[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 131

Đăng lúc 07:40 04/05/2026
10.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Chương 131

 

 

Lắc lư.

 

Lắc lư… lắc lư…

 

Chesha cảm nhận được một sự rung động nhẹ truyền qua cơ thể mình. Đó là sự run rẩy phát ra từ Norman — người đang ôm cô — khi ông ta bắt đầu run lên bần bật.

 

Chesha cảm thông sâu sắc trước nỗi sợ hãi của Norman. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi vì người đang đứng trước mặt họ lúc này là Kiern.

 

‘Mình cũng sợ mà…?’

 

Cô ngước lên nhìn Norman. Đôi môi kia đang cười, nhưng đồng tử đỏ phía trên lại hẹp đến đáng sợ. Đó là đôi mắt hoàn toàn phù hợp với từ "rắn".

 

Norman run như con ếch trước miệng rắn, trông như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Vừa thoát khỏi sự “chăm sóc” nồng nhiệt của Thánh Vương và Hồng y, giờ ông ta lại phải đối diện với Bá tước Basilian.

 

Chesha bỗng thấy hơi thương hại cho Norman.

 

‘Vậy thì sao lại dính vào chuyện này chứ?’

 

Cô khẽ vỗ vào người Norman. Ông ta giật thót, cuối cùng cũng hoàn hồn. Chesha trượt khỏi vòng tay ông ta, đáp xuống nền cỏ mềm. Ngay khi bàn chân nhỏ vừa chạm đất, cô lập tức chạy đi. Tất nhiên, nơi những bước chân nhỏ bé hướng tới chính là trước mặt Kiern.

 

"Cha!"

 

Chesha dang rộng hai tay về phía ngài ta. Đó là một cử chỉ đòi ôm. Nhưng thay vì bế cô lên ngay như thường lệ, Kiern lại khẽ quỳ một gối xuống. Vạt áo dài chạm nhẹ mặt cỏ.

 

Ngài hạ mình ngang tầm mắt cô, nhìn Chesha thật lâu rồi hỏi khẽ:

 

"Con vừa làm gì thế?"

 

“Chỉ là nói chuyện thôi ạ.”

 

“…Vậy sao.”

 

Những ngón tay dài khẽ nắm lấy tay cô — chính là bàn tay vừa phủi lá trên tóc Norman.

 

Kiern đặt bàn tay nhỏ xíu ấy lên lòng bàn tay mình và nhìn chăm chú hồi lâu. Bàn tay bé nhỏ nằm gọn trong tay ngài trông như một món đồ chơi tinh xảo. Đặc biệt là với Kiern — người có bàn tay thon dài và lớn khác thường.

 

Kiern, sau khi nhìn cô một lúc, đã dùng bàn tay kia che lấy tay Chesha.

 

Bộp, hai tay Chesha bị kẹp chặt trong tay Kiern, như con bướm sắp bay bị giữ lại.

 

“Xem ra hai người đã thân nhau rồi. Mới quen chưa bao lâu mà.”

 

Ngài hơi cau mày, rồi tiếp tục lẩm bẩm.

 

"Ta đoán là vì hắn là cha ruột của con…"

 

Dù biết rõ hơn ai hết đó không phải sự thật, ngài vẫn cố chấp nói ra.

 

'Cảm giác như đang nuôi một đứa trẻ vậy.'

 

Ngài đang giận dỗi. Một kiểu ghen đầy u ám, cần được dỗ dành ngay lập tức.

 

Rồi Kiern lẩm bẩm, giọng trầm hẳn xuống:

 

"Ta là… cha giả sao…?"

 

Chesha giật mình.

 

‘Đừng có nói mấy câu kiểu đó chứ!’

 

Cô hoảng hốt liếc xuống dưới chân. Cái bóng vốn đã dài bất thường giờ dường như còn méo mó hơn.

 

Cô phải làm gì đó. Ngay lập tức.

 

Chesha ngọ nguậy bàn tay giữa hai lòng bàn tay Kiern. Ngài khẽ nhíu mày vì sự quẫy đạp ấy, nhưng rồi cũng chậm rãi nới lỏng tay.

 

Bùm, một bông hồng nhỏ màu hồng nhạt lập tức xuất hiện giữa kẽ tay. Kiern, khi nhìn thấy bông hoa nhỏ, đã thì thầm một cái tên.

 

"…Rose."

 

“Là quà tặng đó ạ!”

 

Chesha nhanh chóng rút tay ra, nắm lấy cổ tay Kiern bằng cả hai tay. Bông hoa hồng thuần khiết và người đàn ông với đôi mắt đỏ bí ẩn — tưởng như chẳng hợp chút nào, vậy mà lại hòa quyện kỳ lạ.

 

“Cha không phải cha giả. Là cha thật mà.”

 

Cô cố làm mình trông đáng yêu nhất có thể.

 

Rất lâu sau, Kiern mới đáp:

 

"…Ừ."

 

Ngài cẩn thận cài bông hồng vào túi áo trước ngực, rồi đứng dậy. Bế Chesha lên, ngài nhìn thẳng về phía Norman.

 

Norman cứng đờ như tượng đá, vội hét lên:

 

“Chu—chúc mừng ngài được thả ạ!”

 

"……"

 

Rõ ràng cô đã dặn ông ta đừng nói linh tinh. Chesha căng thẳng đến mức chỉ muốn gào lên khi thấy Kiern nhìn sang.

 

Kiern khẽ mỉm cười, tiến lại gần Norman trong khi vẫn bế cô. Norman trông như sắp ngất trước cảnh tượng người đàn ông đẹp trai vô song đang tiến lại gần mình với một nụ cười dịu dàng mà nguy hiểm.

 

"Tên ngươi là gì?"

 

“Dạ… Norman.”

 

“Nghe nói ngươi là hắc pháp sư. Và Chủ nhân Thế giới Ngầm xác nhận ngươi cùng huyết thống với con ta?”

 

"Vâng……"

 

Kiern, người nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào Norman, đột nhiên bật ra một tiếng cười thấp. Một tiếng cười ngắn và sắc bén.

 

“Vậy à, Norman.”

 

Kiern rút khăn tay ra và lau mồ hôi lạnh trên trán Norman, rồi tiện tay ném chiếc khăn vào người ông ta như ném một món đồ bỏ đi.

 

Norman nín thở.

 

Kiern nghiêng đầu, thì thầm dịu dàng:

 

“Chúng ta hãy thân thiết với nhau nhé, những người cha.”

 

Chesha thoáng nghĩ không biết chữ “thân thiết” có nghĩa là “phân thây” hay “xử lý sạch sẽ” không.

 

Sau màn chào hỏi đầy sát khí ấy, Kiern quay lưng lại. Ngài nói với Chesha bằng giọng dịu dàng:

 

“Về nhà thôi.”

 

“Vâng!”

 

Chesha đáp lớn, rồi chợt khựng lại.

 

"…Nhà ạ?"

 

"Nhà của chúng ta."

 

Không lẽ ngài ấy gọi nơi bên trong Thánh Quốc này là “nhà” thật sao? Kiern mỉm cười với Chesha, người vẫn đang ngơ ngác.

 

"Ta sẽ ngừng tham gia Buổi cầu nguyện Tiền Thánh."

★·.·´¯`·.·★

 

Kiern là một kẻ điên. Không, ngài ta vốn đã điên rồi, nhưng chắc hẳn ngài ta đã trở nên điên hơn trước nữa.

 

‘Gì cơ?!’

 

Chesha hét thầm trong lòng.

 

Ngày cầu nguyện thứ hai, Bá tước Basilian tuyên bố từ bỏ việc tham dự Buổi cầu nguyện Tiền Thánh.

 

Sự rút lui đột ngột của gia tộc nổi bật nhất khiến cả buổi cầu nguyện náo loạn. Mọi người đều thắc mắc lý do, nhưng giống như sự cố quái vật trước đó, Bá tước không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

 

Trong khi những người khác tiếp tục cầu nguyện, Bá tước Basilian bắt đầu thu dọn hành lý rời khỏi Thánh Quốc.

 

Ishuel chạy tới chạy lui, chỉ huy người hầu:

 

“Cái này gửi sang kia! Còn cái đó — mang theo làm gì? Để lại!”

 

Trong khi đó, Chesha và Hata nằm dài trên ghế sofa, ngơ ngác nhìn cảnh tượng hỗn loạn.

 

‘Còn vương miện của Nữ hoàng Tiên tộc thì sao?’

 

Ngài từng nói cần nó để hồi sinh vị bá tước phu nhân đã mất. Ngài ta là một người đàn ông không thể quên người vợ quá cố của mình và thậm chí còn giấu quan tài của bà ấy trong Rừng Đen. Không đời nào một người ngoan cố như Kiern lại từ bỏ vương miện dễ dàng như vậy. Chắc chắn phải có một âm mưu nào đó đằng sau chuyện này, nhưng Chesha thậm chí không thể đoán được đó là gì.

 

‘Và mình thì phải rời khỏi Thánh Quốc!’

 

Cô còn chưa “chém” đầu Thánh Vương lần nào, sao có thể rời đi như thế này?

 

Đúng lúc Chesha đang rối bời, Hồng y Milliod xông vào nơi ở đang hỗn loạn của gia tộc Basilian.

 

“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!”

 

Ông ta gầm lên, mặt đỏ bừng, bộ râu rung lên vì tức giận. Chesha đã bị lộ là tiên nữ, và Thánh Vương Cyanor đã đích thân chọn cô làm đối tượng thử nghiệm.

 

Nhưng rồi Bá tước đột ngột tuyên bố rằng mình sẽ không tham dự buổi cầu nguyện và sẽ rời đi. Với Thánh Vương, người đã lên kế hoạch lợi dụng Chesha trong suốt buổi cầu nguyện, đây chẳng khác nào sét đánh ngang tai.

 

Vì vậy, Hồng y Milliod đã quên mất phẩm giá của mình và lao tới đuổi theo. Kiern, người đang kiểm tra hành lý mà những người hầu đã đóng gói, nhìn Milliod với vẻ khó hiểu.

 

“Sao thế?”

 

“Ngài từ bỏ buổi cầu nguyện!”

 

“Chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Con ta mang huyết thống của hắc pháp sư và tiên nữ, bị gọi là dị giáo. Làm sao có thể an nhàn cầu nguyện được?”

 

Ngài cười nhạt.

 

“Ta dự định sẽ đích thân đến gặp Chủ nhân Thế giới Ngầm để tìm hiểu rõ về sự ra đời của con bé. Và xác nhận xem người đàn ông kia có thật sự là cha ruột của nó hay không.”

 

"Cái, cái gì……!"

 

Milliod lắp bắp.

 

“Làm sao Bá tước có thể gặp được ngài ấy?”

 

“Sẽ khó đấy. Nhưng ta không thể ngồi yên. Cứ thử xem sao.”

 

Milliod đỏ bừng mặt, gầm lên:

 

“Tôi!”

 

Ông ta thở hổn hển.

 

“…Tôi sẽ để ngài gặp Chủ nhân Thế giới Ngầm.”

Truyện tranh:

[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 131

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới