Chương 112
Sợi xích, theo ý chí chủ nhân, bất ngờ nới lỏng. Richesia, vốn bị treo lơ lửng trên không, liền được thả xuống theo từng vòng xích đang dần trượt ra.
Bịch. Hai bàn chân cô chạm xuống nền đất lạnh.
Richesia và Hylon nhìn nhau trong im lặng. Hylon sốc đến nỗi cô cũng nghẹn lời, chẳng biết phải nói gì, càng không biết nên giải thích thế nào.
Trong khoảnh khắc ấy, những tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài vang lên. Các Thánh Kỵ sĩ đang lao tới bắt kẻ đột nhập.
Một yêu nữ bị phát hiện ngay trong lòng Thánh Quốc, lại còn trong hầm thánh vật của Đại Thánh Điện—chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến người ta kinh hãi.
‘Mình phải trốn!’
Dịch chuyển thì dễ, nhưng động đến quá nhiều ma lực sẽ để lại dấu vết tiên tộc. Trong lúc hốt hoảng tìm nơi ẩn náu, cổ tay Richesia bất ngờ bị Hylon siết chặt.
Hắn lôi mạnh cô ra sau tủ trưng bày vương miện, rồi ngồi thụp xuống, vòng tay ôm ghì lấy. Sợi xích trắng khéo léo uốn lượn, tạo thành vùng che khuất tầm nhìn.
“Ha–Hylon, chờ đã…!”
Chưa kịp nói hết câu, một bàn tay lớn đã bịt ngang miệng cô. Lớp găng da sần ráp cọ vào môi, khiến cô trừng mắt kinh ngạc.
Từ phía sau, Hylon ghì chặt và thì thầm sát bên tai:
“Im lặng.”
“…”
‘Hắn… đang che giấu cho mình ư?’
Richesia đảo mắt, thầm tính: Cứ giả vờ thuận theo, chờ lúc hắn sơ hở thì mình chuồn.
Nhưng đối phương là Kẻ Thẩm Vấn Dị Giáo—kẻ đã bao phen truy đuổi yêu nữ, làm sao hắn không đoán được suy tính của cô?
Xoảng.
Một vòng xích trắng lập tức siết quanh mắt cá chân của cô. Luồng thánh lực lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến Richesia rùng mình.
Giọng nói trầm thấp cất lên:
“Đừng bỏ chạy.”
Một lời cảnh cáo không thể rõ ràng hơn.
Tất nhiên, cô chẳng đời nào cam tâm nghe theo. Richesia thử dùng tay gỡ vòng xích, nhưng không tài nào phá được nếu không bộc phát toàn bộ sức mạnh tiên tộc. Mà làm vậy khác nào tự chuốc lấy cái chết.
Cô đành buông xuôi, nằm im trong vòng tay hắn. Hylon lúc này mới bỏ tay khỏi miệng cô, nhưng thay vào đó lại ôm siết eo, ghì chặt không cho cô cựa quậy.
Rầm! Cánh cửa bật tung. Tiếng giày sắt vang rền, các Thánh Kỵ sĩ ào vào trong hầm thánh vật.
“Vương miện vẫn còn nguyên vẹn.”
“Còn Hylon đâu? Tôi nghe nói ngài ấy đi kiểm tra trước rồi mà…”
“Có khi đã đuổi theo kẻ đột nhập mất rồi.”
Trong lúc họ bàn bạc, phía sau bệ trưng bày, Richesia gần như phát điên vì cố kìm mình không nhúc nhích. Tim cô đập loạn nhịp, căng thẳng lạ thường.
‘Thật sự… cái tư thế này đáng lo quá.’
Hylon tựa lưng vào tủ, còn cô thì ngồi giữa hai chân hắn, bị ghì chặt trong vòng tay to lớn ấy. Chiếc váy biến đổi từ vương miện quá mỏng manh, khiến hơi ấm từ cơ thể người đàn ông phía sau lưng truyền thẳng vào da thịt cô.
‘Hắn… cao quá, tay cũng to quá.’
Khi bịt miệng cô lúc nãy, bàn tay đó gần như che kín cả gương mặt. Hơi thở nóng hổi phả sát vào gáy cô.
“…!”
Hylon khẽ rúc mặt vào cổ cô. Làn hơi ấm áp phả ra khiến da thịt nhồn nhột, còn chỗ bị xích siết ở chân thì ngứa ran đến khó chịu. Richesia khẽ co người, định gỡ khỏi vòng tay ấy. Nhưng ngay lập tức, cánh tay rắn chắc siết mạnh hơn, ôm cô như thể tuyệt vọng muốn giữ chặt cô mãi trong lồng ngực.
…Hệt như ngày ấy.
Richesia bất giác nhớ lại.
Ngay cả khi còn là thiếu niên, Hylon cũng từng ôm ghì cô với sự tuyệt vọng tương tự.
★·.·´¯`·.·★
Thuở còn là Richesia, cô từng thắc mắc mãi về chàng hiệp sĩ tập sự đã giúp cô thoát khỏi bọn thợ săn nô lệ.
Không thường xuyên, nhưng đôi khi ký ức ấy lại trỗi dậy—liệu hôm đó, nếu không có cậu bé ấy, cô có còn sống nổi không?
Khi cô đã khét tiếng khắp đại lục với danh tiên nữ phù thủy, Thánh Quốc rốt cuộc cũng phải phái Thánh Kỵ sĩ đến tiêu diệt.
Và giữa đoàn quân trắng bạc ấy, có Hylon.
Một cuộc tái ngộ bất ngờ sau bao năm.
Cậu bé năm xưa nay đã khoác lên bộ giáp thần thánh, đứng vững chãi nơi ranh giới giữa thiếu niên và thanh niên. Vừa nhìn thoáng qua, Richesia đã nhận ra ngay. Và Hylon cũng vậy, đôi mắt xanh thuần khiết ấy lập tức nhận ra cô.
“Yêu nữ.”
Âm giọng trầm khàn, xa lạ hoàn toàn với cậu thiếu niên trong ký ức. Richesia mỉm cười, chào người đang giương thánh kiếm về phía mình:
“Chào, Hylon.”
“……”
Hylon không trả lời. Hắn chỉ nhìn Richesia bằng ánh mắt khó đoán. Rồi chẳng mấy chốc, lưỡi thánh kiếm vung lên, sáng rực thánh quang trắng xóa—một trong những thanh kiếm đẹp nhất mà Richesia từng thấy.
Thanh kiếm thánh được thấm nhuần thần lực tỏa sáng một màu trắng tinh khiết đến nỗi nó là một trong những thanh kiếm thánh đẹp nhất mà Richesia từng thấy.
Cậu bé yếu ớt ngày nào, nay đã trở nên mạnh mẽ đến mức khó tin. Ngay cả cô, vốn chẳng e sợ gì từ sau khi lĩnh hội ảo cảnh ma pháp, cũng cảm thấy khó lòng đối phó.
Các Thánh kỵ sĩ do Hylon dẫn đầu kiên trì một cách bất thường. Vào thời điểm đó, Hylon không phải là Kẻ Thẩm Vấn Dị Giáo, cũng chẳng phải là Đội trưởng đội Thánh Kỵ sĩ. Hắn chỉ mới được sắc phong làm Thánh Kỵ sĩ hạng thấp.
Thế nhưng, đến cả những hiệp sĩ cấp cao hơn cũng phải dè chừng hắn, chờ hắn ra lệnh dẫn đường.
Trong hệ thống tưởng chừng đảo lộn ấy, ai cũng hiểu Hylon có thứ hạng thế nào.
Khi bị vây chặt, Richesia nở nụ cười, tung ảo ảnh bàn cờ hoa rực rỡ, nhốt các Thánh Kỵ sĩ trong mê trận, rồi dùng gai giữ chặt lấy hắn.
“Anh là đội trưởng sao?” – cô trêu chọc.
Hylon không đáp, chỉ buông một câu ngắn:
“Hôm đó.”
“…?”
“Tại sao cô lại bỏ chạy?”
Một câu hỏi bất ngờ khiến tim Richesia khựng lại. Hylon vẫn nhớ. Cả chuyện xa xôi như thế, hắn vẫn khắc sâu trong tâm trí.
“Bởi vì tôi muốn sống.”
Richesia trả lời Hylon. Hết đối thoại, cô chẳng hề định tha cho vị kỵ sĩ đang chĩa gươm vào mình.
“Nếu anh muốn sống, anh phải chạy trốn từ bây giờ.”
Các quân cờ khổng lồ đổ ập về phía Hylon, hoa rực nở loạn trên bàn cờ.
Ngày hôm đó, cô thực sự muốn giết Hylon. Nhưng hắn đã mạnh mẽ và sống sót sau sự biến đổi của tiên nữ. Từ đó, Hylon bắt đầu truy đuổi Richesia một cách không ngừng.
Trong những năm truy đuổi, Hylon và Richesia dần dần lớn lên. Mọi thứ đều trở nên lớn hơn. Sức mạnh, cơ thể, vị trí và danh dự, và sự khét tiếng…
Hylon, đặc biệt, đã được thăng chức với một tốc độ nhanh đáng ngạc nhiên. Hắn bắt đầu ở cấp thấp nhất, nhưng đã được thăng một bậc mỗi khi hai người họ gặp nhau, và nếu họ không gặp nhau trong một thời gian dài, Hylon đôi khi vẫn được thăng hai hoặc ba bậc.
Năm Richesia thành niên, Hylon đã trở thành Thánh Kỵ sĩ hạng nhất. Đó là một sự thăng tiến nhanh chóng và đáng kinh ngạc chưa từng có, ngay cả trong lịch sử lâu dài của Thánh Quốc.
Ngay cả Richesia, vốn từng tận mắt chứng kiến mọi bước trưởng thành của hắn qua những lần đối đầu, cũng phải thừa nhận thành tựu ấy khiến tim cô rung động.
Đã có lúc cô nghĩ, lần tới gặp nhau, sẽ buông lời chúc mừng—dĩ nhiên sau khi dùng đóa hoa khổng lồ làm hắn im miệng.
Nhưng khi Hylon xuất hiện trước mặt cô lần nữa…
“Yêu nữ.”
Hắn toàn thân đẫm máu, ánh mắt rối loạn, giọng khàn đặc:
“Giết ta đi.”
Hắn cầu xin cô kết liễu.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới