Chương 129
Theo đứng chết lặng, mắt dán vào bức thư trong tay.
Những dòng chữ trên trang giấy thể hiện rõ cảm xúc giận dữ tột độ. Khuôn mặt anh méo đi một cách vô thức, vì Theo gần như nghe thấy được tiếng gào thét của cha mình — Hầu tước Nemea — vọng lên từ từng nét bút.
Lý do duy nhất khiến ông ta tự mình viết thư đến đây… chỉ có một: Sự cố lớn xảy ra ở Thánh Quốc Hilderd. Cuộc xâm lấn của ma vật trong đêm hôm ấy.
Bức thư yêu cầu Theo lập tức trình báo toàn bộ những gì đã xảy ra trong đêm kinh hoàng đó.
Lý do Hầu tước Nemea cử Theo làm hiệp sĩ bảo vệ cho gia đình Bá tước Basilian là để lấy thông tin. Mà Theo, khi ấy đứng ngay giữa tâm bão, biết rõ hơn bất cứ ai điều gì đã thực sự diễn ra.
Có rất nhiều điều để báo cáo cho Hầu tước Nemea. Một cơn mưa hoa trắng xóa thắp sáng cả đêm tối. Khung cảnh diễm lệ đến mức khó tin rằng nó được tạo ra bởi một đứa trẻ nhỏ.
Những con ma vật tưởng như không thể bị tiêu diệt bằng sức người… lại tan thành cánh hoa trước những nụ hoa thuần khiết được hé nở. Đó không phải là tiêu diệt. Không phải săn đuổi. Không phải sự thanh trừng.
Nó là một khoảnh khắc thanh tẩy thần thánh.
Cho dù sức mạnh ấy bị gọi là “dị giáo”, Theo cũng chẳng tìm được từ nào phù hợp hơn. Nếu đó không phải là thanh tẩy, thì đó là gì?
Dù có bị buộc tội “bị tà lực mê hoặc”, Theo vẫn sẽ khăng khăng rằng hôm ấy, giây phút ấy, là một phép thanh tẩy.
“……”
Nhưng anh không muốn báo cáo những sự thật này và suy nghĩ của mình cho Hầu tước Nemea. Hầu tước Nemea chỉ định Theo làm hiệp sĩ cho nhà Basilian chỉ để thu thập thông tin về Bá tước Basilian.
Nếu anh không báo cáo bất cứ điều gì, cả cha và chị gái anh sẽ rất thất vọng. Cha sẽ quát vào mặt anh rằng: “Ngay cả việc này mà ngươi cũng không làm nổi sao?”. Còn Sionel, người luôn nghi ngờ gia tộc Basilian, sẽ trách mắng anh vì “bênh vực bọn họ”.
Nó là điều thường thấy khi cha anh nổi giận và tát anh.
Nhưng nếu Sionel thất vọng… Theo biết lòng mình sẽ đau đến mức nào.
Theo hít một hơi thật sâu, lồng ngực rộng của anh phập phồng.
‘Nhưng… mình sẽ không trả lời.’
Trong thời gian ở Thánh Quốc, anh đã quyết định sẽ phớt lờ tất cả thư từ đến từ nhà Nemea. Anh không muốn phản bội Bá tước Basilian. Theo đã quen với sự tức giận của cha và chị gái, vậy nên anh có thể chịu đựng nó...
Nhưng nếu Chesha nhìn anh bằng đôi mắt thất vọng… điều ấy còn đáng sợ hơn cả cái lạnh của cõi chết.
Nghĩ đến cô bé đáng yêu luôn khen ngợi và tin tưởng mình, Theo cảm thấy quyết tâm trong tim càng thêm vững vàng.
Đúng lúc Theo đang vò nát lá thư trong tay thì—
“Anh làm gì mà vò nó ghê vậy?”
“Ôi trời!”
Theo suýt nhảy dựng trước giọng nói sát ngay sau lưng. Anh quay lại, giật mình, thấy một cậu nhóc với đôi mắt sắc lẻm đang đứng đấy. Cậu bé bước tới không biết từ bao giờ, tay khoanh sau đầu, dáng dấp như một con thú con đang rình mồi.
Karha. Nhị thiếu gia của gia tộc Basilian.
“Thư của Hầu tước Nemea à? Anh tính kể hết mọi thứ gia đình tôi đang làm sao?”
Theo lắp bắp:
“À—không, không! Tôi… tôi sẽ không nói gì cả.”
Karha nhún vai, gỡ từng ngón tay đang đan lại. Thái độ ấy khiến Theo có cảm giác buồn bã khó diễn tả: Dù anh nói gì, tôi cũng không tin đâu. Vì anh là ‘Theo Nemea’.
Một cảm giác khó chịu lan qua sống lưng. Theo chớp mắt mạnh, cố xua đi cơn buồn nôn bất chợt.
“Nhưng, còn cậu Ishuel thì…?”
Thông thường, cặp song sinh như hình với bóng. Đặc biệt trong Thánh Quốc, họ chẳng bao giờ tách nhau.
Sao hôm nay Karha lại đi một mình?
Karha đáp tỉnh bơ:
“Em ấy đang nằm bẹp vì bị sốt.”
“Hả!?”
Theo trố mắt. Ishuel — người không bao giờ gục ngã — lại “sốt”? Cậu nhóc còn chẳng bị thương khi đối đầu với ma vật, vậy mà giờ lại đổ bệnh?
Đó là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử gia tộc Basilian.
Karha giải thích đơn giản:
“Em ấy không bệnh đâu. Chỉ là… không kiểm soát được tính khí, rồi cuối cùng mất kiểm soát cảm xúc nên đổ rầm ra đấy.”
“Hả……?”
“Giờ cả lục địa đều biết bé út nhà tôi là tiên nữ rồi.”
“À…”
Theo đảo mắt. Anh không biết phải nói gì.
Từ những gì anh đã quan sát, gia đình Basilian cực kỳ nhạy cảm khi nói đến các vấn đề liên quan đến bé út nhà họ. Và nay, thân phận tiên nữ của Chesha đã lan truyền khắp nơi. Đó hoàn toàn không phải chuyện tốt.
Đối với những kẻ coi các chủng tộc cổ là dị giáo, điều này chẳng khác gì một bản án tử. Nếu không nhờ đêm hôm ấy Chesha dùng sức mạnh “thanh tẩy” ma vật, có lẽ cô đã bị lôi vào phòng thẩm vấn dị giáo rồi.
Và chuyện này rất dễ khiến những tên thợ săn nô lệ luôn điên cuồng vì sức mạnh kỳ bí nhắm vào cô. Phép màu của Chesha đẹp thật, nhưng với gia tộc Basilian… nó là tai họa.
Theo do dự trong một thời gian dài. Sau khi cẩn thận lựa chọn và chọn lọc từ ngữ, câu hỏi được đưa ra ngắn gọn và đơn giản.
“Karha… Cậu có ổn không?”
Em gái nhận nuôi của họ hóa ra là một tiên nữ. Hơn nữa, chuyện ấy bị phơi bày giữa buổi cầu nguyện, làm Bá tước Basilian bị tống vào ngục như một kẻ phạm tội.
Vậy mà Karha vẫn bình thản như không.
Trước câu hỏi của Theo, Karha gãi má và suy nghĩ một lúc.
“Tôi ổn. Chỉ có Ishuel hơi tệ thôi.”
“……”
“Dù là tiên nữ hay quái vật gì, bé út vẫn là em tụi tôi. Ai dám động vào…”
Karha khẽ gõ lên thanh kiếm nơi hông.
“…thì tôi chém. Bởi vì tôi có thể bảo vệ con bé.”
Nó là sự thật, không có bất kỳ dấu hiệu giả vờ nào.
Ngày hôm đó, khi các Thánh Kỵ sĩ tụ tập xung quanh Chesha, người đã sử dụng sức mạnh của tiên nữ. Gia đình Basilian bước tới mà không do dự để bảo vệ Chesha. Chỉ bốn người đã chặn hàng trăm hiệp sĩ. Theo khi ấy đứng ngay phía sau họ.
Nhìn tấm lưng bốn người ấy… là cảm giác kỳ lạ đến nghẹn thở.
“…Tại sao các cậu lại làm vậy? Mới vài tháng thôi mà.”
Chỉ vài tháng từ khi Chesha mang họ Basilian. Làm sao họ có thể yêu thương cô như thế?
Karha đáp ngay, như thể câu hỏi ấy quá ngớ ngẩn:
“Theo cũng biết mà.”
“…?”
“Làm sao mà không thương cho được?”
Cậu trả lời như thể đang nêu sự thật hiển nhiên của thế giới.
Nếu người khác nghe, hẳn sẽ nghĩ Karha đang khoác lác về em gái mình. Nhưng Theo hiểu ngay. Anh nhớ đến trận đấu tay đôi với Benji; ký ức vẫn còn nguyên như mới hôm qua. Một trận đấu mà anh cầm kiếm với bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Và lý do Benji không thể thắng rất đơn giản.
‘Bởi vì Chesha tin tưởng mình và ủng hộ mình.’
Nhờ cô bé, Theo mới dám phá vỡ cái “vỏ trứng” của gia tộc Nemea. Anh thoát khỏi quá khứ giam cầm kéo dài, bước vào một thế giới hoàn toàn mới.
Đó là khoảnh khắc đã thay đổi cả cuộc đời Theo Nemea.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới