[NOVEL] Nam Chính Bệnh Hoạn Ám Ảnh Với Sức Khỏe Của Tôi - Chap 5

Đăng lúc 05:33 02/06/2026
1.5K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

♡  NAM CHÍNH BỆNH HOẠN ÁM ẢNH VỚI SỨC KHỎE CỦA TÔI ♡
✧ CHƯƠNG : 5
 

—-------------------------

Truyện được việt hoá bởi nhóm Thỏ Ham Ngủ và chỉ up ở những web sau:

୨୧﹒Link đọc ở web “Thỏ Ham Ngủ” :✧ —thohamngu.xyz

 ୨୧﹒Link đọc ở web “Loppytoon” :✧ —loppytoon.com

୨୧﹒Link đọc ở web “Kamicomic” : ✧ —kamicomic.com

Các nơi khác đều là reup bản dịch! Mong độc giả đọc đúng web để ủng hộ nhóm dịch có động lực ra chap ạ. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều ૮ ྀིᴗ͈ . ᴗ͈ ྀིა

—-------------------------

Arellin ngã xỉu rồi được đưa về!

Tin tức này ngày hôm qua đã làm Dinh thự Đại công tước Halbern náo loạn. 

Bác sĩ riêng của Arellin lập tức được gọi tới, toàn bộ đội ngũ y tế cũng được triệu tập, và đội chăm sóc đã tiến hành họp khẩn.

Mehen vừa bước vào đã nhìn thấy chồng tài liệu dày cộm được chuẩn bị sẵn.

“Đây rõ ràng là hành động tuyên chiến với phủ đại công tước Halbern mà!”

“Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó trong hoàng cung rồi!”

“Chúng ta phải yêu cầu Hoàng gia làm cho ra nhẽ mới được!”

Các quản gia và tỳ nữ đồng loạt lên tiếng với giọng điệu bức xúc. Mehen khẽ cau mày. 

“Có ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”

“Chuyện xảy ra bên trong cung điện của hoàng thái tử…”

Quản gia Ern đáp lời với vẻ mặt khó xử, dường như còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nhưng Mehen chẳng cần phải tìm hiểu sâu xa cũng đủ hiểu điều gì đang diễn ra. 

“Hoàng gia không hề đưa ra một lời giải thích thỏa đáng. ”

Ánh mắt Mehen trầm xuống.

Theo kinh nghiệm của hắn, bất cứ việc gì liên quan đến Hoàng gia, ngay cả khi nó chạm đến gia tộc Halbern, thì khả năng cao là có sự nhúng tay của Hoàng thất. 

Tạm gác chuyện điều tra phía hoàng cung sang một bên, hắn hỏi vấn đề cấp bách hơn.

“Tiểu thư thế nào rồi?”

“Ngài Mehen… chuyện là…”

Bầu không khí nhanh chóng trở nên u ám. 

Nhận ra có điều bất thường, Mehen cau mày.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Chuyện là…”

“Tiểu thư đã tỉnh lại rồi, nhưng…”

Tất cả mọi người đều cúi đầu với vẻ mặt khó nói nên lời.

“Tiểu thư đột nhiên bảo mở tiệc chúc mừng rồi đuổi hết chúng tôi ra ngoài, nói rằng không muốn gặp ai cả.”

“…”

Mehen khẽ lẩm bẩm.

 


Tôi đúng là cá mặt trời mà.

Vừa mở mắt ra, tôi đã tuyệt vọng ôm trán. Chuyện này điên thật rồi.

“Mình thật sự đã ngất…”

Tôi chỉ bất tỉnh trong chốc lát nên ký ức về chuyện ban ngày vẫn còn rõ mồn một.

“Mình biết cơ thể này yếu ớt… nhưng ai ngờ chạy có chút thôi đã ngất thật cơ chứ?”

Đúng là lý trí với tự mình trải nghiệm hoàn toàn khác nhau mà.

“Rốt cuộc phải sống kiểu gì với cái cơ thể khùng điên này đây? Nếu sống một mình chắc chưa tới một ngày đã xuống dưới hòm rồi quá.”

Tôi chỉ muốn bỏ chạy cho xong. Cái thân thể thủy tinh này… là của tôi sao? Thật luôn đó hả?

Nếu gặp hỏa hoạn, động đất hay lũ lụt chắc chắn là kiểu người chết đầu tiên cho xem.

Tôi chẳng thể tự làm gì cả. Vô vọng thật.

Tôi đúng là cá mặt trời mà.

“…Ha.”

Tôi cố nghĩ xem liệu mình còn có thể làm được gì nữa không. Dù là việc nhỏ thôi cũng được.

Có việc gì không nhỉ?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, kiếp trước tôi ngoài chơi piano với kéo violin thì còn biết gì nữa đâu, mà nhạc cụ cũng cần sức lực và thể lực chứ.

Đặc biệt là violin, cực kỳ tốn sức tay.

“Thôi bỏ đi, chẳng có gì mà mình làm được cả.”

Bất lực toàn tập luôn rồi.

Cảm giác như bị nhấn chìm vào bóng tối sâu thẳm. Ký ức mà tôi vất vả lắm mới quên được lại nhân lúc tinh thần suy yếu mà chen vào.

Tôi từng trải qua cảm giác này rồi, nhưng dù bao nhiêu lần đi nữa, nó vẫn đáng ghét và kinh khủng như vậy.

“Kiêu ngạo cái gì chứ, nhìn thật đáng ghê tởm.”

“Còn nghĩ mình là thiên tài sao?”

“Cuối cùng cũng chỉ có thế thôi à?”

Ban đầu thì tâng bốc. Sau đó lại cười nhạo.

Họ ghen ghét, đố kỵ, rồi vui vẻ nhìn người khác rơi xuống vực sâu.

Con người vốn là như thế.

Niềm vui của họ được xây dựng trên thất bại của người khác.

Thứ đã kéo tôi xuống

“…Mày.”

Là một thứ khác nữa.

Những ký ức chẳng muốn nhớ lại cứ cố kéo tôi trở về quá khứ.

Tôi bật dậy muốn trốn chạy, nhưng cử động đột ngột khiến lồng ngực đau nhói như bị bóp nghẹt.

“…Ư!”

Người ta nói đau đến cực điểm thì ngay cả tiếng hét cũng không bật ra được. Tôi chỉ có thể khó nhọc nuốt xuống cơn đau đang dâng trào.

Một cảm giác tê dại len lỏi, và việc phải chịu đựng sự "cô độc" ấy đau đớn biết bao. 

Tôi như quay trở lại ngày hôm đó, cái ngày mẹ bỏ tôi lại rồi rời đi một mình.

“…Mẹ.”

Tôi chỉ muốn được mẹ yêu thương thôi mà.

Cốc cốc.

“Tiểu thư, là tôi - Uni đây. Tôi vào nhé?”

Tiếng gõ cửa lịch sự cùng giọng nói dịu dàng kéo tôi trở về thực tại.

“Không được vào. Ra ngoài đi.”

“Dạ? Nhưng mà—”

“Đừng vào! Đi ra ngoài đi!”

Tôi không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ này của mình. 

Tôi không hiểu rốt cuộc ông trời muốn gì ở tôi nữa. Nếu đằng nào cũng chết thì tại sao còn bắt tôi tái sinh chứ?

‘Mình đã từ bỏ tất cả rồi mà…’

Mọi thứ đều bị cướp đi, tôi cũng đã buông bỏ tất cả rồi. Như vậy còn chưa đủ sao?

Khóe mắt tôi nóng hổi. Nước mắt như chực trào tuôn ra.

Tôi nghiến chặt răng, cố mở to mắt. 

Tôi không muốn khóc.

Tôi không muốn thua, không muốn khuất phục trước cuộc đời này, trước vị thần linh đã kéo tôi sống lại chỉ để nhìn tôi tuyệt vọng.

Đó là chút kiêu hãnh cuối cùng còn sót lại của tôi.

 


“…Ha.”

Sự mệt mỏi ập tới.

Mehen day mạnh thái dương, chờ cơn đau đầu dịu xuống. Lúc anh trở về dinh thự thì trời đã khuya. Khắp nơi yên tĩnh đến đáng sợ.

Mehen xoay nhẹ chiếc bút máy trên những ngón tay thon dài.

“Rốt cuộc là sai ở đâu?”

Mọi chuyện khác đều vận hành rất tốt mà. Chỉ riêng việc nuôi dạy Arellin lại rối rắm như vậy.

Mehen cau chặt mày.

“Không ngờ nuôi trẻ con lại khó đến vậy.”

Dù đã chuẩn bị tâm lý, anh vẫn thấy khó hơn tưởng tượng rất nhiều.

Mehen vốn là trẻ mồ côi. Anh chưa từng nhận được tình yêu của cha mẹ, cũng chẳng có dư thời gian để suy nghĩ về thứ gọi là tình thân.

May mắn duy nhất của đời anh chính là gặp được đại công tước Halbern. Nhưng nói thật thì, anh hoàn toàn không biết nuôi trẻ con.

Anh không phải kiểu người thích chăm sóc ai đó.

Vì thế mới phải nhờ người khác hỗ trợ…

“Nhưng sao càng làm càng rối tung lên vậy chứ!”

Anh không biết đứa trẻ ấy đang nghĩ gì. Cũng chẳng biết cô bé muốn gì. 

Tâm trí anh giờ đang hỗn loạn vô cùng. Không, Ít nhất anh phải đi xem Arellin ngủ yên mới được. Mehen đứng dậy.

Cốc cốc.

“Tiểu thư.”

Anh nhẹ nhàng gõ cửa, phòng trường hợp cô bé vẫn còn thức.

“Là Mehen đây.”

Bên trong không có tiếng động. Có lẽ cô bé đã ngủ rồi. Mehen thở phào, im lặng mở cửa bước vào.

“Tiểu thư?”

Và rồi hắn chạm mắt với Arellin đang ngồi bên cửa sổ.

“Người vẫn chưa ngủ sao?”

Đã quá giờ đi ngủ từ lâu rồi mà. Tại sao cô bé còn thức chứ?

Ánh mắt Mehen dừng lại trên thân hình nhỏ bé đang tựa vào khung cửa.

“Mehen, anh cũng chưa ngủ mà.”

“Tôi…”

Đứa trẻ ấy trông bé nhỏ quá. Thực sự quá nhỏ rồi.

Trẻ con ở tuổi này vốn nhỏ như vậy sao? Mehen cố nhớ lại, nhưng hắn chẳng có đủ kiến thức để trả lời.

Ánh mắt dò hỏi của Arellin kéo anh trở về thực tại.

“Nghĩ lại thì trước đây người có nụ cười rất đẹp đó.”

Từ khi nào anh không còn thấy Arellin cười nữa nhỉ?

“…Tiểu thư.”

Anh không biết nên làm gì nữa.

Hoàn toàn bất lực.

Mehen khẽ thở dài, những ngón tay khẽ động như muốn ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia. Nhưng rồi anh kìm lại. 

‘Mình chỉ là người giám hộ phụ trách chăm sóc cho Arellin thôi, không phải người nhà hay người nào đó thân thiết cả.’

‘Đừng vượt quá giới hạn.’

“Người nên ngủ đi. Nếu không sẽ không cao lên được đâu.”

“Liệu em có sống tới lúc đó không?”

“…”

Mehen nghẹn lời. Anh nên nói rằng tất nhiên cô bé sẽ sống, nhưng trước đôi mắt trong veo ấy, anh không thể thốt ra lời nói dối nào.

Không gian chìm vào tĩnh lặng chết chóc. May mắn thay, Arellin là người phá vỡ sự im lặng trước.

“Ngủ ngon nhé, Mehen.”

Theo thói quen, anh định đỡ cô lên giường. Nhưng Arellin đã tự mình chui vào chăn như thể không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào. Khi anh kéo chăn đắp cho cô, cơ thể nhỏ bé ấy chỉ nhô lên thành một cục nhỏ xíu. 

Mehen phải quay lại làm việc, còn cả núi giấy tờ đang chờ anh nữa. Thế nhưng anh không thể rời mắt khỏi cô bé được.

Anh đứng lặng nơi đó rất lâu như một bóng ma rồi mới xoay người rời đi.

Và ngày hôm sau.

“Ai tới cơ?”

Hoàng thái tử Pession đã đến phủ Halbern.

 


Quay trở lại hiện tại.

Không khó để Mehen đoán ra nguyên nhân khiến Arellin ngất xỉu trong hoàng cung.

‘Là vì hoàng thái tử.’

“Bác sĩ đã dặn tiểu thư phải tuyệt đối nghỉ ngơi. Xin mời điện hạ trở về cho.”

“Ta chỉ nhìn em ấy một chút thôi!”

“Không được.”

Cuộc giằng co căng thẳng vẫn tiếp tục.

 


Graham, hầu cận của thái tử, hiện tại đang cảm nhận rõ ràng hơi thở của cái chết.

Tất cả đều nhờ vị chủ nhân đáng kính của hắn, hoàng thái tử Pession.

“Hãy dẫn hoàng thái tử đi cùng, đồng thời thay mặt hoàng gia gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới tiểu thư.”

Theo mệnh lệnh nghiêm khắc của hoàng hậu Ageni, vô số lễ vật quý giá được chuẩn bị đưa tới phủ Halbern. Không khí nghiêm túc đến mức chẳng ai nghĩ đây chỉ là mâu thuẫn giữa lũ trẻ.

Nhưng—

“Lễ vật chúng tôi xin nhận. Tuy nhiên phía hoàng thất vẫn cần đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho Halbern về chuyện này.”

Con chó điên bảo vệ Halbern lạnh lùng lên tiếng.

“Phải làm sao đây, Graham?”

Đáp lại hắn đương nhiên chỉ là ánh mắt trống rỗng.

‘Đương nhiên rồi. Đây là Halbern cơ mà.’

Và Arellin, Tiểu thư của Halbern, lại có một lai lịch vô cùng phức tạp. 

Graham nuốt tiếng thở dài.

“E rằng hôm nay điện hạ phải trở về rồi.”

“…Nhưng mà.”

Pession nhìn hắn đầy bất mãn.

“Ôi không. Đừng nói là ngài lại định dở trò đấy nhé?”

Graham lập tức cảm thấy bất an. Bởi mỗi lần hoàng thái tử bày ra vẻ mặt đó, y như rằng sẽ có chuyện xảy ra.

“Ta không nghĩ vậy đâu, Graham. Ta sẽ nhờ ngài Mehen giúp đỡ.”

“Sao ạ?”

“Ngươi cứ tìm cách câu giờ đi. ”

“Dạ?”

“Ta sẽ tự đi gặp cô ấy!”

“…?!”

Trước khi Graham kịp ngăn lại, thái tử đã biến mất tăm rồi. Graham ôm đầu tuyệt vọng.

“Tôi muốn nghỉ việc quá đi.”

 


Pession lén lút đi khắp dinh thự, cố gắng tránh ánh mắt quản gia và hầu gái. Bình thường chuyện này gần như không thể xảy ra, nhưng chuyến viếng thăm của Thái tử đã thu hút mọi sự chú ý, tạo cơ hội cho cậu tìm ra kẽ hở. 

Hơn nữa, Pession vốn là thiên tài kiếm thuật được kỳ vọng sẽ trở thành kiếm thánh trẻ tuổi nhất lịch sử.

“…Không ổn rồi.”

Pession vừa đi vừa khẽ lắc đầu. Đại sảnh rộng lớn của Halbern không hề có chút hơi ấm nào. Chỉ có không khí lạnh lẽo phủ kín khắp nơi.

Điều đó khiến cậu cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bởi thế giới của Pession từ trước tới giờ luôn tràn ngập sự ấm áp.

“Sao nơi này lại lớn như vậy chứ?”

Cậu bắt đầu lo liệu mình có tìm được Arellin không.

“Hưm. Mình chỉ muốn xin lỗi thôi mà.”

Không chỉ vì mệnh lệnh của hoàng hậu mà Pession thật sự cảm thấy có lỗi. Nếu biết cô sẽ ngất thì cậu tuyệt đối sẽ không bắt cô bé chạy đâu.

“Phải làm sao đây?”

Ngay lúc đang bối rối, Pession chợt cảm thấy có gì không đúng.

Không còn cảm nhận được sự hiện diện của hầu gái hay quản gia nữa.

Chỉ còn lại một ngọn lửa yếu ớt như sắp tắt.

Đó là gì vậy?

Pession bước đi như bị một thế lực vô hình nào đó thôi thúc. 

Một tia sáng le lói mà vào bất kỳ lúc nào khác cậu cũng sẽ dễ dàng bỏ qua, nhưng không hiểu sao lúc này cậu lại cảm thấy có một thôi thúc mãnh liệt phải đi kiểm tra. 

Cuối cùng, cậu tìm thấy một căn phòng hé mở cửa.

Lá cây lay động trong gió. Pession sững người khi nhìn vào bên trong.

Arellin đang ở đó.

Cạch.

Giữa khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, Pession ngỡ như mình vừa nghe thấy tiếng thứ gì đó vỡ vụn. 

—-------------------------

Truyện được việt hoá bởi nhóm Thỏ Ham Ngủ và chỉ up ở những web sau:

୨୧﹒Link đọc ở web “Thỏ Ham Ngủ” :✧ —thohamngu.xyz

 ୨୧﹒Link đọc ở web “Loppytoon” :✧ —loppytoon.com

୨୧﹒Link đọc ở web “Kamicomic” : ✧ —kamicomic.com

Các nơi khác đều là reup bản dịch! Mong độc giả đọc đúng web để ủng hộ nhóm dịch có động lực ra chap ạ. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều ૮ ྀིᴗ͈ . ᴗ͈ ྀིა

—-------------------------

Truyện tranh:

[NOVEL] Nam Chính Bệnh Hoạn Ám Ảnh Với Sức Khỏe Của Tôi - Chap 5

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới