Hãy lập tức xin lỗi rồi tới gặp ta.”
Giọng nói lạnh như băng của hoàng hậu khiến Pession cứng người.
“Nếu không được tha thứ thì một thời gian tới con sẽ không có đồ ăn vặt đâu.”
…Không!!! Đồ ăn vặt của con!!
Và thế là hoàng thái tử đích thân đến phủ công tước Halbern.
Nhưng.
“Thần xin lỗi, thưa thái tử. Đáng tiếc là hôm nay điện hạ phải trở về tay không rồi.”
Khi vừa tới nơi, Pession đã lập tức rơi vào khủng hoảng.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới