[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 135

Đăng lúc 07:40 04/05/2026
10.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Chương 135

 

Đó là một nhân vật xuất hiện vào một thời điểm hoàn toàn bất ngờ. Chesha kinh ngạc đến mức đứng hình, đôi mắt mở to trân trối.

 

Tại sao Hylon lại xuất hiện trong ký ức của Remil? Và tại sao hắn lại trong tình trạng đầm đìa máu như thế?

 

Chesha, người đang chăm chú quan sát cảnh tượng hiện ra trước mắt, đột nhiên nhận ra một điều:

 

‘Đây không phải ký ức của Remil.’

 

Mà là ký ức còn sót lại trong không gian trắng kỳ lạ này. Có vẻ như nó đã ngủ yên, bị phong ấn bởi sức mạnh của các tiên nữ, và giờ đây trỗi dậy để phản ứng lại sức mạnh của Chesha.

 

Thình thịch, thình thịch, trái tim cô đập liên hồi. Chesha nhìn Hylon với gương mặt trẻ măng, cảm thấy một cơn đau nhói ở lồng ngực. Có lẽ đó là lúc hắn vừa bước qua tuổi trưởng thành, trông trẻ hơn bây giờ rất nhiều.

 

Hylon đứng giữa không gian trắng xóa. Trên người hắn là bộ quân phục của Thánh Kỵ sĩ, nhưng nó đã bị nhuốm đỏ bởi máu, không còn thấy bóng dáng của màu trắng tinh khôi ban đầu đâu nữa. Ngay cả mái tóc bạc vốn luôn tỏa sáng dịu dàng trong bóng tối giờ đây cũng bị bết máu và trở nên u ám. Dù Hylon đứng bất động, nhưng sắc đỏ vẫn không ngừng lan rộng, như thể máu vẫn chưa ngừng chảy.

 

“……”

 

Ánh mắt vốn đang nhìn xuống sàn nhà chậm rãi ngước lên. Bên dưới hàng mi bạc, đôi mắt xanh thẳm đang dao động dữ dội hiện ra.

 

Tim cô thắt lại. Dù biết đây chỉ là một mảnh ký ức của quá khứ đã qua, dù biết mình chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn, nhưng khoảnh khắc thấy đôi mắt ấy hằn lên nỗi đau, Chesha chỉ muốn chạy ngay đến bên hắn ta.

 

'Hylon!'

 

Cô gọi tên hắn, nhưng tất nhiên không có âm thanh nào phát ra. Ở đây, Chesha chỉ là một khán giả bất lực, không thể can thiệp vào bất cứ điều gì.

 

Hylon, người đang đứng trên hoa văn màu xanh, chậm rãi mở miệng.

 

“...Tôi có thể làm được.”

 

Nỗi đau trong giọng nói của hắn thật xa lạ. Người đàn ông hiếm khi để lộ cảm xúc với người khác ấy, giờ đây đang nài nỉ ai đó.

 

“Tôi chắc chắn sẽ làm được. Vì vậy...”

 

“Đừng bướng bỉnh nữa, Hylon.”

 

Giọng nói cắt ngang lời Hylon nghe thật quen thuộc. Ngay khoảnh khắc Chesha cau mày, Hylon nghiến chặt răng.

 

Xoảng!

 

Một âm thanh kim loại sắc lạnh vang lên. Những sợi xích trắng vươn ra tứ phía. Khi xiềng xích lấp đầy không gian rộng lớn, khuôn mặt Hylon vặn vẹo vì đau đớn. Máu trào ra từ kẽ tay khi hắn vội vã che miệng. Một chiếc vòng tay trắng xuất hiện trên cổ tay đang run rẩy của hắn.

 

Đó chính là Thánh vật của Thánh Quốc: Xiềng xích Kết Án của Hilderd. Sợi xích mang sức mạnh thần thánh tỏa ra ánh sáng trắng, nhưng luồng sáng đó thật mong manh, như thể có thể tắt lịm bất cứ lúc nào.

 

“...!”

 

Máu thấm ra từ đồng phục của Hylon. Những vết thương mới xuất hiện trên cơ thể.

 

'Dừng lại đi! Đồ ngốc này!'

 

Chesha giậm chân. Cơ thể hắn đang bị tàn phá do sử dụng quá mức thần lực. Hắn chỉ cần nói rằng mình không thể làm được là xong mà, cô không hiểu tại sao hắn lại cố chấp đến thế.

 

'Cứ thế này hắn ta sẽ chết mất!'

 

Dù đang run rẩy vì kích động, Hylon vẫn ngoan cố vung sợi xích ra. Nhưng cuối cùng, hắn không thể cầm cự được nữa. Khoảnh khắc Hylon gục xuống, sợi xích vỡ vụn thành từng mảnh như thủy tinh. Những mảnh vỡ rải rác biến thành ánh sáng rồi biến mất.

 

Sự tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt Hylon. Hắn cố gắng đứng dậy một lần nữa, nhưng rồi lại ngã quỵ.

 

Một mệnh lệnh lạnh lùng vang lên: “Mang chúng vào đây.”

 

Tám người đàn ông mặc đồng phục Thánh Kỵ sĩ bước vào phòng. Họ đều có vẻ trạc tuổi Hylon. Những kỵ sĩ trẻ tuổi vừa mới trưởng thành, gương mặt vẫn còn nét thanh xuân, nhưng trên tay mỗi người đều cầm một con dao găm một cách kỳ lạ.

 

Chesha, người đang xem xét kỹ lưỡng các nhân vật, phát hiện ra một gương mặt quen thuộc trong số đó.

 

'Daren...?'

 

Đó là Daren, cấp dưới của Hylon. Không giống như bây giờ, anh ta không đeo kính một mắt, và khuôn mặt cũng chưa có những vết sẹo vốn luôn bị che khuất bởi mắt kính.

 

Tất cả các kỵ sĩ đều run rẩy. Không ai giấu nổi sự sợ hãi, thậm chí có người còn rớm nước mắt. Tuy nhiên, họ vẫn buộc bản thân phải di chuyển và đứng vào những điểm ngoài cùng của hoa văn màu xanh trên sàn nhà.

 

Hylon, bị bao quanh bởi tám người, thở dốc. Đôi mắt xanh của hắn chạm vào ánh mắt của từng kỵ sĩ. Mỗi khi chạm mắt với Hylon, các kỵ sĩ vốn đang chết lặng vì sợ hãi đều cố gắng gượng một nụ cười nhạt. Daren mấp máy môi một cách lặng lẽ.

 

Không sao đâu.

 

Nhưng khóe môi anh ta vừa mới nhếch lên đã run rẩy một cách thảm hại.

 

Một giọng nói vang lên như một lời tuyên án:

 

“Đây là sự hy sinh của bầy tôi vì đại nghĩa.”

 

Các Thánh Kỵ sĩ đồng loạt rạch lòng bàn tay bằng con dao găm. Khi máu rơi xuống và bị hút vào hoa văn trên sàn, một âm thanh đáng ngại vang vọng khắp không gian trắng xóa. Một luồng thần lực trắng tinh khôi tuôn ra từ tám kỵ sĩ, hoàn toàn bị hấp thụ vào hoa văn.

 

Hoa văn màu xanh bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Sắc đỏ lan dần từ phần rìa vào bên trong, hướng về phía Hylon đang nằm ở trung tâm.

 

Đó là lúc hoa văn màu xanh đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ.

 

Bịch, một trong tám kỵ sĩ ngã xuống một cách vô lực. Ánh sáng biến mất khỏi đôi mắt anh ta. Luồng thần lực trắng tuôn ra từ cơ thể cũng tan biến. Bắt đầu từ đó, các kỵ sĩ ngã xuống như những con búp bê hỏng. Những người ngã xuống trông khô khốc như những khúc gỗ. Sự vô hồn đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất: Cái chết...

 

Khi từng sinh mạng của các Thánh Kỵ sĩ vụt tắt, ánh hào quang đỏ thẫm của hoa văn càng trở nên rực rỡ và rõ nét hơn. Hylon vật lộn trong tuyệt vọng. Hắn cố gắng khước từ luồng thần lực đang đổ dồn vào mình trong khi trào ra những giọt nước mắt máu. Nhưng cơ thể đã rệu rã không thể cử động bình thường, hắn chỉ có thể cào xuống sàn bằng những móng tay đã gãy nát.

 

Chẳng mấy chốc, cả bảy kỵ sĩ đều đã ngừng thở. Người cuối cùng còn sót lại là Daren. Như thể chấp nhận định mệnh đã định sẵn, Daren chuẩn bị nhắm mắt lại.

 

Bỗng một luồng sáng chói lòa bùng lên từ cơ thể đang co quắp của Hylon. Thứ xuất hiện sau khi luồng sáng trắng tinh khiết đi qua chính là... tám đôi cánh.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy đôi cánh dang rộng bằng ánh sáng thuần khiết ấy, trong đầu Chesha chỉ hiện lên một cụm từ duy nhất: Minh chứng của thần tính. Đó là một cảnh tượng thiêng liêng đến mức ngay cả những tiên nữ vốn bị coi là dị giáo cũng phải nín thở trong giây lát.

 

Ngay khoảnh khắc đó, khi cô còn chưa tin vào mắt mình, một người đàn ông nhảy vào cùng với tiếng hét lớn:

 

“Tuyệt!”

 

Dù khuôn mặt người đó trẻ hơn nhiều so với trí nhớ của cô, nhưng cô vẫn nhận ra ngay lập tức. Đó là Thánh vương Cyanor. Ông ta cảm động đến rơi nước mắt khi thấy đôi cánh mọc ra từ lưng Hylon.

 

“Cuối cùng ta cũng có thể tự mình tạo ra một thánh vật.”

 

Ông ta xắn tay áo và tóm lấy đôi cánh của Hylon. Một luồng thần lực tuôn ra từ bàn tay đang siết chặt một cách điên cuồng. Ông ta dường như vuốt ve đôi cánh bằng bàn tay kia, rồi một âm thanh kinh khủng vang lên cùng với mùi máu nồng nặc.

 

Rắc.

 

Đôi cánh bị giật phăng ra. Cơ thể Hylon vốn đang nằm bất động vì kiệt sức bắt đầu co giật dữ dội. Cyanor xé toạc từng chiếc cánh của hắn, đồng thời thốt lên những lời cầu nguyện ca tụng các vị thần.

 

Thịt bị xé toạc, cánh bị nhổ sạch. Mùi máu nồng nặc đến mức cô cảm thấy như mình nghẹt thở.

 

'Hylon..!'

 

Chesha tha thiết vươn tay ra, muốn chạm vào hắn. Cô muốn đưa Hylon thoát khỏi khoảnh khắc kinh khủng đó ngay lập tức. Cô muốn xé xác Cyanor ra làm trăm mảnh. Nhưng cô chẳng thể làm gì cả. Tất cả những gì cô có thể làm là đứng nhìn thời gian đã trôi qua.

 

Hylon, người vốn không thể tỉnh táo vì đau đớn, đột nhiên nghiến chặt răng. Hắn nhìn thẳng về phía trước với đôi mắt đỏ ngầu vì tụ máu. Giữa biển máu đỏ rực, đôi mắt xanh duy nhất đảo quanh như đang tìm kiếm điều gì đó. Khi xác nhận rằng Daren vẫn còn sống, cơ thể cứng đờ của hắn mới thả lỏng đi một chút.

 

“……”

 

Ánh mắt Hylon trở nên sắc lẹm. Hắn chịu đựng nỗi đau kinh hoàng. Hắn cố trụ vững dù đang nôn ra máu vì đau đớn. Và ngay khoảnh khắc Cyanor nhổ chiếc cánh cuối cùng...

 

Những sợi xích trắng tinh khôi vươn ra tứ phía.

 

“Á á á!”

 

Một tiếng hét thảm thiết vang lên từ miệng Cyanor, người vừa mới đây còn đang ca tụng Thần và reo hò. Chesha thấy máu phun ra như suối.

 

Hai cánh tay của Thánh Vương đã bị cắt đứt. Đó là sự kết án đầu tiên của sợi xích.

Truyện tranh:

[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 135

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới