Chương 134
“Hự, á...!”
Remil giật mình ngã ngửa ra sau. Cậu nhắm nghiền mắt lại, chuẩn bị cho cú va chạm đau điếng với nền đá cứng, nhưng thay vào đó lại là cảm giác êm ái đến lạ kỳ.
“Ơ……?”
Remil hé mở một bên mắt. Phía sau cậu, một cụm hoa lớn đã tụ lại, nâng đỡ cơ thể nhỏ bé ấy. Có lẽ vì hương hoa? Dạ dày vốn cuộn lên từng cơn buồn nôn khi nãy bỗng dịu xuống trong chớp mắt.
Trong khi Remil hít sâu mùi hương ngọt ngào ấy, Chesha thong thả bước trên nền hoa văn. Những đường nét xanh đang dần chuyển sang màu đỏ rực bỗng dừng lại, như thể bị chặn bởi một thứ gì đó, chỉ có phần rìa bên ngoài đã bị chuyển màu. Đứa bé lẫm chẫm bước đi giữa quầng sáng dịu dịu nhẹ, chăm chú xem xét các họa tiết.
Một cảnh tượng xa lạ đang diễn ra trong không gian vốn luôn khiến Remil kinh hãi. Cậu ngẩn người nhìn Chesha, cảm giác như mọi thứ trước mắt đều không thật. Rồi chậm rãi, từng chút một, Remil ngồi dậy.
“À…, Tiểu thư Chesha…….”
Chesha tiến lại gần. Đôi môi Remil khẽ run. Mùi hương dễ chịu đến chóng mặt khiến cậu cảm thấy mơ màng hơn bao giờ hết.
“Tớ có chuyện muốn hỏi Remil đây, nên lại đây nào!”
Đây là tầng sâu nhất dưới lòng điện thờ—một không gian bí mật. Lẽ ra cậu phải hét thật to để báo cho các linh mục bên ngoài biết, hoặc ít nhất là hỏi xem cô đã vào đây bằng cách nào. Nhưng Remil đã không nói điều mình nên nói. Không, cậu đã không làm thế.
Bởi vì cậu sợ rằng nếu Chesha rời đi, cậu sẽ lại bị bỏ lại một mình. Theo đúng kế hoạch, cậu phải bị nhốt ở đây một mình suốt cả ngày dài. Khi hoa văn chuyển hoàn toàn sang màu đỏ, một cơn đau xé thịt sẽ ập đến khắp cơ thể. Cậu sẽ ngất đi trong đau đớn, như thể bị một thực thể khổng lồ nghiền nát. Rồi khi mở mắt ra lần nữa, cậu sẽ nằm trên những hoa văn đã chuyển sang màu xanh.
Nhưng ngay cả khi cậu tỉnh lại, cánh cửa cũng sẽ không mở ra ngay lập tức. Trong không gian u ám lạnh lẽo này, cậu phải chờ đợi, chờ đợi mãi cho đến khi cửa mở. Nếu Remil không “ngoan ngoãn”, cánh cửa sẽ mở muộn hơn. Vì thế, cậu luôn cố gắng trở thành một đứa trẻ ngoan. Một đứa trẻ ngoan không khóc, không mè nheo.
‘Mình không muốn ở một mình. Không muốn đau. Không muốn mất ký ức nữa.’
Remil lặng lẽ nhìn Chesha. Nếu Hồng y Milliod biết chuyện này, ông ta chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Thế nhưng, khoảnh khắc phạm phải “tội lỗi” đầu tiên lại ngọt ngào đến lạ. Mang theo một chút khoái cảm mơ hồ, Remil khẽ hỏi, như một đứa trẻ hư:
“…Cậu tò mò về điều gì?”
★·.·´¯`·.·★
Khi Chesha không còn tham gia, ứng cử viên sáng giá nhất cho chiến thắng tại Buổi cầu nguyện Tiền Thánh chính là Remil Hebaton. Hoàng tử của Vương quốc Hebaton hội tụ đủ mọi yếu tố để chiến thắng.
Thay vì phải chật vật đoạt lấy bằng vũ lực, Chesha nên đẩy Remil lên vị trí đó. Cách đơn giản nhất là âm thầm nẫng tay trên chiếc vương miện từ phía sau.
‘Nếu muốn giáng đòn vào Thánh Vương và Hồng y, trước hết phải phơi bày những bí mật của Thánh Quốc.’
Việc con quái vật xuất hiện từ Hilderd - thánh địa thuần khiết nhất của thần linh - đã đủ khiến danh tiếng Thánh Quốc sụt giảm. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ.
Chesha muốn từng bước bóc trần những góc khuất xấu xí hơn nữa.
'Đặc biệt là mình cần tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Hylon.'
Từ Remil—người cũng đang trải qua “giáo dục”—cô có thể cảm nhận được một luồng tiên lực mơ hồ nhưng rõ ràng. Cô đang cố gắng điều tra thêm vì nghĩ rằng có thể có một tiên nữ nào đó liên quan đến quá trình giáo dục này.
Nhưng tuyệt đối không phải vì cô lo lắng cho Hylon đâu!
Khi Chesha nhờ Aran giúp đỡ Remil, cô công chúa đã sẵn sàng đồng ý mà không hỏi lý do.
“Tớ sẽ tuân theo bất cứ điều gì cậu nói!”
Aran còn tặng Chesha một chiếc trâm cài ngọc trai đắt giá.
“Đổi lại, chúng ta hãy trở nên thật, thật, thật thân thiết nhé.”
Dù cuối cùng lại thành ra nhận hối lộ, nhưng Chesha cũng muốn kết bạn với Aran. Hy vọng đây sẽ là cơ hội để cả hai xích lại gần nhau hơn, họ bắt đầu nhắm mục tiêu tiếp theo: Remil.
Chỉ là Chesha không ngờ, trong quá trình đó mình lại bước chân vào tầng hầm dưới lòng đất của Thánh Quốc.
'Mình định ghé qua một chút để hỏi vài câu trong khi đi cầu nguyện buổi sáng rồi về thôi mà.'
Cải trang thành một con bướm, lặng lẽ theo xuống tầng hầm, Chesha khẽ mím môi khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt. Đó là một không gian trắng xóa làm từ các khoáng vật linh thiêng. Nhưng vì lý do nào đó, cô lại cảm nhận được một luồng tiên lực khẽ lẫn trong đó…
‘Ghê tởm.’
Sức mạnh của tiên nữ bị pha trộn với thần lực tạo thành cảm giác dị dạng đến buồn nôn. Khi luồng sức mạnh hỗn tạp đó trào dâng, hoa văn màu xanh dưới sàn chuyển sang màu đỏ, nên cô đã tạm thời ngăn nó lại và tiến lại gần Remil, người đang ngồi giữa những hoa văn đó.
'Đây là cách họ cưỡng ép truyền thần lực sao?'
Vì đó không phải là thần lực của chính mình, cậu bé hẳn đang phải chịu đựng những tác dụng phụ vượt quá giới hạn.
'Đó là lý do tại sao lần trước cậu nhóc suýt mất kiểm soát…'
Quan sát sơ qua hoa văn, Chesha tiến lại gần Remil, lúc này vẫn còn đờ đẫn. Vì đã ở dưới trướng Hồng y một thời gian dài, có khả năng cao là cậu nhóc sẽ không hợp tác dễ dàng. Chesha chậm rãi tiến đến, dự định nếu cần sẽ ép buộc một chút. Nhưng đáng ngạc nhiên là Remil rất ngoan ngoãn. Mọi thứ dường như đang trôi chảy quá mức.
'Sao cậu ấy lại thế này nhỉ?'
Phải chăng là do cái nháy mắt lần trước nên cậu nhóc cảm thấy thân thuộc? Mặc dù không chắc chắn, Chesha vẫn hỏi:
“Giáo dục… là điều tốt sao?”
Remil chậm rãi gật đầu.
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu tiếp tục làm điều này?”
“Tớ sẽ có được thần lực.”
Chesha khẽ thở dài. Remil chớp mắt liên hồi. Như thể muốn thu hút sự chú ý của cô, cậu vội vàng nói ra tất cả những gì mình biết.
“Tớ nghe nói rằng Ngài Hylon cũng đã được huấn luyện như vậy. Và đích thân Thánh Vương đã làm điều đó.”
Nghe nói nhờ được chính Thánh Vương giáo dưỡng và làm lễ thánh hiến, thần lực của Hylon mạnh hơn bất kỳ ai. Chesha, người nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, ngập ngừng rồi hỏi.
“…Và nó đau lắm à?”
Đôi mắt Remil rung động trong giây lát. Có vẻ như đây là lần đầu tiên có người hỏi cậu câu này.
“…Phải.”
Đứa trẻ ngồi trên nền đá lạnh siết chặt vạt áo.
“Đau lắm… tớ không muốn bị giáo dục. Nếu tớ làm điều này, tớ sẽ mất đi ký ức….”
“Ký ức?”
“Khi tớ ngất đi, thần lực của tớ tăng lên… nhưng ký ức của tớ luôn biến mất.”
Đó không chỉ là cảm giác bị ngất và mất trí nhớ, mà giống như đang lang thang trong bóng tối vô tận.
“Cứ như có một cái hố trong đầu tớ……”
“Hãy nhớ lấy điều này, tớ sẽ tìm lại nó cho cậu.”
“…!”
Cô nắm lấy tay Remil khiến cậu giật mình. Gương mặt cậu đỏ bừng đến tận cổ.
“Tớ có thể làm được.”
Thần lực bị cưỡng ép vượt quá giới hạn, tiên lực cũng bị cuốn theo. Tác dụng phụ chính là mất ký ức. Nếu tiên lực đã xâm nhập vào cơ thể Remil được sắp xếp lại đúng cách, tình trạng thể chất bất ổn của cậu sẽ dịu đi và ký ức sẽ quay trở lại. Cô đã từng thử trấn áp năng lượng của Remil một lần trước đây, nên cô nghĩ rằng việc này cũng sẽ dễ dàng thôi.
“Nhưng nếu cậu nhớ ra, hãy kể cho tớ nghe mọi chuyện nhé.”
“Được,” Remil cắn chặt môi, gật đầu liên tục.
Chesha chậm rãi truyền sức mạnh vào. Cô cẩn thận điều khiển năng lượng của mình để không vô tình làm tổn thương cơ thể Remil. Lồng ngực nhỏ của Remil phập phồng dữ dội. Cậu thở dốc.
“A, hự……”
Bất chợt, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm gương mặt cậu. Đó không phải là do tiên lực khiến cậu đau đớn. Những ký ức bị xóa nhòa đang quay trở lại và hành hạ Remil.
‘Rốt cuộc các ngươi đã làm gì đứa trẻ này vậy?!’
Ngay khoảnh khắc Chesha giật mình định thu hồi sức mạnh, tầm nhìn của cô bỗng trở nên vặn vẹo. Khi sức mạnh của hai người liên kết, ký ức của Remil bắt đầu hiện lên trước mắt Chesha.
Trong những ký ức đã mất của Remil...
Có một Hylon… toàn thân nhuốm máu.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới