[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 130

Đăng lúc 07:40 04/05/2026
10.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Chương 130

 

Làm sao có thể không yêu một người như thế được?

 

Như Karha đã nói, chuyện ấy là bất khả thi.

 

Và khi ý nghĩ ấy lóe lên, Theo cũng nhận ra một điều khác — một điều mà mãi đến bây giờ, một cách ngốc nghếch, anh mới thừa nhận rõ ràng mình đã mong muốn từ đêm hôm đó.

 

Hôm ấy, gia đình Basilian đã bước lên trước, không do dự, che chắn cho đứa trẻ nhỏ bé kia. Theo không muốn chỉ đứng phía sau nhìn bóng lưng họ nữa. Anh muốn đứng cạnh những người đàn ông của gia tộc Basilian. Muốn tự hào nói rằng mình cũng có thể bảo vệ Chesha Basilian.

 

Anh muốn trở thành một hiệp sĩ thực thụ của gia tộc Basilian. Lồng ngực Theo phập phồng, cảm xúc dâng đầy tới mức mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, như thể anh đang say trong chính giấc mơ mới của mình.

 

Không kìm lại được, Theo buột miệng thổ lộ:

 

“Tôi… tôi cũng thích Chesha. Nếu được cho phép… tôi rất muốn được ở gần bên cô bé.”

 

Cảm xúc lấn át khiến anh nói lắp bắp. Mặt anh nóng bừng.

 

“Tôi muốn trở thành vệ sĩ của Chesha.”

 

Nó như lời thú nhận vụng về của một thiếu niên đang nói với mối tình đầu. Theo không dám mong được chấp thuận ngay, nhưng ít nhất anh nghĩ mình sẽ nhận được một phản ứng tích cực.

 

“Ha ha!”

 

Một tràng cười nổ như pháo. Karha cười đến nghiêng cả người, như thể vừa nghe điều nực cười nhất trên đời.

 

Cười chán chê, cậu đưa tay vỗ lên vai Theo. Dù chỉ là một cái vỗ nhẹ, Theo vẫn cảm giác như bị đập một cú trời giáng.

 

“Theo.”

 

Theo nhìn xuống cậu bé đang ngước mắt lên với ánh nhìn căng thẳng. Trong đôi mắt đỏ rực kia, Theo như bị khóa chặt.

 

“Anh có thể gạt chữ ‘Nemea’ khỏi tên mình không?”

 

“……”

 

Theo liếm môi. Anh không thể nói được lời nào.

 

Karha, từ nãy im lặng quan sát, bỗng nói thẳng thừng:

 

“Anh không làm được đâu.”

 

“...Tôi, tôi.”

 

“Đứa nhỏ ấy mềm mại, ngọt ngào, đáng yêu đến mức khiến người ta tưởng mình đang nằm mơ.”

 

Mắt Karha lướt chậm qua Theo.

 

Theo cúi đầu, cảm giác mình như con gấu bông to xác bị bóc trần sự ngốc nghếch của chính mình.

 

Giọng nói của Karha rơi xuống, sắc như lưỡi kiếm:

 

“Tôi không có ý định nhận một người như anh làm vệ sĩ của bé út. Tỉnh dậy khỏi giấc mơ của anh đi.”

 

Đừng nói những điều vô nghĩa trước mặt con nít.

 

Buông câu cuối cùng ấy, Karha quay ngoắt bỏ đi, để Theo đứng chết lặng giữa vườn.

 

★·.·´¯`·.·★

 

Buổi diện kiến Thánh Vương Cyanor quả thật vô cùng đáng giá.

 

Nhờ lệnh tha mà ông ta ban cho Kiern, Chesha đã mở được cánh cửa dẫn vào những thí nghiệm mà Cyanor đang thực hiện lên tiên tộc.

 

‘Ta sẽ cho con bất cứ thứ gì con muốn!’

 

Chesha dự định sẽ hợp tác với Cyanor hết mức, khoác lên mình bộ dạng ngoan ngoãn, đáng yêu. Cyanor thèm muốn sức mạnh tiên nữ mà Chesha sở hữu. Rõ ràng, họ cũng sẽ tìm cách thí nghiệm trên Chesha.

 

Mục tiêu của cô là từng bước tiến sâu vào khu phòng thí nghiệm nơi những tiên tộc bị giam giữ.

 

‘Có lẽ vì nó nằm ngoài quyền quản lý của Thánh Quốc….’

 

Rốt cuộc tiên tộc đang chịu điều gì? Cô phải tận mắt xác nhận tất cả.

 

Khi mục đích đã đạt được, Chesha trở nên rộng lượng hơn.

 

Và Cyanor, người đã có được lời hứa của Chesha, cũng dường như đã lấy lại sự bình tĩnh của mình. Ông ta ban phước cho người đàn ông đang giả làm cha cô. Một hắc pháp sư vụng về, run rẩy dưới dòng thần lực đổ xuống người mình. Nhưng vì đó là phước lành từ Thánh Vương, ông ta tuyệt đối không hé một tiếng rên. Khuôn mặt tái mét, mồ hôi ướt đẫm.

 

Khi nghi thức địa ngục ấy kết thúc, ông ta cúi đầu cảm ơn.

 

Cyanor đưa tay xoa mái tóc tròn trịa của Chesha, dịu dàng thì thầm:

 

“Hẹn gặp lại con sớm thôi.”

 

“Vâng!”

 

Cyanor mỉm cười mãn nguyện trước câu đáp trong trẻo của cô.

 

Hồng y Milliod cúi đầu, lễ độ dẫn Chesha cùng người đàn ông kia rời khỏi nhà kính.

 

Trước khi bước hẳn ra ngoài, Chesha ngoái lại nhìn. Remil đang đứng đó, hướng ánh mắt về phía cô. Có lẽ lúc khác cô nên bắt chuyện với Remil để hỏi xem “dạy dỗ” mà cậu nhóc nói đến là cái gì.

 

‘Chắc mình nên giả vờ thân thiện trước nhỉ?’

 

Chesha mỉm cười và nháy mắt với Remil. Ngay lập tức, mặt Remil đỏ bừng.

 

Nhìn gương mặt Remil đỏ như lửa, Chesha bật cười thầm.

 

Hồng y Milliod, người đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dâng Chesha lên Thánh Vương, bấy giờ trông thoải mái hơn hẳn. Ông ta đưa Chesha và người đàn ông đến một khu vườn thích hợp rồi nói:

 

“Vậy là xong. Hai người ở lại trò chuyện đi.”

 

Sau đó, ông ta biến mất nhanh như gió. Chỉ còn lại Chesha và người đàn ông.

 

Người đàn ông ôm Chesha bắt đầu run rẩy ngay khi hai người bị bỏ lại một mình. Chesha chỉ vào một chiếc ghế đá trong vườn.

 

Người đàn ông đặt Chesha xuống ghế và quỳ xuống sàn để ngang tầm mắt với cô. Loạt sự kiện xảy ra rất tự nhiên, và không ai cảm thấy điều gì kỳ lạ.

 

Cô ngồi trước người đàn ông đang quỳ, cất giọng trịnh trọng:

 

“Tên.”

 

“Dạ! Tôi tên Norman.”

 

“Ông… Nomer.”

 

“...Vâng!”

 

Dù bị gọi sai, Norman vẫn đáp như một binh sĩ nghe lệnh, tuyệt không hé răng phàn nàn.

 

Chesha vỗ nhẹ lên vai ông ta.

 

“Từ giờ, ông rất quan trọng. Ông sẽ tiếp tục giả làm cha tôi. Hiểu chưa?”

 

“Vâng!”

 

Nếu giờ cô có bảo ông ta chết ngay tại chỗ, có lẽ ông ta cũng sẽ gật đầu nhanh như sét đánh.

 

Norman rất nhanh trí, đúng như mong đợi từ một người đến từ thế giới ngầm. Ông ta không hỏi Chesha bất cứ điều gì. Chỉ đáp những câu được hỏi. Dù thế cũng chẳng giúp ích được bao nhiêu, vì ông ta chẳng biết mấy chuyện.

 

‘Nhưng ông ta vẫn có tác dụng.’

 

Kế hoạch là giả vờ thật lòng xem Norman như cha ruột, rồi lợi dụng điểm yếu của Thánh Vương và Hồng y.

 

Hai người trao đổi vài câu, vừa đủ dệt nên một câu chuyện tái ngộ cha–con cảm động. Xong xuôi, Chesha chuẩn bị trở lại nhà ngục.

 

Xong xuôi, Chesha chuẩn bị trở lại nhà ngục. Trước đó, cô không quên nhắc lại điều quan trọng nhất:

 

“Ông nhớ ta dặn gì không?”

 

“Tất nhiên! Tuyệt đối không bao giờ khoe khoang trước mặt Bá tước Basilian!!”

 

Biến số nguy hiểm nhất trong việc lợi dụng ông bố giả chính là Kiern. Cơn ghen của ngài ấy như muốn xuyên cả trời cao. Nếu không cẩn thận, Kiern sẽ giết Norman trong chớp mắt.

 

Chesha thở dài, “Ê…”

 

Norman, vẫn còn quỳ gối, liếc nhìn xung quanh. Bị ban phước dồn dập như vậy chắc hẳn ông ta cũng đã kiệt sức. Thấy ông ta vẫn gắng quỳ với gương mặt xanh xám, Chesha cũng hơi ái ngại.

 

Chesha vẫy tay:

 

“Trở lại thôi.”

 

Ngay lúc Norman định bế cô để đưa cô trở lại nhà ngục —

 

Một cơn gió mạnh nổi lên. Lá cây xào xạc. Những chiếc lá rụng bay lượn và đáp nhẹ nhàng trên tóc Norman. Vì đang ôm Chesha, ông ta không thể tự phủi nó, nên cô đưa tay ra giúp. Khi phủi lá và vuốt lại tóc Norman, Chesha đột nhiên thấy lạ. Cô nhìn xuống bóng dưới chân, chớp mắt.

 

“...?”

 

Mặt trời chưa hề ngả.

 

‘Nhưng bóng sao dài quá vậy…?’

 

Đang nhìn cái bóng kéo dài bất thường, cô bỗng giật mình ngẩng lên như bị ai đó lôi mạnh ánh nhìn đi.

 

Kiern đang đứng đó.

 

“...Híc.”

 

Chesha giật mình đến mức nấc lên một tiếng. Rõ ràng chính cô đã xin Cyanor thả Kiern.

 

‘Nhưng đâu cần thả nhanh đến vậy chứ?!’

 

“……”

 

Dù đã nhìn thấy Chesha, Kiern vẫn im lặng. Ngài chớp mắt chậm rãi, vẻ mặt trống rỗng. Đôi mắt đỏ dừng lại một thoáng nơi chiếc lá trong tay Chesha.

 

Chesha nhanh chóng rũ bỏ những chiếc lá và ném chúng xuống sàn.

 

Kiern từ tốn cong môi, khẽ mỉm cười. Ngài gọi tên cô bằng một giọng nói mềm mại.

 

“...Cha đến đón con đây, Chesha.”

Truyện tranh:

[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 130

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới