Chương 111
Chủ tọa chợt lặng người, như thể bị gáo nước lạnh xối thẳng xuống đầu.
Những kẻ chưa kịp hiểu hết lời Kiern thì ngơ ngác, nhưng rồi cũng nín thở khi dần nhận ra sự việc nghiêm trọng đến mức nào.
Thánh Vương đứng phắt dậy.
“Dừng lại!”
Người vốn hiền hòa từ đầu buổi, giờ lại khởi cơn thịnh nộ. Phớt lờ tất thảy ánh mắt còn đang ngờ vực, Cyanor trừng thẳng vào Kiern.
“Ta đã kiểm chứng hết rồi,” ông ta nói, đôi mắt nhăn nheo mở lớn, phải dừng một thoáng để lấy hơi, kìm chế nhịp thở dồn dập. Nhưng chẳng thể giấu nổi ánh run rẩy nơi khóe mi. Ông ta chậm rãi cất lời:
“…Nó thực sự là thứ quý giá và độc nhất trên thế giới. Thần sẽ hài lòng với lòng trung thành của Basilian.”
“Ấy là vinh hạnh của chúng thần,” Kiern đáp liền, nụ cười thản nhiên đến trơ tráo. Ánh mắt Thánh Vương như muốn siết nghẹt nụ cười kia, song ông cố gắng nhẫn nại thêm chút nữa—và đó cũng là lần cuối cùng Cyanor còn giữ được bình tĩnh.
“Hãy kết thúc buổi lễ cầu nguyện hôm nay tại đây,” Thánh Vương nói rồi đứng dậy, quay người đi thẳng vào hành lang phía sau. Các linh mục và Thánh Kỵ sĩ nhanh chóng theo sau. Ngày đầu tiên của buổi lễ cầu nguyện khép lại trong bầu không khí hỗn loạn.
★·.·´¯`·.·★
Lời hứa của Rừng Đen là gì? Chesha đã rất, rất, rất tò mò. Thánh Vương thậm chí còn tỏ ra khó chịu hơn bởi những lời đó và trở nên điên cuồng. Cô mong Kiern sẽ giải thích rõ ràng, nhưng ngài chỉ ném lại một câu úp mở mơ hồ:
“Con có tin cha không, con gái?”
Kiern bật cười ranh mãnh, hệt như lần đã chặn đứng thần lực của Remil và bỡn cợt Hồng y Milliod.
“Bởi cha nhất định sẽ khiến cho Chesha của cha đội lên vương miện,” ngài nói.
Dường như những gì Kiern đã nói với Thánh Vương thực sự là một điều trọng đại đến khủng khiếp.
Belzeon, khi hay tin, chỉ khẽ cười chua chát, buông một câu duy nhất:
“Cha điên rồi sao?”
Nhưng Kiern lại càng quả quyết:
“Chúng ta quyết định xuất hiện công khai. Vốn định chọn một cách ôn hòa hơn, nhưng chúng cứ liên tục thử thách sự nhẫn nại của ta. Ta chẳng chịu nổi nữa.”
Belzeon, lúc này đang tức giận, đã không đáp lại.
Kiern vẫn đều giọng:
“Bắt đầu với Buổi cầu nguyện Tiền thánh, ta sẽ khiến thiên hạ biết đến tên tuổi Basilian.”
Đang hào hứng, ngài bỗng ngưng lại, hướng mắt nhìn Belzeon.
“Belzeon, con…”
Ngài thì thầm nhẹ nhàng.
“Cha chỉ mong con có thể sống tự do hơn ta một chút.”
Belzeon lặng người nhìn Kiern một hồi, môi mím chặt, rồi chậm rãi quay mặt đi, tránh ánh mắt của ngài.
“…Con sẽ gọi cặp sinh đôi tới. Chúng ta nên bàn xem bước tiếp theo phải thế nào.”
Người nhà Basilian lập tức tụ hội, mở cuộc họp khẩn cấp. Chesha, vốn hiếu kỳ, cũng muốn chen vào, nhưng lại bị ép phải về phòng ngủ.
Bởi vì em bé phải đi ngủ sớm.
“Chắc sẽ lâu đấy, đừng chờ, cứ ngủ đi bé con.”
“Lớn nhanh đi bé út. Bọn anh sẽ về muộn, chắc phải tới sáng mai.”
Cặp sinh đôi đặt Chesha xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi rời đi.
Nhưng ngay khi cánh cửa khép lại….
Cô lập tức hất tung chăn, bật dậy.
‘Giờ có chút thời gian riêng, phải tranh thủ thôi.’
Đã đến lúc cô tự mình dò xét Thánh Quốc.
Điểm đáng ngờ không chỉ là một vài chi tiết nhỏ lẻ—mà là cả một mạng lưới bí ẩn, dày đặc và phức tạp đến mức cô không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng vì còn dư thời gian, Chesha tự nhủ sẽ không quá tham lam, chỉ điều tra lặng lẽ, tuyệt đối không để ai phát hiện.
Vì vậy, cô quyết định đưa theo con chó trung thành của mình.
“Dậy đi nào?”
“……”
Nhưng chú cún chỉ nằm lì, hệt như ngất xỉu. Chesha khẽ xoa đầu Hata tội nghiệp. Dạo này cô bận rộn với buổi cầu nguyện, nên phần lớn Hata do cặp sinh đôi lo liệu. Có vẻ hôm nay cậu cũng lại bị hành hạ đến rã rời dưới vỏ bọc “chơi đùa”.
Hata nằm bẹp trên ghế sofa, không có dấu hiệu thức dậy.
Chesha không còn lựa chọn nào khác ngoài việc một mình đi khám phá Thánh Quốc. Ở nơi linh thiêng này, cô càng phải cẩn trọng hơn gấp bội.
Cô di chuyển nhẹ nhàng, được bọc trong những bông hoa, hướng tới Đại Thánh Điện. Khác hẳn sự tấp nập ban ngày, giờ đây điện thờ lặng im, chỉ có ánh trăng mờ nhạt soi xuống nền đá lạnh giá.
Chesha vỗ nhẹ vào cánh tay, xua đi hương hoa còn vương lại. Những lần cô dùng sức mạnh tiên tộc đều khiến ánh sáng lóa mắt, rất phiền phức khi cần lén lút.
Xóa sạch mọi dấu vết, cô chống tay lên hông, nhíu mày suy nghĩ. Cô chỉ đi theo cảm giác, nhưng đứng giữa không gian rộng lớn của Đại Thánh Điện, cô thật sự không biết bắt đầu từ đâu.
‘Giá mà Hata giúp được thì đỡ biết mấy…’
Chesha lắc đầu, nghĩ đến chú chó con mệt mỏi, rồi tiếp tục bước đi.
Hướng tới chiếc ghế Thánh Vương từng ngồi, cô bỗng khựng lại.
“…!”
Chesha nghe rõ một bài hát. Đó chính là bài hát mà chiếc vương miện đã gọi cô.
Khác với lần trước khi tiếng hát phủ khắp Thánh Quốc, lần này âm thanh mong manh, đứt quãng như sắp tắt lịm—tựa có ai đó đang ép giọng qua một khoảng hẹp.
Chưa kịp suy nghĩ, thân thể cô đã tự động chuyển động. Chesha triệu hồi sức mạnh, lao về nơi vương miện đang gọi.
Vốn dĩ năng lực tiên tộc không hề toàn năng: chẳng thể đi tới nơi chưa từng đặt chân, càng không thể vượt qua khi thiếu dấu ấn phù thủy làm trung gian.
Ấy vậy mà lần này, chỉ một nhịp thở, Chesha đã đến được nơi vương miện an vị.
Trong hầm thánh vật, ở trung tâm của không gian đã được dọn dẹp sạch sẽ, chiếc Vương miện Nữ hoàng Tiên nằm đó, lặng lẽ chờ đợi.
Xung quanh chiếc vương miện được đặt trên bệ là những sợi xích trắng tinh khiết đan xen được thấm nhuần thần lực. Chesha nhìn chiếc vương miện qua chuỗi xích.
Một tiếng cảm thán nhỏ thoát ra giữa đôi môi.
“À…”
Vương miện Nữ hoàng Tiên thật đẹp. Vòng hoa, được kết từ những đóa diễm lệ nhất thế gian, rực rỡ và to đến mức cái đầu non nớt của Chesha chẳng thể đội vừa.
Nhưng nó sẽ vừa vặn với Richesia một cách hoàn hảo.
Hương hoa dễ chịu phảng phất từ vương miện hoa khiến trái tim Chesha khẽ run. Cô cứ tưởng tượng ra hình ảnh mình đội chiếc vương miện trong đầu.
Khúc ca ngân nga mỗi lúc một mê hoặc, dẫn dụ cô tiến lại gần. Tựa thủy thủ bị nhân ngư mê hoặc giữa bão tố, Chesha vô thức bước tới.
Cô ngồi ngay trước bệ đá. Hoa lá, bướm vàng nâng bước, len lỏi qua những vòng xích.
‘Mình không nên chạm vào nó.’
Trong Buổi cầu nguyện Tiền thánh, đụng tới vương miện ắt chuốc họa khôn lường. Bằng trực giác, Chesha biết nếu chạm vào, hẳn sẽ xảy ra một chuyện trọng đại.
Nhưng mặc cho lý trí cản ngăn, bàn tay nhỏ bé vẫn run rẩy vươn ra, như có lực vô hình kéo lấy. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay khẽ chạm cánh hoa—
Một cảm giác ngứa ran, châm chích đâm vào trái tim Chesha. Đó là một cơn đau nhói, giống như bị đâm bởi gai hoa hồng sắc nhọn.
Khi Chesha, giật mình, vội vàng rút tay lại, một luồng ánh sáng bùng lên. Hương hoa lan ra khắp nơi cùng với ánh sáng chói lòa. Những nụ hoa nở rộ và bao phủ toàn bộ cơ thể cô.
Khi ánh hoa tan đi—
“…Ơ?”
Chesha đã thành người trưởng thành. Ngỡ ngàng, cô chết sững trong giây lát. Sau đó, cô lần lượt kiểm tra đôi chân dài, vóc dáng cao, mái tóc vàng óng chảy xuống.
Chesha đã trở lại thành tiên nữ Richesia. Trang phục cũng đổi thành chiếc váy dài mềm mại, kết những nụ hoa li ti, tự mình tỏa sáng mà chẳng cần ánh sáng bên ngoài, ngát hương lộng lẫy.
‘Đột nhiên biến thành người lớn đã đủ khiến mình rối loạn, giờ cả quần áo cũng thay đổi thế này…’
“Cái gì… sao lại thế này?”
Cô còn đang bàng hoàng thì—
Choang!
Những sợi xích xung quanh bệ bỗng chuyển động dữ dội. Chesha rùng mình hít sâu, định dùng ngay sức mạnh tiên tộc, nhưng đối thủ còn nhanh hơn. Trong chớp mắt, cô bị trói gọn bởi những sợi xích trắng toát.
Cánh cửa hầm thánh vật bật mở.
Kẻ thống lĩnh Xiềng Xích Kết Án xuất hiện, hắn đến để trừng phạt kẻ trộm cả gan muốn đoạt Vương miện Nữ hoàng Tiên.
Ánh mắt xanh thẳm như muốn xuyên thủng trói chặt lấy thân hình tiên nữ bị giam giữ.
Đôi mắt ấy thoáng méo mó, run rẩy.
Hylon cất giọng, như chẳng tin nổi vào điều mình thấy.
“…Richesia?”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới